Covid-19 ở VN ngày 23-8-2020: Tổng cộng 1016 ca nhiễm, 27 người chết

BTV Tiếng Dân

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật: Bệnh nhân 577 – ca thứ 27 tại Việt Nam tử vong. Đó bệnh nhân 577, là cụ bà 73 tuổi, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Từ ngày 21 đến 24/7, bệnh nhân đã điều trị bệnh nền tại Khoa Nội thận, BV Đà Nẵng. Ngày 29/7, bệnh nhân có triệu chứng mệt, khó thở, đã được xét nghiệm, dương tính vớ Covid-19 và được cách ly điều trị tại BV Đà Nẵng.

Ngày 31/7, bệnh nhân suy hô hấp nặng nên đã được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực. Từ ngày 4/8, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Sau hơn 2 tuần cầm cự, ngày 22/8, bệnh nhân hôn mê sâu và đến 10h40’ sáng nay thì qua đời.

VTC có clip về bệnh nhân 577: Ca mắc Covid-19 thứ 27 tử vong tại Việt Nam.

Trường hợp ca tử vong thứ 26, là bệnh nhân 666, qua đời chiều hôm qua nhưng đến sau 21h tối, Bộ Y tế và các báo “lề đảng” mới công bố, báo Pháp Luật TP HCM có clip: Bệnh nhân 666 tử vong, ca thứ 26 cả nước.

***

Về các ca nhiễm mới, chiều nay, Bộ Y tế thông báo, thêm một người Đà Nẵng, một người Hải Dương nhiễm nCoV, VnExpress đưa tin. Ca 1.015 ở Đà Nẵng, là nữ bệnh nhân, 44 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Người này từng chăm sóc người thân tại BV Đà Nẵng từ ngày 6/8 đến 18/8, tiếp xúc gần với 4 người mà sau này xác định bị nhiễm Covid-19. Ca 1.016 ở Hải Dương, là bệnh nhân nam, 33 tuổi, ở xã Liên Hồng, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân số 977, liên quan ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi. 

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 1.016 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/8/2020)

Như vậy, hôm nay VN có thêm một ca tử vong và 2 ca nhiễm Covid-19. Việt Nam hiện có tổng cộng 1016 ca nhiễm và 27 ca tử vong do Covid-19. Trong vòng 23 ngày qua, kể từ ngày 31/7 đến nay, đã có 27 người VN bị Covid-19 giết chết.

***

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Nữ sinh viên 19 tuổi tái dương tính COVID-19 sau 4 ngày xuất viện. Đó là bệnh nhân số 564, là nữ sinh viên 19 tuổi ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Ngày 1/8, bệnh nhân dương tính với Covid-19; đến ngày 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Nhưng đến ngày 22/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính trở lại với Covid-19.

Thời điểm ngày 18/8, đã có 25 ca tử vong ở VN do Covid-19, một con số khá ê mặt không chỉ cho ngành Y tế, mà còn với cả bộ máy tuyên truyền đã từng tung hô VN “ngạo nghễ thắng dịch”. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thành tích mà Bộ Y tế vội vã cho các bệnh nhân chưa chắc khỏi bệnh xuất viện?

Một hệ thống Y tế từng tự tin tuyên bố “thắng” dịch Covid-19, nhưng giờ các bệnh viện kêu khó về xét nghiệm Covid-19, báo Thanh Niên đưa tin. BS Lê Hữu Sang, PGĐ BV 108 cho rằng, VN nên có thống kê sơ kết để xem tỷ lệ lây từ F0 sang F1, từ F1 sang F2 là bao nhiêu để biết mức độ lây lan mà có hướng dẫn cụ thể: Mỗi ngày chúng tôi có 4.000 – 5.000 bệnh nhân, làm sao sàng lọc hết được. Chúng tôi biết rằng, chúng tôi đang đi trên dây vì bệnh nhân có thể khai báo không thật, không có triệu chứng, họ không biết họ là F0”.

Dù Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu mở rộng chỉ định xét nghiệm, nhưng nhiều lãnh đạo BV vẫn kêu khó về xét nghiệm Covid-19, bởi “mức giá thanh toán bảo hiểm hiện tại để đấu thầu hóa chất chắc chắn sẽ lỗ”. Cụ thể, bảo hiểm thanh toán chi phí một xét nghiệm mức 700.000 đồng, nhưng thực tế phải tốn đến 2 triệu đồng vì còn rất nhiều chi phí liên quan như đồ bảo hộ, công lấy mẫu…, nên đây là thực tế cần mổ xẻ ngay, nếu không thì các BV không thể chịu nổi.

____

Mời đọc thêm: Ca tử vong thứ 27 tại Việt Nam do Covid-19 (DT). – Bệnh nhân 577 tử vong, ca tử vong thứ 27Đà Nẵng truy tiếp COVID-19 ở chợ (TT). – Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương (NLĐ). – Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng (BVPL). Nữ sinh viên dương tính trở lại với Covid-19 sau 4 ngày xuất viện về nhà (TN).

Covid-19 khiến nhiều chỉ tiêu hoạt động Đoàn năm học 2019-2020 không thể hoàn thành (TN). – Hàng không Việt Nam gồng mình vượt “bão” COVID-19 (LĐ). – Dịch Covid-19 “đóng băng” dự án, Đà Nẵng xin gia hạn giải ngân vốn đầu tư công (ĐT). – Vay vốn thời dịch Covid-19: Doanh nghiệp “kêu khó” tiếp cận vốn hỗ trợ, ngân hàng không hạ chuẩn tín dụng (HT). – Nhóm máu nào có nguy cơ cao mắc Covid-19? (VOV). 

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây