Bản tin ngày 15-8-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Facebooker Phạm Thắng Nam đưa tin: Khoảng 5h sáng nay, “tàu hải cảnh TQ ‘Zhongguo Haijing 5402’ di chuyển từ vùng biển phía nam Bãi Tư Chính thâm nhập trái phép lần thứ 13 vào khu vực lô khai thác dầu khí 06.01 của VN”.

Hải trình và vị trí của tàu Zhongguo Haijing 5402 vào thời điểm 8h23’ sáng nay, 15/8/2020, giờ VN. Ảnh: FB Phạm Thắng Nam

Còn tàu hải cảnh Zhongguo Haijing 5202 thì “tiếp tục di chuyển lên phía bắc với tốc độ chậm, khoảng 2-6 knots, hướng về cảng Sanya (Tam Á) Hải Nam”. Đến 2h51’ chiều nay, tàu này đã đến gần sát cảng Tam Á. Vấn đề là hải trình của tàu này “nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của VN”, chỉ cách bờ biển VN khoảng 90 hải lý.  

Hải trình và vị trí của tàu Zhongguo Haijing 5202 vào thời điểm 7h38’ sáng nay, giờ VN. Đường di chuyển của tàu này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. Ảnh: FB Phạm Thắng Nam

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cho biết: “Sau khi tổng hợp số liệu hoạt động của tàu hải cảnh 5402 trong hơn một tháng qua, phân tích thực địa lô 06.1 và tham vấn với các kỹ sư lãnh vực dầu khí, chúng tôi cho rằng hoạt động của tàu hải cảnh 5402 không chỉ là hành vi khiêu khích doạ nạt thông thường mà còn có nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động khai thác đang diễn ra tại lô 06.1”.

Báo Người Lao Động đưa tin: Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan quay lại tập trận ở biển Đông. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ thông báo, nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, không đoàn số 5, tuần dương hạm USS Antietam và 2 tàu khu trục USS Mustin và USS Rafael Peralta đã “tiến hành các hoạt động bay với máy bay cánh cố định và cánh xoay, cũng như các hoạt động và bài tập ổn định biển cao cấp” ở Biển Đông.

Tư lệnh Hải quân Mỹ Joshua Fagan cho biết: “Phối hợp với các đối tác là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo khả năng ứng phó và tính sát thương của lực lượng hải quân, cũng như nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Đây là lần thứ 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan diễn tập ở biển Đông trong vòng chưa đầy một tháng. 

VOA có clip: TQ đưa oanh tạc cơ đến Phú Lâm ‘ngăn chặn khiêu khích từ Mỹ’.

Mời đọc thêm: Trung Quốc mưu toan đẩy nhanh việc quân sự hóa để độc chiếm Biển Đông (ANTĐ). – Trung Quốc gia tăng tập trận quanh Đài Loan, nhắm đến cả đảo Guam (NLĐ). – Cái giá phải trả cho âm mưu chiếm đoạt Biển Đông của Trung Quốc (DĐDN). – Tàu sân bay USS Ronald Reagan quay trở lại biển Đông (TT). – Mỹ điều tàu sân bay trở lại Biển Đông vào lúc Bắc Kinh gia tăng tập trận (RFI). 

Cướp của dân

Sáng nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố chủ tịch xã vì ‘biến’ đất công thành ‘đất ông’, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Các bị can bị khởi tố gồm Lê Xuân Thảo, cựu Chủ tịch UBND xã Hà Vinh; Ngô Văn Lưu, cựu trưởng thôn Quý Vinh, xã Hà Vinh và Ngô Văn Dũng, cựu cán bộ địa chính xã Hà Vinh. Ba nhân vật này đã tham gia vụ biến đất công ích ở xã Hà Vĩnh thành đất của cá nhân ông Thảo.

Từ trái qua, các ông Lê Văn Thảo, Lê Văn Lưu và Ngô Văn Dũng. Ảnh: PLTP

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết: “Vụ Đồng Nọc Nạn thời còn ‘giặc Pháp’, coi vậy mà có hậu. Còn Cần Thơ, cán bộ được duyệt ấp A mà dám xông qua ấp B giành đất với dân, lại được tòa bảo vệ. Nạn nhân bị cướp đất, bị tống vô tù, phải tự sát. Vậy mà nằm viện cấp cứu chưa được 48 tiếng đã bị đoàn cán bộ vào tận giường bệnh đưa đi thi hành án”.

Clip của ông Hữu Danh ghi lại vụ việc: 

Cựu thanh tra Bộ Công an lĩnh 14 năm tù, theo VnExpress. Chiều nay, Nguyễn Thái Hà, cựu cán bộ thanh tra Bộ Công an đã bị TAND Hà Nội kết án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo bản án, tháng 9/2017, trong thời gian nợ nần, Hà hứa hẹn giúp ông Nguyễn Văn Hiếu mua lại 5 ôtô thanh lý của cơ quan mình với giá 2,3 tỷ đồng. Ông này đã 5 lần chuyển tiền, tổng cộng 2,3 tỉ đồng nhưng vẫn không có xe.

Trước toà, Hà thú nhận không có chuyện Bộ Công an cần bán thanh lý 5 xe là tang vật chở hàng lậu như đã nói với bị hại. “Bị cáo mới trả 153 triệu đồng cho anh Hiếu. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và đầu tư kinh doanh nhưng thua lỗ”.

Mời đọc thêm: Chủ tịch xã ‘biến’ đất công thành của riêng (Zing). – Khởi tố nhóm cán bộ xã “hô biến” đất công thành đất nhà mình (VOV). – Phó Chủ tịch Cần Thơ suýt bị mất đất (FB Trương Châu Hữu Danh). – Lừa đảo bán xe thanh lý, cựu cán bộ công an lĩnh 14 năm tù (HNM). 

Tin môi trường

Chuyện ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì trại lợn ô nhiễm, VnExpress đưa tin. Theo đó, khoảng 350 hộ dân ở xã Nam Hưng đang phải chịu đựng mùi hôi thối từ trại nuôi lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc. Cơ sở này nằm trên khu đất hơn 27 ha, “lúc trời nắng, nguồn nước thải từ trại lợn xả ra đầu nguồn hồ Tràng Đen màu đen kịt, nhiều điểm nổi bọt trắng. Nếu dùng sào tre khuấy xuống, nước bốc mùi phân lợn hôi thối”.

Một người dân địa phương chia sẻ, giếng của gia đình ông không thể sử dụng từ nhiều năm do nước đục, mùi hôi. “Dù đã khoan giếng khác sâu hàng chục mét, ông vẫn lo nguồn nước không đảm bảo”.

Khu vực đầu nguồn hồ Tràng Đen mà trai trại lợn trực tiếp xả thải ra nước đen. Ảnh: Nguyễn Hải/VNE

Báo Người Việt có bài: Bình Thuận bất lực với tro, xỉ than từ cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Tin cho biết, “gần chục triệu tấn tro xỉ thải ra từ bốn nhà máy điện than của Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân tồn đọng tại bãi thải các nhà máy chưa biết đổ đi đâu, trong khi người dân bị hành hạ hằng ngày từ môi trường ô nhiễm ngày càng trầm trọng”. Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân ở tỉnh Bình Thuận, gồm năm dự án nhà máy nhiệt điện do TQ liên kết với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam đầu tư.

VOV đặt câu hỏi: Ô nhiễm môi trường ở Bình Dương do quản lý yếu kém? Một người dân ở TP Dĩ An cho biết, cách đây 10 năm, suối Cây Sao ở phường Tân Bình rất sạch, nhưng do tình trạng ô nhiễm ở sông Đồng Nai, nên: “Hiện tại, nước con suối lúc màu xanh, lúc màu hồng, hoặc đen ngòm. Vào mùa mưa thì đỡ hôi vì nước mưa cuốn nước thải chảy ra sông. Mùa khô, nước thải đọng lại bốc mùi hôi, ở xa vẫn nghe mùi như mùi thuốc sâu”.

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ kiểm tra, xác định nguyên nhân do Công ty Cổ phần bột giặt LIX ở khu công nghiệp Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một “để hóa chất vượt tiêu chuẩn 75 lần chảy ra ngoài cống thoát nước mưa, đổ ra suối”.

Nước suối Chợ ở thị xã Tân Uyên nổi bọt trắng tràn vào nhà dân. Ảnh: VOV

Vụ ô nhiễm ở Hà Nội: Mặt nước hồ Bách Thảo bất ngờ chuyển màu vàng lạ mắt, theo báo Dân Việt. Tin cho biết, mấy ngày gần đây, mặt hồ nước trong vườn Bách Thảo ở quận Ba Đình “bất ngờ nổi váng, nhiều vùng nước vốn màu xanh nay bỗng chuyển sang màu vàng hết sức lạ mắt”.

Trang Tài Nguyên và Môi Trường dẫn lại kết quả một nghiên cứu gần đây của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh: Tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì Covid-19. Kết quả của nghiên cứu trên hơn 46.000 ca tử vong do Covid-19 ở Anh cho thấy, “sự gia tăng trong mức độ phơi nhiễm của con người với ô nhiễm hạt nhỏ trong thập kỷ trước có thể làm tăng tỷ lệ tử vong lên đến 6%. Sự gia tăng nồng độ nitơ đioxit, ở mức bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực thành thị, có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng 2%”.

Mời đọc thêm: Nguy cơ ô nhiễm từ các khu chợ tự phát (TNMT). – Nghệ An: Phó Chủ tỉnh chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường tại trại lợn Công ty Đại Thành Lộc (DV). – Trạm trộn bê tông “ngông nghênh” gây ô nhiễm (NĐT). – Vụ trại tôm xả thải ô nhiễm cả 1 vùng: Trang trại bất chấp dư luận tiếp tục xả thải ra biển (Soha).

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Đại dịch từ ô nhiễm môi trường, mất đa dạng sinh học (TP). – Thiên nhiên có bình yên giữa đại dịch? (TT). – Dải băng Greenland tan 280 tỷ tấn mỗi năm, đến mức không thể hồi phục (Zing). – Khủng hoảng nguồn nước hiển hiện đe dọa 270 triệu người khi diện tích băng hà của Nam Á dần thu hẹp (Hành tinh Titanic). 

***

Thêm một số tin: Mỹ ‘‘quan ngại sâu sắc’’ về việc Việt Nam kết án 8 thành viên nhóm ‘‘Hiến pháp’’ (RFI). – Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền (VOA). – Liệu có thể loại bỏ ‘quyền anh, quyền tôi’ cản trở đất nước như bấy lâu nay? (RFA).« Xinomics », chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu mới của Tập Cận Bình (RFI).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây