Dự luật bảo vệ dân chủ Hongkong và Dự luật bảo vệ động vật trong con mắt của Nhà Trắng

Nguyễn Tiêu Quốc Đạt

26-11-2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã cùng tiếp đón chó Conan tại Nhà Trắng ngày 25-11 – Ảnh: REUTERS

Ngày 23/1 năm 2019, Dự luật chống tra tấn động vật, bảo trợ bởi 2 nghị sỹ đảng Dân chủ, được gửi đến Hạ viện Mỹ. Sau 9 tháng nó mới được thông qua sau quy trình rất rườm rà. Từ 23/10 đến 5/11, nó nhanh chóng được Thượng viện thông qua để chuyển qua bàn Tổng thống.

Ngay sau khi chú chó Conan được tặng huân chương ngày 25/11 vì chiến công góp sức giết trùm khủng bố IS, Dự luật này cũng được Tổng thống Mỹ ký ngay trong ngày 26, một cách dễ dàng.

Như vậy chú chó Conan đã giúp TT Mỹ lấy được lòng quốc dân bởi đa số người Mỹ đều yêu chó mèo, nhóm bảo vệ động vật cũng rất mạnh bất kể màu da và tôn giáo. Đây có thể coi là một hành động lấy lòng cử tri khôn ngoan của team Trump.

Cũng phải nói thêm, Conan là một chú chó may mắn ở Trung đông bởi rất nhiều quân – cảnh khuyển của Mỹ có số phận thê thảm ở những quốc gia không là trọng tâm, khi trong hoàn cảnh bị thiếu thức ăn, chăm sóc thiếu thốn…

Và nó cũng cho thấy, dù dự luật Hongkong đường thông qua thần tốc tại Hạ – Thượng viện do tính chất khẩn cấp về nhân đạo, nhân quyền nhưng việc TT Mỹ thông qua hay không thông qua, không thực sự tạo ảnh hưởng nhiều đến kết quả bầu cử. Tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Hongkong chống TQ ở Mỹ có thể thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ cử tri ủng hộ chó mèo, bất kể chống hay ủng hộ TQ… Thậm chí việc vì Hongkong mà huỷ hoại tiến trình đàm phán với TQ có khi còn gây hoạ cho kết quả bầu cử 11 tháng tới.

Xét về khẩn cấp, người Hongkong có thể cấp độ cao hơn, nhưng xét về lợi ích đảng Cộng hoà thì chú chó Conan được lựa chọn để đưa vào trung tâm lại mang nhiều lợi lạt về truyền thông.

Chia vui với giới bảo vệ động vật Mỹ và nỗ lực ít ai biết của 2 nghị sỹ đảng Dân chủ. Người Hongkong thì cũng thực tế nên đa số họ cũng không kỳ vọng quá nhiều vào nước Mỹ!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “Người Hongkong thì cũng thực tế nên đa số họ cũng không kỳ vọng quá nhiều vào nước Mỹ!”

    Nhưng họ kéo ra đường reo mừng ngay sau khi nghe tin Tổng thống Trump ký luật đầu ngày Lễ Tạ Ơn của Mỹ.

  2. “Thậm chí việc vì Hongkong mà huỷ hoại tiến trình đàm phán với TQ có khi còn gây hoạ cho kết quả bầu cử 11 tháng tới”.
    -Tổng Thống Donald Trump “vô tình lượm dc bí kíp” là “Dự luật bảo vệ dân chủ Hongkong”. Ông có thêm 01 điều kiện để ràng buộc TQ trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Bất kể đàm phán thương mại Mỹ-Trung có đạt dc kết quả 01 phần hay ko đạt dc thì sau ngày đàm phán, Tổng Thống Donald Trump sẽ ký “Dự luật bảo vệ dân chủ Hongkong” làm lợi thế tiếp ràng buộc TQ trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
    PS: Dẫn nguồn bài viết hay để độc giả tham khảo.
    Tổng Thống Donald Trump sẽ ký “Hong Kong Bill” hay là phủ quyết?
    https://danlambaovn.blogspot.com/2019/11/tong-thong-donald-trump-se-ky-hong-kong.html

    • Dự đoán của Gái Quê (tác giả bài phân tích trên mạng Dân Làm Báo) đã sai và cho thấy đã đánh giá thấp Tổng thống Trump, khi cho rằng ông sẽ để mặc dự luật trên bàn. Hôm nay, Lễ Tạ Ơn của người Mỹ, ông Trump ký các dự luật về Hong Kong. Tôi nghĩ việc chọn ngày để ký luật đối với một tổng thống Mỹ là khá quan trọng.

  3. Trích: “Xét về khẩn cấp, người Hongkong có thể cấp độ cao hơn, nhưng xét về lợi ích đảng Cộng hoà thì chú chó Conan được lựa chọn để đưa vào trung tâm lại mang nhiều lợi lạt về truyền thông.”

    Tác giả lấn cấn đủ kiểu. Dự luật “Preventing Animal Cruelty and Torture Act”, gọi tắt PACT Act, do Dân biểu Dân chủ Ted Deutch và Dân biểu Cộng hòa Vern Buchanan đồng giới thiệu. Theo cách nói của người Mỹ, đây là một “dự luật lưỡng đảng” (bipartisan bill).

    Ở đầu bài, tác giả viết (sai) rằng đây là dự luật do hai nghị sĩ Dân chủ bảo trợ, nhưng cuối bài lại nói về “lợi ích đảng Cộng hòa”! Đúng là muốn gán ghép “lợi ích” ở chỗ nào cho ai thì cứ gán ghép.

    Nhưng theo tôi, cái đinh trồi lên trong bài này là ở đoạn này: “Tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Hongkong chống TQ ở Mỹ có thể thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ cử tri ủng hộ chó mèo, bất kể chống hay ủng hộ TQ… Thậm chí việc vì Hongkong mà huỷ hoại tiến trình đàm phán với TQ có khi còn gây hoạ cho kết quả bầu cử 11 tháng tới.”

    Ở Mỹ, dân biểu nghị sĩ nào bỏ phiếu thuận hay chống cho dự luật nào đều được ghi nhận công khai. Do đó, họ luôn cân nhắc bỏ phiếu theo quyền lợi và tình tự của cử tri trong địa hạt đã bầu ra họ. Khó có chuyện đa số cử tri muốn bảo toàn một thỏa thuận với Trung Quốc mà đại biểu lại dám bỏ phiếu ủng hộ Hong Kong với tỉ lệ gần như tuyệt đối tại cả hai viện.

    Nghĩ không thật cần thiết vì báo chí Việt ngữ có thể cũng đã tường thuật, nhưng nhân bài này đề cập đến cách đánh giá tác động của các dự luật Hong Kong, tôi xin ghi tiếp là đã có nhiều phân tích gia Mỹ viết trên các báo lớn suốt mấy ngày qua về khả năng chúng ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc. Nhiều phân tích gia thuộc cả hai đảng cho rằng các dự luật sẽ không làm Trung Quốc bực tức đến mức không ký thỏa thuận thương mại với Mỹ. Trung Quốc có thể lại “cấm” hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Hong Kong hay dùng một biện pháp tượng trưng tương tự để Chủ tịch Tập Cận Bình đỡ mất mặt. Nhưng Trung Quốc không thể không ký một thỏa thuận với Mỹ, vì nền kinh tế Trung Quốc quả thật đã… lún lắm rồi.

  4. Đúng là một đá hai chim.

    Vừa núp sau chó để chống Trump, vừa núp sau chó để chửi xéo rằng giá trị những người dân chủ Hồng Kong còn thua những con vật trong mắt người Mỹ.

    Tưởng là cao tay, nhưng chỉ qua mặt được người trần mắt….tịt thôi, chứ làm sao mà qua được mắt các….thánh!

    • Hehe, đúng là không che được mắt bác Trúc Bạch
      Giới đấu tranh ôn hòa, có văn hóa… đang mong Mỹ đánh Trung cẩu điên tới người Mỹ cuối cùng bác ạ
      Thói đời hèn nhát thì cứ hay trách móc, ca cẩm người khác không giúp mình

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây