Những việc Chủ tịch nước phải làm khẩn cấp

FB Từ Thức

25-10-2018

Đất nước lâm nguy. Chủ tịch nước NPT vừa được toàn dân tín nhiệm, nắm toàn quyền quản trị quốc gia, phải có những biện pháp khẩn cấp, để đưa VN ra khỏi tình trạng rối bong như dây điện trong một khu bình dân.

Dưới đây là những việc trước mắt, thỉnh cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực hiện ngay trong những ngày sắp tới:

1. Bãi bỏ điều lệ Đảng hạn chế việc đảm nhận chức Tổng Bí Thư tối đa hai nhiệm kỳ

2 . Đóng cửa các tiệm giầy phụ nữ

3. Gỡ bỏ máy lạnh, nhạc giao hưởng tại các trạm công an, để chấm dứt tệ trạng những phần tử xấu lợi dụng, kéo nhau tới tự tử miễn phí

4.Ban án tù chung thân cho những người đổi tiền ngoài ngân hàng nhân dân. Sửa lại giá mua ngoại tệ trên nguyên tắc bình đẳng giữa các cường quốc dân chủ, 1 dollar=1 đồng cụ Hồ

5. Xúc tiến việc vẽ lại bản đồ, xây nhà hát giao hưởng tại các tỉnh, các huyện, các làng trên toàn quốc. Nhân dân rất “bức xúc” thấy chính quyền dành mọi ưu đãi cho Thủ Thiêm

6. Mở sứ quán Trung Quốc tại mỗi góc đường, để nhân nhân lại gần với chính quyền trung ương

7. Bổ nhiệm ông Quang Lùn bộ trưởng Văn Hoá, Giáo Dục, Tư Tưởng để tìm đường đi cho những thế hệ tới

8. Tiếp xúc hàng ngày với dân để tránh tệ trạng lãnh tụ sống trong tháp ngà. Đề nghị tiếp những người như giáo sư Phan Đăng (nhân sĩ Bắc Hà đã khóc mỗi lần thấy chủ tịch trên TV) để biết toàn dân nghĩ gì về lãnh tụ, về chính sách nhà nước

9. Tăng giá bán rừng, bán biển để tăng ngân sách quốc gia

10. Ra nghị định chấm dứt khẩn cấp ung thư và các bệnh hiểm nghèo trên toàn lãnh thổ

11. Tuyên án tử hình bọn trộm khoai mì, khoai lang để giải quyết tận gốc nạn trộm cướp, tham nhũng làm băng hoại xã hội

12. Đưa công an vào phục vụ tại bệnh viện để giải quyết nạn thiếu y sĩ, hay thay thế những y sĩ thiếu khả năng, có bằng giả.

13. Hạ giá thuốc giả để giúp bệnh nhân nghèo

14. Mở trường dạy tuyên bố ngớ ngẩn, để lãnh đạo các cấp giải khuây cho dân sau những giờ lao động mệt mỏi.

15. Thực thi tam quyền phân lập. Chủ tịch nước hoàn toàn độc lập đối với Tổng Bí Thư Đảng.

16. Thực thi tự do báo chí. Các nhà báo, nhân sĩ, trí thức được hoàn toàn tự do vận dụng trí não, óc sáng tạo, khi viết bài ca tụng lãnh tụ

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây