Ngồi xổm trên luật pháp

FB Nguyễn Sơn

2-7-2018

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Báo TT

Không thể ngờ đây là phát ngôn mà rất có thể là chủ trương của anh chủ tịch Hà Nội có xuất thân từ công an này và các đồng chí của anh. Thông tin cá nhân của người dân là bí mật đời tư, không được xâm phạm, thế mà các anh đòi bán thông tin. Dù có dùng uyển ngữ thành CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ thì bản chất vẫn là các anh định cung cấp thông tin của các cá nhân (mà các anh thu thập bằng nghiệp vụ công an, phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc qua) cho những bên thứ 3 khác để lấy tiền.

Nhắc cho các anh nhớ vài quy định hiện hành của pháp luật:

Điều 21 Hiến pháp 2013 thì quyền riêng tư là một trong những quyền nhân thân cực kỳ quan trọng đối với mỗi cá nhân và trở thành một nguyên tắc hiến định ở nước ta trong xu hướng bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Điều 387 Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác.

Khoản 5, điều 7, Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định những hành vi bị nghiêm cấm:

Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.

Điểm b khoản 1 điều 226 Bộ luật hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng. Người phạm tội có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Không thể tin được đây lại là đề xuất của UBND Hà Nội. Làm sao lại có thể “ngồi xổm” lên luật pháp thế được???

P.S: quý vị nào ủng hộ luật ANM chống mắt lên mà nhìn đi. Như 1 cái tát vào mặt quí vị đấy.

Mà mấy cái ngân hàng, địa ốc, dịch vụ taxi, bảo hiểm… giờ không phải đi mua chui dữ liệu nữa nhá. Gặp các anh công an nhá!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nhân dân VN.và đảng CS.đi 2 con đường khác hẳn nhau hay nói rõ hơn là có
    quan điểm đối lập một cách tự nhiên và minh bạch,không lẫn lộn được.
    Đảng CS.chi tìm đủ cách để bảo vệ CHẾ ĐỘ thối nát của họ thì cả nhân dân
    phải quyết tâm bảo vệ ĐẤT NƯỚC và đồng bào mình,chứ không thể khác !
    Để bảo vệ chế độ CS.,bọn họ tôn giặc Tàu Cộng làm thầy,làm cha thì chẳng lẽ
    đồng bào chúng ta ngồi nhìn bọn họ bán nước cho giặc Tàu hay sao ?

  2. – “Luật pháp” là của chúng, chúng CÓ QUYỀN ngồi xổm lên trên, cũng như CÓ QUYỀN nhổ ra rồi liếm lại.
    Như trong vụ ĐỒNG TÂM.
    Cách duy nhất giúp ĐCSVN “muôn năm”… được liếm, là hãy phỉ nhổ vào mặt lũ đầu lãnh ĐCSVN.
    Đúng không ông Chủ tịch Chung?

  3. VK, khi tôi về đến nhà tại VN thì hôm sau nhận được thư quảng cáo mấy chuyến du lịch như địa đạo Củ Chi, Phú Quốc, …

    Địa chỉ tôi khai báo mấy anh đã đem bán chứ nào ai biết?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây