Bản tin tối 1-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

TS Ngô Hữu Phước trả lời phỏng vấn báo Đất Việt: Biển Đông và những sóng ngầm. TS Phước nhận định rằng, tình hình Biển Đông năm 2017 khá êm ả, nhưng thực chất “ẩn chứa trong lòng nhiều con sóng ngầm dữ dội có nguy cơ dẫn đến xung đột”, bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục quá trình quân sự hóa Biển Đông, củng cố căn cứ trên các đảo nhân tạo.

TS Phước lưu ý: “TQ vẫn tiến hành các hoạt động truy đuổi, tấn công, bắt giữ tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên các ngư trường truyền thống ở phía bắc Biển đông”, đồng thời tiếp tục tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn trên vùng biển này.

BBC đặt câu hỏi: USS Carl Vinson tới Đà Nẵng và còn gì nữa? Một sĩ quan Mỹ chia sẻ, tàu sân bay USS Carl Vinson đến Biển Đông để “để thúc đẩy tự do hàng hải, để bay lá quốc kỳ của Mỹ và hợp tác với các đối tác và đồng minh – tất cả để gửi thông điệp cho Trung Quốc là cả vùng biển này không phải của họ”.

Mời đọc thêm: Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng? (Zing) – Tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam thực hiện thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump (DT). – Bộ Ngoại giao VN: Tàu sân bay Mỹ giúp thúc đẩy quan hệ song phương (TT). – Phân chia tài nguyên Biển Đông: Trung Quốc lắp đặt xong đường ống ngầm dài nhất (Sputnik).

Philippines thông báo đàm phán với một công ty Trung Quốc để cùng khai thác ở Biển Đông (RFI). – Vượt sóng, cứu thuyền viên Philippines bị nạn gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (GDVN).

Nhân quyền cho Việt Nam

Facebooker Hùng Trần đưa tin: Đan viện Thiên An Huế bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Sáng nay, các tu sĩ đang cưa thông khô trên đất của đan viện thì cán bộ lâm trường và cán bộ xã Thủy Bằng đến cản trở, “bắt phải xin phép, lập biên bản tịch thu cây thông khô và các phương tiện dụng cụ chặt cây”. Một tu sĩ cho biết: “Hiện tại họ [nhà cầm quyền] đang vây hãm”.

Lực lượng chức năng đưa xe đến sách nhiễu các tu sĩ ở Đan viện Thiên An. Ảnh: FB Hùng Trần

Facebooker Mieng Vang chia sẻ các video clip, cho thấy cảnh cán bộ lâm trường và cán bộ xã Thủy Bằng huy động phương tiện đến tịch thu một cây thông khô do các tu sĩ cưa trên đất của Đan viện Thiên An:

Publié par Mieng Vang sur mercredi 28 février 2018

Publié par Mieng Vang sur mercredi 28 février 2018

Trang Thanh Niên Công Giáo viết: Nhà cầm quyền Huế sách nhiễu Đan viện Thiên An đầu năm mới. Tác giả cho biết: “Cây thông này nằm trong đất của Đan viện nhưng nhà cầm quyền bấy lâu này đã lăm le, muốn cướp đất của Đan viện từ lâu. Vì họ dùng vũ lực để cướp nên Đan viện chỉ còn cách cầu nguyện và kêu cứu”.

Mời đọc thêm: Chuyện khó tin về Đoan Trang (FB Huỳnh Ngọc Chênh).

Lực lượng “còn đảng, còn mình”

Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ chiến sĩ công an trại giam bị bắn tử vong, theo báo Người Lao Động. Tối ngày 27/2/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân Đinh Quốc Hùng, công an thuộc Trại giam Công an tỉnh Kon Tum, trong tình trạng nguy kịch do bị bắn vào đầu, người này sau đó đã tử vong.

Trước đó, báo Thanh Niên có bài: Điều tra vụ chiến sĩ công an trại giam tử vong vì bị đạn bắn xuyên đầu. Bài này cho rằng viên công an “nghịch súng”, nên bị cướp cò. Tuy nhiên, đại tá Nguyễn Công Văn trả lời báo Người Lao Động rằng: “Việc này trong nội bộ Công an thì rõ rồi, không có gì phải giấu giếm cả”. Có luồng ý kiến trên mạng xã hội cho rằng vụ này do công an bắn lẫn nhau, hung khí là súng quân dụng.

UBND huyện Thới Bình quyết định miễn nhiệm Phó trưởng Công an xã Tân Bằng vì không đủ chuẩn trình độ văn hóa, theo báo Giao Thông. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó trưởng Công an xã Tân Bằng, phải bàn giao công việc cho Công an xã Tân Bằng trước khi nghỉ việc. Trưởng phòng Nội vụ huyện Thới Bình không nói rõ trình độ của viên công an này như thế nào mà không đủ chuẩn, và tại sao không đủ trình độ mà vẫn được làm công an.

Báo Người Lao Động đưa tin: Đình chỉ CSGT rọi đèn pin, “vung tay” với người quay phim. Sáng nay, thượng tá Lê Đình Xê cho biết, các lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam đang làm việc về vụ CSGT chiếu đèn pin và hăm dọa người quay video clip tối ngày 27/2/2018, do người này nghi ngờ viên CSGT có hành vi sách nhiễu dân.

Mời đọc thêm: Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng đèn pin chiếu vào người quay phim (ND). – Đình chỉ công tác CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân (DT).

Bạo hành trẻ em

Công an Thanh Hóa vào cuộc vụ bé trai ở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn bị xích quanh cổ, báo Dân Sinh đưa tin. Hôm nay, công an huyện Triệu Sơn cho biết, họ đã tiến hành triệu tập người dùng dây xích quấn quanh cổ và khóa bé Nam, đồng thời làm việc với chủ quán internet nơi bé Nam đến chơi điện tử để “xác minh những người có liên quan việc mua bán số vàng” do bé Nam lấy từ gia đình.

Vụ bé Nam ở Thanh Hóa bị người chú dùng xích khóa cổ, LS Bùi Đình Ứng cho rằng: Người chú có thể bị xử lý hình sự, theo báo Người Đưa Tin. LS Ứng phân tích: Nếu đây là lần đầu tiên người chú dùng xích khóa cổ bé Nam, ông này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167, còn nếu người chú đã làm chuyện này nhiều lần thì sẽ bị xử lý hình sự với hành vi hành hạ người khác.

Mời đọc thêm: Hé lộ câu chuyện thương tâm đằng sau vụ cháu bé bị khóa dây xích quanh cổ (NĐT). 

“Ông chủ” và “đầy tớ”

Ban Bí thư vừa công bố quy định kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao, VOV đưa tin. Về thời gian kiểm tra toàn diện sức khoẻ cán bộ định kỳ, quy định này “nêu rõ là định kỳ 6 tháng/lần thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ” đối với đối tượng cán bộ thuộc Bộ Chính trị, do Ban Bí thư quản lý.

Dân thường vào bệnh viện thì phải đối mặt với tình trạng bệnh viện quá tải. Tháng 7/2017, báo Sài Gòn Giải Phóng bàn về tình trạng khắc khoải ở bệnh viện quá tải. Đầu tháng 1/2018, báo Tuổi Trẻ có bài: Nhiều bệnh viện quá tải lo lắng. Thông tin trong các bài này xác nhận tình trạng nằm ghép giường mà không ít người bệnh phải trải qua.

Trong khi người dân vào bệnh viện không phải nằm ghép đã là may mắn, thì các đảng viên cao cấp được chăm sóc y tế tận tình. Câu nói của ông Hồ: “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, đã bị đảo lộn, “chủ”, “tớ” đã đổi ngôi

Mời đọc thêm: Cán bộ cấp cao đi nước ngoài chữa bệnh phải có ý kiến của Thường trực Ban Bí thư (DT). – Cán bộ cấp cao kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần (VNE).

“Nghề tay trái” của cán bộ

Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng, theo VOV. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thừa nhận rằng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk có trách nhiệm điều chuyển nhân sự, xử lý những cán bộ đã tiếp tay cho hành vi phá rừng và vận chuyển gỗ lậu ở rừng huyện M’Đrăk.

Tiếp tục vụ 3 cán bộ làm thêm nghề “tín dụng đen” ở Gia Lai: 2 cán bộ bỏ nhiệm sở đã gửi đơn xin thôi việc, báo Dân Việt đưa tin. Theo đó, 2 trong 3 cán bộ bỏ nhiệm sở ở Gia Lai do nợ nần từ “tín dụng đen” đã chính thức xin nghỉ việc. Ông Đỗ Duy Nhật, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai cho biết lãnh đạo tỉnh đang xử lý vụ này.

Mời đọc thêm: Video: Theo chân công an mật phục trong đêm bắt quả tang đại công trường gỗ lậu (VTC). – Liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk (ND).

Kinh tế Việt Nam

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn, theo báo VnExpress. Về lý do lạm phát, ông Phúc chỉ nói đến chuyện “giá dầu thô, giá hàng hóa trên thị trường thế giới có xu hướng tăng và chúng ta hấp thụ một lượng ngoại tệ lớn từ FDI, từ đầu tư gián tiếp, kiều hối”, mà không thừa nhận nguyên do chính là quá trình in thêm nhiều tiền ở Việt Nam.

Thủ tướng Phúc vừa có bài viết trình bày 7 giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, báo Pháp Luật TPHCM đưa tin. Theo đó, giải pháp đứng đầu là chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 2 năm 2018, Dịch vụ nhà đầu tư của Moody đã cảnh báo rủi ro trong chính sách tiền tệ ở Việt Nam, theo bài tổng hợp trên trang Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt, dẫn nguồn từ hãng tin Bloomberg.

Nhân dịp ông Phúc công bố “sáng kiến” ổn định kinh tế vĩ mô, blogger Phương Thơ viết: Trở lại hồ sơ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả nhận định, ông Phúc và ban cố vấn của ông đang ở trong một cơn mê sảng, khi ông Phúc cho rằng nền kinh tế Trung Quốc giai đoạn cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980 là một giai đoạn phát triển vượt bậc và Việt Nam nên học theo. Thực tế, đó là giai đoạn rất bi thảm của kinh tế Trung Quốc.

Mời đọc thêm: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Áp lực lạm phát năm nay sẽ lớn hơn (VOV). – Thủ tướng: “Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn” (VTV). – Thủ tướng: Kiểm soát lạm phát, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô (KTĐT). – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá (PLN). – Trở lại hồ sơ TTCK VN (Blog Phương Thơ).

Đất nước thời “tận thu”

Vụ Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế môi trường với xăng, TS Bùi Trinh bình luận: Người dân sẽ phải “cõng giá”, theo báo Đời Sống và Pháp Luật. Chỉ trong một năm, bộ này đã 3 lần đề xuất tăng thuế môi trường đối với giá xăng, để… “bảo vệ lợi ích quốc gia”. TS Trinh cho rằng, đây là luận điểm vô tình và vô lý.

TS Trinh nêu thêm câu hỏi, mà ban cố vấn chuyên “vẽ” số liệu của Thủ tướng Phúc rất khó trả lời: “Kinh tế Việt Nam năm 2017 được báo cáo là các chỉ số tăng trưởng kỳ tích, năm kinh tế thắng lợi, vậy thì lẽ ra người dân phải được hưởng lợi hơn chứ sao phải phải chịu thêm gánh nặng về thuế”.

Gánh nặng thuế, phí nếu tăng thuế BVMT với xăng lên 8.000 đồng. Nguồn: VNE/ĐS&PL

Về đề xuất tăng phí môi trường đối với nước thải công nghiệp của Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM, báo Zing đặt câu hỏi: TP HCM tăng phí bảo vệ môi trường hay tăng thu nhập cho cán bộ? Với đề xuất này, Sở TN-MT TPHCM có thể tăng mức thu từ 8 tỷ thành 60 tỷ mỗi năm. Ông Tống Hữu Châu, Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật và môi trường TPHCM cho rằng, đó là cách tính không công bằng.

Mời đọc thêm: TS. Bùi Trinh: Tăng thuế xăng dầu người dân được hưởng lợi gì? (TG&TT). – Thuế đánh thẳng vào sức mua! (TBKTSG) – Tăng thuế môi trường: Lý do đã đủ thuyết phục người dân, doanh nghiệp? (TTXVN). – Vì sao các Bộ đồng loạt phản đối áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước ngọt có đường? (VTC). – TP HCM đề xuất mức phí giữ ô tô quá thấp? (NLĐ). – Tăng phí đậu xe nhưng chủ phải tự… giữ xe (TT). – Bộ Tài chính không quản nổi thuế của Uber, Grab (DĐDN).

Ngân hàng ở Việt Nam

Trong phiên xử sáng nay về vụ sai phạm ở ngân hàng Navibank, dàn cựu lãnh đạo Navibank đồng loạt kêu oan, theo báo Người Lao Động. Chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh, cựu Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Navibank thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, tiền do các nhân viên Navibank gửi ở Vietinbank CN Nhà Bè và CN TPHCM thực chất là tiền của Navibank gửi “để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng”. Tuy nhiên, bà Oanh khẳng định đây là chủ trương của ngân hàng.

LS Ngô Anh Tuấn viết: Huyền Như – “Kim bài miễn tử” cho kẻ khác. Bị án Huỳnh Thị Huyền Như tránh được án tử hình do vẫn chưa bị khởi tố tội tham ô tài sản. Theo tác giả, đó là mấu chốt của vấn đề, bởi chỉ cần không bị kết án tử, bà Như có thể “giúp được nhiều kẻ mạnh khác có cơ hội thoát chết khi trút bỏ trách nhiệm cho mình”. Nhóm bị cáo trong vụ Navibank chính là “những con tốt sang sông để thí mạng” cho người cầm trịch đằng sau.

LS Phạm Công Út bình luận: “Hiếm khi nào gặp phải những vụ ‘đại án’ mà nhiều bị cáo kêu oan quyết liệt đến như thế… Kỳ lạ là cả một ‘ban nội các’ của một ngân hàng gần chục người chọn con đường kêu oan, là con đường gian truân, gay go, nhiều trắc trở nhất”.

Vụ doanh nhân Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng tại Eximbank, VTC đặt câu hỏi: Hôm nay sẽ thỏa hiệp? Theo thông tin từ một đại diện Eximbank, ngân hàng này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với bà Bình trong hôm nay. Người này nói thêm: “Trong vòng 1, 2 ngày nữa, khi mọi chuyện được giải quyết… tôi sẽ thông báo cho truyền thông, báo chí”.

Mời đọc thêm: Các bị cáo trong vụ mất 200 tỷ tại Navibank đồng loạt kêu oan (PLTP/ PLVN). –  Vụ 10 “sếp” Navibank hầu tòa: Chỉ có nữ Trưởng phòng quản lý rủi ro nhận tội (TTVN/ Soha). – Vụ NaviBank: Luật sư kiến nghị triệu tập điều tra viên (TP). – Xử 10 lãnh đạo Navibank: Nhân viên khai làm theo chủ trương của ngân hàng (NĐT).

Trở lại hồ sơ BIDV (Blog Phương Thơ). – Cổ phiếu EximBank thất thường sau tin cựu lãnh đạo ôm tiền bỏ trốn (TN&MT). – Sau vụ khách hàng mất 245 tỷ tại Eximbank, nhiều ngân hàng cho phép theo dõi sổ tiết kiệm online (ANTĐ). – Ngân hàng cho tra cứu tiền gửi từ xa sau vụ 245 tỉ ‘bốc hơi’ (TT). – Cán bộ ngân hàng trộm tiền tỷ chơi game (ANTĐ).

Vụ án Đinh La Thăng giai đoạn 2

Ngày 19/3/2018, ông Đinh La Thăng lại hầu tòa vụ PVN mất 800 tỷ, theo báo Tuổi Trẻ. TAND TP Hà Nội đã công bố quyết định tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án góp vốn tại OceanBank từ ngày 19 đến ngày 29/3/2018. Nhóm bị cáo gồm các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức, Ninh Văn Quỳnh, hầu hết bị truy tố tội “cố ý làm trái…”.

Theo cáo trạng, mặc dù đã được báo cáo về tình hình tài chính không ổn định của OceanBank, ông Thăng vẫn không bàn bạc với nhóm lãnh đạo PVN, mà tự ký thỏa thuận góp vốn với Hà Văn Thắm, sau đó PVN thiệt hại 800 tỷ, còn OceanBank phá sản và bị NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Báo Tuổi Trẻ có đồ họa thể hiện vụ “Cố ý làm trái” tại PVN trong quá trình góp vốn vào OceanBank.

Mời đọc thêm: Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu toà vụ thiệt hại 800 tỷ góp vốn vào OceanBank (GĐ&XH).

Thực hư chất lượng “giáo sư” ở Việt Nam

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố thông tin từ Bộ GD-ĐT: Có 94 ứng viên không đủ điều kiện xét giáo sư, phó giáo sư, theo VTC. Bộ này thừa nhận rằng, đã có ít nhất 94 người không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được phong GS, PGS. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cho biết, họ vẫn đang tiếp tục đánh giá chất lượng của các ứng viên khác.

GS TSKH Vũ Minh Giang, một thành viên của HĐCDGSNN khẳng định với BBC: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ‘thừa tiêu chuẩn phong giáo sư’. Tuy nhiên, ông Giang chỉ dựa vào các tiêu chuẩn nhà nước để phản bác quan điểm của GS Nguyễn Tiến Dũng, người cho rằng Bộ trưởng Nhạ thiếu đạo đức và trình độ để làm GS.

GS TSKH Phạm Gia Khánh, Chủ tịch HĐCDGSNN ngành Y tế trả lời phỏng vấn báo Zing: Bộ trưởng Y tế bị khiếu nại về quản lý, đạo đức khi được phong giáo sư. Ông Khánh cho biết có 2 đơn khiếu nại bà Tiến và ông chỉ trả lời chung chung khi PV hỏi tại sao người có vấn đề về đạo đức lại được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Báo Giáo Dục Việt Nam đưa tin: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên phủ nhận có gian lận xét Phó Giáo sư. Theo đó, ông Trần Thiện Thanh, là người vừa được xét PGS, lại có chung chuyên môn với một trong các thành viên hội đồng xét duyệt là ông Huỳnh Trúc Phương. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường giải thích rằng, nhà trường cho qua vì 2 ông này… nghiên cứu 2 tia khác nhau.

Mời đọc thêm: Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét (VOV). – Chủ tịch hội đồng xét giáo sư ngành Y: Một số đơn khiếu nại trường hợp Bộ trưởng Y tế (VTC). – “Bỏ phiếu cho Bộ trưởng Kim Tiến, chúng tôi phải nghe cả 2 bên” (VNN). – Duyệt chức danh giáo sư-phó giáo sư: Ba vòng xét vẫn chưa khách quan? (TTXVN).

Hôm nay, Bộ Giáo dục báo cáo kết quả rà soát xét giáo sư, phó giáo sư (GDVN). – Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư mới nhất thế nào? (TP). – Chuyện tân 1.200 Giáo sư, Phó Giáo sư vẫn “sốt”! (DĐDN). – Cúi đầu lạy cá, bái lươn, khấn cây, vái rắn và cơn sốt giáo sư Việt (TTVN/Soha).

***

Thêm một số tin trong nước: Châu Thị Thu Nga sắp phải ra tòa lần thứ hai  —  Đề nghị thu hồi giấy báo tử với “liệt sĩ” trở về sau 33 năm (ANTĐ). – Cầm cố sổ BHXH: Hệ lụy khó lường (LĐTĐ). – Dùng hóa đơn tiếng Trung ‘chặt chém’ du khách, nhà hàng ở Đà Nẵng bị xử phạt (VTC). Nếp sống vô ý thức (FB Lê Luân). – Nhiều loại súng đạn bán tràn lan ở Chợ Trời (GD&TĐ).

Tin thế giới

Chuyện nước Mỹ

Sau vụ xả súng tại một trường học ở Florida, ông Trump đề nghị trang bị súng ống cho giáo viên để họ bảo vệ học sinh trước các vụ xả súng, bây giờ đã có câu trả lời cho TT Trump: Thầy giáo tự giam mình trong phòng học rồi nổ súng. Đề nghị trang bị súng của ông Trump làm cho mọi người hoảng sợ. Mặc dù bị công chúng lên tiếng chỉ trích, tổng thống Mỹ vẫn không từ bỏ ý định trang bị súng ống cho giáo viên.

Hai ngày trước, khi gặp thống đốc các tiểu bang ở tòa Bạch Ốc, ông Trump vẫn mang đề nghị đó ra thảo luận, nhưng thất bại. Và ý tưởng đó đã có câu trả lời. Ông Jesse Randall Davidson, 53 tuổi, là giáo viên môn khoa học xã hội ở trường trung học Dalton, bang Georgia, đã tự nhốt mình trong phòng học và nổ súng. Mặc dù không ai bị thương, nhưng đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho ý tưởng trang bị súng ống cho giáo viên.

BBC đưa tin, Trump chỉ trích: Các nhà lập pháp ‘tê liệt’ trước NRA. Tuần trước, ông Trump khen lãnh đạo NRA và những người trong tổ chức này, khi nói rằng NRA “là những Người Vĩ Đại và là những Người Yêu Nước Mỹ Vĩ Đại“. Ông Trump đã từng nhận hơn 30 triệu Mỹ kim từ NRA khi tranh cử tổng thống, nên rất khó để tin ông ta quay lưng lại với Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ. Hơn nữa, những điều Trump nói thường đi ngược với những chuyện ông ta làm, nên rất khó có thể tin những lời nói kia là thật.

Số tiền hơn 30 triệu Mỹ kim mà NRA đã “đầu tư” cho Tổng thống Trump. Nguồn: Business Insider.

Phóng viên BBC News, Anthony Zurcher nói: “Trong cuộc họp tháng Một với một nhóm các nhà lãnh đạo Quốc hội tương tự, ông Trump nói ông ủng hộ bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào về vấn đề nhập cư. Nhưng trong vài ngày và tuần sau đó, chính quyền của ông đã làm mọi thứ có thể làm suy yếu dự luật thoả hiệp được ủng hộ nhiều nhất này“.

Bà Hope Hicks là nữ giám đốc truyền thông trẻ nhất lịch sử Nhà Trắng từ chức. Bà Hope Hicks là phụ tá thân cận nhất với ông Trump, nhân vật được cho là gần gũi nhất với tổng thống Mỹ đã từ chức Giám đốc Truyền thông.

Bà Hicks từ chức chỉ một ngày sau khi phải ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, ở đó bà bị chất vấn, có phải bà bị yêu cầu phải nói láo trong công việc hàng ngày hay không. Hope Hicks là Giám đốc Truyền thông thứ 4 đã phải rời tòa Bạch Ốc, chỉ trong thời gian hơn một năm ông Trump vào tòa Bạch Ốc. Trước đó là các nhân vật như Mike Dubke, Sean Spicer, Anthony Scaramucci đã từng đảm nhận chức Giám đốc Truyền thông ở Nhà Trắng dưới thời TT Trump.

Mời đọc thêm: Tuyên bố này của Tổng thống Trump làm choáng váng chính trường Mỹ (DV). – Tự giam mình trong phòng học rồi nổ súng, 1 giáo viên bị bắt (VOA). – Tiết lộ rùng mình về vũ khí của nghi phạm xả súng trường học Florida (TP). – Sở hữu súng ở Mỹ, chuyện cũ… hậu quả mới (CAND). – Ông Trump chỉ trích bộ trưởng tư pháp là ‘đáng xấu hổ’ (Zing). – Mỹ chống lại tuyên truyền và thông tin sai lệch từ nước ngoài (ANTĐ). – Công chúng viếng mục sư Graham lần cuối (VOA).

Quan hệ Mỹ – Trung: Mỹ liên tục chọc giận Trung Quốc (NLĐ). – Để ngỏ quay lại TPP, Mỹ ra tín hiệu “đối phó” Trung Quốc? (TQ). – Mỹ – Trung: Cuộc chiến không tiếng súng của hai gã khổng lồ (Zing). – Tướng Trung Quốc đe “báo thù hạt nhân”, không để kẻ thù yên ổn (Viet Times).

Nước Nga hậu Liên Xô

VOA có clip: Nước Nga hiện đại giữa tranh cãi về Stalin. “Nga gần đây cấm chiếu bộ phim ‘Cái chết của Stalin’ , khơi mào một cuộc tranh luận gay gắt trong nước về di sản của nhà độc tài cai trị từ năm 1929 cho đến khi qua đời vào năm 1953. Một cuộc thăm dò ý kiến ​​vào năm ngoái xếp Stalin là nhân vật lịch sử nổi bật nhất của quốc gia mặc dù Stalin chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người. Một số người ở Nga cho rằng các tội ác của Stalin đối với nhân loại cần được cân nhắc trong tương quan với những thành tựu của ông dành cho Liên Xô cũ“.

Bắc Hàn: Choson Sinbo: Mỹ nên tạo điều kiện cho đàm phán với Triều Tiên (TTXVN). – Mỹ bí mật tập trận mô phỏng chuẩn bị giao chiến với Triều Tiên (TN). – CHDCND Triều Tiên được mời đến dự Olympic Mùa đông 2018 như thế nào? (NYT/ CAND). – Nhật, Anh nhất trí ngăn chặn việc Triều Tiên né trừng phạt trên biểnTriều Tiên cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản khôi phục chủ nghĩa quân phiệt (TTXVN).

Tin Trung Đông: Chiến trường sôi sục ở Syria (SK&ĐS). – Loạn chiến ở Syria (CAND). – Chiến sự tại Syria diễn biến xấu bất chấp lệnh ngừng bắn (Tin Tức). – Tổng thống Putin tuyên bố không thể dung thứ cho hành vi pháo kích ở Syria (VTC). – Nga – Mỹ đối nhau chan chát khi thỏa thuận ngừng bắn Syria sụp đổ (LĐ). – Tướng Mỹ thừa nhận Nga có thể phá thế độc tôn của Không quân Mỹ tại Trung Đông (VTC). – Tổng thống Putin: Mìn bay tới cả Đại sứ quán Nga tại Syria (GD&TĐ).- Bí ẩn đường đi vũ khí Israel đến tay IS (ĐV). – Afghanistan bắt giữ công dân Đức đầu quân cho Taliban (TTXVN).

***

Thêm tin thế giới: Dự thảo thỏa thuận Brexit gây căng thẳng giữa Anh và EU (VOV). – Hết gây với Mỹ, máy bay Nga lại “chọc giận” với Nhật (KT). – Chính trường Peru tiếp tục rúng động do bê bối Odebrecht (TTXVN). – Người Úc giao nộp 57.000 khẩu súng trong đợt ân xá (BBC).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. (trích)’…Ban Bí thư vừa công bố quy định kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao, VOV đưa tin. Về thời gian kiểm tra toàn diện sức khoẻ cán bộ định kỳ, quy định này “nêu rõ là định kỳ 6 tháng/lần thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ” đối với đối tượng cán bộ thuộc Bộ Chính trị, do Ban Bí thư quản lý..(hết).

    Phải rồi, dạo này cán bộ ‘xuống cấp’ xập xệ lắm, ‘đổ bệnh’ nhiều quá ! Tòa triệu tập mà nghe đâu ai cũng‘bệnh nặng…giai đoạn cuối’ hết trơn hà ? Có người phải ‘đi nước ngoài chữa trị’ nữa ? Chữa xong rồi …chết luôn hay sao đó,hổng thấy ai về cả ? Có người bệnh gấp , dùng nhiều passport, đang quá cảnh ở Sing bệnh chưa kịp chữa đã phải trở về …’thành khẩn khai báo’ ( Thậm chí có lần, cụ tổng Lú phải…’hạ quyết tâm’ sang nước người ta mang về bằng xe cứu thương để “trị bịnh cứu người”)…vv

    Nay kiểm tra sức khỏe là phải rồi , nhớ khám kỹ mấy …’cặp tay cán bộ’ nhé ! Lâu nay có ‘dịch dính chàm’, cán bộ ‘đảng ta’ hầu hết đều bị (ô) nhiễm nặng lắm. Dân hổng bị!
    Khám ‘răng hàm mặt’ nhớ chú ý khám …’răng’ (cán bộ ăn tạp, thứ gì cũng nhai nuốt nên răng bị mòn nhiều ). Dân cũng hổng bị !
    Khám lưỡi nữa , lưỡi cán bộ đều …có tật, can bộ nói ngọng, nói bậy nhiều lắm…Dân cũng hổng bị ( chỉ bị câm thôi)
    Sau cùng, khám ‘chim’ cũng nên kỹ một chút, bởi nghe nói có lò gì, lửa gì…đó, dạo này nhiều người sợ quá nên ‘chim bị thun,bị teo, bị rụng…khá nhiều ? Có cán bộ, cả ‘gia tộc’, từ ông bố đến ông con’hanh phúc của dân’ đều cùng teo, rụng cả…Kinh lắm. Chim của dân thì OK !
    He he
    ———–
    (trích) “… các tu sĩ đang cưa thông khô trên đất của đan viện thì cán bộ lâm trường và cán bộ xã Thủy Bằng đến cản trở, “bắt phải xin phép, lập biên bản tịch thu cây thông khô và các phương tiện dụng cụ chặt cây…Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng…Đất nước thời “tận thu”… Vụ Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế môi trường với xăng, TS Bùi Trinh bình luận: Người dân sẽ phải “cõng giá”…(hết).
    ,
    Ui ! Họ quyết tâm bảo vệ môi trường đó nghen ! Ngẫm lại lâu nay ,khi thãm nạn mội trường xảy ra, chính quyền Việt cộng đã hành động xử lý ra sao ?- Có thể liệt kê những hành động tích cực, giải pháp quyết liệt và nhanh chống nhất, bao gồm :
    1/Trích kinh phí, tăng số lượng ‘khẩu hiệu’ và cờ !
    2/Trích thêm kinh phí chè chén tiếp khách trong lúc thiên tai !.
    3/Huy động’bồi bút’ viết thêm bài bảo vệ, ca ngợi ‘sự đóng góp’ của ‘các tác nhân gây ô nhiễm’ !
    4/Cấp thêm giấy phép ‘Đầu tư ô nhiễm’ !
    5/Bắt nhốt , xử nặng những ai phát hiện hay lên tiếng chống lại các thãm trạng môi trường !
    6/Gán tội ‘chống phá’ cái gì đó, và bắt nhốt thêm những ai lên tiếng bảo vệ người vừa bị bắt.
    7/Tăng cường chặt thêm cây xanh ở các phố cổ, các đô thị và chắc chắn vẫn đang tiếp tục… phá rừng
    8/Tăng thuế để …’bảo vệ môi trường’
    -….vv .
    Vì vậy nên tình trạng môi trường VN ra sao ? – Ai cũng biết rồi, khỏi nói !
    ———
    (trích)‘…Thủ tướng Phúc vừa có bài viết trình bày 7 giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, báo Pháp Luật TPHCM đưa tin…’(hết)
    Hì hì!
    Giải pháp ‘7 trong 1’ của sáu tháng đầu năm đây : IN TIỀN ! -Sau tháng cuối năm : ĐỔI TIỀN ! Năm sau ( nếu còn sống) LẶP LẠI năm trước !

    ———-
    (trích)’… Trở lại hồ sơ TTCK VN (Blog Phương Thơ)..’ (hết)
    Vâng ! Từ lâu Ngân sách đã hấp hối rồi ( trước cả thời Bùi quang Vinh ‘khoai mài ăn xuống’ kia), Việt cộng ‘giãy chết’ đến tận nay nhờ vay nóng trả lãi thôi, đến thời Phúc niễng’đống vỏ ốc đáo hạn’ nằm chình ình , cả bầy nhốn nháo, bắt đầu xuất hiện vài cụm từ thời thượng ”gánh nặng ngân sách’, ‘sụp đổ tài khóa quốc gia “…vv, rồi nào là ‘đánh tham nhũng’ , ‘nhất thể hóa để giãm biên chế’…
    Sau rốt mới có chuyện “Ta đánh Ta” triệt nhau, cướp của nhau. Nhưng khi ‘Ta” thắng, thì ‘Ta’ nào thua, không nghe ai dám nói cả ? Chỉ biết, không gầm gừ ‘đánh tham nhũng’ thì lũ ‘trong sạch vững mạnh’ chúng vẫn nhắm mắt ăn tiếp cho mà mạt luôn ! Việt cộng đuối tiền, sẽ buộc phải ‘cam kết , nhượng bộ, chịu để kiểm soát’ một số mặt, phong trào Nhân quyền, Dân quyền…có lẽ tranh thủ bám sát, chớ nên lơ là) , còn tùy theo tình hình mấy ‘củ cà rốt’ EVFTA , và TPP 11+ Mỹ , mà TTCK năm nay sẽ ‘bùm’ ra sao, chuyện này hứa hẹn sẽ…vui đáo để ! ( Năm 2018, họ Tập cũng không mấy …dư dả đâu, Lú ơi! Kinh tế bọ thiên hạ hè nhau …’quậy’ khiếp lắm )

Leave a Reply to Marx ghẻ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây