Thủ tướng Đức có cuộc gặp ngắn TT Nguyễn Xuân Phúc đêm 6.7 ở Hamburg

Thời Báo

Trung Khoa

6-7-2017

Khách sạn Atlantic tại Hamburg là nơi Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp chớp nhoáng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào đêm 6.7. Ảnh: Thời Báo

Như tin Thoibao.de đã đưa ngày 1.7, chuyến đi Đức của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ với danh nghĩa nước luân phiên chủ nhà của hội nghị APEC 2017 sẽ diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. 

Theo nguồn tin riêng từ Phủ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel chỉ gặp ngắn ông Nguyễn Xuân Phúc tại khách sạn “Atlantic” ở Hamburg, bên lề hội nghị G20 vào tối 6.7, để hai bên trao đổi về tiến trình hội nghị APEC 2017 sẽ diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm nay.

Trước đó, cũng tại Hamburg Thủ tướng Đức sẽ gặp Thủ tướng Úc, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nên lịch gặp ông Phúc bị xếp xuống dưới cùng tại khách sạn Atlantic ở thời điểm rất muộn. Những người dân ở Việt Nam sẽ chỉ biết vào sáng sớm hôm sau, đây là cuộc gặp bên lề cuối cùng của Thủ tướng Đức trước giờ khai mạc G20 vào sáng 7.7.

Hôm nay 6.7 vào lúc 16 giờ 30, Thủ tướng của Việt Nam sẽ được Tổng thống Đức Frank-Walter Steimeier tiếp xã giao và ngay sau đó ông Phúc phải di chuyển gấp về khách sạn Reichshof gần ga xe lửa Hamburg, nơi ông nghỉ đợi bà Thủ tướng Đức gặp xong các đối tác khác sẽ di chuyển sang khách sạn Atlantic gần đó để hai bên gặp nhau.

Được biết, trước đó, vào ngày 5.7 khi đón ông Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Frankfurt, phía Đức đã cử Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Boris Rhein ra nghênh đón và tại cuộc gặp sau đó với bà Malu Dreyer thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, đương kim Chủ tịch Hội đồng liên bang, phía Đức đã nhắc đến vấn đề thực thi nhân quyền và điều lạ là trong thông cáo báo chí được đưa ra, Bà Thủ hiến này đã gọi nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện này là Việt Nam Cộng Hòa.

Bà Thủ hiến này đã gọi nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện này là Việt Nam Cộng Hòa

Trung Khoa – Thoibao.de

1. Khách sạn “Atlantic” ở Hamburg

2. Khách sạn nơi ông Phúc ở.

3. Thông cáo báo chí của bang Rheinland-Pfalz.

4. Lịch tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc của Phủ tổng thống Đức.

Bình Luận từ Facebook