Có lẽ nên buông tha cho ông Hoàng Chí Bảo?

Nguyễn Huy Cường

17-8-2024

Xem những giải thích, phân trần của ông Hoàng Chí Bảo trước những lùm xùm của dư luận tôi thấy khá rõ điều này.

Có lẽ ông Bảo mắc phải ba hội chứng của tuổi già:

Một là, đã bị lão hoá nặng nề, nói trước quên sau nên có thể ông không nhớ mình đã nói gì nên khi phản biện, ông chối bỏ rất hồn nhiên, không ngượng ngùng chút nào cả.

Hai là, với “nghề” của ông, một thứ nghề độc đáo, suốt ngày suốt tháng đi khen thiên hạ, như như một nghề chuyên nghiệp. Có thể khi nhận “hàng” ông chỉ huy động chút vốn còm, áp dụng vài chiêu thức khen nịnh trôi chảy cho xong để lấy tiền rồi chiều còn đi đám khác. Tình hình cứ như thế dầy lên, dữ liệu trong bộ nhớ của ông tràn ngập, hủy hoại nhau, xoá nhoà nhau nên ông không nhớ thật.

Thứ ba, điều này là khả quan nhất, dễ xảy ra nhất là ông cực kỳ dốt về mạng internet.

Năm 2011, tôi được biết Tổng Biên tập của một tờ báo lớn về hưu, ông rất đáng mến nhưng không biết gì về mạng internet. Khi được mời phụ trách một tờ báo mới với vai trò bao quát khâu biên tập, ông đề nghị lính in ra giấy, nộp ông, rồi ông mở cặp kính viễn ra đọc, cầm, bút bi gạch, chấm từng chữ, rồi trả bản thảo đã gạch xoá, thêm thắt nhì nhằng.

Ngay ông Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng mới biết dùng internet gần đây.

Tôi thân thuộc với một sếp của VTV còn ít tuổi hơn ông Hoàng Chí Bảo, đã về hưu. Khi tiếp khách, vẫn dùng cuốn sổ dày cộp để ghi chép từng ý, vì ông không biết gì về mạng cả.

Có thể ông Hoàng Chí bảo cũng vậy. Nếu biết hoặc giỏi về internet, ông phải biết ông đã nói gì, ở đâu, với ai.

Nếu biết, ông phải biết thiên hạ đã lưu giữ không thiếu gì, kể cả quá trình ông đi dạy trẻ cao cấp đến việc kiếm phong bì chỗ ông Thích Chân Quang còn nguyên đó.

Do đó, nếu ông Bảo có năng lực ấy và không lú lẫn, không quên lãng sẽ không có chuyện ông chối phắt đi những gì rất hiển nhiên, thậm chí ông còn… lên án chính ông là liều lĩnh, vô lý như vậy.

Khi trả lời phỏng vấn, ông tưởng những người nghe ông chối, cũng gà mờ như ông, sẽ tin vào những gì ông chối bỏ, là xong!

Thôi, chúng ta nên vị tha một chút. Các cụ (chả biết là cụ nào) nói “ốm tha, già thải”, nên đừng chấp/ trách ông nữa, tội nghiệp.

Phần tôi tôi lại thấy mừng vì từ nay, các khách hàng tiềm năng của ông sẽ ít gọi ông đến dạy dỗ nữa và ngân sách địa phương đỡ tốn kém vô lối.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chỉ tội cho vợ con ông ấy, họ chẳng biết giấu mặt đi đâu, có lẽ họ phải đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang ngay cả lúc đi bộ.

  2. “Đời Tôi có rất nhiều lầm lở
    Lầm nơi , lầm đất , lại lầm người
    Nhưng cái lầm tai hại nhất
    Là Tin và nghe theo Cộng Sản”

    & “Tôi cũng đông quan điểm như tác giả bài viết”

    Hahahaha! Fool me once, shame on you. Fool me twice, ill be fine. Keep foolin me, im OK. See, no problem. Tui vưỡn tin vào Cộng Sản

    Tớ mà là Cộng Sản, fool mấy người này tới táng gia bại sản chắc họ vưỡn nhứt quyết tin vào . Ngu mới không lừa

  3. Hề… hề…, thưa ông Nguyễn Huy Cường, tôi rất mong muốn ông trước khi ông buông tha cho Hoàng Chí Bảo thì xin chuyển lời thắc mắc của tôi tới ông ấy (với tư cách tự xưng là nhà Hồ Chí Minh học) vài lời thắc mắc của tôi đối với ông (tôi không dùng từ “Bác”) Hồ Chí Minh:
    1. Thứ nhất, ông Hồ Chí Minh đã thấy dân Bắc kỳ nhẹ hóa ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày, cho nên, ông đã TÂY HÓA chữ Việt bằng cách dùng chữ cái Z thay thế cho các chữ R, D, Gi. Thứ hai, ông Hồ Chí Minh đã nói về Triệu Đà “là vị Hiền Quân”. Ấy vậy mà, khi trở thành lãnh tụ thì ông Hồ Chí Minh lại từ bỏ các phát kiến của mình, thậm chí, lại sai lũ văn nô sử nô coi Triệu Đà là kẻ xâm lược nước Việt.
    2. Tôi rất thất vọng với ông Hồ Chí Minh vì ông ấy “hữu thủy vô chung”, cho nên, nếu ông Nguyễn Huy Cường ép được ông Hoàng Chí Bảo giải thích tại sao ông Hồ Chí Minh lại phải từ bỏ các phát kiến của mình, thì, mong ông Cường hãy nhẹ tay hơn một chú đối với ông Bảo nhé. Cảm ơn ông NHỀU!!!

  4. Cho tớ được phép phản biện tác giả

    “nên khi phản biện, ông chối bỏ rất hồn nhiên, không ngượng ngùng chút nào cả”

    Cái này là đặc tính chung của trí thức nước nhà, hổng phải bị lão hóa . Mới đầu tớ tưởng tinh hoa, tiên thiên bị tai biến, nhưng khi các trí thức già hổng đều hay chưa già đều có symptom này, tớ mới nhận ra đây là đặc trưng của trí thức nước nhà, tác giả included

    “dữ liệu trong bộ nhớ của ông tràn ngập, hủy hoại nhau, xoá nhoà nhau nên ông không nhớ thật”

    Đây cũng là 1 đặc tính khác của trí thức nước nhà . Cả 2 đặc tính này đòi hỏi 1 đội ngũ chiên da chích đùi dữ hơn chó ngao & nhiệt tình quá mức cần thiết . Họ là những chiến sĩ bảo vệ thanh danh & tiếng tăm trí thức của các bác . Không có họ thì rất phiền & phiền rất lâu . Lại thêm 1 đặc tính nữa của trí thức XHCN nhà các bác, có được ít nhứt 1 con chó ngao làm chiên da chích đùi . Tưởng Năng Tiến qualified as such. Nguyễn Đức Tùng thì become one of youse all, nên bảo vệ lẫn nhau

    “dễ xảy ra nhất là ông cực kỳ dốt về mạng internet”

    Có lẽ sự khác nhau giữa các bác, tác giả included, & ông Hoàng Chí Bảo là chỗ này . Cái này thì tác giả có thể chê trách ô HCB.

    1 out of 3, well, trí thức XHCN, wtf you expect

  5. Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Trung Quốc : Hứa Ninh Ninh, chú thoòng ấy là AI ???
    **********************************************

    “Tôi tin tưởng rằng hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, đồng thời không ngừng mang đến những động lực và sức sống mới cho việc cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có tính chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam, làm cho quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng xuất hiện các điểm sáng mới, mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội do hai đảng cộng sản lãnh đạo trên thế giới”

    – Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Trung Quốc

    Hứa ninh ninh cháu đích tôn hứa thế hanh
    Cùng sầm nghi đống chiếm Thăng Long thành
    Tên treo cổ, tên Tây Sơn giết chết
    May bại tướng tôn sĩ nghị trốn thoát thân
    Chạy cao bay một mạch về trun..g c..uốc
    Càn Long tự xưng là Thập toàn lão nhân !!!…

    https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A9a_Th%E1%BA%BF_H%E1%BB%AFu
    Hứa Thế Hữu

    Hứa ninh ninh quê Hồ Bắc, Ma Thành
    Chủ tị..t ban hợp tác công nghiệp RCEP
    Cháu ruột tướng thua trận hứa thế hữu
    Dưới lệnh đặng tiểu bình bỏ trốn nhanh

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/de/Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg
    Lính Tàu bị các cô dân quân Việt vùng sơn cước bắt làm tù binh trong ấy có cả chú tho òng Hứa Ninh Ninh

    Hứa ninh ninh nay chiến tranh kinh tế
    Cô dâu về xứ Hán, cửu vạn giờ tù nhân
    Chiến tranh từ chiến trường là mua bán
    Bao chủ chệt bấy thái thú Tàu vinh thân

    Hứa ninh ninh quê Hồ Bắc, Ma Thành
    Chủ tị..t ban hợp tác công nghiệp RCEP
    Cháu ruột tướng thua trận hứa thế hữu
    Dưới lệnh đặng tiểu bình bỏ trốn nhanh

    https://thanhnien.mediacdn.vn/Uploaded/2014/Pictures20132/CThang/3.jpg
    Lính Tàu bị các cô dân quân Việt vùng sơn cước bắt làm tù binh trong ấy có cả chú tho òng Hứa Ninh Ninh

    Nay hứa ninh ninh pháp sư khựa nước lú
    Bỏ bùa Tàu tiếng khúc tiêu trương lương
    Nào vận mệnh chung hợp tác kinh tế
    Thương mại hai nước n..áng giềng anh em
    Đồng chí dị mộng đồng thuyền đem phúc lợi
    Xã hội chủ nghĩa đại hán cộng cho dân
    Hứa Ninh Ninh như c..uốc sư vương hỗ nịnh
    Hai rắn hổ mang đuôi chuông đeo kính gian thần
    Thằng vừa qua Thị Nở “Mận” ngả vào chàng nức nở
    Thỏ thẻ vào tai c..uốc sư ba đời Chủ tị.t nước Tề

    https://www.tiktok.com/@chinhtrigiavietnam2023/video/7395519239324503304
    Hai cách ứng xử khác nhau với c..uốc sư Tàu vương hỗ ninh thì Thị Nở “Mận”
    quỳ lụy như Thúi Kìu hầu rượu hầu đàn với Hồ Tôn Hiến khi Từ Hải còn chết đứng ngoài kia
    và Vua Lú còn trong hòm gương

    Thì thầm “Quốc sư có c..uốc “Mận” không?”
    N..ời iêu thương làm vương hỗ nịnh đê mê
    Thì thào giả khóc “Quốc sư tặng “Mận” quạt máy…
    Máy điều hòa không khí “Mận” quay tơ nghĩa trang
    Mai Dịch cho mồ lăng tẩm Vua lú sớm xanh cỏ !…
    Cho thiếp “Mận” sớm về T(b)ắc Kinh, Tử Cấm Thành ”

    https://www.tiktok.com/@chinhtrigiavietnam2023/video/7396341883653393671
    Hai cách ứng xử khác nhau với bộ trưởng ngoại giao Mỹ thì ta ra đây là đệ 1 fu nhân góa f..ụ áo đen

    Hứa ninh ninh cháu đích tôn hứa thế hanh
    Cùng sầm nghi đống chiếm Thăng Long thành
    Tên treo cổ, tên Tây Sơn giết chết
    May bại tướng tôn sĩ nghị trốn thoát thân

    Hứa ninh ninh quê Hồ Bắc, Ma Thành
    Chủ tị..t ban hợp tác công nghiệp RCEP
    Cháu ruột tướng thua trận hứa thế hữu
    Dưới lệnh đặng tiểu bình bỏ trốn nhanh

    Nay hứa ninh ninh pháp sư khựa nước lú
    Bỏ bùa Tàu tiếng khúc tiêu trương lương
    Nào vận mệnh chung hợp tác kinh tế
    Thương mại hai nước n..áng giềng anh em
    Đây vài năm sau thái thú Ninh Ninh họ Hứa
    “‘Ngộ’ qua xây siêu đô thị Hà L..ội triều cường
    Lắp cả tầu cao tốc biến thành Quảng Nam
    Nhập vào Quảng Đông + Quảng Tây trun..g c..uốc
    100.000.000 ‘nị’ ‘nị’ Tân Giao chỉ Cửu chân …”

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Xem thêm Chiến tranh biên giới Việt-trung

    https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_S%C4%A9_Ngh%E1%BB%8B
    Tôn Sĩ Nghị
    https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_S%C4%A9_Ngh%E1%BB%8B#/media/T%E1%BA%ADp_tin:Sun_Shiyi.jpg

    https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Nghi_%C4%90%E1%BB%91ng
    Sầm Nghi Đống
    https://www.youtube.com/watch?v=zN6b9iho9_M
    Bài thơ: ĐỀ ĐỀN SẦM NGHI ĐỐNG (Hồ Xuân Hương)

    https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A9a_Th%E1%BA%BF_Hanh
    Hứa Thế Hanh
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Xu_Shiheng.jpg

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t%E2%80%93Trung_1979
    Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây