Xây dựng CNXH cho ai và đảng thật sự vì ai?

Blog VOA

Trân Văn

22-10-2024

Cờ Đảng và cờ Việt Nam. Hình minh hoạ, chụp tháng Giêng 2016 chuẩn bị cho một kỳ họp Quốc hội Việt Nam.

Ông Tô Lâm, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (cho đến ngày 21 tháng 10, ông Lương Cường được Quốc hội Việt Nam bầu vào vị trí Chủ tịch nước thay ông Tô Lâm) vừa dõng dạc tuyên bố: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của đảng, mọi sự phấn đấu của đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc [1].

Vào lúc này, với hiện trạng kinh tế – xã hội như đã biết và đang thấy, đa số người Việt có thể tự trả lời vế sau: Cuộc sống của họ có ấm no và hạnh phúc? Còn vế đầu thì không cần ngoái lại phía sau hay nhóng về phía trước, chỉ cần nhìn vào những sự kiện mới nhất, tự nhiên sẽ nhận ra đối tương nào mới là “chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối và sự phấn đấu của đảng”?..

***

Trung tuần tháng này, Thanh tra của chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam (TTCP) công bố kết luận đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương trong giai đoạn từ 2011 – 2019. Theo đó, cả tám trường hợp bị thanh tra đều xảy ra sai phạm nghiêm trọng đến mức cần phải chuyển cho công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo những gì đã được hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam tường thuật thì TTCP không thống kê và không công bố tổng thiệt hại do các loại sai phạm như: Định giá đất thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực. Dùng đất làm vốn để góp vào các liên doanh rồi chuyển phần vốn thuộc nhà nước cho đối tác với giá rẻ như bèo. Cố tình làm trái quy hoạch đã được phê duyệt (ví dụ thu hồi đất, giao đất để xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch nhưng cuối cùng lại giao đất để xây dựng chung cư thương mại) thành ra không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người mua và hành vi này chẳng khác gì lừa đảo. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất một cách tùy tiện, chênh lệch do miễn giảm tiền sử dụng đất tùy tiện gây ra thiệt hại từ vài chục ngàn tỉ đến hơn 220.000 ngàn tỉ…

***

Cần lưu ý, đợt thanh tra vừa đề cập chỉ là một trong nhiều đợt thanh tra về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các DNNN khi giải tư (cổ phần hóa). Nếu không xây dựng CNXH thì sẽ không có hệ thống DNNN từ trung ương đến địa phương nhưng DNNN lại là một trong những yếu tố khiến quốc gia lụn bại đến mức Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 10 (2006 – 2011) phải quyết định xóa bỏ tình trạng DNNN độc quyền hoặc được hưởng đặc quyền sản xuất, kinh doanh như “then chốt của nền kinh tế”. Tuy nhiên giải tư lại tạo ra một loại đại họa khác cho xứ sở. Giải tư tạo ra cơ hội cho nhiều cá nhân, nhiều nhóm biến tài sản nhà nước vốn thuộc sở hữu toàn dân thành tài sản riêng mà cả TTCP lẫn Kiểm toán Nhà nước cùng phải thừa nhận đã gây thất thoát “nhiều ngàn tỉ đồng[3].

Song người Việt chưa thể đoạn tuyệt nghiệt duyên với DNNN bởi năm 2021, BCH TƯ đảng khóa này (2021 – 2026) vẫn xác định… phải duy trì DNNN trong các lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh vì kinh tế nhà nước là công cụ, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục các “khuyết tật” của cơ chế thị trường nhằm bảo đảm bản sắc của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN [4]! Bất kể báo cáo của chính phủ về hiệu quả hoạt động của khối DNNN trong năm 2020 tiếp tục cung cấp thêm nhiều số liệu đáng giận: So với năm 2019, tổng vốn đầu tư vào DNNN của nhà nước đã tăng thêm 2% và ở mức khoảng 1 triệu 597 ngàn tỉ đồng, dẫu tổng vốn đầu tư tiếp tục tăng nhưng tổng doanh thu và lãi vẫn tiếp tục giảm rất sâu.

Chỉ so với 2019, tổng doanh thu của khối DNNN trong 2020 giảm khoảng 12 %, tổng lãi tính trước thuế giảm khoảng 22%. Nếu tính riêng năm 2019, khoảng 15% DNNN thuộc nhóm này lỗ nặng, tổng lỗ (lỗ phát sinh) là 15.740 tỉ. Khoảng 21% DNNN rơi vào tình trạng tổn thất tài sản (lỗ lũy kế), tổng giá trị tài sản bị tổn thất khoảng 33.750 tỉ đồng. Cũng theo báo cáo ấy, 73 tập đoàn nhà nước, tổng công ty nhà nước, cộng ty mẹ – con cũng không khá hơn. Tổng lỗ trong năm 2019 của những tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con này là 3.262 tỉ. Khoảng 18/73 tập đoàn nhà nước, tổng công ty nhà nước, cộng ty mẹ – con, rơi vào tình trạng tổn thất tài sản (lỗ lũy kế), tổng giá trị tài sản bị tổn thất khoảng 17.500 tỉ đồng. Đó là chưa kể những DNNN độc lập do bộ, ngành chính quyền địa phương trông coi, mức độ thua lỗ trong năm 2019 khoảng 2.000 tỉ đồng nữa [5]

***

Cho dù thực tế buộc giới lãnh đạo đảng CSVN phải đẩy DNNN từ vị trí… “chủ đạo của nền kinh tế” sang… “giữ vai trò. then chốt khi xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN để khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường” nhưng dù được bơm và đã hút gần như toàn bộ nội lực quốc gia song DNNN chỉ dẫn đầu về… chỉ số nợ – tổng nợ/tổng vốn (3,6 lần), hơn gấp đôi so với doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoại quốc – FDI (1,6 lần) và gần gấp đôi doanh nghiệp tư nhân (2 lần). Bạch thư về Doanh nghiệp 2021 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, DNNN thua doanh nghiệp tư nhân nhiều tiêu chí liên quan đến hiệu quả hoạt động như chỉ số quay vòng vốn (tổng doanh thu thuần/tổng vốn bình quân), hoặc doanh nghiệp FDI về hiệu suất sinh lợi (khả năng sinh lợi của tài sản) [6]

Sau việc làm quốc gia khánh kiệt, “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mở thêm lối cho nhiều đảng viên trung kiên trở thành tư sản đỏ qua… giải tư! Cuối năm 2020, KTNN công bố kết quả kiểm toán 30 DNNN đã được cổ phần hoá và phát giác, những… lỗ hổng trong định giá, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản cả hữu hình lẫn vô hình gây thiệt hại khoảng 30.000 tỉ đồng. Không chỉ mất tiền mà còn mất cả đất đã giao cho DNNN. Về nguyên tắc, nhà nước chỉ là tập thể được ủy nhiệm quản trị – điều hành quốc gia, tiền hay tài sản của nhà nước là tiền và tài sản của dân giao cho nhà nước quản lý, sử dụng. Nợ nần, thất thoát do DNNN gây ra, dân lãnh trọn!

Năm 2022, Thủ tướng Việt Nam phê duyệt “Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” mà mục tiêu chính là thu hồi “ít nhất 248.000 tỉ” để “thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và trả nợ công trong năm năm từ 2021 đến 2025[8]. Đề án khiến những người quan tâm đến quan hệ giữa DNNN với kinh tế quốc gia băn khoăn bởi ước đoán số thu tối thiểu chỉ khoảng “248.000 tỉ” rõ ràng là quá… khiêm tốn. Chẳng lẽ chỉ trong hai năm (2020 và 2021), tổng giá trị của các DNNN giảm đến ¾, từ cả triệu tỉ xuống còn chưa tới ¼ của triệu tỉ, hay con số 248.000 tỉ chỉ là “cơ cấu lại” một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, rồi đề án có tính đến những DNNN khác mà tổng giá trị tài sản cỡ vài trăm ngàn tỉ nữa hay không, khi hoàn tất giải tư theo kiểu như đã biết thì còn bao nhiêu?

***

Kết luận mới nhất của TTCP về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương từ 2011 – 2019 không chỉ khiến thiên hạ thêm phần ngán ngẩm. Kết luận đó cho thấy, khi đảng còn kiên quyết đeo đuổi mục tiêu xây dựng CNXH để duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyết đối thì nội lực quốc gia còn thất tán và sự khốn khổ không có điểm dừng.

Chú thích

[1] https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-ta-khong-co-loi-ich-nao-khac-ngoai-loi-ich-cua-nhan-dan-20241017103956161.htm

[2] https://baotintuc.vn/thoi-su/ket-luan-thanh-tra-ve-vi-pham-tai-8-du-an-o-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-va-binh-duong-20241011200104698.htm

[3] https://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/bai-2-nhan-dien-cac-dang-sai-pham-khi-co-phan-hoa-dnnn-217757.html

[4] https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/821690/vi-tri%2C-vai-tro-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia.aspx

[5] https://thanhnien.vn/nhieu-ong-lon-nha-nuoc-thua-lo-hang-chuc-ngan-ti-post1392129.html

[6] https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/08/01-Sach-trang-DNVN-2021-phan-tich.pdf

[7] http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-hieu-qua-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-thong-qua-hoat-dong-kiem-toan-146165

[8] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-507061.aspx

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Đây là kiến/đề nghị của tớ cả cho Đảng (kiến) & dân (đề)

    – Theo AI Nghiêm Huấn Từ, tự (thậm) xưng là “một người dân nước XHCN yêu đảng hết lòng, như tôi đây…” đã cưỡng bức ChatGPT theo ý mình, để rồi quỷ biện rằng chủ nghĩa Cộng Sản Mác-Lê là viển vông và bất khả thi vì thiếu tính khả thi thực tiễn .

    – Chủ tịch Hồ Chí Minh (cũng) đã dạy, Hổng có việc gì khó, chỉ sợ lòng hổng bền . Đánh Mỹ & xây dựng chủ nghĩa xã hội, quyết chí cũng làm nên . Điều tớ muốn bổ xung, phát triển & hoàn thiện là, theo cá nhưn tớ, đánh Mỹ khó hơn xây dựng chủ nghĩa xã hội . Nhiều lý do, chiến tranh phá hoại do Mỹ gây ra . Xây mất 1 năm, Mỹ bỏ bom 5 phút là thành đống gạch vụn . Không đúng, chỉ 2 phút là thời gian bom Mỹ rời khỏi máy bay cho tới lúc bom đụng tới mục tiêu . Chưa kể Mỹ là 1 nước “văn minh & tiến bộ” nên độ phá hoại chắc chắn không thể là nhỏ . Sự có mặt của lính Mỹ là câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối của bà Bùi Thị Nổi “Đảng có giết Đảng không ? và ai giết Đảng ?”. Cùng với Mỹ là những đồng minh như Hàn, Đài, Nhật, Úc … Và tất nhiên, chúng không phải là đồng minh của Việt Nam . Ngược lại, chúng là đồng minh của kẻ thù của Việt Nam . Tất cả những thứ đó cộng lại, thêm quân đội Ngụy . Đúng, có những kẻ làm ô uế bộ quân phục, nhưng họ chỉ là thiểu số . Vì làm ô uế bộ quân phục nên họ có dịp sống sót, trở thành những “nhà văn” chuyên trà dư tửu hậu với những đại tá an ninh hoạt động tại hải ngoài . Nhưng nhà văn Phan Nhật Nam, trong các bút ký chiến tranh của mình, đã viết về không ít những người thật sự gây nợ máu với Quân Đội Nhân Dân Việt Nam . Đủ để bà Ngô Bá Thành 1976 tại Paris, khi được hỏi về các trại cải tạo chuyên đọc thơ Lê Anh Xuân & đóng kịch, đã khẳng định 1 cách đanh thép, đáng lẽ phải có 1 tòa án xét xử họ như những tội phạm của chiến tranh như Nuremberg.

    Nên chỉ tính về những con số, riêng tớ nghĩ đánh thắng Mỹ khó gấp vạn lần xây dựng chủ nghĩa xã hội, và đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, khó vạn lần mà dân liệu thì cũng xong/thành công .

    Kiến/đề nghị của tớ với Đảng & dân, là nên chăng Việt Nam cần xây dựng chủ nghĩa xã hội với quyết tâm, khí thế & chấp nhận hy sinh giá chót cũng ngang bằng với đánh Mỹ ? Dù sao thì đánh Mỹ -theo tớ, khó hơn- đã thành công, thì chuyện xây dựng chủ nghĩa xã hội, ít ra cũng phải cố gắng bằng đánh Mỹ . Nếu vẫn thất bại thì lúc đó ta mới có (1 chút) quyền rights để kết luận viển vông này nọ có tính thuyết phục hơn . Và tất nhiên, nếu ý Đảng lòng dân là như vậy, ta cần (lắm) sự giúp đỡ & ủng hộ của các anh em xã hội chủ nghĩa nói chung & các đảng Cộng Sản nói riêng, như ngày xưa . Chớ hổng lẽ đi xây dựng chủ nghĩa xã hội lại dựa vào Mỹ!??!

    Sự giúp đỡ của các đảng Cộng Sản, nhấn (rất rất, RẤT) mạnh là cực kỳ cần thiết . Như đã nhắc tới trong còm trước, nên xem những kẻ mạo danh chủ nghĩa xã hội để phát triển tư bản là phản bội, điều đó đã & (vẫn) đang xảy ra tại Việt Nam . Có (ít nhứt) 2 khả năng, trí thức Việt Nam hiểu sai chủ nghĩa xã hội (tội này Chúa Trời cũng có thể tha), và tệ hơn, là biết nhưng vẫn làm sai . Ờ mây zing Việt Nam trích lại Tây ba lô -coi vậy chớ kiến thức khá hơn nhân sĩ-trí thức nhà mềnh- rằng qua Trung Quốc là thấy ngay họ đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn ở Việt Nam thì kiếm lòi tĩ cũng chả thấy đâu, hay đúng hơn, chỉ thấy trên các bảng khẩu hiệu . Có nghĩa nếu để tự mình Việt Nam, họ không biết cả chủ nghĩa xã hội là gì, nói chi tới xây dựng nó . Không phải Việt Nam không muốn phát triển, vấn đề ở chỗ VN không có khả năng biết được phát triển là gì . Trí tuệ & tư duy của nhân sĩ-trí thức Việt Nam hiện giờ đang bận rộn nghiên cứu mệnh Trời, nghiên cứu những quy luật của Tạo Hóa, chi phối toàn vũ trụ, nghiên cứu về luật Nhân-Quả … Chớ chuyện thế nào là phát triển, thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào là … bất cứ thứ gì, họ hoặc hiểu sai hoặc không cần hiểu, và tự hào ta là chính nghĩa, là đạo đức . Thế là đủ . Họ nói ai hay cái gì xấu xa, đích thị người-điều đó xấu xa . Và họ xem đó là “phản biện”, và vì vậy, họ trở thành triết gia . Nhưng những ai “phản biện” lại họ, thì đích thị kẻ đó xấu xa như chính họ đã chỉ ra

    Việt Nam nên đi theo con đường của Bác, và cần (các) đảng Cộng Sản khác chỉ đường . Họ không có khả năng 1 mình trên bất cứ con đường nào . Ngay cả chuyện chọn đường để đi, hiện nay, cũng làm tớ nghi ngờ . Có khả năng là con đường họ (sẽ) đi, họ không có khả năng biết được con đường đó tên gì & dẫn tới đâu . Toàn bộ dân Việt đã trở thành đệ tử của phái Xuyên Quyền Thế, không cần biết đúng-sai, chỉ biết đi theo tiếng gọi của con tim, của đất nước hoặc của miền Nam . Ngày xưa còn có chủ nghĩa Mác-Lê làm dụng cụ trợ thính, bây giờ thì họ điếc đặc

  2. Rất vui vì bắt đầu từ Phạm Đoan Trang, trí thức nước nhà đã chăm chú vào đánh lận con đen các khái niệm để mị dân . Cũng không ngạc nhiên lắm . Từ trước tới giờ, mọi thắng lợi của Đảng đều có sự đóng góp tích cực của trí thức, và những “sai lầm” -nếu có- của Đảng, trí thức nước nhà sẵn sàng đổ cho Trung Quốc hoặc/và biện hộ cho chúng .

    Bài này cũng không ra khỏi truyền thống đó

    Vài ý về bài này

    – Đầu tiên, tớ muốn phát triển 1 ý của tư tưởng Hồ Chí Minh . Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp, ai chống nó thì rõ ràng phản động . Xin phát triển ý này, rằng thì là mà nếu ai mạo danh chủ nghĩa xã hội để phát triển tư bản, nên xem đó là phản bội . Đời thường, mức độ trừng phạt cho phản bội cao hơn (hẳn) phản động . Đảng các bác có theo lẽ thường không, không phải là chuyện vo ve của muỗi

    – Kế tới, tớ muốn phát triển nhận định của bác Tám Thẹo về người Cộng Sản . Nếu nghe 2 người Cộng Sản nói thì nhận định của cố Tổng thống Ngụy có còn đúng hay không ? Một người nói Đảng “mị dân” khi đăng bảng, đồng thời tuyên bố kiên định con đường XHCN, nhưng làm thì chuyển của công thành của riêng, tức là phát triển tư bản thời kỳ đầu . Và đồng chí ăn lương VOA nói cái chuyện “mị dân” phát triển tư bản đó là cố kiên định chủ nghĩa xã hội . Kinh nghiệm của tớ thì ít nhứt 1 trong 2 nói láo, thường thì cả 2. Ở trong trường hợp này, khả năng nói láo của đồng chí bút nô VOA nhiều hơn . Nhưng mong muốn của 2 người đều giống nhau, đó là Đảng cần chấm dứt quá trình chuyển đổi sang tư bản do Đổi Mới khởi động, có nghĩa chấm dứt quá trình tư bản hóa, và trở về kiên định với chủ nghĩa xã hội, là con đường Việt Nam đã chọn .

    Cũng trùng với mong muốn của ô Đặng Đình Mạnh, thời còn là luật sư “Việt Nam”. Ông í muốn Đảng ĐỔI ĐÚNG thay vì “Đổi Mới”.

    Cho phép tớ ké mong muốn này của trí thức nước nhà . Chỉ dám ké thôi, chứ đừng có gộp tớ vào hàng ngũ mấy người này . Brrr, ghê cả người!

  3. Nếu đã tỉnh thức/thức tỉnh (có tâm Phật), hãy “tự mình thắp đuốc mà đi” (lời Đức Phật dạy).
    Đừng bao giờ nghe các “phàm tăng cộng sản” (các cán bộ tuyên huấn hay “bò đỏ”) “rỉ tai, kích động”. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa từng nói, “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”.
    Đảng Cộng sản Việt Nam “xây dựng chủ nghĩa xã hội” nhưng chính nguyên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nói, “Không biết đến cuối thế kỷ này sẽ có chủ nghĩa xã hội hay chưa!? Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự vì ai?! Đảng vì “những người cộng sản chân chính” đã “vào lò, nằm đếm kiến” như các đồng chí Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh … hay về nhà “làm người tử tế”, “đuổi gà giúp vợ” như các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ …
    Một bà mẹ Việt Nam suốt đời chỉ biết “giáo huấn” các con bằng đôi câu ngăn ngắn, giản dị và vô cùng dễ hiểu:
    – Đừng bao giờ tin bọn cộng sản, và chớ khi nào dây dưa gì với chúng nó nghe con.
    – Dạ mẹ!
    Thật đúng là 1 bà mẹ có tâm Phật!
    A di đà Phật
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây