Việt Nam cấm, Nhật Bản hưởng lợi

NVXX/ Báo Đất Việt

8-9-2017

Ảnh: báo Đất Việt

Việt Nam cấm ngay và luôn không cần xem xét, Nhật Bản thừa cơ hốt trọn công nghệ khủng mang về nước

Ông Nakayama cho biết: Lò ông Kiên có thể đốt rác tạo ra điện ở nhiệt độ cao trên 1.400 độ C và làm chủ được nhiệt độ của lò thì sáng chế của ông là duy nhất trên thế giới mà người Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Mỹ chưa ai có thể làm được.”

Tuy nhiên chủ nhân chiếc lò đốt triệt để rác thải và tạo ra điện năng cho biết đã dỡ bỏ chiếc lò chỉ vì bị Sở KHCN Thái Bình cấm chế tạo.

Ngay lập tức, các chuyên gia Nhật Bản đánh hơi được mùi công nghệ và nhảy vào đề nghị hợp tác.

Chuyên gia Nhật cho biết nếu ông Bùi Khắc Kiên (xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không được khuyến khích sáng chế tại Việt Nam, họ sẵn sàng mời ông sang Nhật Bản làm việc ngay lập tức.

Bảo làm sao công nghệ của Việt Nam cứ mãi ì ạch.

Sáng chế của ông Kiên bị cấm mà không cần thẩm định tốt hay không. Ảnh: báo Đất Việt

Đại diện cho công ty này là ông Nukihiko Nakayama. Ông cho biết đã làm việc tại Việt Nam từ 20 năm nay, sau khi đọc được thông tin trên báo chí về sáng chế này của nông dân Việt Nam, ngay lập tức ông cùng người bạn cũng là người phiên dịch đến tận mục sở thị công nghệ này.

Tuy nhiên, khi đến nơi, chiếc máy của ông Bùi Khắc Kiên đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, vị giám đốc người Nhật này tỏ ra tiếc nuối. Ông Nakayama cũng lo lắng về việc một khi chính quyền đã cấm đoán, chắc chắn khả năng thành công của chiếc máy này là không thể.

Nhưng sau khi xem lại băng tư liệu về các cuộc thử nghiệm trước đó, cũng như được ông Bùi Khắc Kiên lý giải về những công nghệ của mình, vị giám đốc người Nhật Bản này tỏ ra khó hiểu về cách làm của chính quyền sở tại của Việt Nam và thêm niềm tin vào người nông dân này.

Ông Nukihiko Nakayama (áo đen) thăm quan “phế tích” lò đốt rác phát điện của ông Bùi Khắc Kiên. Ảnh: báo Đất Việt

Ông Nakayama cho biết: “Trong sáng chế này cái quý nhất là lò đốt rác ở nhiệt độ cao. Khi có lò đốt rác này rồi thì nhiệt năng sinh ra có thể làm được rất nhiều ứng dụng chứ không chỉ phát điện.

Lò ông Kiên có thể đốt rác ở nhiệt độ cao trên 1.400 độ C và làm chủ được nhiệt độ của lò thì sáng chế của ông là duy nhất trên thế giới mà người Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Mỹ chưa ai có thể làm được.”

Nhật không làm như Việt Nam

Sau buổi làm việc hôm đó, ông Bùi Khắc Kiên đã gửi một bản vẽ mô hình cùng những chi phí giá thành để sản xuất một mô hình như vậy tới chuyên gia người Nhật.

Và sau đó vị giám đốc này đã trở về nước để bàn bạc với nhiều bên liên quan. Ông Nakayama cho biết: “Tôi phải trở về nước để bàn bạc với các cộng sự của mình.” Theo thông tin từ ông Bùi Khắc Kiên, nếu sự hợp tác giữa ông và người Nhật Bản bị chính quyền làm khó khăn thì công ty Nhật ấy sẵn sàng đưa ông sang Nhật Bản để chế tạo cho họ công nghệ đó.

Tuy nhiên, ông Kiên vẫn đang cân nhắc và mong muốn có một hợp đồng hợp tác rõ ràng, trong đó ràng buộc các điều khoản để bảo vệ quyền lợi và bản quyền cho ông.

Ông Bùi Khắc Kiên lý giải cho vị giám đốc người Nhật về công nghệ của mình ngay trên nóc nhà khi họ vừa kiểm tra các thiết bị mà ông Kiên để tại đây. Ảnh: báo Đất Việt

Trao đổi với ông Nakayama, vị giám đốc này cho biết: “Từ lâu, chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích toàn bộ các nhà khoa học, các công ty năng lượng, và toàn bộ người dân tham gia sáng tạo trong việc gia tăng nhiệt năng và sử dụng các ứng dụng của nhiệt.

Nhật Bản có nhiều cách làm để có thể đốt ở nhiệt độ cao như ông Kiên, nhưng phải sử dụng các nguyên liệu tốn kém, chưa ai có thể sử dụng các nguyên liệu từ rác mà có thể đốt được ở nhiệt độ cao như vậy.”

Khi được hỏi về cách làm khoa học của người Nhật Bản, ông Nakayama cho biết: “Tại Nhật Bản, không chỉ có các chương trình hỗ trợ các nhà khoa học nghiên cứu mà có rất nhiều chương trình, cuộc thi nhằm khuyến khích sự sáng tạo của nhân dân. Mỗi sáng chế của người dân đều được một hội đồng có trách nhiệm thẩm tra tính ứng dụng và tạo điều kiện tốt nhất để họ tiếp tục phát huy sáng tạo của mình.”

Có thể thấy rằng, để có một nền khoa học phát triển như hiện nay, người Nhật Bản đã có cách làm rất khác với Việt Nam. Bởi để giúp được ông Bùi Khắc Kiên đi đăng ký bản quyền, đoàn công tác của Bộ Khoa học Công nghệ cũng phải năm lần bảy lượt tới địa phương để tìm hiểu, trong khi Sở KHCN Thái Bình đã nhanh chóng cấm đoán người dân sáng chế mà không tìm hiểu cái hay, cái dở của họ, tính ứng dụng ra sao.

Mời đọc lại: Thảm cảnh lò đốt rác phát điện: Người Nhật thấy “ngọc”   —  Lò đốt rác ông Kiên: Địa phương mất, nước ngoài… hưởng ngọc thay   —  Viện Hàn lâm Khoa học VN thăm lò đốt rác ông Kiên  —  Nông dân làm “nhà máy điện”: Sở Thái Bình cấm cho… an toàn (ĐV). – Vụ “Nông dân làm lò đốt rác phát điện bị cấm ở Thái Bình”: Sở KHCN quá chủ quan! Tin ảnh (Tin MT). – “Lò đốt rác phát điện”: Đừng biến người dân thành nạn nhân của truyền thông (TTKH). – “Sở Khoa học và Công nghệ rất hoan nghênh tinh thần say mê nghiên cứu của ông Bùi Khắc Kiên” (Báo TB).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây