Tình hình Ukraine ngày thứ 470

Phan Châu Thành

9-6-2023

1. Quân Ukraina đã tung ra các cuộc phản công lớn trên diện rộng ở vùng Zaporizhzhia cùng với sự xuất hiện của xe tăng Leopard.

Chuyên gia dự báo các mũi tấn công của Ukraina sẽ theo các hướng:

…và thực tế:

Chiến sự nổ ra trên diện rộng tại khu vực xung quanh Orikhiv.

Nguồn Nga thông báo rằng phía Ukraina đã chiếm được làng Lobkove ở gần đó:

…cũng như xuyên qua được một vị trí phòng thủ của Nga 5 km, tiến vào Robotyne ở phía nam Orikhiv:

Bản đồ phía Nga công nhận chiến sự đã diễn ra:

Mũi tấn công lớn thứ hai là từ Velyka Novosilka xuống phía nam:

Quân Nga đang chuyển sang phòng thủ trên suốt cả chiến trường:

Nguồn Nga đưa phim cho thấy rằng phía Ukraina dùng tăng Leopard 2 và thiết giáp M113 tấn công Mala Tokmachka:

…đồng thời khoe rằng chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên đã bị pháo binh Nga bắn trúng, tuy nhiên chất lượng hình ảnh rất kém nên khó có thể khẳng định chính xác.

https://twitter.com/i/status/1666874811900125184

https://twitter.com/beverley_kyle/status/1666871892622311439

Hình ảnh một đoàn xe thiết giáp của Ukraina trên đường di chuyển thì chiếc đầu tiên trúng mìn

Vũ khí của Nga bị bắn cháy:

Vị trí của phía Nga sau 1 đợt pháo kích của Ukraina:

Quân Nga được cho là đã phá 3 đập nhỏ ở Chornozemne, Peremozhne và Viazivka để làm chậm bước tiến của phía Ukraina:

Không quân Nga đang tổ chức ném bom trên diện rộng hòng ổn định lại tình hình:

2. Vụ vỡ đập ở Nova Kakhovka đang dẫn tới một nguy hiểm cực kỳ khủng khiếp là không có đủ nước để làm mát các tổ máy phát điện nguyên tử ở nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia:

Mực nước trong hồ chứa làm mát đã xuống dưới mức “nguy hiểm” 12,7 m:

Mực nước ở thượng nguồn đập đang rất thấp:

…lùi xa bờ từ 10 tới 40 m:

Hình ảnh vệ tinh và drone cho thấy hậu quả của việc vỡ đập là khủng khiếp:

Đã có phim đầu tiên quay cận cảnh những gì sót lại của đập, không nhìn thấy dấu hiệu của một vụ cháy nào, cho thấy giả thiết mà phía Nga đưa ra là quân Ukraina dùng tên lửa bắn sập đập đã có thể hoàn toàn loại bỏ. Chỉ còn lại hai khả năng: hoặc do Nga đặt mìn bên dưới chân đập, từ bên trong, hoặc đập đã suy yếu bởi hậu quả chiến tranh từ trước đó cộng với sự cẩu thả, bất cần của phía Nga dẫn tới vỡ đập. Bất luận là nguyên nhân tại sao, cả phía Nga đều sẽ phải chịu trách nhiệm về thảm họa này.

Ở hạ nguồn, nước lên cao nhanh chóng. Liên Hiệp Quốc – được sự đồng ý của phía Ukraina – tuyên bố sẽ cử các nhóm cứu hộ tới vùng bờ tây sống Dnipr để sơ tán người dân:

Tổng thống Ukraina đã ngay lập tức có mặt ở Kherson:

Theo nguồn Ukriana, đã có khoảng 4.000 người được sơ tán. Còn 12.000 người vẫn đang kẹt lại:

Bên trong thành phố Kherson, mực nước đã dâng lên tới gần dây điện:

Các phóng viên đã vào được bên trong thành phố:

…và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, vì cái gì cũng cần:

Hàng ngàn ngôi nhà đã bị ngập, dòng nước cuốn theo cả mìn nên công tác cứu trợ rất nguy hiểm:

Mực nước vẫn đang dâng:

…bởi chưa đạt đỉnh, dự kiến trong khoảng 24-48h tới:

Nước đã lên tới gần sát mặt cầu Antonovsky:

Bất chấp người dân đang phải chạy lụt, quân Nga vẫn nã pháo và ném bom lung tung vào thành phố Kherson, khiến nhiều dân thường chết hoặc bị thương:

Ngay cả Giáo sỹ trưởng Do Thái Moshe Azman cũng suýt bị pháo Nga giết chết, trong khi đang tiến hành công tác sơ tán người dân:

Phía Ukraina dùng drone để tìm những người bị mắc kẹt, rồi cử xuồng tới cứu, bất chấp nguy hiểm bị Nga bắn:

Quân Nga tấn công cả các xuồng cứu trợ:

…làm 9 người đã bị thương, trong đó có 4 người cứu hộ/tình nguyện viên:

Phía Ukraina thậm chí còn bất chấp nguy hiểm sang cả bờ đông sông Dnipr để di tản dân:

…dùng tất cả những gì có thể di dân:

…bao gồm cả xe quân sự:

Một xuồng cứu trợ bị pháo bắn ở cự ly gần:

Những người dân ở trong các khu vực do Nga kiểm soát kêu cứu, cho rằng phía Nga mặc kệ họ:

Hàng ngàn chó, mèo và vật nuôi cũng đang mắc kẹt:

và được cứu:

Cứu trợ nhân đạo cũng bắt đầu tới thành phố:

Theo The Guardian, vụ vỡ đập ở Nova Kakhovka sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các đợt tấn công của quân Ukraina, nhưng để lại nhiều hậu quả lâu dài về người và của cho họ.

Một vụ đặt bom xe đã xảy ra ở Berdyansk, trong vùng quân Nga chiếm đóng:

3. Mặt trận thứ 2 mà quân Ukraina tấn công dữ dội là ở xung quanh Bakhmut.

Ngay cả nguồn Nga cũng phải thừa nhận là quân Ukraina tấn công liên tục:

Tình hình chiến trường phía bắc Bakhmut đang ngày càng bất lợi cho quân Nga:

…nhưng để lọt vào được lại Berkhivka, quân Ukraina gặp nhiều tổn thất, khi có tới ít nhất 8 xe quân sự bị phá hủy dọc đường:

Nguồn Nga công nhận Berkhivka đã do phía Ukraina kiểm soát:

https://twitter.com/…/status/1666624019632730113/photo/1

Một số vũ khí của phía Ukriana bị phá hủy bên ngoài thành phố:

https://twitter.com/lisgenn/status/1666886976044163084

Có phim cho thấy xe bọc thép cũng như xe bán tải của Ukraina đang ở khu vực nội đô:

https://twitter.com/i/status/1666894498880802818

Một xe tăng Nga thành sắt vụn:

Phim từ chiến trường. Có rất ít phim ảnh từ phía Ukraina vì chủ trương „im lặng thông tin” từ phía họ.

Một kho đạn Nga phát nổ:

Lính Nga bị bắt:

Chỉ huy trưởng lữ đoàn 72 của Nga đã được quân Wagner trả lại cho phía Nga, ở đây, ông ta nói rằng đã lính Wagner tra tấn và 3 lần định giết hại trong một đêm để bắt phải khai như chúng muốn, rằng lính Nga tự bắn vào lính Wagner trước

4. Chiến sự giữa quân Nga và du kích thuộc Binh đoàn nước Nga Tự do vẫn tiếp tục ở Belgorod. Lực lượng du kích đã mở ra tới 3 mặt trận, đánh vào lãnh thổ Nga, tấn công cả chục làng mạc cũng như thị trấn:

https://twitter.com/Voh1lem/status/1666910341882683393

Phòng không Nga hoạt động liên tục, khiến sự bất ổn lan khắp vùng:

https://twitter.com/i/status/1666875741143695390

https://twitter.com/i/status/1666872711862157327

https://twitter.com/i/status/1666872346743914496

https://twitter.com/WarUpdater/status/1666896374464405512

Tiếp tục cháy ở Shebekino:

https://twitter.com/i/status/1666869312877887505

Chiến sự khắp nơi khiến dân Nga cũng phải di tản:

https://twitter.com/MavkaSlavka/status/1666910112546705411

Lính Nga đang cố gắng „làm những gì có thể”, nhưng thất bại trong việc tiêu diệt đội quân du kích này:

https://twitter.com/stone_hc/status/1666879872503775249

…phía Nga thậm chí di tản trẻ em từ Belgorod xuống Crimea:

…hay đưa vào những khu di tản tập trung:

5. Ở chiến trường Svatove, quân Ukraina có một chiến thắng nho nhỏ, khi đánh bật quân Nga ra khỏi vị trí gần làng Novoselivske, chiếm lại được gần 2 km2 lãnh thổ:

6. Chỉ huy trưởng Chechens Kadyrov tuyên bố rằng ông ta có đủ lực lượng để: “chinh phục Ba Lan và Pháp, rồi tiến vào nước Đức”. Không hiểu ông ta có nhìn bản đồ khi phát biểu hay không ?

Các trận đánh lớn đang bắt đầu diễn ra, nên trong vài tuần tới, chiến trường sẽ còn nhiều thay đổi. Chúng ta sẽ chờ xem. Ukraina cố lên.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây