Vì sao tôi phải lên tiếng?

Nguyễn Xuân Diện

21-3-2023

Như tôi đã loan báo, vào lúc 11h25 ngày hôm qua (20.3.2023), Ban lãnh đạo và Chi ủy Viện Nghiên cứu Hán Nôm có mời tôi làm việc. Gọi là vậy, chứ thực ra chỉ có đối thoại giữa Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường và tôi.

Mở đầu, Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường có đọc một đoạn của bản “Kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại cuộc họp giữa Lãnh đạo Viện Hàn lâm với Viện Nghiên cứu Hán Nôm”. Đó là cuộc họp sáng ngày 16/2/2023, tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH VN, ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chủ trì cuộc họp giữa lãnh đạo Viện Hàn lâm với Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Và tôi là cán bộ lãnh đạo cấp phòng nên cũng thuộc thành phần tham gia.

Đúng một tháng sau, vào ngày 16/3/2023, Viện Hàn lâm có công văn số 458/TB-KHXH do Chánh văn phòng Nguyễn Đình Chúc ký, truyền đạt “Kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại cuộc họp giữa Lãnh đạo Viện Hàn lâm với Viện Nghiên cứu Hán Nôm”.

Trong Thông báo Kết luận đó, cuối Điều 2 mục d có câu: “quán triệt, yêu cầu viên chức và người lao động phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí”.

Và Viện trưởng hỏi tôi, có phải FB Nguyễn Xuân Diện là của anh đã đăng thông tin “Kinh hoàng! Lại phát hiện mất thêm 110 cuốn sách Hán Nôm. Trong kho có 877 cuốn đã mủn nát không thể bồi vá, cứu vãn“?

Tôi nói luôn: Anh không có quyền hỏi tôi câu hỏi này.

Sau đó tôi cũng nói: Tôi đã đọc bản thông báo Kết luận của Chủ tịch Viện, và tôi đã tham vấn hai luật sư của mình về việc tôi có được tiếp tục đưa thông tin liên quan đến việc mất sách cổ nữa hay không? Sở dĩ tôi hỏi điều này là vì chính tôi là người đã đến cơ quan công an để TỐ GIÁC SỰ VIỆC mất hàng loạt sách cổ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Thực vậy, ngoài việc gặp đưa đơn tố giác và cung cấp thông tin ban đầu tới Công an Hà Nội (27 Phan Chu Trinh, Hà Nội) vào ngày 29/12/2022; thì ngày 3/1/2023 tôi còn có đơn gửi tới các Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Bùi Hoài Sơn và Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã chuyển đơn tới Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngày 5/1/2023; TS. Lưu Bình Nhưỡng đã gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, ngày 6/1/2023.

Các luật sư cho biết: “Thông tin mất sách và để sách mủn nát không phải là bí mật Nhà nước (Viện trưởng cũng đồng ý điểm này); Anh không phải là người phát ngôn của Viện; nhưng anh có quyền cung cấp thông tin cho báo chí và cơ quan an ninh điều tra vì anh là người TỐ GIÁC VỤ VIỆC TỚI CƠ QUAN CÔNG AN“.

Tuy nhiên rất nhiều nhà báo gọi điện, hẹn phỏng vấn, nhắn tin inbox đề nghị cung cấp thông tin nhưng tôi từ chối hết; giữ sự tôn trọng đối với yêu cầu của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường cũng nói Viện hoàn toàn tôn trọng quyền tự do cá nhân của cán bộ, và đề nghị tôi những gì là thông tin nội bộ thì là thông tin thuộc nội bộ. Tôi cũng nói luôn là tôi luôn tôn trọng các bước xử lý của lãnh đạo, nhưng những gì mà lãnh đạo thông tin không chính xác, hoặc thiếu, có ý giấu giếm đối với lãnh đạo cấp trên và anh em trong cơ quan hoặc với dư luận thì tôi vẫn tiếp tục lên tiếng.

Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường cũng đề nghị tôi tiếp tục có ý kiến tham mưu, tư vấn, góp ý đối với công tác giải quyết vụ việc mất sách. Và tôi cũng nhắc lại là nếu các góp ý của tôi được tiếp thu và nghiêm chỉnh thực hiện từ 2017, và nhất là từ 15/7/2022 thì sự việc không đến mức như thế này.

Vì vậy, tôi tiếp tục thông tin về vụ việc ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG NÀY, đồng thời tôi cũng thông tin về bất cứ sự trù dập nào hoặc cản trở nào đối với việc tố giác của tôi, hoặc các công việc khác của tôi.

_____

Ghi chú: Những hình ảnh kèm theo trong bài này cho thấy tôi đã gửi đơn cho các Đại biểu Quốc hội và các ĐBQH đã chuyển đơn đề nghị vào cuộc từ ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2023.

Ảnh: FB tác giả
Ảnh: FB tác giả

Chứ không phải chờ đến ngày 16/2/2023 là sau cuộc gặp giữa Viện Hàn lâm với Viện Hán Nôm. Cuộc gặp diễn ra từ 09h00 đến 12h10 phút. Và ngay trong đầu giờ chiều cùng ngày, các nhân viên an ninh điều tra đã vào làm việc với Viện, và lúc đó chưa có một công văn nào của Viện Nghiên cứu Hán Nôm gửi đến cơ quan công an đề nghị họ vào cuộc.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. “Chiến dịch quân sự Đặc biệt” : Đi về đâu ơi ‘Đại Nga’ ? Đi về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa ? ? ?
    *************************

    Đi về đâu ơi ‘Đại Nga’ ?
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa ? ? ?
    Sa lầy “Chiến dịch quân sự Đặc biệt”
    Tòa án Lương tri Nhân loại chắc bỏ qua khó tha !

    Ôi đi về đâu ơi Bác ‘Đại Nga’ say sỉn Vodka ?
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa ? ? ?
    Đang rơi vào vòng tay Đại Hán
    Lão chệt Mã Giám Sinh : Niên kỷ Ba…
    Trí nô Nga ô sình lao nô qua T(b)ắc Kinh Kinh Bắc
    Hàng triệu má mì mệ xẩm thương n..ái mụ Tú Bà
    Cháu chắt Bo..ác Putin ‘mắt vàng tóc xanh’ hồng mao sợi đỏ
    N..àm vợ n..àm tình cho cả gia tộc Hán siêu đại ca đại gia ca ca…
    Cứ hỏi Má mì Nguyễn thị Kim Ngân chị Tiến sĩ Kim tiền Kim Tiến
    Cứ hỏi Me mì Nguyễn thị Thanh Nhàn bên Do Thái hay Cu Ba
    Nhắn qua cựu chủ tiệm bán Nước Nguyễn U Ch..iết
    Hay giám khảo ăn phỏng tay trên Duyên dáng Quảng Nôm nón cối Bà bà
    Tư tác tục tác nhân danh công tác ‘nằm vùng’ phân hóa nội bộ Mỹ
    Nguyễn công khế đang trông cả ngàn máy giặt rửa tiền anh em nhà Thảo+Thoảng đưa qua
    Chưa kể thêm kiến ch..úc d..a canađiên nguyễn hữu thái *****
    Toàn là sư tổ “nằm vùng” Bắc Mỹ rửa Tiền chùi Bạc ổ Tam tam siêu chuyên d…a
    Chẳng cần thêm anh em nhà Bùi kiến đỏ Thành bên Mỹ + Bùi kiến đỏ C..uốc bên Pháp
    Toàn là Nh..ăn k..ẹt Địa linh Xứ Quảng kiến càng Đỏ như con thò lò rúc vào thòi r…a

    Ôi đi về đâu ơi Bác ‘Đại Nga’ say sưa Vodka ?
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa buổi xế tà ? ? ?
    Sa lầy “Chiến dịch quân sự Đặc biệt”
    Tòa án Lương tâm Loài Người chắc bỏ qua khó tha !
    Nga đang thua to về chiến lược + chiến dịch + chiến thuật
    Chiến trận chiều hôm rợn gáy hoàng hôn tiếng tù và

    Đi về đâu ơi ‘Đại Nga’ ?
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa ? ? ?
    Đang rơi vào vòng tay Đại Hán
    Lão chệt Mã Giám Sinh : Niên kỷ Ba…
    Chưa xong xài xong công trình to(á)n học nghé bảo trâu + nguyễn tiến dũng xứ Vệ
    Thương n..ái Tàu lại mua rẻ Ch..í nô học đại Lomonosov vác như Boris Eltsine nốc tí Vodka

    Ôi đi về đâu ơi Bác ‘Đại Nga’ say sưa Vodka ?
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa buổi xế tà ? ? ?
    Sa lầy “Chiến dịch quân sự Đặc biệt”
    Tòa án Lương tâm Loài Người chắc bỏ qua khó tha !
    Nga đang thua to về chiến lược + chiến dịch + chiến thuật
    Chiến trận chiều hôm rợn gáy hoàng hôn tiếng tù và

    NGA đang rơi vào vòng tay Đại Hán thâm độc nhan hiểm
    Lão chệt Mã Giám Sinh : Niên kỷ Ba…
    Cứ nhìn Bộ ch..ưởng Tần K..ương cháu con ruột Tần C..ối
    Ủy viên bộ chính ch..ị chính em Vương Nghị cháu đích tôn mệ Vương Thuý Vân lòi ra
    Chúng đang buôn bán kế mưu Hoà bình cho Nhân loại ngây thơ bị tán tỉnh dụ khị
    Đi về đâu ơi Bác ‘Đại Nga’ ?
    Không khéo rơi vòng tay lông lá chú Chệt siêu đại hán..G
    Về đâu hỡi Em – Mạc Tư Khoa buổi chiều tà ? ? ?
    Không khéo lọt vào tay mụ xẩm Tú Bà – ma cô Mã Giám Sinh chú khựa
    Thương tiếc Kỳ nữ “Mắt xanh môi hồng tóc vàng” dáng xinh đẹp kiêu sa !…

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TỶ LƯƠNG DÂN

    ***** Phụ họa với Nguyễn công khế có Ổ Tam tam 3 chàng kiến đỏ chúc sư 3 red architects
    đang “nằm vùng” Bắc Mỹ trông coi cả vạn máy giặt rửa Tiền chùi Bạc gồm anh em nhà Nguyễn văn Thảo + Nguyễn văn Thoảng (cả 2 dân Đè Nẽng vốn chạy 2 mảnh bằng kiến ch..úc tại học đại kiến ch..úc Sài Ghềnh cứ nhìn cái CAO ỐC CHỌC GIỜI chuồng chim câu chim cút trên bờ biển Mỹ Khê cho vịt kiều mẽo gốc dân “Đè Nàng” thì biết tài thật bằng giả của anh em nhà Nguyễn văn Thảo + Nguyễn văn Thoảng con của lão Hai lò bánh mì Thuận Thành + Tam Tòa chuyên gia “nằm vùng” cũng là chuyên d..a “nằm vùng” cấm địa lò tôn của các mệ gà mái già khi chồng vắng nhà hành quân xa với VC lão Hai lò bánh mì “nằm vùng”

    Dĩ nhiên chưa kể thêm kiến ch..úc d..a canađiên nguyễn hữu thái suốt thời gian học tại học đại kiến ch..úc Sài Ghềnh THÁI ngày đêm xuống đường phá phách thế mà vẫn có bằng kiến đỏ ch..úc sư – lúc thì nhỏ nước lú vào tai dân phậ..p tử nhẹ dạ bưng bàn thờ Đức Phật bỏ ra đường theo quỷ kế Ngáo sư CAO HUY THUẦN gây nội chiến tôn giáo tại Biến cố Miền Trung …..lúc thì nhỏ nước lú vào tai dân phậ..p tử nhẹ dạ Sài Gòn ….

  2. Cố Chủ tịch nước Võ Chí Công là thân phụ tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng?

    Cù Huy Hà Vũ

    22-3-2023

    https://baotiengdan.com/2023/03/22/co-chu-tich-nuoc-vo-chi-cong-la-than-phu-tan-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong


     Biết đến bao giờ chắc là có thể nhỉ ?
    *******************************

    Con vua thì lại làm vua,
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
    Bao giờ dân nổi can qua,
    Con vua thất thế lại ra quét chùa.
     
       Ca dao Việt

    Hoàng tộc xưa thành Hồng tộc nay
    Thái tử đỏ sẽ thành Hồng đế xứ Vệ này
    Võ chí Công từng cố chủ tiệm bán nước
    Con Công ‘thèng’ Thưởng lại lên mây
    Giờ cũng trèo lên chủ tiệm bán nước
    Con Hồng đế thì lại làm Vua đỏ nay đây
    Con Tù nhân Lương tâm nối nghiệp Bố Mẹ
    Ra ngục vào tù như đi siêu thị Tây  !
    Biết đến bao giờ chắc là có thể nhỉ ?
    Dân Việt đạp đổ bọn bán Nước thối thây
    Xây dựng lại Cơ đồ Quê Mẹ Đất Việt
    Thái tử Đỏ cũng thành công dân dựng xây
    Chính thể  Dân chủ Công bằng Bao dung Huynh đệ
    Tổ Quốc + Pháp luật trên tất cả cùng chung tay

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
     

  3. Điều này thực ra hổng phải là chuyện lớn, nhưng 1 trí thức XHCN như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện … Ah, WTF you expect.

    – Văn hóa Việt Nam các bác bắt đầu từ bản nguyên văn tiếng Hán của Ngục Trung Nhật Ký, Viện Hán-Nôm chắc chắn không (thể) làm mất bản đó . Từ hôm nay nên chuyển qua chỗ an toàn hơn . Với mọi thứ dính tới cách mạng đều trở thành vĩ đại hơn những thứ khác, chuyện này tương đối nhỏ cỡ bằng con thỏ con . Nhưng để chắc ăn, Đảng cần đưa nguyên bản tiếng Hán của NTNK tới địa điểm mới trực thuộc ban quản lý khác

    – Chuyện mất sách hổng liên quan gì tới Trung Quốc . Có thể Trung Hoa phong kiến có những chuyện đốt sách, giết trí thức, Tần Thủy Hoàng . Nhưng Trung Quốc XHCN không phải là phong kiến . Altho tớ rất mong Trung Quốc sẽ đốt sạch sách báo cách mạng & diệt hết trí thức XHCN, somhow deepdown, methink Trung Quốc XHCN sẽ không làm như vậy . Văn hóa cách mạng là những kỳ vọng của quá khứ, rất tốt cho đại cục gồm những kỷ niệm của tương lai

    – Ts Nguyễn Xuân Diện bù lu bù loa lên rồi gán 1 cách cực kỳ khiên cưỡng cho Trung Quốc chứng tỏ ông đang muốn tranh tài với Goebbels, as always. Chừng nào mới thành lập đảng VINAZI nhớ cho tớ biết để ăn mừng .

    – Hóa ra chỉ là mấy cuốn thơ thẩn vớ vẩn . Thơ ngày xưa đâu có bằng Thái Hạo bi giờ đâu, dẹp là phải . Ngay cả “liên quan” tới “cương thổ” đi chăng nữa, sách tiếng Hán về “cương thổ” chỉ cần xin kinh phí qua bên kia theo chân Nguyễn Du, Bác Hồ & Chế Lan Viên là hốt về cả mớ . Nghe nói họ in cả công hàm Phạm Văn Đồng & giảng dạy trong các lớp đại học .

    – Nhưng cũng phải cần rà soát . Tác phẩm của Lữ Phương được nửa giải Phan Chu Trinh đã trở thành vưu vật rùi, cháu con hãy ráng gìn giữ

    Đọc bên RFA thấy có ai đang cúng vong, cầu cho vong linh của những chiến sỹ hy sinh cho nghĩa vụ quốc tế năm nào lên bóp cổ 1 số lãnh đạo ngành quân đội . Cho phép tớ phản biện . Cầu mong cho vong linh những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ sẽ tát, đá đít & đuổi cổ những vong linh đó nếu họ theo lệnh của tay phù thủy trên RFA. BTW, những cái mồ của họ chỉ chứa cái gì chớ hổng phải xương cốt . Như các bác đã làm với xương cốt chuyên gia tra tấn Boudarel, họ đã hòa tan xương cốt của những người đó vào nguyên khí của biển đảo Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Hồn khí của những người đã hy sinh vẫn chung sức trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo đang trở thành cực kỳ khó khăn trước những âm miu nham hiểm của Đế quốc Mỹ . Let’em RIP. Hãy để cho họ yên tâm chung sức bảo vệ biển đảo .


  4. THAY MẶT hàng chục triệu Người Việt TỰ DO và YÊU NƯỚC VIỆT thật sự đang sống TRONG và NGOÀI Nước, CHÂN THÀNH cảm ơn những Quý vị Trí thức như TS NGUYỄN XUÂN DIỆN đã can đảm TRANH ĐẤU bảo tồn DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC đó là VỐN QUÝ và BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN trước TÒA ÁN QUỐC TẾ như trong vụ PHI LUẬT TÂN kiện trun..g c..uốc về quyền các hải đảo thuộc về PHI LUẬT TÂN trước TÒA ÁN QUỐC TẾ …

    Đây chắc chắn CÓ BÀN TAY THÉP lông lá TÀU CỘNG đại hán..G nhúng tay vào để giúp bọn đầu sỏ TAY SAI bưng bô từ MAO XẾNH XÁNG và TẬP CẬN BÌNH để xóa sổ xó bằng chứng XÓA CẢ NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM mà Tổ tiên Ông cha CHÚNG TA cố gắng BẢO TỒN trước đồng hóa HÁN HÓA …..

    Y như hệt THẢM KỊCH ĐỐT SÁCH BÁO TÁC PHẨM VĂN HỌC băng cassette âm nhạc MIỀN NAM sau THÁNG TƯ ĐEN ĐỎ 1975 mà bọn tay sai HÀ L…ỘI bưng bô từ MAO XẾNH XÁNG muốn TẬN DIỆT như chúng đã theo THẦY CHỆT KHỰA phá huỷ toang hoang TÂY TẠNG ….

    MONG Tất cả TRÍ THỨC Bậc Sĩ phu HÀ THÀNH + SÀI THÀNH nên làm những HÀNH ĐỘNG như TS Nguyễn Xuân Diện tưởng là việc THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN nhưng tác động và hiệu ứnng VÔ CÙNG QUAN TRỌNG đối với SỰ SỐNG CÒN những mọi ý đồ VÔ CÙNG THÂM HIỂM hán..G hóa và XÓA TÊN Việt Nam cùng bản đồ HÌNH CHỮ S tại ĐÔNG NAM Á hóa thành TÂN GIAO CHỈ QUẬN đầu Thế kỷ 21 đầu ngõ đầu cầu 1 đai 1 đường 1.000.000 BẪY giăng như mạng nhện toàn cầu INTERNET !!!!

    MONG THAY !!! MONG THAY !!! MONG THAY !!!MONG THAY !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Xem xem các thư viện trên thế giới người ta thế nào. Mục, mất hết đi, đỡ tốn tiền dân, ích sự gì.

  6. Bổ sung: Hề…. hề….tịt pẹ…, xin lỗi các cụ, tôi lại quên mất rằng ở các quốc gia có truyền thống đốt sách (kiểu Tần Thủy hoàng), thì, sách vở trong suy nghĩ của đám cầm quyền không là cái con mẹ gì đâu!!

  7. 1. Chủ trương số hóa kho sách của viện Hán Nôm để khỏi mất chi phí bảo quản sách là chủ trương cực kỳ sai lầm, vì, một CUỐN SÁCH QUÝ có tuổi đời (tính theo năm xuất bản) từ 50 năm trở lên thì BẢN THÂN NÓ CÓ GIÁ TRỊ LÀ CỔ VẬT!!
    2. Bảo quản sách không tốt: làm mất sách (24 cuốn, sau này lại phát hiện mất thêm 110 cuốn), làm hư hại (mủn nát 877 cuốn) thì cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự: TẨU TÁN (ĂN CẮP) và HỦY HOẠI CỔ VẬT!!!

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây