Nghệ sĩ nhân dân và Tiến sĩ cãi nhau

Chu Mộng Long

7-3-2023

Nguyễn Đình Thi (đội nón đen), hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nguồn: Trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Nghệ sĩ nhân dân do Bộ Văn trao danh hiệu. Tiến sĩ do Bộ Dục cấp bằng. Việc đề xuất Nghệ sĩ nhân dân tương đương Tiến sĩ bị Bộ Dục phản bác.

Cuộc nhậu tối nay, Nghệ sĩ nhân dân và Tiến sĩ cãi nhau dữ dội. Tiến sĩ ực nửa chừng ly rượu thì huỵch toẹt luôn:

– Mày chỉ giỏi hát hò ồn ào, mà từ khi có karaoke thì ai cũng hát được, cả đời học được mấy chữ mà đòi trình độ tương đương như là Tiến sĩ?

Nghệ sĩ Nhân dân nhổ toẹt ngụm rượu xuống đất, phang lại luôn:

– Gớm ỉa. Báo nói có người mới học xong lớp ba cũng làm được Tiến sĩ kia!

Xem chừng căng. Một người vội can:

– Đừng cãi nữa. Thời buổi này mà đem so sánh trình độ của Nghệ sĩ nhân dân với trình độ Tiến sĩ thì quá khó, chẳng có căn cứ nào.

Một người khác chen vào:

– Có một căn cứ khả dĩ. Mỗi người hãy uống hết một chai rồi tự khai thật xem. Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân tốn bao nhiêu? Bằng Tiến sĩ tốn bao nhiêu? Cứ lấy tiền ra đo thì biết ai danh giá hơn ai!

Mọi người khen có lý, có lý…

Vậy là Nghệ sĩ nhân dân và Tiến sĩ thi nhau nốc hết chai. Và anh nào cũng tự đội giá lên đến mấy trăm triệu để chứng minh rằng, danh hiệu của người này danh giá hơn cái bằng của người kia. Tiến sĩ đưa ra mức giá 100 triệu thì Nghệ sĩ nhân dân gác lên giá 200 triệu. Tiến sĩ đưa ra mức giá 200 triệu thì Nghệ sĩ nhân dân gác lên 400 triệu. Đến khi Tiến sĩ đưa ra giá 500 triệu thì bị Nghệ sĩ nhân dân mắng:

– Dừng lại đi. Ông có tính đi tính lại, cộng gian mấy trăm lần phong bì cũng khó có cái giá 500 triệu hoặc hơn nữa để theo chúng tôi. Lương của ông bao nhiêu mà có số tiền ấy để bỏ phong bì? Nhưng đối với nghệ sĩ chúng tôi thì chỉ một vài đêm hát ở phòng trà, chứ chưa nói nhà hát lớn, đã có thừa số tiền ấy để lấy danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nói vậy thôi là đã đủ biết ai danh giá hơn ai. Hiểu chưa?

Tôi khen, rằng trong hội chứng nổ hiện nay, cái sự nổ của hai anh rất chân thật và có ý nghĩa, đáng ghi nhận…

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Cảm ơn Nhà thơ Cách tân ĐẶNG ĐÌNH HƯNG trong Nhân văn Giai phẩm tiên cảm qua hai chữ “BẾN LẠ”
    ************************

    Giữa Quê Hương hóa thành Bến “Lạ” :
    Có tầu “Quen” ghé thăm “hữu nghị” hoài Cảng nhà !
    Thế mà Hạ tướng hèn ơi ! Cái “thèng” Vỉnh Vịnh
    “Chu choa” 3 KHÔNG rồi lại đến 4 KHÔNG bố già !
    “Mèng đéc ơi” chắc lo “tứ khoái” thêm chống lưng lão Tập
    Giữa Quê Mẹ nặc mùi máu Chiến binh Quê ta
    Bộ ch..ưởng Lê đứ..t Anh thầy phú ‘chột’ cấm bắn giặc
    Hỡi ôi thành trăm Bia sống giặc tập bắn không tha !

    Lưu đày ngay giữa Quê Hương như Bến Lạ :
    Chổng mông không chồng chửa đẻ con sinh ra
    Chỉ vì nghe bo..ác Hồ chính là lão Mao ác hiểm
    Xúi dại đánh đến người Việt cuối chống Mỹ cứu Tàu ba ***
    Đốt hết cả dãy Trường Sơn đi giúp chú Chệt khựa
    Để Đặng Tiểu Bình tiếp cận Thầy Mỹ xin học mót qua
    Hoa Kỳ gã đội mũ cao bồi cao bẹt thêm cỡi ngựa
    Bưng bô Bậc sư Mỹ giúp 4 HIỆN ĐẠI HÓA xây nhà

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    *** Ba Tàu xì thẩu ….

  2. BỌN NÀY ĐÚNG N..À Nghệ sĩ nhăn răng và Tiến sĩ cãi nhau BỐ BẢO CHÚNG bây giờ DÁM HÁT TRƯỚC HỒ GƯƠM ca khúc
    https://www.youtube.com/watch?v=txweHwAjadQ
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài

    https://baotiengdan.com/2023/03/08/ba-bay-duong

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài
    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    https://vneat.org/en/home/

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài

    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    https://www.avseglobal.org/vi/

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài

    https://baotiengdan.com/2023/03/08/ba-bay-duong

    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    https://www.diendan.org/

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài
    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    https://vneat.org/en/home/

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài
    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    http://www.agevp.com/wordpress/fr/

    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài
    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

    https://www.avsecorp.vn/
    Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phạm Thị Hoài
    Quý vị bạn đọc vào CHIÊU ANH HÈN QUÁN tụ tập rất nhiều CHUYÊN D..A Bán CHÁO óc

     THÂN NHỜ QUÝ VỊ ĐĂNG TIẾP CHO CÁC LIÊN KẾT KHÁC

    Xin đa tạ

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Sau 1975 cả bộ văn hóa thông tin có mỗi trường bổ túc văn hóa dành cho cán bô nhân viên các ty (nay là sở) trong cả nước có trình độ văn hóa cấp 1 để học bổ túc lên cấp 2 và cấp 3…Thế rồi trong phong trào “đại học mọc như nấm sau mưa” bộ này cũng có trưởng ĐẠI HỌC rồi “viện Hàn lâm văn hoá nghệ thuật” nhưng chưa đào tạo được TIẾN SĨ mà bộ này lại ít tiến sĩ nên để nhanh chóng đuổi kịp các bộ,ngành khác về số lượng Ts cần phải có bước nhảy vọt chăng?…

  4. Sau 1075 cả bộ văn hóa thông tin có mỗi trường bổ túc văn hóa dành cho cán bô nhân viên các ty (nay là sở) trong cả nước có trình độ văn hóa tiểu học để học bổ túc lên cấp 2 và cấp 3…Thế rồi trong phong trào “đại học mọc như nấm sau mưa” trường này thành ĐẠI HỌC rồi “viện Hàn lâm văn hoá nghệ thuật” nhưng chưa đào tạo được TIẾN SĨ mà bộ này lại ít tiến sĩ nên để nhanh chóng đuổi kịp các bộ,ngành khác về số lượng Ts cần phải có bước nhảy vọt chăng?…

  5. Đọc bài này của Chu Mộng Long như xát muối ớt vào lòng . Bao giờ mới tới ngày xưa đây ?

    Ngày xưa, Phạm Toàn được tôn vinh làm “nhà giáo nhân dân” vì những đóng góp nếu quên sẽ là lỗi hệ thống cho nền giáo dục của các bác -xin chừa Việt nam ra, PLEASE! Ông là người đứng đầu tổ công tác gồm các chuyên viên đầu ngành về giáo dục -tất nhiên, Mạc Văn Trang bị loại- để soạn thảo bộ sách giáo khoa cho miền Nam sắp được giải phóng . Boy, did he deliver! Chính vì vậy, ngoài những giải thưởng, bằng khen, tặng thưởng của Đảng & Nhà nước ra, ông cũng nhận được sự kính trọng của (rất) nhiều người Cộng & thân Cộng cả trong lẫn ngoài nước . Ông được giải thưởng Phan Chu Trinh về giáo dục -not a surprise there, cứ nhìn vào cái list người được giải- được sự kính trọng của Nguyễn Duy Tùng cho tới Phạm Đoan Trang & everyone/thing between & beyond. Đến lúc gần về với Bác Hồ, ông phát ra 1 chân lý cụ thể, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cái gì ra cũng là chân lý hết . Có thể kết luận ai có những ngôn ngữ xấu về ông đã cho thiên hạ thấy bản chất & tâm địa xấu xa của chính mình

    Đổi Mới nên mọi thứ Phúc up hít rùi . Bây giờ tới trò này .

    Thui thì thế này, nếu ở trong 1 xã hội bình thường, Việt Nam các bác is anything but, thì đáng lẽ phải ngược lại . Tiến sĩ sẽ mong có 2 chữ “nhân dân”, ví dụ như Tiến sĩ Chu Mộng Long muốn trở thành 1 nhà giáo nhân dân, nhưng đek biết làm thế nào nên đành làm người trung thực . Nhưng Việt Nam các bác lại xảy ra chuyện ngược lại .

    Cứ thử tưởng tượng thế này, đi xem cải lương, biển quảng cáo sẽ ghi tiến sĩ này đóng vai này, vai nọ do tiến sĩ khác đảm nhiệm … Ui, i take it back. Đây là thực tại của Việt Nam . Văn hóa Việt xem vạch áo cho người ta xem lưng là điều tối kỵ, 1 ta bù trong cõi ta bà đã bị Đổi Mới làm cho tanh bành .

    Nếu phải phàn nàn thì đây là my beef. Việt Nam các bác cần nghiêm khắc hơn với danh hiệu “người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bất cứ cái gì, hễ dính tới Chủ tịch Hồ Chí Minh là trở thành cao quý . Dân XHCN nghĩ chỉ thua giải không chuông no bell thui, chớ mấy thứ khác đều chỉ là vi trùng hít so với giải thưởng Hồ Chí Minh . Tương tự với danh hiệu “người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Và vì vậy, Đảng & Chính phủ cần nghiêm khắc hơn khi ban phát danh hiệu này . Đừng có biến những thứ mang tên Hồ Chí Minh thành 1 trò hề như Thành phố Hồ Chí Minh .

    Đúng, hầu hết các lãnh đạo đều xứng đáng với danh hiệu “học trò xuất sắc” trong kháng chiến chống Mỹ . Nhưng xứng đáng với danh hiệu đó họ phải cố gắng suốt đời . Và không ít những lãnh đạo nhà mềnh, sau Giải phóng … Tớ mà là Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa đoán trước được tương lai, sẽ cấm cửa không ít người .

    Kiến nghị của tớ, lập ra danh hiệu “học trò lừa thầy phản bạn, học trò đại nghịch vô đạo” để trao cho những người như vậy

  6. Nghệ sĩ có căn cốt là NĂNG KHIẾU, còn Tiến sĩ lại có căn cốt là HỌC VẤN. Vì thế, bọn nào không có căn cốt mà vẫn tự xưng (hoặc được phong) là NGHỆ SĨ NHÂN DÂN hoặc là TIẾN SĨ KHOA HỌC BẬC CAO thì đều là THỨ CHÓ ĐỂU cả!!

  7. Úi chà, cái Bộ GD này thì đâu còn tư cách gì mà phản bác chuyện bằng cấp, bởi vì chính Bộ này dính dấp đến mấy cái học vị Tiến Sĩ Cầu Lông “lông ngông”. Rồi có những đại học bây giờ nằm ngoài thẩm quyền của Bộ GD, như cái ĐH Ngân Hàng gì đó ở Saigon thì do Thống Đốc Ngân Hàng nhà nước chỉ huy, rồi ĐH TĐThắng lại bị đồng chí CT Công Đoàn nhà nước xỏ mũi cách chức ông Hiệu Trưởng, rồi Công An, Bộ Đội v.v. cứ cấp Tiến Sĩ thả dàn cho tướng tá của mình, hoặc các ông bà công chức ôm giữ 4-5 cái bằng Cử Nhân…. thì hệ thống Giáo Dục ở VN không còn ra cái trò trống- thể thống gì nữa?

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây