Bệnh tiểu đường và Quyền Linh

Nguyễn Hồng Vũ

17-2-2023

Ảnh trên mạng

Được các bạn yêu cầu, mình đã dành thời gian viết thêm bài phân tích hôm nay về những phát biểu sai và nguy hiểm của nghệ sĩ Quyền Linh trong các video clip quảng cáo liên quan đến bệnh tiểu đường. Cụ thể là hai video clip Quyền Linh đứng ra quảng cáo cho sữa “DiaSure” nhắm đến đối tượng người bệnh tiểu đường như trong hình.

Anh quảng cáo rằng: “Những ai bị tiểu đường tuýp 1, tuýp 2, mới mắc hay mắc lâu năm đang tìm kiếm dòng sản phẩm giúp cải thiện triệu chứng tiểu đường, ngừa biến chứng tiểu đường,…” thì sản phẩm này hỗ trợ hạ và kiểm soát đường huyết rất tốt!

Đây là lối quảng cáo bán hàng “tham lam” cố gom càng nhiều khách càng tốt vì như mình đã phân tích ở bài trước, bệnh tiểu đường có nhiều loại tuýp 1, tuýp 2, tiểu đường thai kỳ, tiền tiểu đường… mỗi loại cần quan tâm, điều trị khác nhau và tùy vào mức độ nặng nhẹ mà có cần dùng thêm “thuốc” để hỗ trợ hay không (nhấn mạnh là “thuốc” chứ không phải thực phẩm chức năng hay sữa nha mọi người!).

Hầu hết người bệnh tiểu đường có thể tự kiểm soát lượng đường của mình nhờ vào chế độ ăn uống phù hợp, giảm cân nặng, tập thể dục và đối với người bệnh tiểu đường tuýp 1 cần phải bổ sung insulin mỗi ngày. Không có nghiên cứu khoa học nào cho thấy người bệnh tiểu đường cần tìm một sản phẩm để “hỗ trợ hạ và kiểm soát đường huyết” như Quyền Linh nói.

Trong một đoạn quảng cáo, anh còn cố gắng “hù” bà con rằng “Người bệnh tiểu đường tránh ăn đường, tránh ăn tinh bột, tránh ăn rất nhiều thứ… nếu không đường huyết sẽ tăng, sẽ gây ra biến chứng rất nguy hiểm… nên vậy phải ăn kiêng khem, mà càng kiêng khem thì sức khỏe càng yếu vì không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến đuối sức, không làm được gì hết, v.v…” -> Kết cuộc lại là vì thế nên dùng sản phẩm sữa Diasure anh đang quảng cáo.

Nghe cách Quyền Linh “lý luận”, bà con có kiến thức phổ thông sẽ gật gù mà tưởng rằng đúng và logic, nhưng thực chất đã sai cơ bản trong đó. Thực tế rằng người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn đường, ăn tinh bột và sống khỏe (chứ không phải yếu và đuối sức) vì đó là những “nguồn năng lượng quan trọng” mà cơ thể chúng ta cần để hoạt động, chỉ là “không ăn dư” và cần “ăn điều độ”. Hiệp hội tiểu đường của Hoa Kỳ (The American Diabetes Association, gọi tắt là ADA) khuyên người bệnh tiểu đường sử dụng phần ăn được chia ra làm 3 phần:

– 50% là rau, củ: Các loại rau không chứa tinh bột có hàm lượng carbohydrate thấp, vì vậy chúng không làm tăng lượng đường trong máu nhiều. Ngoài ra, chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, khiến chúng trở thành một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại rau củ được gợi ý sử dụng là: Măng tây, bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải brussels, bắp cải xanh, cà rốt, rau cần tây, dưa leo, cà tím, nấm, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu tuyết, ớt chuông, ớt cay, các loại rau xà lách, rau diếp, rau bina, cà chua,…

– 25% là protein: Thực phẩm giàu protein như cá, thịt gà, thịt bò nạc, các sản phẩm từ đậu nành và pho mát đều được coi là “thực phẩm giàu protein”.

– 25% là thực phẩm chứa nhiều carbohydrate: bao gồm ngũ cốc, rau củ có tinh bột, các loại đậu, trái cây, sữa chua và sữa. Các nguồn carbonhydrate được gợi ý là: Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bắp bung (popcorn), quinoa, bánh mì, mì ống. Các loại rau có tinh bột như bí đỏ, bí đỏ, đậu xanh, củ cải vàng, chuối, khoai tây, bí ngô và khoai lang/ khoai mỡ; Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu pinto và đậu garbanzo (Chickpeas).

Trong quảng cáo, Quyền Linh còn tuyên bố rằng “Linh uống để phòng ngừa bệnh tiểu đường”! Nhưng thật sự thì không một công bố khoa học nào cho thấy rằng những thành phần trong sữa này có khả năng phòng ngừa bệnh tiểu đường! Đặc biệt, đối với bệnh tiểu đường tuýp 1, do hệ miễn dịch rối loạn dẫn đến hiện tượng tự miễn tiêu diệt tế bào tụy sản sinh insulin, thì thậm chí các nhà khoa học còn không biết làm cách nào có thể phòng ngừa!

Hơn nữa, Quyền Linh còn tự tin khẳng định rằng “sản phẩm Diasure được phát rất nhiều trên HTV, VTV nên quý vị yên tâm sử dụng”, thì thực sự mình không còn gì để nói nữa!

Ngoài việc quảng cáo sản phẩm sữa DiaSure với nhiều thông tin sai khoa học và nguy hiểm như mình phân tích phía trên thì từ hôm qua tới giờ nhiều bạn gửi về cho mình rất nhiều các thông tin về Quyền Linh tham gia quảng cáo các sản phẩm liên quan đến sức khỏe khác cũng mắc những “lỗi” tương tự!

Qua việc này mình muốn gửi đến lời cảnh báo cho người dân, phải tỉnh táo khi nghe “người nổi tiếng” (không riêng gì Quyền Linh) quảng cáo, vì không khéo thì sẽ rước họa vào thân!

Mình cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến Quyền Linh, cũng như những người nổi tiếng khác rằng, nếu còn lương tâm thì hãy tránh xa các quảng cáo quá lố về các sản phẩm liên quan đến sức khỏe như vậy. Quyền Linh có thể quảng cáo rằng “Linh uống sữa DiaSure để bổ sung dinh dưỡng, Linh thấy khỏe” là đủ rồi, đừng nhắm vào đối tượng người bị tiểu đường như thế!

Quyền Linh đã từng xin lỗi khi bị phát hiện là đã quảng cáo thổi phồng công dụng của “sản phẩm viên sủi Scurma Fizzy” như thuốc điều trị dạ dày, tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường! Đứng trước dư luận lúc ấy anh đã thốt lên rằng “Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sau 20 năm của tôi”, nhưng thực sự khi phân tích các bài quảng cáo khác của anh về những sản phẩm liên quan đến sức khỏe thì tôi chẳng thấy anh đã học thuộc bài học này!

_____

Thông tin tham khảo:

https://www.cdc.gov/diabetes/basics/diabetes.html

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444

https://www.diabetesfoodhub.org/articles/what-is-the-diabetes-plate-method.html

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Insulin được ví như một chìa khóa, thiếu nó tế bào sẽ không hấp thụ được lượng đường mà máu đem tới để nuôi dưỡng cơ thể, hoặc cơ thể đã có quá nhiều nên không cần nữa,do không được tiêu thụ, nên lượng đường trong máu cao,là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm sau này,khi mạch máu lưu thông kém . Bản chất của tiểu đường là vậy. Đừng trách Quyền Linh bởi thiếu hiểu biết. Đáng trách phải là những người có chuyên môn nhưng không sâu, hàng ngày lên truyền hình quảng cáo cho những loại sản phẩm này, hoặc nhiều lắm, nhiều lắm những loại bác sĩ tay nghề kém cỏi ,nhưng lòng tham vô đáy…. chữa bệnh bậy bạ, gây tốn kém nhưng vẫn chết người… Nói chung là mọi người phải ăn uống thận trọng, luyện tập thể thao, chăm chỉ đọc sách bằng tiếng nước ngoài, đừng quá tin tưởng, hồn ai nấy giữ….

    • Biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột mà nghe. Đừng có nói xàm để bào chữa cho thằng sơn đông mãi võ bán thuốc tễ.

  2. Ngay cả đến thành phần sư sãi cũng phán như thánh thì đám người nôi tiếng nghĩa lý gì, nôi tiếng liều. Lang băm Võ Hoàng Yến, sư chữa bệnh bằng gạo lứt muối mè…
    Ôi loạn tư Bắc chí Nam

Leave a Reply to Mustang Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây