Tình hình Ukraine ngày thứ 351

Phan Châu Thành

10-2-2023

1. Theo thông báo từ Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, quân Nga đã chính thức bắt đầu phản công hàng loạt trên toàn bộ chiến trường Ukraina để hy vọng giành lại lợi thế trong cuộc chiến này. Mục tiêu của họ là chiếm toàn bộ 2 tỉnh Donetsk và Lugansk, đồng thời cầm chân quân Ukarina ở Kharkiv và Zaporizhzhia. Theo thông tin tình báo từ phía Ukraina được ISW công nhận, tổng thống Nga Putin đã hạ lệnh phải chiếm được toàn bộ Donbas trong vòng 21 ngày, tới ngày 01-03-2023, bởi được các thuộc hạ của ông ta đảm bảo rằng, chiến sự đang diễn ra đúng theo kịch bản của Nga, còn những thất bại chẳng qua chỉ là “hậu quả của các chính sách chính trị phương Tây”, trang bị nhiều vũ khí cho Ukraina. Nhưng ISW cũng cho rằng, mệnh lệnh đó là không thực tế, bởi quân Nga không có đủ sức mạnh chiến đấu để làm điều này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý cũng thông báo: quân Nga sẽ tấn công trên diện rộng trong vài ngày tới:

Gần như toàn bộ khu vực phía tây Ukraina đang nằm trong diện báo động phòng không:

2. Các chiến dịch phản công của Nga bắt đầu bằng các cuộc tấn công tên lửa vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraina là Kharkiv và các khu vực lân cận:

Một bộ phận lính Nga thậm chí còn vượt qua cả biên giới để tấn công từ phía đông bắc, theo từ chính nguồn Nga:

…nhưng nhanh chóng phải bỏ chạy, để lại một số phương tiện:

Hình ảnh đoàn xe quân sự Nga tan tành khi vừa tiến lên, vượt qua biên giới:

Máy bay Mi-24 bị bắn hạ ở gần Tokarivka, sát ngay biên giới với Nga. Kharkiv vốn là nơi được phía Ukraina phòng thủ rất chặt chẽ, do đó có vẻ như đây là các đòn thăm dò của phía Nga, vừa để giữ chân quân Ukraina lại chiến trường này.

Phía Nga ra tuyên bố đã chiếm lại được làng Synkivka ở phía đông bắc thành phố Kupyansk, sau khi quân Ukraina giải phóng vào ngày 20-10-2022, tuy nhiên chưa trưng được bằng chứng nào. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự hoạt động trở lại của quân Nga ở tỉnh Kharkiv:

https://twitter.com/Global_Wars/status/1623723776226598912

Nguồn phương Tây công nhận có cuộc tấn công này, nhưng chưa rõ tình hình:

https://twitter.com/DefMon3/status/1623391640156250112

3. Nga cũng bắn tên lửa vào cả Kyiv:

https://twitter.com/i/status/1623725052670902273

4. Tại chiến trường Svatove, quân Nga tổ chức một cuộc tấn công vào làng Stelmakhivka nhưng không giành được thắng lợi:

https://twitter.com/DefMon3/status/1623736565112471552

Tập hợp bản đồ tổng hợp tình hình chiến trường Svatove từ đầu năm tới nay:

https://twitter.com/i/status/1623676531439435777

Máy bay Nga tổ chức ném bom hàng loạt từ Kupyansk tới gần Svatove:

https://twitter.com/…/status/1623717442622038016/photo/2

Công sự của Nga tại chiến trường này được chụp qua vệ tinh:

https://twitter.com/kromark/status/1623708717408481280

https://twitter.com/…/status/1623708721439207424/photo/1

https://twitter.com/…/status/1623708725243420674/photo/1

https://twitter.com/…/status/1623708731413352449/photo/1

https://twitter.com/…/status/1623708734487658500/photo/1

Bao gồm chiến hào, hào chống tăng cũng như các vật cản „răng rồng” bằng beton:

https://twitter.com/DefMon3/status/1596507771519741952

Toàn bộ chiến hào dài hơn 50 km:

https://twitter.com/…/status/1596507779224965121/photo/1

Hai bên câu pháo và tên lửa vào các vị trí của nhau:

https://twitter.com/i/status/1623710303589392390

https://twitter.com/i/status/1623617080984498178

Xác lính Nga trong tuyết:

https://twitter.com/…/status/1623659018345480195/photo/1

https://twitter.com/i/status/1623623355940102152

4. Quân Nga phản công lớn ra khỏi Kreminna về 2 phía tây và nam:

https://twitter.com/MechINF126/status/1623753588102103041

…vào Dibrova – nơi mà Nga tuyên bố đã chiếm được một tuần trước. Đồng thời, một cuộc tấn công cũng được Nga phát động vào Bilohorivka:

Ngay cả nguồn Nga cũng lại “vẽ lại bản đồ” – cho thấy thông tin của phía Nga rất không chính xác, dù hôm kia họ còi tuyên bố đã tiến tới ngoại vi Terny, cách Kreminna hơn 10km.

https://twitter.com/YourmediaA…/status/1623740183362297858

Phía Nga đang lên kế hoạch sử dụng 2 cánh quân lớn, tấn công theo 2 hướng, với hy vọng có thể ép quân Ukraina phải bỏ Siversk:

https://twitter.com/…/status/1623736873276383232/photo/1

…rồi khép “gọng kìm” tiến về Slovyansk. Phía Nga luôn luôn có vẻ thích sử dụng chiến thuật gọng kìm, dù chưa bao giờ thành công tại Ukraina:

https://twitter.com/…/status/1623736873276383232/photo/2

Lịch sử các „gọng kìm” chuẩn bị lặp lại:

https://twitter.com/…/status/1623727818751324165/photo/1

Bộ binh 2 bên đụng độ trong cánh rừng gần Kreminna, phim từ phía Nga:

https://twitter.com/i/status/1623782042738601985

Xe tăng của Nga trúng mìn:

https://twitter.com/i/status/1623780780731252739

Xe Terminator của Nga trúng tên lửa chống tăng rồi nát vụn:

https://twitter.com/RuslanR173…/status/1623683166736089089

…dù ngay trước đó, truyền hình Nga vừa ca ngợi loại xe này rằng: “không có cách nào có thể phá hủy”:

https://twitter.com/i/status/1623692028625182721

Súng cối tự hành 2S3 Acacia của Nga trúng đạn Excalibur:

https://twitter.com/i/status/1623752293253349377

Xe tăng T-90M của Nga phải bỏ lại:

Truyền hình Nga tuyên bố về “những thiệt hại khổng lồ của quân đội Ukraina”, nhưng như thường lệ, không đưa được ảnh cụ thể nào, mà chỉ quay “phỏng vấn” hay cảnh pháo Nga đang bắn:

…đồng thời khoe xe tăng T-80BVM:

5. Các cuộc tấn công lớn nhất của quân Nga đang diễn ra ở Bakhmut, suốt từ phía bắc tới phía nam thành phố, vào các thị trấn Fedorivka, Krasna Hora, Paraskoviivka, Ivanivske, Chasiv Yar và tất nhiên cả Bakhmut. Quân Nga tập trung hàng chục ngàn lính tại khu vực này gồm tất cả các lực lượng, cố sức uy hiếp lên các con đường tiếp tế, hòng ép quân Ukraina phải rút khỏi thành phố, nhưng chưa thu được kết quả.

https://twitter.com/…/status/1623736875386019840/photo/1

Ảnh vệ tinh về Ivanivske, cho thấy 3 mũi tấn công của Nga và các vết pháo mà quân Ukraina bắn chặn:

https://twitter.com/…/status/1623737417562787843/photo/1

Vị trí Ivanivske trên bản đồ:

https://twitter.com/…/status/1623737415348244485/photo/1

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy quân Nga tấn công theo hướng Zaliznyanske từ Blahodatne:

https://twitter.com/…/status/1623737413032980482/photo/1

Bản đồ của Nga:

https://twitter.com/…/status/1623781789784326150/photo/1

Nguồn tin chính thức của Wagner lại “vẽ lại bản đồ”, cho thấy những thông tin trước đây mà họ thông báo – một lần nữa – lại không chính xác. Lần này Wagner khoe rằng đang tấn công Krasna Hora từ 3 phía:

https://twitter.com/Alphatrade…/status/1623723198394122240

Sự khác biệt trong các bản đồ Nga cũng có thể thấy rõ:

https://twitter.com/…/status/1623785099937325059/photo/1

https://twitter.com/…/status/1623787822665670656/photo/1

Lính Nga trúng đạn pháo do drone chỉ điểm:

https://twitter.com/i/status/1623789537578127361

Drone Ukraina hoạt động:

https://twitter.com/i/status/1623594598902661120

https://twitter.com/i/status/1623787575419838468

Các phim chiến sự tại Bakhmut:

https://twitter.com/rafaelgrob…/status/1623788057924100096

https://twitter.com/Roberto052…/status/1623787630545567746

https://twitter.com/i/status/1623782148804165632

Tuy chiến sự căng thẳng, phóng viên France-24 vẫn có mặt tại Bakhmut, cho biết quân Nga với số lượng đông hơn hẳn, đang tìm cách bao vây thành phố:

https://twitter.com/i/status/1623784925001404416

Tình nguyện viên tại Bakhmut:

https://twitter.com/i/status/1623786969879683074

Bên trong Bakhmut không còn ngôi nhà nào lành lặn:

https://twitter.com/Tomasz3891/status/1623781352188280832

Những người lính Ukraina sau 1 trận đánh:

https://twitter.com/i/status/1623601709460209671

6. Từ Donetsk, quân Nga cũng ào ạt tấn công Avdiivka và vùng lân cận, nhưng đây vốn là một trọng trấn của phía Ukraina từ năm 2014, nên được phòng thủ kỹ càng:

Tổn thất trước đó của quân Nga ở Vuhledar là rất lớn, khi có ít nhất 31 xe hạng nặng đã bị phá hủy được nhận diện qua ảnh, bao gồm 13 xe tăng, 12 xe bọc thép, 2 xe tên lửa và một số loại khác:

https://twitter.com/UAWeapons/status/1623649601717772288

https://twitter.com/UAWeapons/status/1623649604586676226

https://twitter.com/UAWeapons/status/1623649607099064320

https://twitter.com/UAWeapons/status/1623649609733009409

…khiến lúc này các mũi tấn công của quân Nga phải chuyển qua các hướng khác xung quanh, với quy mô nhỏ hơn trước nhiều:

Phim tổng kết những thiệt hại của phía Nga tại chiến trường này:

https://twitter.com/i/status/1623732358355484675

Hình ảnh từ phía Nga cho thấy lính thủy đánh bộ thuộc các tiểu đoàn số 40 và 155 Hải quân Thái Bình Dương đã được điều tới tham chiến tại Ukraina, nhưng bị tiêu diệt gần như hoàn bộ:

7. Quân Nga dùng drone, tên lửa bắn phá thành phố Dnipropetrovsk vào ban đêm:

8. ISW thông báo về các cuộc tấn công của du kích Ukraina bùng lên tại các thành phố Melitopol, Tokmak và Mariupol ở vùng Zaporizhzhia:

Tại chiến trường Zaporizhzhia, tạm thời quân Nga chỉ hạn chế ở việc bắn phá 24/7 vào các vị trí của phía Ukraina:

…nhưng những người lính Ukraina cho rằng: “đã sẵn sàng đón chào quân xâm lược”

…rồi sử dụng drone quấy nhiễu:

9. Tổng thống Ukraina Zelensky đã bất ngờ bay tới London, hội đàm với vua Anh Charles III:

…Thủ tướng Anh Sunak:

…rồi phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội nước này tại Westminster Hall:

Sau đó, ông lập tức tới Paris, gặp tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Đức Scholz:

Thủ tướng Pháp đã trao tặng tổng thống Zelensky huân chương Danh dự – huân chương cao quý nhất của Pháp:

…và cam kết: “Ukraina có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Pháp để chiến thắng cuộc chiến này”

Tiếp theo, tổng thống Zelensky bay tới Bỉ, tham gia cuộc họp với tất cả lãnh đạo thuộc Cộng đồng chung châu Âu và nhận một lá cờ của tổ chức này, tượng trưng cho việc Ukraina sẽ gia nhập vào EU trong tương lai:

Hội đồng EU đã chính thức công nhận và cấp cho Ukraina tư cách “thành viên đang xin gia nhập”, đồng thời tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra mức độ thực hiện các tiêu chuẩn EU của Ukraina vào năm sau, nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác, cho thấy mức độ quyết tâm và việc gia nhập EU của Ukraina cũng sẽ ngắn hơn thường lệ rất nhiều.

Tất cả các cuộc gặp đều xoay quanh vấn đề viện trợ vũ khí hạng nặng, vũ khí tầm xa và cả máy bay chiến đấu cho Ukraina. Ở mọi nơi, tổng thống Zelensky đều được đón tiếp nồng nhiệt và những cam kết công khai: “sẽ liên tục hỗ trợ cho Ukraina cho tới hết chiến tranh”. Trong vài tuần tới, phía Ukraina chuẩn bị tiếp nhận các xe tăng Abrams của Mỹ và Leopard của Đức cùng một số tên lửa tầm xa tới 300km.

Lithuania, một quốc gia nhỏ bé ở EU, cam kết gửi thêm cho Ukraina 36 hệ thống phòng không L70s, chuyên dùng để bắn hạ drone tự sát:

Tại Bỉ, trong khi tất cả mọi người tới đón chào, thủ tướng Hungaria Orban lại vờ bận rộn để không tới nói chuyện với tổng thống Ukraina Zelensky, nhưng vẫn bị lọt vào ống kính. Orban là bạn của Putin, đã nhiều lần công khai ủng hộ Nga trong cuộc chiến này

Ngay cả khi chụp ảnh chung sau đó, thái độ của ông ta cũng không được vui trước sự niềm nở của tất cả những lãnh đạo còn lại. Có thể thấy sự đơn độc của ông ta trong vấn đề này.

10. Trong lúc đó tại Nga, tổng thống Putin ra tuyên bố cho rằng: “Chúng tôi không phát động tấn công trước, không xâm lược. Chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó.” – nhiều lúc, thật sự không hiểu ông ta nghĩ gì, hay cho rằng có thể thản nhiên nói dối với toàn bộ thế giới chăng?

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Shoigu cũng lên tiếng dọa nạt: “việc phương Tây gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraina sẽ khiến cuộc chiến đi vào giai đoạn không thể lường trước được và có thể lan rộng rất nhanh”. Vấn đề là không còn quốc gia nào quan tâm tới những lời đe dọa từ Nga nữa.

11. Biệt thự của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga được phát hiện xây theo kiểu Nhật – Shoigu được phát âm gần với từ “Shogun” trong tiếng Nhật, có nghĩa là Tướng quân Tổng chỉ huy – nói chung nhìn khá “giản dị”. Không hiểu với mức lương mà ông ta được nhận, tiền đâu để ông ta xây tòa biệt phủ được định giá khoảng 20 triệu đô là này?

Tất cả các tướng lĩnh Nga đều có con cái học ở các nước phương Tây và nhà riêng bên đó:

Đúng như dự đoán của các chuyên gia từ trước, tổng thống Nga Putin sẽ muốn quân đội tổng lực tấn công phía Ukraina trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây kịp tới chiến trường, cũng như các đơn vị chủ lực của Ukraina được huấn luyện để sử dụng những vũ khí đó trở về. Thời gian tới sẽ là thời gian rất khó khăn với phía Ukraina, khi các đơn vị lính địa phương sẽ phải cáng đáng việc chống trả các đòn tổng tấn công của phía Nga, nhưng nếu họ trụ lại được như hồi tháng 4 năm ngoái, thì cá nhân mình cho rằng khả năng chiến tranh có thể sẽ kết thúc sớm thôi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây