Tình hình Ukraine ngày 258

Phan Châu Thành

9-11-2022

1. Đài Châu Á Tự Do (Radio Free Asia) thông báo rằng Bắc Triều Tiên đang may trang phục mùa đông cho quân đội Nga bằng nguyên liệu mà Nga chuyển tới.

…nhưng Bắc Triều Tiên lại ra tuyên bố chính thức là: “không hề bán đạn pháo cho Nga”

2. Theo nhà phân tích chiến tranh Oleksyi Kovalenko, chỉ huy Nga biết rõ rằng không thể giữ được bờ tây sông Dnipr, nhưng cũng không thể bỏ chạy, sợ làm Putin nổi giận, nên sẽ cố tình vờ tạo ra một “cuộc phòng thủ anh dũng ở Kherson” trước các đợt tấn công của Ukraina, rồi sau đó mới rút lui, để tạo cơ hội cho cỗ máy tuyên truyền của Nga có thể bịa đặt “giải thích” việc quân đội Nga liên tiếp phải rút chạy khỏi các vị trí chiến lược. Cũng theo ông ta, bên bờ tây sông Dnipr không còn bất cứ một bác sỹ Nga nào, cũng như toàn bộ bệnh viện, thiết bị y tế và thuốc – điều đó đồng nghĩa rằng, sẽ không ai để chữa trị cho những người lính bị thương, nếu họ sẽ “tử thủ đến cùng”. Đồng thời, pháo binh Nga cũng đang lần lượt rút qua bờ đông, mà không có sự hỗ trợ của pháo binh thì sẽ không có tấn công, cũng không thể phòng thủ từ xa tốt được, do từ bên này sông thì tầm đạn pháo Nga sẽ ngắn hơn hẳn pháo binh Ukraina. Điều cuối cùng, Nga đang ráo riết thay thế các đơn vị tuyến đầu bằng cách bổ sung bằng lính tình nguyện, mà tất cả đều biết rằng, những người lính này, với việc được huấn luyện và trang bị sơ sài, sẽ chỉ trở thành “bia thịt” trong các trận đánh – trong khi lính dù và lính thủ đánh bộ chuyên nghiệp của Nga lại được chuyển về bờ đông.

Mọi dấu hiệu đều cho rằng quân Nga sẽ bỏ chạy khỏi Kherson, nhưng phía Ukraina vẫn cẩn thận, sợ bị bẫy:

3. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, quân đội chính quy Nga ngày càng bị lép vế trước hai lực lượng “tư nhân” là Wagners và Kadyrov, hai lực lượng này luôn cố tình tỏ ra lấn lướt, vượt trội, hiệu quả hơn trước quân chính quy Nga, thậm chí công kích, “bất tuân lệnh” Bộ chỉ huy Quân sự Trung Ương, Bộ Quốc phòng hay các tướng lĩnh chỉ huy mặt trận, nhất là trên truyền thông, khiến sự bất đồng, bất mãn của các tướng lĩnh quân đội Nga ngày càng tăng, tới mức bất hòa, không thể cùng phối hợp hành động một cách hiệu quả. Thậm chí, ở quanh Kreminna, lực lượng Wagners còn tự xây dựng một tuyến phòng ngự riêng, đặt tên là “trận địa Wagners”, còn lính Chechens Kadyrov tự ý xây dựng các hệ thống độc quyền buôn bán, vận chuyển hay phân phối hàng hóa tại những vùng của Ukraina mà Nga đang chiếm đóng.

4. Phóng viên chiến trường Nga Wargonzo thông báo rằng quân Ukraina tấn công Kotlyarivka và Novoselivske, đồng thời đã chiếm được rồi xây dựng các công sự cố thủ giữa Krasnorichenske và Nevske, trong khi phía Nga mở các cuộc phản công vào Yampil và Bilihorivka. Đường P-66 nối Svatove và Kreminna bị cắt đứt hoàn toàn.

Các nguồn Nga có vẻ không thống nhất với nhau, vì Rybar lại đưa ra bản đồ hơi khác:

…nhưng có một điều chắc chắn là quân Nga bỏ chạy khỏi Kolomyichykha, các Svatove 8km, sau khi bị pháo binh Ukraina tấn công:

Bản đồ chiến sự theo nguồn phương Tây:

https://twitter.com/…/status/1589990898997215232/photo/1

Thêm hình ảnh lính Ukraina giải phóng Nevske:

https://twitter.com/i/status/1590028678204780545

Các vũ khí hạng nặng của Nga bị phục kích:

https://twitter.com/i/status/1590067734003744768

Lính Nga bị drone theo dõi rồi gọi pháo binh tiêu diệt:

https://twitter.com/i/status/1590067055277244416

Ukraina sử dụng giàn tên lửa BM-21 Grad, có thể là những vũ khí chiếm được của Nga tại Izium.

https://twitter.com/i/status/1590058263462100997

Phía Ukraina còn tự chế ra các dàn tên lửa đặt trên xe bán tải, để có thể nhanh chóng di chuyển hoặc tấn công ở cự ly gần.

https://twitter.com/RakanSlmaan/status/1590066271269576704

…hay súng phòng không:

https://twitter.com/RakanSlmaan/status/1590022077347942401

Drone Ukraina thả lựu đạn xuống các toán lính Nga:

https://twitter.com/i/status/1590062150101237761

https://twitter.com/i/status/1589975390214553600

https://twitter.com/i/status/1589973395122573314

Các xe tăng T-80U, T-72B của Nga bị chiếm hoặc phá hỏng:

https://twitter.com/…/status/1590049381923049472/photo/1

https://twitter.com/i/status/1590048527798788096

https://twitter.com/i/status/1590020767575855104

https://twitter.com/i/status/1589996907778420736

…hay dính mìn:

https://twitter.com/i/status/1590049064619737088

Hệ thống S-300 PM của Nga thành sắt vụn:

https://twitter.com/RakanSlmaan/status/1589997356443144192

Bữa trưa của lính Ukraina tại chiến trường:

Phía Nga cũng dùng giàn Grad bắn trả:

Một pháo Msta-S SPG của Ukraina bị bỏ lại:

Pháo Nga bắn vào chiến hào của phía Ukraina:

5. Quân Wagners tiếp tục tấn công vào một số vị trí quanh thành phố Bakhmut, như vẫn làm trong suốt 3 tháng qua:

…rồi lại loan tin là: “đã vào được thành phố”.

Nhưng phóng viên Ukraina đứng ở cổng chào cửa ngõ Bakhmut, bác bỏ thông tin quân Nga tới gần được khu vực này:

Pháo tự hành của Ukraina bị drone tự sát “ám sát”

Xe bọc thép Nga R-149MA3 bị bắn cháy:

HIMARS đã có mặt ở Bakhmut:

Lính bắn tỉa Ukraina bắt trúng lính Nga:

Các hình ảnh mặt đất hôm nay sau cuộc tấn công đại bại của Nga vào Pavlivka:

Quân Nga đã tấn công rất hỗn loạn và nhanh chóng bị đẩy lùi, hứng chịu nhiều thiệt hại

Bộ binh Nga đang di chuyển thì bị lựu đạn:

Rất nhiều xác lính Nga trên chiến trường:

Lính Wagner bị bắt:

Một người lính Ukraina được nghỉ phép đã tạt qua trường thăm con gái:

Nga đang chở thêm xe Terminator tới Donetsk

…hay nguồn Nga còn vui sướng khoe là đã đem cả xe tăng đời mới nhất T-14 Armata ra chiến trường Bakhmut, nhưng chưa được kiểm chứng.

Nga pháo kích cả nghĩa địa Bakhmut:

6. Bản đồ chiến trường Kherson theo nguồn Nga cũng cho thấy là quân Nga lại tiếp tục lùi:

Bản đồ theo nguồn phương Tây:

Chiến sự được cho là đang nổ ra ở Snihurivka:

Quân Ukraina vẫn dùng chiến thuật sử dụng pháo binh tấn công các kho tàng, doanh trại hay những con đường tiếp tế của quân Nga, mà chưa tổ chức nhiều các cuộc tấn công lớn trực diện:

Doanh trại Nga ở tận Melitopol cũng bị bắn cháy:

Các đoàn xe quân sự Nga bị phá hủy:

Hình ảnh từ chiến trường:

Thêm nhiều điểm kiểm soát của Nga ở Kherson đã bỏ trống:

Một hình ảnh từ phía Nga cho thấy lính Nga được huấn luyện kém cỡ nào, khi dùng súng phóng lựu:

Người lính Ukraina đào chỗ ngủ trong chiến hào:

Đặc nhiệm Ukraina:

Xe tăng Nga bị chiếm:

Máy bay Su-24M của Nga ở Kherson:

Súng cối Nga bắn vào 3 bộ binh Ukraina:

7. Một nhịp cầu Kerch đang được chở đến thay thế, không biết khi nào cầu mới phục hồi lại được:

8. Phía Nga được cho là đang tiếp tục điều một số lính và vũ khí tới Belarus:

https://twitter.com/i/status/1590054229242060800

Càng ngày càng có nhiều phim ảnh về thiệt hại của quân đội Nga, cho thấy sự thiệt hại thực tế về người của phía Nga đang rất lớn, xem nhiều cũng cảm thấy rất tội cho những người lính tổng động viên của Nga. Bản thân họ đa số vài tháng trước đây cũng chỉ là dân thường, do yếu hèn, lại bị nhồi sọ nên phải cầm súng ra trận rồi như đang chui vào máy xay thịt, để thỏa mãn mơ mộng hão huyền của một kẻ độc tài. Đến khổ.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có nhiều khả năng quân Nga sẽ rút lui chiến thuật về sau rặng núi Ural và xây dựng phòng tuyến cố thủ ở đó.
    Nều thế, quân Nga có thể yên tâm ngủ kỹ.

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây