Tình hình Ukraine ngày thứ 250

Phan Châu Thành

2-11-2022

1. Theo The Moscow Times, tổng thống Nga Putin đã từ chối ký vào sắc lệnh kết thúc các đợt tổng động viên vừa qua (Lần 1, theo tuyên bố ban đầu là 300.000 người, sau tăng thêm 120.000, tổng cộng 420.000 lính ), còn các chuyên gia thông báo: “Cam kết kết thúc tổng động viên bằng miệng của Putin không có giá trị pháp lý”, do đó, việc các đợt bắt lính tiếp theo vẫn có thể sẽ tiếp tục.

Thêm tin từ Nga cho rằng, đợt 1 của cuộc tổng động viên đã xong, nhưng cuộc tổng động viên vẫn chưa kết thúc:

2. Nga vẫn tiếp tục sử dụng tên lửa và drone tự sát tấn công các thành phố của Ukraina hôm qua, 31-10-2022, các đợt tấn công chủ yếu là vào Kyiv, phá hỏng nhà máy cung cấp nước, khiến 270.000 ngôi nhà bị mất điện vào khoảng 80% dân thành phố không có nước. “Và đây chưa phải là tấn cả những gì Nga có thể làm!” – Putin tiếp tục dọa. Không chiến thắng nổi trên chiến trường, “cường quốc quân sự số 2 thế giới” lại hèn hạ chuyển qua khủng bố dân thường Ukraina, mà không hiểu rằng, càng làm như vậy thì càng gia tăng sự căm phẫn trong dân chúng, do đó càng không thể thắng nổi.

Nhưng một ngày sau đó, hôm nay, 01-11-2022, điện nước phục vụ dân chúng đã bắt đầu được phục hồi. Người Ukraina cho rằng Putin đã sử dụng vũ khí trị giá 150 triệu usd chỉ để tắt điện ở Ukraina trong chưa tới 1 ngày.

Kyiv đêm nay, cho thấy điện đã có trở lại trong các tòa nhà, nhưng điện công cộng vẫn đang bị ngắt.

…dù buổi chiều vẫn còn nhiều nơi chưa có:

Cũng hôm nay, người phụ trách năng lượng của EU đã tới Kyiv, bàn về kế hoạch hỗ trợ khôi phục lại những phá hủy mà quân Nga đã gây ra:

Một khu vực ở thành phố Poltava cũng đang cháy:

Mykolaiv cũng bị bắn phá:

3. Tổng thống Nga Putin cho rằng: “Sẽ có thể cho phép khôi phục lại việc xuất khẩu lúa mạch của Ukraina tại biển Đen, với điều kiện phía Ukraina phải „điều tra cụ thể vụ tấn công Hạm đội biển Đen của Nga vừa qua” và qua đó, đảm bảo an toàn cho các công trình của Hạm đội Biển Đen. Điều này cho thấy, Nga dường như không thể tự bảo vệ nổi chính các quân cảng của mình.

4. Quân Ukraina hầu như đã kiểm soát được toàn bộ con đường P-66 nối giữa Svatove và Kreminna, tiếp tục đẩy quân Nga về phía đông. Bản đồ chiến trường được lập trên các phim chứng nhận từ chiến trường gửi về:

Nguồn Nga công nhận rằng: “mọi thứ ở Svatove đối với chúng ta không được tốt lắm, chúng ta đang dần dần bị đẩy lùi”:

…nhưng vẫn chưa cho là đường P-66 đã bị cắt, dù đã có phim quân Ukraina đưa lên. Điều này cho thấy chiến sự đang căng thẳng:

Viện nghiên cứu chiến tranh công nhận một số thắng lợi nhỏ của phía Ukraina:

Nguồn của Nga đã công nhận mất Nevske,Terny, Torske…, điều mà phía Ukraina công bố mấy ngày trước:

13 người dân còn lại ở Nevske, trong đó có 6 trẻ em, đã được di tản an toàn:

Theo phía Nga, quân Ukraina đang tấn công Kreminna theo 2 hướng:

…thực tế cũng cho thấy đúng như vậy:

Tình hình toàn bộ chiến trường Donbass theo nguồn Pháp:

Quân Nga tấn công liên tục vào Bilohorivka, trị trấn tiền tiêu của Ukraina ở chiến trường Lugansk:

Quân Nga bị phục kích:

Lính Nga bị bắt:

Xe tăng Ukraina cháy ở gần Kreminna, xe này được nhận ra là xe chiếm được của Nga tại tỉnh Kharkiv hồi tháng 9.

5. Các nhà phân tích cho rằng, việc quân Nga cố sống cố chết chiếm được Bakhmut chỉ vì binh sỹ của họ không muốn mùa đông sắp tới sẽ phải nằm ở ngoài đồng. Nếu quân Ukraina bị đánh bật ra khỏi thành phố, phía Ukraina sẽ phải xây dựng các công sự phòng thủ mới, chuyển tiếp tế từ xa đến, trong khi bây giờ, họ có nhiều lợi thế hơn. Quân Nga đang cố sức đánh chiếm thành phố từ nhiều tháng nay, nhưng không thành công.

Quân Nga lại sử dụng bom phốt pho ném xuống Bakhmut. Đây là vũ khí bị cấm sử dụng.

Pháo Nga bắn chặn các cuộc phản công của phía Ukraina:

Bộ binh hai bên đụng độ:

Hình ảnh một lính Nga bị thương nặng:

Xe tăng Nga bị chiếm:

Hệ thống phòng không 3CY Gepard của Đức đã có mặt trên chiến trường này:

Trực thăng Nga trúng tên lửa phòng không:

…lính Wagners ở bên trong trực thăng không ai sống sót:

Lính Ukraina bên trong chiến hào sau một trận đánh:

Viện binh của Ukraina ra chiến trường:

Nga lại bắn tên lửa S-300 vào thành phố:

Phim từ bên trong Bakhmut:

6. Bản đồ chiến trường Zaporizhia theo nguồn Nga:

Nga pháo kích vào một làng ở tỉnh Zaporizhia:

Một kho đạn của Ukraina phát nổ:

Nguồn Nga cũng cho rằng đường dây điện 330 kV của Ukraina đã bị bắn trúng:

Cầu Kerch vẫn chưa thể sửa được để cho xe tải cùng tàu hỏa chở nặng đi qua, theo thông báo chính thức từ Bộ trưởng Bộ Vận tải Nga, hiện tại, chỉ xe con được lưu thông, còn xe tải phải đi vòng. Như vậy, việc tiếp tế của Nga cho Crimea và Kherson đang có nhiều khó khăn:

7. Bản đồ chiến trường Kherson theo nguồn ISW:

Chính quyền Nga ở Kherson đã ra lệnh cho dân chúng trong khu vực 15km cách bờ đông sông Dnipr cũng phải di tản toàn bộ, cho thấy quân Nga đang có một kế hoạch gì đó tại đây trong trường hợp Kherson thất thủ

Chủ tịch tỉnh Kherson do Nga dựng lên cho rằng: “Phải di tản dân chúng do có thông tin quân Ukraina sẽ tấn công làm nổ đập Kakhovka khiến toàn vùng sẽ bị ngập.”

Nếu đập bị vỡ thì tình trạng lụt sẽ như phim bên dưới, phía Nga có thể sẽ cố tình phá vỡ đập, nếu phải rút khỏi Kherson, khi đó, quân Ukraina sẽ không thể đuổi theo được:

Reuters công nhận thông tin:

Nova Kakhovka cũng được lệnh phải bắt buộc di tản:

Lúc này, quân Nga đang bắt dân chúng ở khu phố cổ: “phải ngay lập tức rời khỏi”, không rõ vì sao và để làm gì.

Toàn bộ chính quyền dân sự của Nga ở Kherson đã được chuyển tới Skadovsk, cách thành phố 65 km:

Tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv, Vitaly Kim cho rằng: “Quân Nga chỉ bắt di tản dân ở những khu vực còn đang sử dụng được với đầy đủ điện, nước, sưởi… để lấy chỗ cho lính Nga ở, chuẩn bị cho mùa đông đang tới, cho thấy quân Nga chuẩn bị một trận chiến lâu dài ở Kherson”.

Nhiều hình ảnh cho thấy quân Nga đang gấp rút xây dựng công sự phòng thủ ở Kherson:

Hai xe bọc thép của phía Ukraina bị phá hủy:

Một xe bọc thép của Ukraina trúng mìn chống tăng:

Nguồn Nga đưa phim về một đoàn xe tải bị phá hủy ở Mykolaiv:

Phía Nga khoe dùng vũ khí thông minh “P-305” bắn trúng một xe quân sự của Ukraina, nhưng xem kỹ thì sẽ thấy đó là một xe ben chở than/đất bị bỏ lại.

Ở Kherson, lính Nga dùng cả cáng thương binh để khuân máy giặt cướp được:

Hai xe tăng T-62MV của Nga bị chiếm:

Xe khác bị phá hủy:

Thời gian của HIMARS:

8. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả vụ đặt bom phá hoại hôm qua, 31-10, tại sân bay Pskov và 2 trực thăng Ka-52 của Nga đã bị phá hỏng:

9. Truyền hình Nga khuyên tỷ phú Mỹ Elon Musk nên gỡ bỏ hệ thống Starlink nếu không muốn bị Nga bắn rơi các vệ tinh, chuyển sang Nga sống sẽ được cấp tỵ nạn chính trị hay thậm chí “sẽ cưới được cô vợ đẹp”:

10. The Guardian có một phim phân tích vì sao chiến thuật xe tăng của Nga ở Ukraina thất bại thảm hại, cho thấy rằng lỗi chính bắt đầu từ sai lầm của chỉ huy và lối chiến thuật cổ lỗ, không hợp thời.

11. Theo CNN, Iran chuẩn bị gửi cho Nga đợt vũ khí mới, với khoảng 300 drone tự sát và 700 tên lửa tự hành:

12. Tình báo Anh cho rằng phía Nga đã chuyển sang Belarus máy bay MIG-31K, có thể mang tên lửa siêu thanh KILLJOY. Trước đây, Nga đã dùng tên lửa này bắn trúng một trung tâm thương mại ở Kyiv.

Hãy cùng nhau học thuật ngữ “thua trận” từ miệng tuyên truyền Nga: ở Kyiv, đó là “rút lui chiến thuật”, với tàu Moscow đó là “biển động”, ở đảo Rắn là “cử chỉ thiện chí” còn ở Izium là “tập hợp lại quân đội” – ở thế kỷ 21 rồi, phía Nga vẫn nghĩ rằng dối trá có thể che đậy hay thay đổi được thực tế. Họ thua trận một phần bởi lối suy nghĩ đã quá cũ kỹ rồi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. TUẦN NÀY kết quả bầu cử Giữa nhiệm kỳ Tổng thống MỸ chắc chắn ĐẢNG CỘNG HÒA giành đa số tại Lưỡng viện ; Thượng viện và Hạ Việ Hoa Kỳ THÌ CHẮC CHẮN chiến tranh Ukraine ĐI VÀO KẾT THÚC !!

    Trước hết MỪNG CHO Dân Tộc Ukraine HIẾU HÒA Hiền hòa
    Kế đến là kế sách lược của ứng cử viên cựu Tổng thống TRUMP với TRỰC GIÁC CHÍNH TRỊ NHẬY BÉN thu phục được Putin và ngay cả chú Kim Ủn Ỉn khỏi sa vào bẫy TÀU CỘNG thâm hiểm

    Rất vui mừng Cờ Hoa ! Cờ Sao Sọc phất hới tung bay ! Hoa Kỳ ! Nước Mỹ hôm nay lại vui khoẻ trẻ trung
    ***********************

    https://www.youtube.com/watch?v=XXN8xxCxA5s

    Rất vui mừng Cờ Hoa !
    Cờ Sao Sọc phất phới tung bay !
    Đất Mỹ dấu yêu cưu mang hàng triệu Hồn Việt
    Hoa Kỳ mến yêu ! Vùng đất Hứa của Toàn Nhân loại
    Nước Mỹ hôm nay lại vui khoẻ trẻ trung hướng về Tương lai

    Cờ Hoa ! Cờ Sao Sọc hàng hàng lớp lớp nối dài
    Hoa Kỳ ! Nước Mỹ trẻ trung tràn đầy Hy vọng
    Nước Mỹ hàng trăm triệu Nàng gái trẻ
    Như cánh Bồ Câu đang nhấc mình xua bóng Chiến tranh
    Nước Mỹ hàng trăm triệu Chàng gái trẻ
    Tựa cánh Hải Âu đang vút cánh đạp sóng thần biển cả

    Hoa Kỳ ! Nước Mỹ trẻ trung tràn đầy Hy vọng
    Cờ Hoa ! Cờ Sao Sọc hàng hàng lớp lớp nối dài
    Hàng hàng lớp Sóng Cộng Hòa điệp điệp trùng trùng

    Thật vui hôm nay từ Paris ta nhân chứng Nước Mỹ trẻ trung
    Nước Mỹ hàng trăm triệu Nàng gái trẻ
    Nước Mỹ hàng trăm triệu Chàng gái trẻ
    Đừng để tôi thất vọng khi bị ru ngủ với điệu nhạc Blues buồn
    Hãy vui lên hãy sống lại
    Với Cánh Chim Thiên thanh lại hót tuýt toét
    Đầy Tự do đầy Dân chủ trên đầu lũ sân si
    Bạn trẻ Mỹ, bạn trẻ Hoa Kỳ !
    Bạn có đang nghe Thơ tôi tặng Quý bạn hay không ?
    Thế hệ Trẻ, bạn muốn trở thành Nhân tố như thế nào ?
    Không có Vị cựu Tổng thống tuy già nhưng tràn trề Tuổi Trẻ
    Chàng trai lơ thật trẻ trung xuất hiện như Cứ tinh
    Nhưng Vị cựu Tổng thống không thể làm tất cả một mình
    Hỡi Thế hệ Trẻ Mỹ !
    Xin hãy đặt niềm Tự hào Hoa Kỳ lên Thánh Kinh
    Cờ Hoa ! Cờ Sao Sọc tung bay bất diệt trên Đất Nước mình
    Sức mạnh Mềm cùng Sức mạnh Cứng xứng đáng Quang Vinh
    Như Nhu đạo lẫn Thái cực đạo phải quật ngã Thiếu lâm

    Hoa Kỳ ! Nước Mỹ trẻ trung tràn đầy Hy vọng
    Cờ Hoa ! Cờ Sao Sọc hàng hàng lớp lớp nối dài
    Thật vui hôm nay từ Paris ta nhân chứng Nước Mỹ trẻ trung
    Hàng hàng lớp Sóng Cộng Hòa điệp điệp trùng trùng

    TỶ LƯƠNG DÂN

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây