Tình hình Ukraine ngày thứ 248

Phan Châu Thành

30-10-2022

1. Lại một vụ nổ lớn ở quân cảng Sevastopol ở Crimea cùng một đám cháy lớn, được cho là bốc lên từ nơi neo đậu tàu, trong đó có soái hạm Đô đốc Marakov, tàu chỉ huy thay thế cho tàu Moscow đã bị chìm.

Đến tối, đám cháy vẫn chưa thể dập.

Nguồn Nga ban đầu cho rằng đó là một cuộc tấn công bằng drone của Ukraina, đưa cả phim rằng trực thăng Nga tấn công một cái gì đó, rồi tuyên bố: “Tất cả các drone đã bị bắn hạ!”

…nhưng sau đó lại nhanh chóng thay đổi rằng đó là “phía Nga tập trận”, công nhận một tàu đã hỏng do sự cố:

Phía Mỹ cử US Global Hawk tới xem nhưng chưa đưa ra tuyên bố gì.

Phía Ukraina từ chối nhận trách nhiệm vụ tấn công, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Mặt trận phía Nam, bà Natalia Humeniuk, cho rằng vụ nổ có thể do phía Nga bắn tên lửa không thành công, hoặc là tên lửa hỏng, hoặc do lính mới tiến hành sai thao tác. Bà còn nói đùa rằng: “Quân Nga đang dùng tên lửa phòng không bắn những con muối chiến của Mỹ”.

Bà muốn nhắc tới phát biểu của đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc, ông Vassily Nebenzia, khi ông này vừa đưa ra tuyên bố cho rằng: “Mỹ đã phát minh ra drone có thể phát tán virus độc cho muỗi, rồi xua muỗi đó tấn công quân Nga”

Đây là những cáo buộc của Nga về việc Mỹ có những phòng thí nghiệm sinh học nghiên cứu phát triển vũ khí sinh học ở Ukraina. Trước đó, ông Nebenzia còn tố cáo Mỹ có cả “dơi chiến đấu” rồi “bồ câu chiến đấu”.

Một phim trên mạng được tung lên, dường như là được quay từ drone:

…nhưng sau đó đã được phát hiện là quay từ 1 tàu không người lái:

Nhiều nguồn cho rằng tàu Đô đốc Makarov đã bị hỏng:

Tuy chỉ là “tập trận”, nhưng Tổng thống Nga Putin sau đó tuyên bố “tạm dừng thỏa thuận về việc xuất nhập khẩu lúa mạch của Ukraina bằng đường biển” đã được ký trước đó. Phía Ukraina lên tiếng phản đối, cho rằng chính phủ Nga đang mượn cớ kiếm chuyện, do Ukraina đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp việc xuất khẩu lúa mạch với Nga. Bằng cách cấm đoán này, phía Nga sẽ tăng được giá bán lên cao.

2. Nhiều nguồn tin công nhận đường P-66 nối giữa Svatove và Kreminna đã bị quân Ukraina cắt đứt:

Bộ chỉ huy Ukraina cũng đã công bố:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thông báo rằng quân Ukraina đang tấn công trên mặt trận này:

Làng Stemakhivka, cách Svatove 14km, vừa được giải phóng, 7 người còn sót lại cùng hai con mèo và một con chó đã được mang đi di tản:

Nga lại vẫn phải tiếp tục dùng lợi thế về pháo binh để ngăn quân Ukraina tấn công:

Tên lửa của Nga được thấy ở gần đường P-66

https://twitter.com/i/status/1586297935213793280

Trực thăng Ukraina phối hợp với bộ binh tấn công các vị trí của Nga:

https://twitter.com/i/status/1586418753193250816

Phim từ phía Ukraina:

https://twitter.com/i/status/1586241978299449344

3. Chiến sự tại Bakhmut hôm nay chậm lại, quân Nga chỉ pháo kích chứ không có các đợt xung kích lớn của bộ binh:

Nhiều ngày qua, Nga vẫn cố gắng tấn công theo hai hướng, dù thất bại liên tiếp nhưng không hiểu sao vẫn không thay đổi chiến thuật:

Bakhmut lại tiếp tục cháy:

Bên trong thành phố:

Xe tăng Nga bị bắn hỏng:

Một lính Nga khi bị bắt định dùng lựu đạn chống trả và bị tiêu diệt:

Chỉ huy Nga bỏ chạy khỏi chiến trường, bỏ mặc đám tân binh:

Bộ binh Nga tấn công một vị trí súng máy của phía Ukraina, nhưng thất bại, để lại nhiều xác chết:

Phía Ukraina dùng chính vũ khí chiếm được của Nga để bắn ngược trở lại quân Nga:

4. Pháo binh Ukraina trên các cánh đồng ẩm ướt ở Zaporizhia.

…trong khi Nga vẫn tiếp tục dùng drone tự sát tấn công vào các mục tiêu dân sự trong thành phố:

5. Bản đồ chiến trường Kherson hôm nay:

Theo các nguồn tin địa phương, 3 khu vực đóng quân của Nga ở bờ đông sông Dnipr, gần thành phố Kherson, đã bị HIMARS hỏi thăm:

Lại có nhiều tiếng nổ xung quanh khu vực cầu Antonovskyi:

Phía Nga đang chở rất nhiều những lô cốt bê tông tới Kherson:

…và xây dựng nhiều chiến hào xung quanh thành phố:

Tên lửa TOS-1A của Nga tấn công 1 vị trí:

Một xe bọc thép của phía Ukraina bị phá hủy:

Bộ binh Ukraina trên chiến trường:

Pháo binh Ukraina bắn trúng pháo tự hành của Nga:

Xe tăng Nga trúng đạn:

Một xe bọc thép AMN-590951 hiếm của Nga bị bỏ lại:

6. Các cô gái Ukraina trên chiến trường: “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh!”

Nguyên nhân của các vụ cháy nổ tại các căn cứ quân sự của Nga, theo ngài đại sứ Nebenzia, đã được tìm ra, hy vọng phía Nga sẽ có những giải pháp thích hợp.

Viva Ukraina

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây