Tình hình Ukraine ngày thứ 228

Phan Châu Thành

10-10-2022

1. Tình hình quân Nga ở Kherson ngày càng trở nên khó khăn hơn sau khi phải bỏ chiến trường phía bắc, rút lui co cụm về quanh thành phố Kherson. Tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnipr đều đã bị phá hủy, cũng như cầu Kerch nối Nga với Crimea, khiến việc tiếp tế cho toàn bộ chiến trường này bị gián đoạn, khi đường tàu hỏa thứ hai đi qua thành phố Tokmak nằm trong tầm pháo kích của HIMARS:

Chưa hết, quân Ukraina lại quay về chiến thuật cũ, dùng HIMARS phá hủy các kho quân nhu, đạn dược mà họ phát hiện được:

Bản đồ tổng hợp chiến sự từ 01-10 tới 09-10-2022, quân Ukraina đã giải phóng thêm được khoảng 1.000 km2 lãnh thổ tại tỉnh Kherson:

Nguồn của Nga công nhận việc bắt buộc phải rút lui, tuy cho rằng “phía Nga vẫn giữ được một số làng ở gần Davydiv Brid”:

…nhưng Viện nghiên cứu chiến tranh ISW lại cho rằng Nga không còn kiểm soát các làng này:

Quân Ukraina giải phóng Nova Kamyanka:

Nguồn độc lập cho rằng quân Nga đang lập thêm 1 tuyến phòng thủ dự phòng ở phía sau:

…và chiến sự vẫn đang tiếp diễn:

Hình ảnh chiến sự nhìn từ phía Ukraina:

https://twitter.com/i/status/1579155580610314240

https://twitter.com/i/status/1579121116890951680

https://twitter.com/i/status/1579121548006666245

https://twitter.com/i/status/1579068810761744385

https://twitter.com/i/status/1579106112556929024

https://twitter.com/i/status/1579105472124100609

https://twitter.com/i/status/1578067486905434113

https://twitter.com/i/status/1579030501381140480

https://twitter.com/i/status/1579086862358315008

…hay nhìn từ phía Nga:

https://twitter.com/i/status/1579154728633737219

https://twitter.com/i/status/1579121724050010113

https://twitter.com/i/status/1579121658891489280

https://twitter.com/i/status/1579116765384409091

https://twitter.com/i/status/1579086647613747200

https://twitter.com/i/status/1579155139104894976

Một xe bọc thép Nga được ngụy tranh rất tốt nhưng vẫn bị phát hiện:

https://twitter.com/i/status/1579114956049756162

…một số khác bị chiếm:

https://twitter.com/i/status/1579109499490955266

Quân Ukraina dùng hệ thống chống drone của Lithuania viện trợ „bắt sống” drone Nga:

https://twitter.com/i/status/1579109429202624514

2. Cầu Crimea bị sập mất hẳn 1 chiều sáng hôm qua sau một vụ nổ lớn, khiến cầu tàu hỏa cũng hư hỏng nặng.

…ảnh vệ tinh cũng cho thấy điều này:

Phía Nga tuyên bố: tới 19:00 ngày hôm nay, 09-10-2022 sẽ khôi phục lại được hệ thống đường sắt nối với Crimea:

…nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tháo chạy, bởi một làn cầu vẫn còn có thể đi được và dân Nga đang xếp hàng cả 5km để rời khỏi bán đảo này:

Tình báo Anh cho rằng một phần cây cầu đã bị hư hỏng nặng, việc vận tải bằng đường sắt cũng như đường bộ sẽ bị hạn chế rất nhiều:

Cầu đã không mở lại như phía Nga tuyên bố:

3. Sau vài ngày dừng lại để tập trung lực lượng, quân Ukraina đã tiếp tục mở lại chiến dịch giải phóng các tỉnh phía bắc, liên tiếp giải phóng được 7 làng tại tỉnh Lugansk:

Nguồn từ Nga công nhận quân Ukraina đã bắt đầu áp sát vào gần Svatove, trọng trấn quan trọng nhất của hệ thống phòng thủ Nga tại tỉnh Luhansk:

Làng Stelmakhivka, cách Svatove 14km, được giải phóng:

…cũng như Andriivka hay Nadiia, cho thấy gọm kìm từ hai phía mà quân Ukraina chuẩn bị:

Một chiến dịch mới lại hình thành:

Nguồn Pháp thậm chí cho rằng các cuộc đụng độ đã xảy ra:

4. Bốn tháng nay, quân Nga vẫn cố gắng tấn công xung quanh thành phố Bakhmut, dù có những tiến triển nhưng rất hạn chế, chỉ tiến lên được với tốc độ cực kỳ chậm chạp độ 1km/tuần, mà càng tiến gần vào ngoại vi thành phố thì càng không có tiến triển. Bản đồ chiến sự hôm nay:

Phía Nga tung tin rất nhiều lần là “đã vào thành phố”, thậm chí đưa cả phim học theo kiểu của Ukraina:

…nhưng mạng nhanh chóng tìm ra lại là phim ở nơi khác, ngoại ô thành phố. Bên trong thành phố vẫn bình thường:

…ngoại trừ việc bị pháo Nga bắn cho tan nát:

Ngay cả nguồn từ phía Nga, dù cố tình nâng cao “chiến thắng” ở chiến trường Bakhmut, cũng đã đưa ra bản đồ cho thấy tình trạng giậm chân tại chỗ trên chiến trường này, chiến thuật của Nga khác hẳn với phía Ukraina: họ tấn công trực diện vào các công sự của đối phương, chứ không “đi vòng” hay “từ nhiều hướng”.

Quân Nga thậm chí chưa chọc thủng được tuyến phòng ngự phía ngoài:

ISW công nhận thông tin:

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1578948373243011076

Xe tăng hai bên đấu nhau:

Hình ảnh chiến sự:

5. Phó chủ tịch tỉnh Kherson do Nga dựng lên, Kirill Stremousov, tuyên bố: “Phía Nga sẽ đáp trả nhanh chóng cuộc tấn công vào cầu ở Crimea”

…đêm qua, Nga bắn tên lửa vào khu chung cư ở thành phố Zaporozhye, giết hại 17 dân thường:

Trước đó, máy bay Nga cũng khai hỏa vào 1 đoàn xe dân sự, lấy đi mạng sống của 5 người:

Chiến sự cũng diễn ra ở Zaporizhia. 3 xe bọc thép của Ukraina bị bắn cháy:

6. Theo ISW, sau những thất bại nặng nề trên chiến trường Ukraina trong 40 ngày qua, khả năng cả Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Shoigu lẫn Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đều sẽ mất chức:

…nhưng trước tiên, chỉ huy trưởng cuộc xâm lược Ukraina đã được thay thế bằng tướng Sergey Surovikin:

7. Hiện tại mới có Zimbabwe là nước công khai tuyên bố: “sẽ đứng về phía Nga”:

…để đem lại một nền “hòa bình kiểu Nga” như thế này:

8. Sau 8 tháng xâm lược, quân Nga đã vươn lên dẫn đầu là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ukraina, thậm chí còn hơn tổng số tất cả các vũ khí mà phương Tây đã hỗ trợ, điển hình như với việc bỏ lại 421 xe tăng trong các cuộc „rút lui chiến thuật”, vượt xa con số 320 xe tăng mà phương Tây chuyển qua, hay „thể hiện thiện chí” bằng 445 xe bọc thép so với 210 mà Ukraina đã nhận được từ đồng minh, cùng 44 hệ thống tên lửa Huragan, TOS-1A… hay rất nhiều vũ khí, đạn dược khác

9. Tình báo Nga sử dụng kỹ thuật deepfake (dùng kỹ thuật máy tính để làm giả khuôn mặt người hội thoại qua webcam), định vờ làm thủ tướng Ukraina Denis Shmyhal, gọi điện tới cho chủ tịch công ty Bayraktar, Haluk Bayraktar. Nhưng cuộc gọi này đã được chuyển sang cho “thư ký” trước khi hai bên nói chuyện – mà thực ra là tình báo Ukraina, và họ đã nhanh chóng phát hiện ra sự giả mạo, bởi trong khi “chờ nối máy với ngài chủ tịch”, hai bên trao đổi về vấn đề thời tiết thì tình báo Nga vô tình sử dụng từ tiếng Nga “babie lieto” thay cho “babyne lito” như tiếng Ukraina. Bị phát hiện, tình báo Nga chửi đổng: “Mày là một đống c…!” trước khi cúp máy. Phía Ukraina đã rất nhiều lần cảnh báo thế giới về những trò bẩn thỉu, giả dối, lừa đảo mà phía Nga sử dụng – để rồi phục vụ cho mục đích tuyên truyền mà đây là ví dụ “bắt tại trận” ở cấp cao.

Để chúc mừng sinh nhật tổng thống Nga Putin, 07-10, mạng internet có làm một phim ngắn như bên dưới, sử dụng lời của ông ta: “Hãy hít một hơi thật sâu, rồi nghe hiệu lệnh của tôi đến ba: Một, hai, ba…”, mong ông ta có đủ sức khỏe để chứng kiến sự sụp đổ của chính mình.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây