Tình hình Ukraine này thứ 222

Phan Châu Thành

4-10-2022

1. Quân Ukraina chọc thủng tuyến phòng thủ của phía Nga ở phía bắc Kherson, dọc theo sông Dnipr, giải phóng liên tiếp nhiều làng mạc và thị trấn:

Đầu tiên là Zolota Balka:

…rồi tới Mykhailivka được giải phóng:

Myrolyubivka…

… cũng như Gavrilovka/Havrylivka

…hay Lyubymivka,

… Novoaleksandrivka,

…và Ukraina, nơi trồng dưa hấu nổi tiếng:

Quân Nga lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây như ở Izium hay Lyman

Nguồn Nga công nhận phía Nga đã mất rất nhiều lãnh thổ kiểm soát trong 48h qua:

…song song với các nguồn độc lập:

Chiến sự đã rất ác liệt, một đoàn xe của Ukraina bị phá hủy:

Một em chó được cứu sống giữa bãi chiến trường và cùng hành quân với những người lính Ukraina:

2. Thêm một lần nữa, phía Nga để lại rất nhiều vũ khí quý tại Lyman sau khi rút chạy:

…trong khi quân Ukraina tiếp tục truy đuổi theo hướng thành phố Kreminna và Svatove, giữa đường giải phóng thêm nhiều vùng đất. Đây là 2 trọng trấn của phía Nga tại tỉnh Lugansk, nơi mà phía Nga sẽ cố gắng lập tuyến phòng thủ tiếp theo

Cảnh hạ cờ Nga ở Lyman:

…và người dân ra chào đón:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW xác nhận các nguồn tin:

3. Bất chấp những thất bại thảm hại trên chiến trường, Quốc hội Nga vẫn thông qua đạo luật sát nhập “trên giấy tờ” 4 vùng tạm chiếm của Ukraina vào lãnh thổ Liên bang Nga. Một điều kỳ lạ nữa là tuy “sát nhập”, phía Nga không công bố đâu sẽ là đường biên giới mới với Ukraina.

Đúng là phải mượn status của anh Lê Công Định để tổng kết tình hình: “Thà đừng đánh nhau thì còn tưởng là đệ nhị thiên hạ, đánh nhau rồi mới biết là đệ nhất gấu bông!”

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây