Tình hình Ukraine ngày thứ 220

Phan Châu Thành

2-10-2022

1. Phía Ukraina đã đưa ra thông báo chính thức về tình hình tại Lyman:

“Bộ Quốc phòng Ukraina gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Nga bởi sự thành công trong việc phối hợp tổ chức cuộc tập trận Izium 2.0. Hầu hết những lực lượng Nga đóng tại Lyman đã thành công trong việc luân chuyển sang đóng trong những bao nylon cá nhân hoặc bị dưới dạng tạm giữ. Chúng tôi có câu hỏi dành cho các bạn: các bạn có muốn tiếp tục không?”

Đại diện phía Ukraina có tới văn phòng của tỉnh trưởng Donetsk Denis Pushilin tại Lyman, nhưng vì một lý do nào đó, ông ta đã không có mặt tại nơi làm việc:

Lễ hạ cờ Nga được long trọng cử hành:

Bảng tên đồn cảnh sát Nga cũng được tháo xuống cùng với tất cả sự trân trọng nhất:

Nguồn của Nga công nhận phía Nga đã thể hiện thiện chí tại một vùng rộng lớn mà họ kiểm soát, tiến hành rút lui chiến thuật để mở đường cho phía Ukraina trở lại tỉnh Lugansk. Tất cả điều này xảy ra chỉ sau có một ngày từ khi Putin tuyên bố: “Nước Nga sẽ ở đây mãi mãi” và vùng Lyman thuộc về lãnh thổ của Nga (bản đồ bên dưới):

Quân lính Nga rút lui trong tự hào:

Quân Ukraina đuổi theo trong nhục nhã:

Putin tính cả rồi: trở lại Lugansk là quân Ukraina sẽ lại đút đầu vào nồi hầm thôi. Thằng hề 40 tuổi sao địch lại ông KGB 70 tuổi cao cờ? Vớ vẩn.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tin rằng dân tộc Nga và Putin là những người tha thiết yêu hòa bình.
    Cấc cuộc rút lui chiến thuật của họ sẽ còn tiếp diễn để máu người dân Ukraine và người Nga không còn đổ nữa.
    Hòa bình sẽ đến với hai dân tộc anh em khi quân Nga hoàn tất cuộc rút lui chiến thuật khỏi Crimea.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây