Tình hình Ukraine ngày thứ 215

Phan Châu Thành

27-9-2022

1. Chiến sự diễn ra liên tục tại thành phố Lyman, quân Ukraina tuy đã vào được thành phố, nhưng như thường lệ, họ không tấn công và chiếm vị trí của phía Nga bằng mọi giá, mà làm cho quân Nga tập trung cả về đây:

…rồi bất ngờ đánh tập hậu:

Nguồn từ Nga công nhận quân Ukraina đã vòng ra phía sau lưng thành phố Lyman và chiếm được thên nhiều vùng đất:

…đồng thời thông báo quân Ukraina đang xé toang hệ thống phòng thủ của Nga, liên tiếp chiếm được Karpivka, Redkodub và đang chuẩn bị bao vây Lyman nếu chiếm được Zelonaya Dolina:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận thông tin:

Quân Ukraina đã tiến được một nửa quãng đường tới cứ điểm quan trọng nhất của Nga tại mặt trận này, thành phố Svatove:

Thêm một vùng đất rộng lớn bên kia sông Oskil đã được giải phóng:

Nguồn Nga thừa nhận hệ thống phòng thủ của Nga đã bị chọc thủng:

Nguồn độc lập công nhận rằng quân Ukraina đang tiến rất nhanh và khả năng quân Nga tiếp tục vỡ trận ở chiến trường này:

Đồng thời, ở phía bắc, quân Ukraina lại vượt sông Oskil và chiếm được Kupyansk Vuzlovyi ở phía nam thành phố Kupyansk:

Hệ thống phòng thủ dọc sông Oskil của Nga gần như không còn tồn tại:

Hlushchenkove và Novyi Myr được giải phóng:

Quân Nga bỏ chạy, vứt lại 1 kho đạn trên chiến trường:

https://twitter.com/i/status/1574386511931666432

Vị trí Nga bị pháo binh Ukraina bắn phá:

https://twitter.com/i/status/1574402446075564033

Xác lính Nga trên chiến trường Lyman:

https://twitter.com/PStyle0ne1/status/1574418912921493505

https://twitter.com/i/status/1574387200921600001

Hình ảnh chiến sự từ bộ binh Ukraina:

https://twitter.com/i/status/1574391092346249216

Trạm radar của Nga bị chiếm:

https://twitter.com/i/status/1574355970658115587

Xe tăng Nga tan xác cùng lính cháy thành than:

https://twitter.com/i/status/1574337596574023680

https://twitter.com/i/status/1574334027221569542

Lính tình nguyện đến từ Georgian chiếm được vũ khí của Nga:

https://twitter.com/i/status/1573950103165059073

Quang cảnh chiến trường sau một trận đánh:

https://twitter.com/i/status/1574403565686177792

2. Đã có 260.000 đàn ông chạy khỏi nước Nga sau lệnh “tổng động viên một phần” của Putin:

https://twitter.com/luchoporha…/status/1574444987705606144

Từ mấy ngày nay, biên giới với Georgian kẹt cứng, hàng ngàn xe cộ đang chờ được qua biên giới và số lượng không ngừng tăng lên:

https://twitter.com/i/status/1574444673120321536

https://twitter.com/i/status/1574441141579223041

https://twitter.com/i/status/1574440628615790592

https://twitter.com/i/status/1574419300613595136

https://twitter.com/i/status/1572961166359494657

Xe cộ xếp hàng dài 31km:

https://twitter.com/emberspiri…/status/1574437216650235909

Do tất cả những xe có chữ Z, V bị cấm không được qua bên giới, người Nga phải vội vã xóa bỏ chúng trước khi bỏ chạy:

https://twitter.com/nexta_tv/status/1573270791764201472

Chính phủ Nga đang điều lính tới biên giới để ngăn chặn nạn trốn quân dịch:

https://twitter.com/i/status/1574362764318998528

Năm 2008, quân Nga vượt biên giới với Georgian, tiến vào chiếm đóng Igoeti, 14 năm sau, người Nga bỏ chạy vào Georgian tránh phải đi lính:

https://twitter.com/i/status/1574444141160943621

Lo sợ “có quá nhiều người nước ngoài tràn vào lãnh thổ”, chính phủ Phần Lan đã ngừng cấp visa du lịch cho những người có quốc tịch Nga:

https://twitter.com/johnndavis/status/1573441874400104477

Các cuộc biểu tình chống lệnh “tổng động viên một phần” của Putin trên toàn nước Nga vẫn tiếp tục:

Khoảng hơn 2.000 người đã bị bắt tại các cuộc biểu tình này. 260.000 người khác chạy trốn. Thay vì chiến đấu vì quyền lợi của chính mình, dân Nga đang chọn bỏ trốn, ngược lại hẳn hình ảnh gần 300.000 người Ukraina trở về nước tham gia bảo vệ Tổ quốc trong những ngày đầu xảy ra cuộc xâm lược từ Nga.

https://twitter.com/Join1440/status/1574444008226578432

https://twitter.com/i/status/1574446861519298562

Đánh nhau ở Makhachkala, Dagestan để không phải đi lính:

https://twitter.com/i/status/1574431958196690949

Người Dagestan không muốn đi lính cho Putin: “Nga tấn công Ukraina!”

https://twitter.com/i/status/1574403199565438976

Cảnh đuổi nhau bắt đi lính tại đây:

Khu tuyển lính bị đốt.

…thậm chí có cả tự thiêu phản đối:

Một người phải đi lính nghĩa vụ đã rút súng bắn vào ủy ban tuyển lính ở ngay trong văn phòng đăng lính tại Ust-Ilimsku, Irkuck:

…rồi tuyên bố sau khi bị bắt: “Chúng tôi không chiến tranh, chúng tôi muốn về nhà!”

Một người phụ nữ Nga khóc lóc khi người thân bị bắt đi lính và cho rằng phía Ukraina sẽ giết chết họ:

Có những người bị bắt đi lính thậm chí còn hô: “Vinh quang cho Ukraina!”, “Chúa phù hộ nước Mỹ!”, “Nước Nga như c…!” để bị bắt đi tù, còn hơn phải đi lính sang chiến trường Ukraina (phim từ truyền hình quốc gia Nga).

Theo tin từ vùng Lipetsk, 1.000 lính “tổng động viên” được gửi ngay lập tức ra chiến trường sau một ngày huấn luyện:

Phản ứng của một người mẹ Nga sau khi biết con trai 21 tuổi của mình đi lính nghĩa vụ đã bị gửi sang Ukraina rồi bị bắt làm tù binh:

Những người lính “tổng động viên” lên đường:

Họ được trang bị nghèo nàn, thậm chí với cả những khẩu AK hoen rỉ:

…cùng những phương tiện chiến tranh được lấy ra từ các viện bảo tàng:

…hay ăn ở trong điều kiện tệ hại:

…song song với việc Putin ký sắc lệnh dọa sẽ bỏ tù 10 năm tất cả những ai trốn lính:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho rằng việc tổng động viên không đem lại hiệu quả gì và không làm ảnh hưởng tới diễn biến chiến trường trong năm 2022, thậm chí cả 2023, do đa số lính mới này sẽ không muốn và không có tinh thần để chiến đấu, chưa kể việc huấn luyện qua loa và trang bị kém cỏi. Ngoài ra, lệnh tổng động viên đã làm xáo trộn các giá trị căn bản của xã hội Nga mà để có thể quay về như cũ sẽ mất nhiều năm nữa.

Ngay cả những phụ trách tuyên truyền của Nga cũng không hài lòng với lệnh tổng viên nhưng lại tìm cách đổ lỗi cho sự hỗn loạn là do các cơ quan đăng ký lính gây ra:

3. Nga đang tiến hành trưng cầu dân ý tại 4 tỉnh của Ukraina để sát nhập, tuy chưa công bố kết quả nhưng đã lên kế hoạch: “29-09-2022, quốc hội Nga Duma sẽ bỏ phiếu công nhận 4 tỉnh này là lãnh thổ của Nga, ngày 30-09-2022, tổng thống Nga Putin sẽ công bố quyết định trong bài phát biểu gửi tới toàn dân” và ngay lập tức sau đó “những vùng đất này sẽ thuộc về lãnh thổ Nga”. “Bỏ phiếu tự nguyện” kiểu Nga là có lính vác súng tới tận nhà gõ cửa rồi bắt phải bỏ phiếu: “Có hoặc không” ngay trước mặt.

Buồn cười nữa là tuy chưa kết thúc “bỏ phiếu”, kết quả 4 ngày đầu đã được công bố mà tất nhiên là “thuộc vệ Nga”. Sự trơ trẽn của chính quyền Nga lên tới đỉnh điểm, bởi không những là người kiểm phiếu, họ cũng không cho biết chính quyền Nga dựa trên luật nào để cho phép đem quân đội tới xâm lược một phần lãnh thổ của một quốc gia khác có chủ quyền, rồi ngang nhiên tổ chức “trưng cầu dân ý” để hợp thức hóa việc ăn cướp này:

Một điều hài hước nữa là Nga hoàn toàn chưa chiếm được TOÀN BỘ 4 tỉnh này, bao gồm cả Lugansk, nhưng đã bỏ phiếu là diện tích cả 4 tỉnh là “lãnh thổ Liên bang Nga”. Tất nhiên, lại có cảnh “dân chúng nô nức đi bầu” trên truyền hình:

…hay cảm ơn chính phủ Nga:

Ngoài ra, phía Nga còn kiếm được mấy “quan sát viên nước ngoài” để tự khen là cuộc bầu cử “minh bạch, rõ ràng”.

Đáp trả, chương trình truyền hình Hà Lan tuyên bố: “toàn bộ nước Nga là lãnh thổ của họ bị Nga chiếm đóng”, và cũng tiến hành “trưng cầu dân ý” để sát nhập Nga vào Hà Lan:

4. Không chỉ tại xung quanh Lyman, quân Ukraina cũng tấn công ở Siversk, tiến về hướng thành phố Lysychansk:

Ngay cả nguồn Nga cũng công nhận là quân Nga bị đẩy lùi:

Phim từ chiến trường Spirne, phía đông Siversk, từ nguồn Nga. Quân Nga sau đó đã mất làng này:

5. Lần đầu tiên, Girkin, tên tội phạm chiến tranh, cựu chỉ huy trưởng chiến dịch chiếm Donetsk, một trong những nguồn tin chính từ phía Nga ở cuộc chiến này, công khai thừa nhận: “ngay cả khi có chiếm được thành phố Bakhmut, quân Nga cũng hoàn toàn không giải quyết được điều gì”, rồi đưa ra những giải thích cặn kẽ, chỉ ra rằng những “gọng kìm” cũ đã gãy nên các kế hoạch chiến tranh cần phải thay đổi:

Nguồn Nga cũng phải công nhận, quân Nga tuy có tiến triển tại chiến trường này nhưng quá chậm và quá ít. Đã 3 tháng trôi qua, quân Nga thậm chí vẫn chưa vào được ngoại ô thành phố, tốc độ tiến quân không tới 1km/tuần.

ISW cập nhật tình hình, cho thấy “chiến sự ác liệt nhưng không có tiến triển mang tính quyết định”.

Nga pháo kích liên tục và gần như bắn nát cả thành phố trong suốt những ngày qua:

Máy bay Nga bị bắn hạ:

The Wall Street Journal cho rằng: phía Ukraina đã có những cải thiện đáng kể về hệ thống phóng không, bắn hạ 12 máy bay của Nga cùng với drone mà Nga mua từ Iran, khiến lợi thế về không quân của Nga ngày càng giảm.

6. Chiến sự diễn ra lẻ tẻ ở tỉnh Zaporizhia:

Một đội xe Ukraina bị tên lửa Grad của Nga bắn trúng:

Một xe tăng T-72M1 của Ukraina bị chiếm:

7. Chiến trường Kherson lúc này:

Pháo binh Ukraina hoạt động tại Kherson:

M270 (HIMARS loại lớn) đã có mặt:

Khu vực phà của Nga trúng đạn:

Xe tăng Nga bị chiếm:

Lính Nga bị bắt:

Máy bay Su-25 của Nga ném bom..

…trước khi bị bắn rơi:

Bộ binh đụng độ:

Vị trí của Nga bị chiếm:

Pháo Nga tấn công một vị trí:

Trực thăng Nga phá hủy 1 xe bọc thép của Ukraina:

8. Nga tiếp tục dùng drone của Iran quấy nhiễu thành phố Odessa, tất nhiên, ngoài việc tạo ra bất ổn cho người dân, chúng không tạo được bất kỳ thay đổi nào về mặt quân sự trên chiến trường, bởi Odessa nằm cách xa chiến tuyến:

9. Hơn 6.000 tội phạm hình sự Nga đã ra nhập lực lượng lính đánh thuê Wagner, trong đó có cả Igor Komarov, kẻ bị kết án bởi ăn thịt người.

10. Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Dmitr Bulgakov, người phụ trách hậu cần quân đội Nga, đã bị cắt chức, thay vào đó là tướng Mikhail Mizintsev, “tên đồ tể ở Mariupol”

11. Hình ảnh những người lính Azov được trả tự do thông qua việc trao đổi tù binh với Nga, cho thấy phía Nga giam giữ họ trong những điều kiện tệ hại đến thế nào. Theo điều kiện trao đổi, họ sẽ phải ở Thổ Nhĩ Kỳ cho tới hết chiến tranh.

Nếu ai đó cho rằng việc Putin ngang nhiên sát nhập 4 vùng tạm chiếm được vào lãnh thổ Nga rồi đe dọa “sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công” sẽ ngăn được bước tiến của quân Ukraina, thì e rằng sự thất vọng của bạn sẽ chỉ ngày càng lớn mà thôi, bởi vùng Crimea từ năm 2014 cũng từng bị Nga dùng sức mạnh cưỡng đoạt, sát nhập vào lãnh thổ Nga nhưng đã phải hứng chịu nhiều đợt tấn công từ phía Ukraina suốt thời gian qua, mà phía Nga không thể làm được gì nhiều. Chưa kể, bất kỳ ném bom nguyên tử ở đâu, Putin cũng sẽ biến nơi đó thành vùng đất nhiễm phóng xạ trong ít nhất 10 năm tới, nên ngoài việc hủy diệt, Putin cũng chẳng để làm gì, không thể đi qua hay chiếm được, chưa kể, sự trả đũa sẽ dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của nước Nga.

Vậy nên việc tổng động viên hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân càng nói lên sự cùng quẫn của Putin và cả chính quyền Nga lúc này, lộ rõ sự cạn kiệt về cả nhân lực lẫn vũ khí, càng cho thấy việc Nga thua chạy cũng sẽ là điều tất yếu thôi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Sa hoàng Putin vừa học theo Vua đỏ Tập Cận Bình từng sát nhập Hoàng-Trường Sa qui vào Quận Tam Sa
    ********************

    Sa hoàng Putin theo Tập Hồng đế
    Sát nhập Hoàng-Trường Sa qui về
    Quận Tam Sa rồi xây đảo nhân tạo
    Tây Sa – Nam Sa số phận nhiễu khê
    Hai đảo chiến lược Tàu đã chiếm
    Biển Đông trong tầm thống trị bọn Tề
    Putin Nga hoàng cũng vừa sát nhập
    Vùng đất biên giới Ukraine sơn khê
    Chiến tranh đang leo thang nhiều bậc
    Đa dạng trên mọi mặt trận não nề
    Máu xương tăng tốc vòng xoắn bạo động
    Trận miền Donbass yên tỉnh Sao Khuê
    Thách ai dám đụng vào Lãnh địa
    Nga sẽ dùng bom nhiệt hạch kinh ghê
    Nấm nguyên tử khổng lồ bùng nổ
    Ngàn Mặt trời bừng sáng Cõi u mê
    Thế giới Hôm nay bên Bờ Tận thế
    Hay lại chủ hòa bầy nhầy lề mề
    Thời gian đẩy Putin làm cửu vạn
    Đại Nga vào vòng tay Đại Hán trò hề
    Chiến tranh khai từ giành Sự Thật
    Tiếc Loài người xa Chân lý gần u mê !
    Chiến tranh Tâm lý hai bên tẩy não
    Đánh giá thấp cả hai bên như hề
    Thế giới giờ đây bên Bờ Tận thế
    Mặt trời Nhân tạo đỏ ác mộng mê
    Trường Kỳ + Quảng Đảo sắp tái tạo
    Sức nóng nhiệt hạch khủng khiếp ghê !

    TỶ LƯƠNG DÂN


  2. Mặt trận Miền Đông Donbass vẫn còn yên tĩnh…
    *********************

    Miền Donbass trận địa yên tĩnh…
    Vùng biên vừa xát nhập chút thanh bình
    Chuyến này chỉ chờ Mặt trời nhiệt hạch
    Nhân tạo nấm nguyên tử khổng lồ âm binh
    Dấu hiệu Thế chiến Ba càng khả tín
    Đường dầu khí “bể ống” chảy mủ thất kinh
    Với tay say Vodka chớ đùa giỡn
    Mượn rượu hành động tính toán tài tình
    Nên bỏ qua Nga ! NATO + Mỹ
    Gấu tuyết đáng phần triệu gấu Bắc Kinh
    Đầu tư lâu dài trị Chú Chệt
    1 Đai 1 Đường TRIỆU bẫy sát sinh
    Thâm hiểm ác độc nhờ 2 cửu vạn
    Bin Laden nay lại đến Putin
    Kiếm được 20 năm chơi đá phạt
    Nay thêm thời lượng trên khả tin
    Tàu ô Đỏ Hán cộng tha hồ vét
    Kiếm lời trên cuộc chiến Ukraine
    Mặt trận Eo biển Đài Loan bùng nổ
    Biển Đông + Hoa Đông trống trận kèn
    Mới đáng Thế chiến Lần này cho Tất cả
    Cho Hôm nay vì Mai sau ! Tiến lên !!!!

    TỶ LƯƠNG DÂN

  3. Putin dọa bi tù 10 năm cho lính đào ngũ !
    Sự sống của bạo chúa Putin và băng đảng của hắn đang được đếm ngược, liệu gã có thế sống và thấy lính đào ngũ bị xét xử và bỏ tù ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây