Tất cả nạn nhân tháo chạy Casino về Việt Nam an toàn

Phong Bụi

19-9-2022

Ảnh: FB tác giả

Hưng (23 tuổi, quê Long An) một trong 60 bạn trẻ tháo chạy khỏi Casino Campuchia hôm 17-9 đã kể lại cho Phong Bụi toàn bộ kế hoạch bỏ chạy.

Tại tầng số 8, sòng bài nằm tại thị xã Ba Vét, tỉnh Sray Viêng (Campuchia) và cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ 500m.

Tại đây có tổng cộng 67 người Việt Nam và tất cả đều bị lừa, bắt cóc sang để làm việc lừa đảo.

Lối ra vào được xây dựng tường cao hơn 2,5m và chỉ có một cổng duy nhất. Phía trước luôn có 6-8 bảo vệ trang bị vũ khí. “Ở đây một con chó muốn đi ra cũng không thể nào chui lọt. Hơn nữa, nơi làm việc đến cổng cách hơn 500m, chỉ cần bỏ chạy ra là có người báo động ngay”, Hưng kể.

Vì không thể tháo thân được nên tất cả chấp nhận mỗi ngày làm việc từ 12-15 tiếng đồng hồ.

Cách đây hơn 10 ngày, chủ quản người Trung Quốc do làm ăn khó đã ôm tiền bỏ chạy. Lúc này cấp dưới, là những tay quản lý người Việt Nam lên kế hoạch bán sang các công ty tại khu vực Tam Giác Vàng (thuộc Lào và Thái Lan) hoặc đẩy ra đảo ở Philippines.

“Một giờ đồng hồ nữa xe chở chúng ta đi nơi mới. Đến địa điểm này có nguy cơ bỏ mạng. Đằng nào cũng không thể sống tiếp tục, hay mình bỏ trốn”, một thanh niên chừng 30 tuổi, ngỏ lời.

Lúc này, trong căn phòng giam giữ hai luồng suy nghĩ diễn ra. Người tỏ ra rụt rè vì không thể nào bỏ chạy khi bảo vệ có nhiều công cụ tấn công nguy hiểm. Nhưng số khác cho biết không thể sống cảnh nô lệ như thế này.

Cơn mưa chiều 17-9 dường như tạo điều kiện cho kế hoạch tẩu thoát. Mưa rất to, tầm nhìn bị hạn chế.

Một nhóm thanh niên to khoẻ giả vờ ra cổng bảo vệ để xin thuốc lá và lập tức tấn công, khống chế roi điện, gậy và kể cả súng.

Bên trong nhiều thiếu nữ và người có sức khoẻ yếu truy hô tháo chạy. Thậm chí có người trên tay còn còng số 8 cùm lại.

“Chạy đi, chạy nhanh đi. Đừng quay lại” – Người đi sau luôn giục người đi trước, tất cả 67 người tháo thân về hướng cửa khẩu Môc Bài.

Tuy nhiên trong số đó, do có người không đủ sức khoẻ và té ngã lúc trời mưa đã bị bảo vệ bắt lại đánh đập.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã chủ động, nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc, tiến hành công tác xác minh nhân thân, làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước; đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu những người còn lại.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên 67 người.

Hiện các công dân đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai. Đại sứ quán và bộ đội biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Nặc Danh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây