Chính sách đất đai sửa đổi, làm sao đỡ thiệt cho dân?

Mạnh Quân

6-9-2022

Có một điều ai cũng thấy là trong khoảng hơn 10 năm qua, lần lượt xuất hiện các đại gia tầm cỡ tỷ USD và top 10 tỷ phú thì thường xuyên đến 7- 8 đại gia là từ BĐS, số còn lại chỉ có vài ông về thép, chứng khoán, ô tô.

Và ai cũng rất rõ con đường trở thành tỷ phú USD của các đại gia BĐS, họ giàu rất nhanh từ việc thâu tóm tài nguyên đất đai từ lúc rất rẻ – những khu đất đắc địa ở các thành phố, hay các vùng ven biển… được định giá rất thấp, kể cả sau này có được đấu giá, đấu thầu thì bằng cách nào đó, người ta vẫn mua được với giá thấp, có khi chỉ vài chục ngàn đồng/m2 để từ đó làm dự án, bán ra hàng ngàn căn hộ trị giá từ vài chục đến vào trăm triệu đồng/m2.

Kinh doanh kiểu đó, doanh nghiệp (DN) làm sao chẳng mau lớn như Thánh Gióng, chỉ vài năm, có khi một DN ban đầu có qui mô vốn, tài sản vài trăm tỷ đồng đã có vài ngàn tỷ, thậm chí vài chục ngàn tỷ đồng.

Cho đến gần đây, người ta đã nhận ra vấn đề đó và liên tục chém giết, bắt bớ các quan chức tham nhũng, móc nối với các doanh nghiệp thân hữu để trục lợi về đất đai. Trong đội quân mặc áo kẻ sọc Juve hiện nay, có cơ số là các lãnh đạo các tỉnh, Giám đốc các sở, cơ số đại gia bất động sản và cán bộ liên quan…

Chính sách quản lý đất đai cũng thắt chặt chưa từng có. Đến giờ hầu như các khu đất ở diện tích lớn đều buộc phải đấu giá, đấu thầu. Thậm chí, rất nhiều các dự án đặc biệt quan trọng của một số đại gia BĐS được chỉ định, bán không qua đấu giá trước đây gần đây phải stop, trả lại hết để gọi là “làm thủ tục” lại cho đúng, nhưng thực chất bị buộc tổ chức đấu thầu đấu giá cho đúng quy định.

Tất nhiên đây là một việc phai làm vì nhờ đó nó lập lại trật tự trên thị trường, đem lại nguồn thu rất lớn cho nhà nước. Có nhiều địa phương, chỉ trong 6 tháng đầu năm, nhờ nguồn thu từ đấu thầu, đấu giá đất mà tổng thu ngân sách đã đạt 100%, thậm chí vượt kế hoạch năm.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một mặt của một vấn đề. Về cơ bả, chính sách quản lý đất đai ở ta vẫn đầy rẫy những bất cập, mâu thuẫn và có những cái mới điều chỉnh thì lại cũng rất rối rắm, khiến thị trường bế tắc.

Một trong những điểm bất cập, vớ vẩn nhất là khi cần thu thuế đất thì nhà nước có thích xác định giá đất theo giá thị trường còn khi bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dân thì lại cứ bảo phải xác định theo khung giá đất, mà khung giá đất đó lại thấp rất xa với giá thị trường. Nên dân tình mới bảo: Ôi cái ông Nhà nước chơi khôn thế, kiểu gì ông cũng như cầm dao đằng chuôi, để dân luôn ở vị thế thiệt đơn thiệt kép. Làm sao tâm phục được với chính sách hai mặt này?

Chắc chắn là trong thời gian tới, Nhà nước sẽ vẫn đẩy nhanh xử lý các kẽ hở pháp lý về quản lý đất đai, triệt để bán đấu giá công khai các mảnh đất có chủ trương được thực hiện dự án. Những dự án thuộc nhóm đem lại lợi ích cho các thành phần khác như dự án xây dựng nhà ở, đất sản xuất kinh doanh thì cần tuân theo giá thị trường.

Còn việc thu hồi đất, theo một số ông chuyên gia thì để đỡ thiệt cho dân thì nhà nước có thể chủ động thu hồi đất bằng cách tạm ứng tiền đền bù cho nhân dân (bằng chính nguồn thu của những dự án tương tự), rồi tạo ra khu đất sạch, để từ đó bán đấu giá công khai khu đất cho các nhà đầu tư, số tiền từ việc đấu giá đất sẽ được chia cho người bị thu hồi đất, phần còn lại nộp vào ngân sách (hoặc quỹ thu hồi đất quốc gia). Khi đó, đảm bảo những dân sẽ hưởng ứng, đem lại nguồn thu khổng lồ cho ngân sách nhà nước, xã hội triệt tiêu sự xung đột như hiện nay.

Nhắc lại vụ việc ông Tất Thành Cang bị khởi tố, hiện đang phải chấp hành án thì có thể nói với hàng loạt các vụ việc đất đai bê bối tại TP.HCM thời gian qua, nếu người ta áp dụng biện pháp như trên có lẽ đã không xảy ra.

Hay ở vụ việc Quốc Cường Gia Lai nếu như là một doanh nghiệp muốn đầu tư thực sự thì họ sẵn sàng tham gia đấu giá mảnh đất hơn 32ha tại Phước Kiển chứ không cần phải đóng vai nhà đầu tư góp vốn với Công ty Tân Thuận rồi từ đó xảy ra việc vốn góp vào rồi lại nhận về kèm theo khoản lãi suất tính theo ngân hàng với giá trị hơn 21 tỉ đồng. Không rõ chuyện hợp tác giữa Quốc Cường Gia Lai và Tân Thuận mang lại những giá trị gì nhưng cụ thể là hiện tại ngân sách nhà nước mất ngót ngét cả triệu USD cho các khoản gọi là lãi suất tính theo ngân hàng cho khoản góp vón đầu tư.

Nói chung, việc định giá cho đúng giá trị của nguồn lực đất đai hiện vẫn là vấn đề tối quan trọng. Nhất là trong bối cảnh thu thuế từ xuất, nhập khẩu, từ sản xuất, kinh doanh đang bị giảm sút mạnh thì việc định giá chuẩn, thu đủ, thu đúng nguồn thuế từ đất đai có lẽ vẫn phải là ưu tiên số 1. Nếu không, lấy đâu ra mà chi? Cái này chắc chắn trong lần sửa đổi trong Luật Đất đai tới đây, người ta sẽ đưa vào là một trong những trọng tâm sửa đổi chính.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thân gởi: Nhà báo Tự do Lê Trung Khoa   &  BBT  BTD

    info@thoibao.de

    Việc Chính phủ ANH đã săn tội phạm rửa tiền gốc Việt là TIN VUI LỚN cho Người Việt trong và ngoài Nước

    Tôi đề nghị Anh Lê Trung Khoa cùng ThoiBao.de cố gắng tập trung làm Video để vận động phong trào Thu hồi 10% xin lại các chính phủ Âu-Bắc Mỹ-Úc hoàn lại sau khi tịch thu trên 100.000.000.000 Mỹ kim rửa tiền cho siêu quan đỏ ra nước ngoài tại Mỹ, Gia nã đại, Úc, Ba Lan, Đức (tôi có vài mối hấp dẫn cho anh và tôi đã gởi hồ sơ chống tội phạm chuyên rửa tiền cho EuroPol và chính phủ Đức cùng thành phố Koln và Berlin…) cũng như tạo PHÁP (trong hồ sơ sưu tầm săn đưởi gần 5 năm với 200 hãng ma màn hình cho đến HOÀNG Chúc và con Nicolas HOANG định mua cả Tháp Eiffel sau khi đã mua khách sạn NIKKO của công ty hàng không Nhật Bản nằm bên bờ Sông Seine Paris giá hồi ấy đã 200.000.000 Mỹ kim !!!!)

     Tôi có HIẾN KẾ như sau   …

    Tôi đã suy nghĩ và có làm HỒ SƠ RỬA TIỀN tại chỉ riêng ở PHÁP đã đến trên 20 tỉ Âu kim …

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41  

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=522  

    Đề nghị hợp tác với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

    cần lưu ý trường hợp

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=523

    10 năm tù + 50 triệu euros tiền phạt : Phó Tổng Thống Teodorin Obiang, tòa Pháp xử về Tài Sản Phi Pháp
     

    https://www.youtube.com/watch?v=4Gip9DQVas8

    Teodorin Obiang mua sắm tại Paris

    14 quốc gia, bị tố cáo tham nhũng rửa tiền, cơ quan KARI đã thu hồi được 600 triệu MK trong một tổng số 1,2 tỷ MK.
    https://viettan.org/lanh-dao-doc-tai-equatorial-guinea-bi-toa-phap-xu-ve-tai-san-phi-phap/

    https://www.youtube.com/watch?v=uWyR_Qp9jbU  
    Biens Mal Acquis profitent toujours : enquête sur un pillage d’états

     Không biết Anh Lê Trung Khoa và Thời Báo tại ĐỨC sao xin lại qua các chính phủ  Âu-Mỹ  hoàn trả lại SỐ TIỀN KHỔNG LỒ trên 100 tỷ đô la RỬA TIỀN từ xương máu Dân lương Việt ….
    Cụ thể là những Video anh làm vận động bà con DÂN OAN vườn hoa MAI THƯỞNG, Hà Nội hay bà con DÂN OAN mất đất Thủ Thiêm  trong Nước đến biểu tình bất bạo động với biểu ngữ “XIN CHÍNH PHỦ Pháp, Đức… điều tra xét xử như Chính phủ ANH trước các Tổng Lãnh sự và Đại sứ quán PHÁP, Ba Lan, Úc, Mỹ, Canada….
    và kể cả  các KIỀU BÀO Việt Nam đang sinh sống tại Âu-Mỹ đến biểu tình bất bạo động với biểu ngữ “XIN CHÍNH PHỦ Pháp, Đức… điều tra xét xử như Chính phủ ANH trước các Đại sứ quán Việt Nam tại PHÁP, Ba Lan, Úc, Mỹ, Canada…. nhằm thu hút giới chính trị đối lập thúc đẩy mạnh truy tầm và xét xử bọn vịt kìu tội phạm CHỐNG Dân Việt dân oan và CHỐNG luật pháp
    các Nước sở tại đã có lòng tốt cho họ Quốc tịch học tập làm ăn sinh sống …. Tôi đang làm một hồ sơ đầy đủ gởi các nhóm chính trị cực tả và cực hữu tại PHÁP để họ khuấy động mạnh dư luận tăng tốc Pháp luật Nước Pháp bước nhanh vào cuộc như Chính phủ ANH vừa làm….
    Nếu làm tốt như vậy ANH Lê Trung Khoa
     
    Chắc chắn Chính phủ ÂU-MỸ  sẽ giúp  Việt Nam và sẵn sàng thu hồi trả lại số tiền khổng lồ trên qua MỘT FONDATION lập ra tại PHÁP (về quản trị quản lý VÔ CÙNG MINH BẠCH và các thành viên BAN QUẢN TRỊ không ăn lương CHỈ CÓ DANH TIẾNG làm TỪ THIỆN Y TẾ CÔNG BẰNG XÃ HỘI … với LUẬT PHÁP của Nước Pháp nghiêm minh soi xét chi tiêu ra vào của Fondation 
    và tôi – Triệu Lương Dân Việt Nguyễn Hữu Viện không đứng trong BAN ĐIỀU HÀNH này !!!)  trả lại cho Nhân dân Việt Nam bằng xây dựng trường học, nhà thương và thư viện trên 63 tỉnh thành và Thủ đô cho nạn nhân đáng thương là Đồng bào ta DÂN LÀNH DÂN OAN bất hạnh bị cướp bóc tài sản ruộng vườn Ông cha lưu lại

    Chiến dịch lưới trời với sự hợp lực của Chính Pháp như đã làm với Nhân dân và Đất Nước Phi châu Xích đạo bằng hoàn trả tài sản tham nhũng của hai cha con tổng thống và phó tổng thống bị tịch thu tại Paris

    Hoàn toàn tin tưởng ANH Lê Trung Khoa và ThoiBao.de
     Thân chúc  mọi Người khoẻ mạnh phục vụ hiến dâng Tài năng Trí tuệ và Lý tưởng cho NỀN BÁO CHÍ TỰ DO LÀNH MẠNH của Tân Đại Việt
     

    PS:
    Tôi sẽ VIẾT THƯ bảo đảm gởi Ông Tổng Chủ NGUYỄN PHÚ TRỌNG  xem nếu Ông ấy thật sự CHỐNG THAM NHŨNG và rất muốn thu hồi SỐ TIỀN KHỔNG LỒ để xây bệnh viện trường học thư viện trên 63 tỉnh thành cho ĐỒNG BÀO BẤT HẠNH hàng chục triệu Dân oan mất ruộng đất

    TÔI ĐÃ BÀN với Một Tổ chức Luật sư PHÁP có thể LÀM ĐƯỢC khả thi như tên Phó Tổng thống phi châu trên PHÁP hoàn trả lại cho Dân nước đó …
     
      
     

    Kính gởi Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

    Hoàn toàn tin tưởng Ông Tổng Bí Thư về việc trừng trị bọn tham nhũng cao cấp nhất

    Nên tôi đề nghị Ông Tổng Bí Thư xuất cảng xuất khẩu thiên la địa võng qua Bắc Mỹ và Tây Âu. Điều này lại càng nâng cao uy tín của Việt Nam và đặc biệt lòng dũng cảm của Ông Tổng Bí Thư  trước Văn hóa chống tham nhũng của các Nhà Nước tại Bắc Mỹ và Tây Âu, chắc chắn sẽ hợp lực cùng Ông trong Chiến dịch vì Dân vì Nước này có thể thu hồi phần lớn số tiền khổng lồ tẩu tán của bọn trùm chân rết rửa tiền cho bọn đại quan tham đã và đang tàn phá Quê Hương

    Trước mắt Ông Tổng Bí Thư chọn địa đầu là Nước Pháp nơi tôi có đầy đủ hồ sơ 200 hãng ma màn hình và tư liệu các “việt kiều iêu nước” tại đây tham gia mạng lưới đã rửa khoảng 20 tỉ Mỹ kim tại Pháp mà người chắc nắm không ít thông tin là nguyên đại sứ tại Pháp Nguyễn Đình Bin sẽ hợp tác cùng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

    Chắc chắn Chính phủ Pháp sẽ giúp Ông và Việt Nam và sẵn sàng thu hồi trả lại số tiền khổng lồ trên qua Ông trả lại cho Nhân dân Việt Nam bằng xây dựng trường học, nhà thương và thư viện trên 63 tỉnh thành và Thủ đô cho nạn nhân đáng thương là Đồng bào ta mà Ông là Người duy nhất sẽ sống mãi đi vào Việt sử và Liên sử (Pháp-Việt, Mỹ-Việt, Úc-Việt, …Ba Lan-Việt nơi mạng lưới rửa tiền hoạt động mạnh).

    Hoàn toàn tin tưởng Ông về việc trừng trị bọn tham nhũng cao cấp nhất, kính chúc Ông Tổng Bí Thư và Phu nhân cùng đại gia đình Ông Tổng Bí Thư tại Hà Nội khoẻ mạnh hạnh phúc và nhất là cái hoả lò tuyệt vời của Tổng Bí Thư tăng tốc hoạt động và chuẩn bị xuất cảng xuất khẩu qua Pháp làm địa đầu trong Chiến dịch lưới trời với sự hợp lực của Chính Pháp như đã làm với Nhân dân và Đất Nước Phi châu Xích đạo bằng hoàn trả tài sản tham nhũng của hai cha con tổng thống và phó tổng thống bị tịch thu tại Paris

    Trân trọng kính thư,

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Nguyễn Hữu Viện
    Người lưu vong hơn 42 Năm vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam
     


      
      

  2. BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC THÊM NHIỀU CHI TIẾT

    https://baotiengdan.com/2022/08/29/gia-dxx-non-hot/#comment-177664

    BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC THÊM NHIỀU CHI TIẾT


    NƯỚC ANH đã thực hiện LUẬT PHÁP SĂN ĐƯỞI bọn tội phạm RỬA TIỀN thật đáng phục
    KỲ VỌNG các Nước TÂY ÂU + BẮC MỸ + ÚC làm như vậy
    Chỉ riêng cha con thằng HOÀNG CHÚC (đúng là bọn Hội ĐỒNG HÀNH ăn hại HAY tòng phạm ĐÁNG NHẼ tụi ĐỒNG HÀNH siêu vi trun..G c..uốc PHẢI LẬT MẶT cha con thằng HOÀNG CHÚC nhưng trong cái Hội ăn mày này cũng toàn là các cậu ấm cô chiêu ĐỎ núp bóng DU HỌC để chuyển gia tài THAM NHŨNG từ MỒ HÔI XƯƠNG MÁU đồng bào DÂN OAN khốn khổ MẤT RUỘNG VƯỜN nhà cửa của Ông bà lưu lại

    ***************************

    Băng nhóm người Việt rửa tiền triệu bảng tại Anh nhận án tù

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62824083

    ***************************

    Tổng số án phạt của 5 bị can trong đó có 4 phụ nữ Việt là 15 năm tù.

    Tòa tại Anh kết án bốn bị can là phụ nữ Việt đã rửa hơn 4 triệu bảng Anh thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên và các tiệm nail.

    Hoạt động tội phạm quốc tế của các bị can được mô tả là dùng sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở Anh để nhận hàng triệu bảng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ.

    Số tiền này sau đó được chuyển cho các công dân Việt Nam khác tại Anh đã và đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang Việt Nam.

    Đơn vị Điều tra Đặc biệt Khu vực Miền Đông (ERSOU), nơi đã phát hiện ra băng nhóm, cho biết một số khoản tiền cũng được rửa qua các tiệm làm móng.


    Cuộc điều tra đã phát hiện ra những sai phạm tài chính trị giá dưới 4,2 triệu bảng Anh.(TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT : đây là VỤ QUÁ NHỎ …hàng 100.000.000.000 đô la đã RỬA TIỀN ra NGOẠI QUỐC từ hơn 15 NĂM qua !!)

    Các khoản tiền này đến từ hoạt động tội phạm như tiền của công dân Việt Nam tại Pháp chi trả từ 7.000 đến 11.500 bảng Anh để đi lậu vào Vương quốc Anh.

    Một số người vào Anh lậu này sau đó làm việc trong các cơ sở trồng và sản xuất cần sa.

    Tin cho hay cảnh sát ra lệnh bắt nghi phạm tại một loạt các địa điểm ở Birmingham, Cambridgeshire, Essex, Leicester, London và Wales.

    Paul Gillick, cảnh sát điều tra thuộc ERSOU cho biết: “Đây là một hoạt động lớn, rất tinh vi nhằm che giấu một lượng lớn tiền mặt tội phạm xuyên biên giới quốc tế.

    Hanh Tuyet Nguyen tạo ra một cơ sở kinh doanh quần áo xuất khẩu tại London như một nơi để nhận tiền mặt từ những hoạt động tội phạm.

    “Những băng nhóm này rất mong có người giúp đỡ để họ tránh bị phát hiện và chuyển tiền cho họ. Mọi người cần phải cảnh giác và nên biết rằng không thể cãi rằng mình không biết: nếu bạn bị bắt đang làm điều này, rất có thể bạn sẽ phải vào tù.”

    Bên cạnh việc phạm tội ma túy, cảnh sát và công tố viên đã phát hiện ra bằng chứng thu xếp các cuộc hôn nhân giả và làm giấy tờ tùy thân giả để các cá nhân Việt Nam đi lại trong hoạt buôn người.

    Một trong trong băng nhóm tội phạm năm người có Geraldo Baci, người đàn ông được xác định là đã cung cấp người cho hoạt động buôn bán cần sa của mình và cảnh sát đã thu giữ số cần sa trị giá khoảng 25.000 bảng Anh cũng như 5.000 bảng Anh tiền mặt khi đột kích cơ sở của người này này. Baci, 30 tuổi, nhận án tù 16 tháng.

    Các bị can người Việt

    My Ha Do (31 tuổi) bị tòa tuyên án năm tội danh bao gồm cung cấp ma túy, lừa đảo và rửa tiền và đã bị kết án ba năm tù. My Ha Do cũng được mô tả là nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của băng đảng này khi chỉ đạo việc chuyển tiền và cố vấn về cách lách luật và kiểm soát rửa tiền của các ngân hàng. My Ha Do được mô tả là học Đại học Cambridge và dùng Facebook để kết nối với sinh viên.

    Hanh Tuyet Nguyen (43 tuổi) bị tuyên án năm tội liên quan tới lừa đảo và rửa tiền và bị kết án hai năm tù. Hanh Tuyet Nguyen, là kế toán viên, bị kết tội điều hành hoạt động rửa tiền tinh vi của băng nhóm, thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng qua hệ thống sinh viên và tạo ra một cơ sở kinh doanh quần áo như một nơi nhận tiền mặt từ những hoạt động tội phạm có tổ chức này vào hệ thống ngân hàng. Công ty nằm ở London này được Hanh Tuyet Nguyen thành lập vào tháng 10/2012 và giải thể vào tháng 4/2021.

    Huyen Phuong Thi Phan (35 tuổi) bị kết án về một tội rửa tiền và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Huyen Phuong Thi Phan chiếm giữ vai trò chủ chốt trong việc xào nấu sổ sách của nhóm này, sử dụng công việc kinh doanh mà Hanh Tuyet Nguyen đã lập ra để làm kênh vận chuyển tiền bẩn về Việt Nam.

    Thành viên nữ thứ tư trong nhóm, Thi Ngoc Nguyen (31 tuổi), bị kết án về hai tội rửa tiền và bị tuyên phạt 10 tháng tù nhưng hưởng án treo cho 18 tháng. Thi Ngoc Nguyen đã cho phép các tài khoản ngân hàng của mình được sử dụng để chuyển tiền bẩn.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel trao Biên bản ghi nhớ về phòng, chống rửa tiền vào tháng 7/2022.

    Kevin Hansford từ Cơ quan Công tố Anh (CPS) được dẫn lời nói trên trang web của cơ quan này rằng: “Đây là một băng nhóm tội phạm cực kỳ tinh vi, sử dụng các phương pháp phức tạp và gian xảo để che giấu các hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp quy mô công nghiệp và lợi nhuận của họ thông qua rửa tiền dưới vỏ doanh nghiệp.”

    “Tôi muốn cảm ơn sự làm việc không mệt mỏi của các cảnh sát điều tra viên trong vụ án này, những người đã phối hợp với bên công tố để triệt phá và ngăn chặn một băng nhóm tội phạm có tổ chức và chúng tôi sẽ truy tìm lợi nhuận bất chính từ những khoản tiền tội phạm này.”

    Vào tháng Bảy năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan phòng, chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh ký Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm giữa hai quốc gia bao gồm cả với phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tội phạm có liên quan.

    Biên bản này được hai bên ký trong dịp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Anh Quốc và thăm Bộ Nội vụ Anh.

    Cuộc điều tra đã phát hiện ra những sai phạm tài chính trị giá dưới 4,2 triệu bảng Anh.(TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT : đây là VỤ QUÁ NHỎ …hàng 100.000.000.000 đô la đã RỬA TIỀN ra NGOẠI QUỐC từ hơn 15 NĂM qua !!)

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62824083

    Các khoản tiền này đến từ hoạt động tội phạm như tiền của công dân Việt Nam tại Pháp chi trả từ 7.000 đến 11.500 bảng Anh để đi lậu vào Vương quốc Anh.

    100% HOÀNG CHÚC cũng như ĐÀN ANH Nghiêm Phong Tuấn và ĐÀN EM Nguyễn Thành Trung (chắc qua công ty màn hình RỬA TIỀN cho Vietjet Air của Nguyễn Thị Phương Thảo NHƯNG ĐẠI DỊCH siêu vi Trun..g C..uốc làm tổn hại …) 3 thằng học TRƯỜNG (rửa tiền cho cán ) NHỚN XXX của Pháp này là điều vô cùng TỦI NHỤC cho chúng NGÀN NĂM BIA MIỆNG trước CHÂM NGÔN Tổ Quốc – Khoa Học – Vinh Quang do Đại đế Nã Phá Luân sáng lập ra trường
    Tôi NGUYỄN HỮU VIỆN kỹ sư viễn thông về hưu THÁCH BỌN siêu vi trùng UNG HỦI : Nghiêm Phong Tuấn + Hoàng Chúc + Nguyễn Thành Trung DÁM tố TÔI đang sống tại PHÁP với tội VU KHỐNG trước số tiền KHỔNG LỒ chúng rửa cho bịn siêu quan đỏ ….
    SẼ BIẾT ai VÀO TÙ và AI trắng án đấy !!!???
    SẼ BIẾT ai VÀO TÙ và AI trắng án đấy !!!???
    SẼ BIẾT ai VÀO TÙ và AI trắng án đấy !!!???

    Điểm số tự lập được xác lập theo nguồn gốc của tài sản:
    100% nếu người đó đã tạo ra doanh nghiệp của riêng mình ha ha ha (VỐN PHẤT LÊN NHỜ rửa tiền cho HOÀNG VĂN NGHIÊN cựu chủ tịT Hà Lội + hàng vạn DÂN OAN màn trời chiếu đất tại vườn hoa Mai Thưởng)


    HÀNG TRIỆU BÀ CON DÂN OAN tại HÀ NỘI và SÀI GÒN chỉ cần HÀNG TRĂM NGƯỜI biểu tình trước SỨ QUÁN và TỔNG LÃNH SỰ PHÁP cùng với Hồ sơ cả hàng trang về BỌN CHÚNG chắc chắn chúng sẽ RA TÒA tại PHÁP và hoàn trả số tiền cho bà con NHƯ THẰNG Tổng thống và CON TRAI hắn Phó Tổng thống xứ PHI CHÂU XÍCH ĐẠO đã bị tịch thu tại PARIS cách đây 2 NĂM

    NHẮN TIN cho bác MẠC VĂN TRANG :
    Hai bác trai và gái MẠC VĂN TRANG + NGUYỄN THI KIM CHI điều động bà con DÂN OAN trước TOÀ LÃNH SỰ PHÁP tại Sài Gòn YÊU CẦU CHÍNH PHỦ PHÁP và TT Macron HÀNH XỬ bọn tội phạm HOÀNG CHÚC + NGHIÊM PHONG TUẤN + NGUYỄN THÀNH TRUNG

    Hai bác trai và gái HUỲNH NGỌC CHÊNH + NGUYỄN THI HẠNH điều động bà con DÂN OAN trước TOÀ ĐẠI SỨ PHÁP tại Thủ đô HÀ NỘI YÊU CẦU CHÍNH PHỦ PHÁP và TT Macron HÀNH XỬ bọn tội phạm HOÀNG CHÚC + NGHIÊM PHONG TUẤN + NGUYỄN THÀNH TRUNG

    THỬ ĐỘ “già d..ái non hột ” + “RĂNG CHẮC C..ặc bền của ĐẠI CA Mạc Văn Trang RA SAO ????????

    BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC THÊM NHIỀU CHI TIẾT

    https://baotiengdan.com/2022/08/29/gia-dxx-non-hot/#comment-177664

    BẤM VÀO ĐÂY ĐỌC THÊM NHIỀU CHI TIẾT

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây