Tình hình Ukraine ngày thứ 174

Phan Châu Thành

17-8-2022

1. Lại liên tiếp các vụ cháy và nổ ở Crimea, mà điển hình là kho đạn quân sự tại Azovske (Maiske), quận Dzhankoi, Crimea. Phía Nga đầu tiên tuyên bố rằng đây hậu quả của “sự cố kỹ thuật” do “hệ thống phòng cháy chữa cháy bị hỏng”, nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố đây là kết quả của sự “phá hoại”.

Vũ khí Nga vứt ngổn ngang gần ga tàu Azovskaya:

Đạn văng khắp nơi khiến Crimea không còn là nơi yên lành nữa:

Cùng lúc đó, trạm biến thế cung cấp điện cho hệ thống tàu hỏa bốc cháy.

Tất cả các tàu tới Crimea đều đã ngừng hoạt động.

Dân Nga phải chuyển qua đi xe bus để rời khỏi Crimea:

Chủ nhiệm văn phòng tổng thống Ukraina Andriy Jermak nói ngắn gọn rằng: “Ukraina sẽ tiếp tục giải giáp các vùng lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng cho tới khi chúng được giải phóng!… Crimea là của Ukraina!”

2. Sở chỉ huy quân sự của Nga ở Lysychank chỉ còn lại đúng lá cờ siêu vẹo sau cuộc tấn công của tên lửa Ukraina – thông tin được công nhận bởi chủ tịch tỉnh Luhansk Serhiy Haidai.

3. Nga tiếp tục ném bom Kharkiv vào ban đêm:

Vào buổi sáng có thể nhìn thấy hậu quả của chúng:

Người dân phải thay thế cửa sổ bằng các tấm ván gỗ, vì kính liên tục bị vỡ bởi áp lực của đạn pháo Nga.

Saltivka bị pháo kích:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW không công nhận việc Nga đã chiếm được Udy và hai làng lân cận, cho rằng phía Nga không đưa được bằng chứng nào cho thông tin này:

Một số nguồn từ Nga cũng bắt đầu rút lại thông tin, trong khi hai ngày trước đây vừa khẳng định “đã chiếm được Udy” – giờ lại chuyển thành – “thông tin chưa kiểm chứng”.

Nga khoe các giàn tên lửa:

Pháo binh Nga tấn công vị trí của phía Ukraina:

Xe bọc thép Nga bị phục kích:

Pháo binh Ukraina tấn công:

4. Sau khi co cụm lại quanh Izium, sức chiến đấu của quân Nga vẫn không được cải thiện, chỉ tổ chức được một cuộc tấn công nhỏ duy nhất hôm nay vào Mazanivka nhưng dường như là để thăm dò sức kháng cự của phía Ukraina:

“Phía Ukraina chậm rãi nhưng chắc chắn đẩy lùi quân Nga ở phía đông bắc, ngày càng xa khỏi thành phố Kharkiv, càng ngày càng tỏ ra sẽ phản công chiếm lại Kherson ở phía nam và áp sát thành phố có vị trí chiến lược Izium” – theo nhận định của tình báo Canada

Bản đồ cho thấy quân Nga đã bị đẩy lùi bao nhiêu trong thời gian qua:

Một đoàn xe bọc thép của Nga bị phục kích:

Quân Ukraina hành quân giữa các xác xe tăng Nga sau trận đánh ở Mazanivka

Xe phóng tên lửa tự chế bởi những người lính Ukraina:

Những người lính Ukraina vẫn ngủ giữa tiếng bom đạn:

5. Nga vẫn bắn pháo vào Slovyansk hàng đêm, nhưng không có bất kỳ một cuộc tấn công bằng bộ binh nào vào trong khu vực:

Chợ Slovyansk lại tiếp tục cháy do đạn pháo Nga:

6. ISW thông báo quân Nga quay trở lại tấn công Siversk, nhưng không thu được kết quả:

Pháo binh Nga bắn vào làng Serebrianka ở phía đông bắc Siversk

7. Bản đồ chiến trường phía đông bắc…

… và phía đông nam Bakhmut:

Chiến sự xảy ra ác liệt tại đây, nhưng bộ chỉ huy quân sự Ukraina thông báo rằng họ đang thành công chặn đứng quân Nga lại:

Nguồn Pháp công nhận điều này:

Bakhmut bị pháo kích:

Nga khoe xe phòng không TOR-M2 SAM:

Xe tăng Nga trên chiến trường:

Lính Nga ở đâu đó trên con đường Lysychansk-Bakhmut:

Xe bọc thép Nga trúng mìn cùng hai xe khác:

8. Tổng thống Pháp Macron lại tiếp tục kêu gọi quân Nga rời khỏi nhà máy điện nguyên tử ở Zaporizhia:

Ngay cả Trung Quốc cũng cho rằng Zaporizhia có thể là một thảm họa hạt nhân:

Còn Nga lại ném một quả bom KAB-500S xuống Zaporizhia tạo ra một hố bom sâu tầm 5m.

9. Quân Nga pháo kích liên tục để ngăn quân Ukraina tới gần dọc theo chiến trường Kherson:

Chiến sự xung quanh làng Arkhangelsk cho thấy quân Nga ngày càng bị chia cắt thành những nhóm nhỏ ở vùng này.

Toàn cảnh chiến trường:

Nova Kakhovka lại tiếp tục trúng HIMARS:

Một xe chở tên lửa Ural Tornado-U của Nga bị bắn cháy ngay khi đang vận chuyển:

Xe tăng khác bị bắn cháy:

Nga bắn tên lửa ở Kherson

Một vị trí của Ukraina bị tấn công bằng pháo:

Bên trong Kherson lúc này, nguồn từ Nga:

10. Chính phủ Nga tổ chức hội trợ triển lãm vũ khí Army 2022 với sự tham gia của tổng thống Nga Putin. Phát biểu tại đây, ông ta lớn tiếng kết tội Mỹ “cố tình kéo dài cuộc chiến” dẫn đến “sự bất ổn định cho toàn thế giới” – trong khi Nga chỉ cần tự nguyện rút quân, trả lại các vùng đang chiếm đóng là sẽ có hòa bình

Nhưng nhìn Putin thần sắc có vẻ không còn được tốt:

Đồng thời Nga khoe một khẩu pháo M777 chiếm được từ quân Ukraina:

… cùng một số vũ khí khác:

… trong đó có cả drone Bayraktar TB2 của Thổ bị hư hỏng

… hay một vị trí của Ukraina, được làm bôi bác để tuyên truyền:

Xe tăng T-14 mới nhất cũng lại được đem khoe, dù chưa từng được mang ra chiến trường:

Nhưng đã có biến cố xảy ra, ngay sau khi tổng thống Nga Putin tuyên bố: “vũ khí Nga hơn hẳn vũ khí phương Tây nhiều thập kỷ” thì một xe quân sự của Nga đã không thể mở cửa để ông ta có thể vào:

11. Thụy Sỹ, một quốc gia xưa nay hoàn toàn trung lập, bất ngờ kêu gọi hạn chế quyền của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc:

Chiến thuật “gây bất ổn trong hậu phương Nga” của Ukraina được tiến hành với một sự chính xác bất ngờ, trong khi quân Nga ùn ùn kéo về phòng thủ Kherson, thì Crimea bị tập kích, là một cái đích rất bất ngờ, ít ai lường trước được, nên do đó, thiệt hại của phía Nga lại càng tăng lên.

Cá nhân mình cũng không ngờ có thể tấn công chính xác đến như vậy và vẫn chưa hiểu bằng cách gì hay vũ khí gì. Nếu bằng máy bay thì khó có thể vượt qua hệ thống phòng không dày đặc, drone thì không có sức công phá tốt, các đơn vị đặc nhiệm thì phải có sự tính toán và phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, tên lửa tầm xa như vậy thì trên lý thuyết phía Ukraina chưa có, mà cũng khó có thể bay tới nơi mà không bị phát hiện. Rõ ràng, phía Ukraina đang có “những lá bài kín” mà chúng ta chưa biết trong tay.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. https://www.youtube.com/watch?v=GvkAIotsfi4 “Dien Bien Phu”(La symphonie des Adieux)
    Georges DELERUE Giải thưởng OSCAR Hollywood về Nhạc phim đã vinh danh bằng KHÚC NHẠC PHIM BI TRÁNG về NHỮNG CHIẾN BINH ANH THƯ ANH HÙNG từng chiến đấu ANH DŨNG tại Địa ngục trần gian ĐIỆN BIÊN PHỦ

    Người Tây phương thuờng phóng khoán và cởi mở hơn
    Ngay cả các bậc võ tướng, lão tướng như Pháp hay Mỹ trở lại Việt Nam thăm lại Chiến trường Xưa

    Tướng Tàu thì chẳng có 1 THẰNG NÀO ! Ngay Tướng Nhật, Tướng Nam Hàn cũng vậy !

    Hãy xem phóng sự

    https://www.youtube.com/watch?v=aOsr54Dxf2c&list=PLI6coYejLWF5-JpIwkBWZXuKIIz9cBPh7&index=1

    Le général BIGEARD PORTRAIT. 1994
    Lão tướng Pháp Marcel Bigeard tuyên bố khi đến thăm lại Chiến trường Xưa Điện Biên Phủ từ đầu đến cuối thật chân thành cảm động !!….

    Tiếc thay Đất Nước không may như Nhật Bản thoát Hán đi vào con đường Nhân bản Nhân văn Khoa học Kỹ thuật Pháp trị của phương Tây !!!

    BẤM VÀO dưới đây XEM CHI TIẾT
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12915

    https://i.servimg.com/u/f64/11/64/31/88/3_bige12.jpg
    Marcel Bigeard
    (sinh ngày 14 tháng Hai 1916 tại Toul – mất ngày 18 tháng Sáu 2010 cũng tại Toul)


    “Xin rải tro bụi hỏa táng Anh và Cha ! Xuống Lòng chảo Điện Biên Phủ phương xa …”
    ********************************************

    “J’ai toujours dit que je ne retournerais à Diên Biên Phu que réduit en cendres, larguées en parachute. Pourtant, quarante ans après, j’y suis revenu pour rendre un dernier hommage à ces jeunes de 20 ans, morts pour la France

    https://www.ledisquaire.com/5837-thickbox_default/general-bigeard-la-france.jpg
    Đại tướng Marcel Bigeard


    Tôi đã luôn nói rằng tôi sẽ chỉ trở lại Điện Biên Phủ chỉ còn là tro bụi tàn hương được thả bằng Hoa Dù. Tuy nhiên, bốn mươi năm sau, tôi trở lại đây để tỏ lòng tưởng nhớ lần cuối cùng những người lính trẻ 20 tuổi đã hy sinh cho Nước Pháp.”

    Đại tướng Pháp Marcel Bigeard tuyên bố khi đến thăm lại Chiến trường Xưa Điện Biên Phủ

    https://www.youtube.com/embed/rpFPysx_PGg
    Đại tướng Bigeard thăm lại Chiến trường Xưa Điện Biên Phủ – Général Bigeard – Ma guerre d’Indochine

    “Xin rải tro bụi hỏa táng Anh và Cha !
    Xuống Lòng chảo Điện Biên Phủ phương xa …”
    Như lời trăn trối vị Đại tướng Lão Tướng
    Thứ trưởng Quốc phòng di chúc Người lính Già
    Yêu Tổ quốc mình yên nghỉ lòng Đất Pháp
    Người lính gan dạ gốc dân dã viễn chinh xa

    https://i.servimg.com/u/f64/11/64/31/88/2_bige13.jpg
    Đại tướng Marcel Bigeard tham gia trận Điện Biên Phủ với Quân hàm trung tá

    “Xin rải tro bụi hỏa táng Cha và Anh !
    Xuống Lòng chảo Điện Biên Phủ tan tành …”
    Sĩ quan can trường ba lần qua Việt Nam tham chiến
    Hoa Dù hạ cánh Điện Biên Phủ đồi xanh
    Về hưu sang thăm bảy lần Chiến trường xưa cũ
    Lịch sử chẳng Ai làm lại được thành lành !

    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQuNkcUc1RU5J1HpHfA65rea8RD1kiMpOTSch7dcsGxGGkn9w&s
    Đại tướng Marcel Bigeard

    “Xin rải tro bụi hỏa táng Anh và Cha !
    Xuống Lòng chảo Điện Biên Phủ phương xa …”
    Người lính già Pháp cuối đời ước nguyện
    Sao lại từ chối trăn chối Người lính già
    Kẻ thù truyền kiếp còn cấp thuyền lương thực
    Nỡ nào chối từ Lính chiến Phú Lăng Sa ? !
    Từng tham dự Thế chiến Hai và thuộc địa
    Cuối đời bảy lần qua lại thăm Việt Nam ta
    Nguyện vọng rắc nắm tro mình xuống Điện Biên Phủ
    Cánh đồng lòng chảo Hoa Dù cuối cùng bung xa
    Sao lại khước từ Di chúc tro bụi được rải
    Xuống Chiến trường Xưa Điện Biên bia mộ xế tà

    https://www.youtube.com/embed/MFq7Wg8UYaA
    Georges Delerue (1) – Dien Bien Phu OST (1992) – Concerto de l’Adieu – Nhạc phim ĐIỆN BIÊN PHỦ

    “Xin rải tro bụi hỏa táng Cha và Anh !
    Xuống Lòng chảo Điện Biên bạt ngàn Xanh …”
    Đại tướng Bigeard huy chương lấp lánh đầy ngực
    Nguyện ước cuối tro xác mình bên đồng đội tinh anh
    Ra đi trở về Chiến trường Xưa cùng Chiến hữu
    Khước từ Nước Pháp dành cho Đại tướng Vinh danh
    Cát bụi Chiến binh lại trở về Cát bụi trận địa
    Bên cạnh Đồng đội đồng cam cộng khổ khi chiến tranh
    Lương tri Lương tâm Tấm lòng Vị Đại tướng
    Marcel Bigeard thác là Thể phách còn mãi Tinh anh

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris, tháng Sáu 2020 – Thế đã 10 Năm Lão Tướng Bigeard đã ra đi ! ….

    (1)
    Georges Delerue là Nhà soạn nhạc phim Người Pháp nổi tiếng như 2 Nhà soạn nhạc phim đồng hương của mình tại Hồ Ly Vọng, California đó là Maurice Jarre với nhạc phim Doctor ZHIVAGO và Françis Lai với nhạc phim LoveStory …

    Cả ba Nhà soạn nhạc phim Người Pháp trên đều được Giải OSCAR về thể loại Nhạc phim

    https://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2014/11/bigeard-adieu-ma-france.jpg
    Marcel Bigeard
    (sinh ngày 14 tháng Hai 1916 tại Toul – mất ngày 18 tháng Sáu 2010 cũng tại Toul)

    BẤM VÀO dưới đây XEM CHI TIẾT
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12915

  2. Xin phép cho em chém gió!

    Có gì đâu mà phải ồn ào. Những xe tăng, xe bọc thép và những chiến cụ của Nga bỏ lại ở Ukraine chẳng qua là những đồ phế thải. Putin không muốn làm hại môi trường sinh thái của nước Nga. Putin xem nước Ukraine là bãi rác của Nga. Những binh lính Nga ở chiến trường Ukraine cũng chung số phận như thế. Họ cũng chỉ là những con chốt thí để lừa cho Ukraine tiêu hao, kiệt lực.

    Đến đúng thời điểm, Putin sẽ đem ra chiến trường Ukraine những đồ chơi xịn và những chiến binh ưu tú nhất của Liên xô. Lúc đó TT Ukraine chỉ còn nước “đầu hàng và phải cúi đầu nhận tội, xin khoan hồng”. Lúc đó cả thế giới bừng tỉnh nhận ra rằng, Putin đại đế vĩ đại đang thống trị cả thế giới. Và tất cả các nước phải sang Nga để triều cống Putin. Ha! ha! ha!


  3. Tàu Hán cộng lao vào Tân Xích Bích mộng du: định làm cú Trân Châu Cảng lần tới cuộc phiêu du ????
    ************************

    Lao vào Tân Xích Bích mộng du
    Tàu Hán cộng cọp giấy dọa hù
    Đông Phong tập trận bắn hỏa tiễn thật
    Định làm cú Trân Châu Cảng phiêu du
    Chiến dịch đổ bộ Đài Loan Mỹ dự phóng
    Khác gì trận chiến đảo Xung Thằng mùa Thu
    Mỹ-Tàu đang mộng du bước vào xung đột
    Thái Bình Dương chắc nổi Sóng thần hận thù
    Chú Sam – chú Chệt mộng du vào Ác mộng
    *** Yêu Hoà bình trọn đời : nhưng nay thích Viễn du
    Mỹ-Tàu chiến tranh đánh đấm sớm nghỉ sớm
    Nhỡ muộn cọp giấy thành hổ thật khó mà trừ
    Đại Hán + Đại Hán vẫn liên minh ma quỷ
    Cho Nhân loại mau vực dậy tái thiết trùng tu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ***
    https://www.scribd.com/document/3828264/DICTpeaceNOBEL

    Cố Thủ tướng Abe là Người nhìn xa thấy rộng Chính khách viễn kiến đã tiên liệu tiên đoán trước bao đại họa trước “sự trổi dậy hòa bình” của Tàu cộng đã muốn sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản để bảo vệ Tổ Quốc mình và dư luận Dân Nhật cũng chắc thấy điều đó qua kết quả bầu cử Thượng viện Nhật vừa qua

    Chưa AI yêu Hòa Bình Việt Nam, khu vực Á châu và HOÀ BÌNH Thế giới như tôi …. từng bỏ gần 10 năm biên khảo Từ điển Hòa Bình 1991-2001 Kỷ niệm 100 Giải Nobel Hòa bình và được Giải Nobel Hòa bình 1970 Norman Borlaug viết lời tựa ….nhưng Thời đại đã khác hẳn… Thế kỷ 21 đầy đại hiểm họa cho Toàn Nhân loại … bọn đầu sỏ đế cuốc mới thâm độc như Tàu cộng Đại Hán đang đóng kịch TRỔI DẬY HÒA BÌNH cứ nhìn chúng chuẩn bị chiến tranh CHỈ 4 NĂM chế tạo tầu chiến bằng toàn hạm đội hải quân PHÁP …cho ra lò tầu sân bay như cho ra lò CHẠP PHÔ !!!

    Thái Hạo đã ngây thơ có ý định ĐÁNH PHỦ HÒA theo kiểu 3 KHÔNG rồi 4 KHÔNG của cha con thằng vịt gian Nguyễn Chí Thanh + Nguyễn Chí Vịnh và thằng bộ ch..ưởng c..uốc f òng hiện nay HÈN tiểu tướng Phan Văn Giang CHÍNH HẮN đã tòng phạm nối dáo với viện quân y nâng cánh cho bọn VỊT Á giết hại nhân dân và quân đội Việt bằng đại dịch và siêu vi trung cuốc qua KIT dởm hàng giả giữa sóng đại dịch…

    Chính phong trào phản chiến chủ hòa TRONG QUÁ KHỨ đã làm CHÍNH THỂ DÂN CHỦ VNCH thua trận ngay trên Nước Mỹ qua giật dây của bọn cậu ấm sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ ăn no ấm cật theo MAO-HỒ ..cỡ như Nguyễn Thái Bình, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Ngọc Giao ….và ngàn thằng bưng bô ngây thơ đã mở đường cho XỨ VIỆT vào Lời nguyền TÂY TẠNG và GIAO CHỈ
    B
    BAM VÀO LIÊN KẾT SAU ĐỌC TIẾP

    https://fr.scribd.com/document/3828264/DICTpeaceNOBEL#from_embed

    https://baotiengdan.com/2020/10/09/to-chuc-luong-thuc-the-gioi-nhan-giai-thuong-nobel-hoa-binh/?unapproved=116025&moderation-hash=69df9947371a2c238576b142f18198fe#comment-116025

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Cảm ơn nước Nga đã cung cấp cho Ukraine một lượng phế thải khổng lồ mà đến cuối thế kỷ này Ukrain vẫn chưa thể dùng hết.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây