Khất thực 4.0

Dương Quốc Chính

14-8-2022

Ảnh: Chùa Ba Vàng

Việc anh Thái Minh đi khất thực, nhận tiền, con nhang quỳ lạy, thực ra nhiều người chửi không đúng chỗ. Hình ảnh này không có gì lạ ở các nước theo Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia. Sư đi khất thực ngoài đường và Phật tử quỳ mọp ở lề đường để trao đồ ăn. Tức là đối với Phật giáo Nam tông (nguyên thủy) thì hình ảnh này quá là bình thường, không có gì phản cảm.

Tuy nhiên, hình ảnh này khá là xa lạ với người Việt Nam. Đó là do Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Bắc tông nhiều hơn, sư không khất thực mà tự nấu ăn ở chùa. Phật giáo Nam tông vẫn hiện diện ở miền Nam nhưng nói chung Giáo hội PG Việt Nam đã tạm dừng để sư đi khất thực, đa số sư đi khất thực ngoài đường là giả sư (đừng ai nói đó là tu tại gia, muốn tu kiểu gì thì tu, muốn xin gì thì xin, không ảnh hưởng đến ai).

Anh Thái Minh và chúng đệ tử khất thực kiểu đó rồi quay phim chụp ảnh làm truyền thông là trong khuôn viên chùa Ba Vàng thôi, nó không trái quy định của Giáo hội Phật giáo. Cái sai là đem bình bát đi nhận cả tiền, nó hơi xôi thịt, nhất là vào ngày Vu lan.

Trong Nam thì dân cúng cô hồn, dân nghèo và trẻ trâu vào cướp đồ lễ. Dù sao còn có lý, vì người ta nghèo mới đi cướp đồ lễ, cũng là theo phong tục. Còn ở chùa Ba Vàng, sư được cúng đồ lễ, trong khi sư giàu nứt đố đổ vách, kêu gọi được mấy trăm tỷ xây chùa! Đấy mới là cái phản cảm cần lên án vào ngày Vu lan (để báo hiếu bố mẹ, không phải báo hiếu sư/chùa).

Tại sao lại chỉ chùa Ba Vàng mới có hình ảnh này?

Hãy đọc chính những gì sư nói về sư, không lại bảo phản động chửi sư, trong ảnh đính kèm! Đại khái là thầy Thái Minh xuất gia theo hệ phái Trúc Lâm nhưng lại có những biểu hiện “sáng tạo” khác người theo Nam tông (cách ăn mặc, lối sống khổ hạnh làm màu và dùng bình bát đi khất thực…).

Từ scandal Ba Vàng mấy năm trước mình đã tìm hiểu về thầy Thái Minh. Nhìn nhận khách quan mà nói thì anh ấy nguyên là Thạc sĩ kinh tế, từng dạy ĐH Kinh tế Quốc dân, nên tố chất kinh doanh của anh nó vượt trội hơn hẳn các thày chùa khác, vốn âm lịch, khiến các thày khác phải kính nể “học theo không nổi”. Anh Minh start up chùa Ba Vàng mà gọi vốn được mấy trăm tỉ là một tài năng kiệt suất, không phải chuyện đùa với một người chưa có gì nổi trội trong giới tu hành phật giáo. Các thầy có vai vế chức sắc mà gọi vốn được cỡ đó thì không nói, đây thầy mới chỉ khởi nghiệp mà làm được vậy thì không phải đơn giản. Chùa to kiểu Bái Đính, Tam Chúc có doanh nghiệp đầu tư thì lại là chuyện khác nhé.

Có lẽ vì anh có kiến thức kinh tài hơn hẳn các đồng chí khác nên có phần khinh bạc, không muốn nghe lời khuyên bảo của các bậc sư huynh. Chính vì thế nên bên Giáo hội Phật giáo cũng không ưa gì anh. Nhân vụ oan gia trái chủ thì anh Minh bị “lột lon” cách mọi chức vụ trong Giáo hội. Duy có chức trụ trì chùa Ba Vàng thì không lột được, vì đó là BĐS do anh start up mà có, không phải của giáo hội. Mấy năm trước, Giáo hội Phật giáo bị tổn thất nặng nề vì mất đi hai phó ban truyền thông mà anh Thái Minh và cư sĩ Phạm (nhân) Nhật Vũ.

Khách quan mà nói tiếp, là anh Thái Minh và chùa Ba Vàng là thánh truyền thông 4.0. Có lẽ họ còn cộng tác với công ty truyền thông chuyên nghiệp để làm Web, Facebook, Youtube để quảng bá hình ảnh cá nhân anh Minh và chùa. Bảo sao con nhang đệ tử vẫn đông, khóa tu mùa hè cả ngàn cháu. Chùa Ba Vàng cũng là nơi được quản lý rất quy củ. Mình nhớ là vào đó còn không mất tiền gửi xe, free hết, chỉ cúng dường tùy tâm. Như thế là dịch vụ rất tốt, kiểu miền Nam, chùa Bắc thua hết về khoản dịch vụ này. Đây là khen chứ không phải chê bai gì nhé.

Ngay cả chuyện khất thực, thày đã có bài viết trên web để kêu gọi con nhang “sớt bát cúng dường”, nên mới đông thế. Nhất là còn có gái đẹp mặc áo dài cúng dường nữa, bảo sao chả lan tỏa hình ảnh! Nói gì nói, thầy làm hình ảnh rất chuyên nghiệp, nếu thầy làm chính trị thì đây cũng là bài xây dựng hình ảnh lãnh tụ chứ gì đâu. Anh em quan lại cũng cần lấy làm tấm gương để học hỏi.

Ảnh trên mạng

Hãy đọc kỹ những gì sư nói về sư trong ảnh đính kèm nhé, không lại bảo mình bốc phét!

Ảnh chụp màn hình
Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. THIÊN CHÚA GIÁO đã đang và sẽ KHAI SINH cho NHÂN LOẠI những TÂM HỒN VĨ ĐẠI về Tôn giáo như MẸ Têrêsa sinh từ ĐẤT NƯỚC NHỎ NGHÈO NÀN
    Đến ngay Khổng Tử từ Trung C..uốc làm sao được như thế !!!

    https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%C3%AAr%C3%AAsa
    KHÔNG GÌ NGẠC NHIÊN Tiểu sử của Mẹ Têrêsa gần 160 thứ Tiếng

    Mẹ Têrêsa (còn được gọi là Thánh Têrêsa thành Kolkata; tên khai sinh tiếng Albania: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; phát âm tiếng Albania:   26 tháng 8 năm 1910 – 5 tháng 9 năm 1997) là một nữ tu và nhà truyền giáo Công giáo Rôma người Ấn Độ gốc Albania.

      Bà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái tại Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, và đến các quốc gia khác.

    Năm 1970, Mẹ Têrêsa trở thành một nhân vật toàn cầu nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một phần là nhờ một quyển sách và cuốn phim tư liệu tựa đề Something Beautiful for God của Malcome Muggeridge. Bà được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1979 như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà.

    THIÊN CHÚA GIÁO đã đang và sẽ KHAI SINH cho NHÂN LOẠI những TÂM HỒN VĨ ĐẠI về Tôn giáo như MẸ Têrêsa như Đắc Lộ có công lớn khai sinh Tiếng Việt hiện đại vào bao Đức cha Giám mục trên khắp Thế giới làm việc Thiện nguyện (dĩ nhiên KHÔNG QUÊN có bọn ấu dâm bệnh hoạn trà trộn NHƯNG chỉ là THIỂU  SỐ !!)

    Không ngạc nhiên gì đến tận cùng cuối đời gần 90 tuổi các vị Giáo sư chân sư như VŨ QUỐC THÚC và NGUYỄN XUÂN VINH vốn Phật giáo  đã tìm về ÁNH THIÊN CHÚA vốn bao dung phổ quát nhân loại so với Hồi giáo, Ấn giáo và cả Do thái giáo ….
    PHẬT VIỆT YÊN TỬ kết hợp được cơ cấu tổ chức như VATICAN là THÀNH TRÌ VẠN ĐẠI ngăn cản ĐẠI HÁN Bắc phương ….

    Căm giận thay bọn ĐẠI HÁN hạ lệnh ngầm chỉ phát triển những hệ phái tà đạo nhất là BẮC TÔNG hay NAM TÔNG tạp pí lù …. để NÔ LỆ Hán hóa DÂN VIỆT nhìn cháu bé gái quỳ phủ phục trên đường dưới chân THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH mà đau lòng trước cảnh chúng lấy PHẬ..P GIÁO GIẢ CÀY TÀO THÁO TÀO LAO MAO+TẬP  hành hạ cháu bé gái cúi lạy trên mặt đường vào MÙA ĐẠI DỊCH SIÊU VI TRUN..G C..UỐC !!!!
    Chưa kể  THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH mới đêm qua THƯỞNG THỨC làm tan nát NHŨ HOA hoa sen NỮ PHẬ..P TỬ dâng hoa sen trong biển lửa DỤC VỌNG của siêu quỷ tăng 1 HẠNH !!!!  hôm sau  THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH cùng NÀNG đóng phim làm CLIP video để chu dụ quyên tiền CHÙA 3 VÀNG khè như tôi từng lật mặt nạ HOÀ THƯỢNG thích đủ thứ THIỆN TRÂU cùng với Ni cô THƯỢNG TÁ côn an nằm vùng PARIS dưới bí danh THÍCH đủ thứ MẠN ĐÀ LA …mà nhóm DIỄN ĐÀN CHÚ CUỘI Paris đã đăng tin mụ thượng tá vừa về chầu MAO-Hồ

    /vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%C3%AAr%C3%AAsa

    Mẹ Têrêsa (còn được gọi là Thánh Têrêsa thành Kolkata; tên khai sinh tiếng Albania: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; phát âm tiếng Albania:   26 tháng 8 năm 1910 – 5 tháng 9 năm 1997) là một nữ tu và nhà truyền giáo Công giáo Rôma người Ấn Độ gốc Albania.

      Bà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái tại Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, và đến các quốc gia khác.

    Năm 1970, Mẹ Têrêsa trở thành một nhân vật toàn cầu nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một phần là nhờ một quyển sách và cuốn phim tư liệu tựa đề Something Beautiful for God của Malcome Muggeridge. Bà được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1979 như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà.

    THIÊN CHÚA GIÁO đã đang và sẽ KHAI SINH cho NHÂN LOẠI những TÂM HỒN VĨ ĐẠI về Tôn giáo như MẸ Têrêsa như Đắc Lộ có công lớn khai sinh Tiếng Việt hiện đại vào bao Đức cha Giám mục trên khắp Thế giới làm việc Thiện nguyện (dĩ nhiên KHÔNG QUÊN có bọn ấu dâm bệnh hoạn trà trộn NHƯNG chỉ là THIỂU  SỐ !!)

    Không ngạc nhiên gì đến tận cùng cuối đời gần 90 tuổi các vị Giáo sư chân sư như VŨ QUỐC THÚC và NGUYỄN XUÂN VINH vốn Phật giáo  đã tìm về ÁNH THIÊN CHÚA vốn bao dung phổ quát nhân loại so với Hồi giáo, Ấn giáo và cả Do thái giáo ….
    PHẬT VIỆT YÊN TỬ kết hợp được cơ cấu tổ chức như VATICAN là THÀNH TRÌ VẠN ĐẠI ngăn cản ĐẠI HÁN Bắc phương ….

    Căm giận thay bọn ĐẠI HÁN hạ lệnh ngầm chỉ phát triển những hệ phái tà đạo nhất là BẮC TÔNG hay NAM TÔNG tạp pí lù …. để NÔ LỆ Hán hóa DÂN VIỆT nhìn cháu bé gái quỳ phủ phục trên đường dưới chân THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH mà đau lòng trước cảnh chúng lấy PHẬ..P GIÁO GIẢ CÀY TÀO THÁO TÀO LAO MAO+TẬP  hành hạ cháu bé gái cúi lạy trên mặt đường vào MÙA ĐẠI DỊCH SIÊU VI TRUN..G C..UỐC !!!!
    Chưa kể  THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH mới đêm qua THƯỞNG THỨC làm tan nát NHŨ HOA hoa sen NỮ PHẬ..P TỬ dâng hoa sen trong biển lửa DỤC VỌNG của siêu quỷ tăng 1 HẠNH !!!!  hôm sau  THẰNG SƯ HỔ MANG thích đủ thứ THÁI MINH cùng NÀNG đóng phim làm CLIP video để chu dụ quyên tiền CHÙA 3 VÀNG khè như tôi từng lật mặt nạ HOÀ THƯỢNG thích đủ thứ THIỆN TRÂU cùng với Ni cô THƯỢNG TÁ côn an nằm vùng PARIS dưới bí danh THÍCH đủ thứ MẠN ĐÀ LA …mà nhóm DIỄN ĐÀN CHÚ CUỘI Paris đã đăng tin mụ thượng tá vừa về chầu MAO-Hồ

    https://www.diendan.org/Doi-song/tin-buon/ni-truong-man-da-la-1935-2018

    Không ngạc nhiên gì đến tận cùng cuối đời gần 90 tuổi các vị Giáo sư chân sư như VŨ QUỐC THÚC và NGUYỄN XUÂN VINH vốn Phật giáo  đã tìm về ÁNH THIÊN CHÚA vốn bao dung phổ quát nhân loại so với Hồi giáo, Ấn giáo và cả Do thái giáo ….
    Riêng tôi vẫn cố gắng giữ Đạo Phật thiện tâm như PHẬT VIỆT YÊN TỬ trong Tâm não không dời cho đến mất như đã đang và sẽ giữ VIỆT TỊCH thẻ hộ mệnh không bao giờ thay đổi ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Đức Bụt Trần Nhân Tông, Người đang xuống Núi Yên Tử cứu vớt Dân Việt thời Tàu-Toàn cầu
    *****************

    Toàn Dân Việt đang chờ Bình minh !
    77 Năm dài thật dài thao thức trăn trở
    Toàn Dân Việt đang chờ Rạng đông !
    77 Năm dài thật dài trăn trở thao thức

    Ngay cả Đức Bụt Trần Nhân Tông
    Người đang xuống Núi Yên Tử
    Cứu vớt Dân Việt thời Tàu-Toàn cầu
    Gần Trăm triệu Đồng bào
    Lưu đày ngay giữa Quê Hương
    Cùng lưu vong ngoài Tổ Quốc
    Đang ngắm nhìn Sao Bắc Đẩu
    Đang lặng ngắm Sao Mai
    Rung động với Chân tình yêu Quê Cha Đất Mẹ
    Cùng Niềm tin và Hy vọng !

    Như Ánh sáng Hải đăng soi sáng Biển Đông
    Như Tia sáng Laser đốt thiêu Liêu Ninh – Quảng Đông – Phúc Kiến
    Đại thắng Bạch Đằng thứ Ba
    Cùng với AUKUS + Bộ tứ Kim cương
    Quét sạch nhà nước hải tặc
    Quét sạch Đại Hán khỏi Thái Bình Dương
    Quét sạch giặc trong hại Dân bán Nước
    Quét sạch bọn quan tăng ma tăng ác tăng

    Xong rồi Đức Bụt Trần Nhân Tông
    Lại gác Kiếm thiêng hoàn trả Hồ Gươm
    Người sẽ lên Núi Yên Tử
    Sẽ tỏa sáng Tân Đại Việt trong Niên kỷ III !
    Sẽ lấp lánh Tân Thăng Long vào Thế kỷ 21 !

    Và Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu sẽ đua nở
    Hoa Độc lập – Hoa Tự do
    Hoa Hạnh phúc – Hoa Dân chủ
    Hoa Dân quyền – Hoa Canh tân
    Đấy là Giấc mơ Tân Việt Nam ngàn đời mơ ước
    Và kẻ thù dưới vạn tên gọi phải chết, phải chết …!
    Hận thù, cuồng đạo, đảng đoàn, gian dối,…
    Ấu dâm, thuốc lắc, bằng giả, hoa hậu, nghị gật, bia ôm,…
    Biến mất, bác Mao ! bác Hồ !
    Biến mất, Đảng đoàn!

    Toàn Dân Việt đang chờ Bình minh !
    77 Năm dài thật dài thao thức trăn trở
    Chúng ta sẽ tất thắng ! Chúng ta sẽ toàn thắng !

    Toàn Dân Việt đang chờ Rạng đông !
    77 Năm dài thật dài trăn trở thao thức
    Chúng ta sẽ tất thắng ! Chúng ta sẽ toàn thắng !
    Vào sáng mai : Rạng đông – Bình minh !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Cũng vì có những người Sư như thế nên đã lâu lắm rồi mà tôi chưa bao giờ đi chùa. Ai cũng như tôi thì chắc tên Thái Ninh này không có cái để ăn, cũng chỉ vì đa phần người dân còn nhiều người mê tín dị đoan không hiểu biết về đạo Phật nên mới như thế, nhưng tin tôi đi, quả báo nhãn tiền, kiếp sau những Sư như vầy sẽ có một đòi sống nghèo khó cô đơn, đã có nghiệp thì phải trả, không thể trốn tránh được đâu.

  4. Người chân tu nhưng không chịu khom lưng uốn gối trước tà quyền cộng sản thì sẽ bị chúng đàn áp.

    Kẻ làm nghề tu hành, khép nép trước uy lực của quan lại cộng sản các loại, thì được chúng cho tự tung tự tác, muốn vẽ dơi vẽ chuột gì thì mặc sức. Những kẻ khoác áo thày tu này cố tình nhập nhèm giữa mê tín dị đoan với tín ngưỡng lừa bịp dân lành, vừa ru ngủ họ vừa thò tay vào túi họ vét tiền.

    Tồn tại bọn người tu giả ấy nằm trong sách lược ngu dân của cộng sản nên được chúng chống lưng, cấu kết dựng lên những Bái Đính, Tam Chúc… mê hoặc những người cả tin và là nơi cho bọn trọc phú khoe tiền, khoe của.

    Đây chính là mưu đồ phá hoại tôn giáo thâm độc của loài cộng sản.


  5. Phậ..p tử cái dâng “Hoa Sen trong Biển lửa Dục” cho Hạ tọa Thích Hổ Mang
    *********

    “Hoa Sen trong Biển lửa Dục” hiến dâng
    Thầy trọc dz..ề từ Cõi niết xuống trần
    Côn an giả sư hổ mang dục hổ lửa
    Áo cà sa vàng từa chùa Bắc phương Thiếu lâm
    Không làm nên Hòa thượng chân tu đạo đức
    Núp áo chùng thâm đen tô hô Tô N..(l)âm
    Không làm nên Linh mục chơn tu đức hạnh
    Theo dõi ‘nằm vùng’ chùa chiền nhà thờ trong tầm
    Nhìn Phậ..p tử dâng “Hoa Sen trong Biển Dục”
    Mông nàng còn to hơn sọ anh Thái Minh chùa Ba Vàng
    Ph..ập sống thánh Minh thánh Hồ 4.0 mực Tàu trắng
    Chắc hơn cả “3 Không” rồi “4 Không” thầy Vịnh làng chàng

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. Mọi cái từ thượng vàng xuống chí đến hạ cám, đã qua tay cs là biến hình ngay thành quái thai. Ngày xưa các chùa Nam tông trong Nam không bao giờ thấy sư quảng cáo cho việc khất thực cả, đó là chuyện xuất phát từ tấm lòng nhà tu và tín đồ, không ai có quan niệm mua danh, mua phúc qua hành động cả. Khi xưa cs gài mấy ông sư giả tu vào chùa làm gián điệp, hoạt động kín, cho mục đích xâm lăng miền Nam. Bây giờ lại dùng sư giả lái người dân thường mê tín vào mục đích lừa bịp thế giới là csvn cho tự do tôn giáo. Với cs không có gì là không dùng vào mục đích lợi dụng cho sự tồn tại của nó. Tôi muôn đời éo tin vào các màn kịch cs diễn dù dưới bất kỳ hình trạng nào.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây