Trò chơi hạ màn

Đỗ Ngà

7-8-2022

Chuyến đi của bà Nancy Pelosi đến 5 nước gồm: Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó việc đến Singapore và Malaysia không phải là mục đích chính, mà mục đích chính là ba quốc gia còn lại. Trong chuyến đi này có hai điếm nóng mà bà Pelosi đã đến, đó là Đài Loan và khu phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, Mỹ khiêu khích là họ có cái lý của họ. Bởi chuyến đi đó xem như Mỹ đã ngầm cho thế giới biết, Mỹ ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” nhưng không theo ý Trung Quốc mà là theo ý Đài Loan, nghĩa là Mỹ vẫn muốn Trung Quốc thống nhất về lãnh thổ nhưng theo thể chế chính trị nào thì… chưa biết. Đấy là vấn đề làm cho Bắc Kinh điên lên.

Khi đặt quan hệ ngoại giao, phía Trung Quốc luôn áp đặt “Chính sách một Trung Quốc” theo ý của họ, nên quốc gia nào có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh hầu hết đều thừa nhận chính sách này, tuy nhiên họ vẫn đặt quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhưng không phải ở cấp nhà nước mà là theo cách “chui” như Việt Nam và nhiều nước khác.

Về phần Mỹ, miệng thì cứ nói “ủng hộ Chính sách Một Trung Quốc” nhưng hành động thì ngược lại và tất hiên, Trung Quốc hiểu dụng ý của Mỹ chứ họ không ngây ngô. Đáp lại sự hung hăng (mà đúng hơn sự tức tối vì bị Mỹ chơi khăm) của Trung Quốc lại là thái độ rất bình tĩnh của Mỹ, miệng họ vẫn nói “Ủng hộ Chính sách Một Trung Quốc” như cứ muốn trêu Bắc Kinh. Không bẻ lại Mỹ bằng lí, Trung Quốc dùng dao kiếm mua thị uy nhưng xem ra Mỹ vẫn… tĩnh như ruồi. Trung Quốc dù có điên cỡ nào nhưng vẫn bế tắc. Đến dùng dao kiếm mà “chúng tĩnh như ruồi” thì còn làm gì được nữa đây?

Đã từ lâu, Mỹ biết liên minh Nga – Trung – Triều là liên minh bền vững, vì thế bà Nancy Pelosi đã khiêu khích cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên. Đây là hành động kích cho cả đám xông lên. Phải tự tin thế nào Mỹ mới chọc cả đám như thế. Đáp lại, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích bà Pelosi và ngay sau đó là tuyên bố gởi 10 vạn lính đánh thuê sang để tiếp sức quân Nga ở mặt trận Ukraine. Thực ra liên minh Nga – Trung – Triều đã có từ lâu nay, bà Pelosi lật mặt nạ cho thế giới thấy mà thôi. Và đến nước này, liên minh này không cần giấu bài nữa làm gì.

Chiến trường Ukraine đang là bài học nhãn tiền cho Bắc Kinh. Đánh thì chỉ có thể “ôm đầu máu” như Nga nên Tập Cận Bình không dại, ông chỉ lo múa kiếm chữa thẹn là chủ yếu. Khi ngày tập trận cuối cùng vừa xong, Bắc Kinh thông báo họ tập trận thêm một tháng nữa từ ngày 8 tháng Tám đến ngày 8 tháng Chín tại Biển Bột Hải. Nói về Biển Bột Hải, đây là vùng biển vịnh tiếp giáp với Biển Hoàng Hải, nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Hành động này muốn đe doạ Nhật – Hàn và ủng hộ thằng em Bắc Triều Tiên chứ không liên quan gì đến Đài Loan.

Việc tập trận một tháng tại biển Bột Hải là hành động rút từ từ để chữa thẹn, bởi vì đang múa kiếm vù vù và hò hét rân trời mà bỗng rút không còn tăm hơi thì nhục không giấu đâu cho nổi, nên phải vung gươm múa kiếm bâng quơ rồi lùi dần vào sau cánh gà và biến khỏi sân khấu một tháng sau đó. Khổ ông Tập, hò hét cho dữ rồi phải nghĩ cách chữa thẹn rất tốn kém như thế.

Đáp lại hành động chữa thẹn của Trung Quốc là hành động thật của Mỹ. Theo CNN cho biết, vào giữa tháng Mười, Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự với Ấn Độ tại vùng núi cách Đường biên giới Ấn-Trung chưa đầy 100km. Đây là thông điệp của Mỹ muốn gởi đến Trung Quốc rằng “mi động tới Đài Loan thì Tây Tạng sẽ độc lập”.

Đây quả là nước cờ cao tay. Đánh Đài thì vừa ôm đầu máu mà có thể mất cả vùng Tây Tạng rộng lớn, liệu Tàu có dám đánh đổi không? Xem ra, Tàu không những dưới Mỹ về thực lực quân sự mà thua mưu Mỹ, chính Mỹ đã nhá kế “vây Ngụy cứu Triệu” để cảnh cáo Tàu. Mà hay hơn nữa, nếu Mỹ dùng kế “Vây Ngụy cứu Triệu” thì chẳng khác nào lấy gậy ông đập lưng ông cả. Xem ra ông Tây Mỹ cũng giỏi kế Tàu phết.

_____

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN


  1. Cố Tài tử Ronald Reagan hết còn đến gặp Tiên Sa
    ******************************

    Chàng hết còn gân đến Tiên Sa !
    Nàng theo bọn bán Nước bán nhà
    Trên Đèo Hải Vân chẳng còn dịp
    Nhìn xuống hải vịnh trùng khơi xa
    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
    Hai lần trước dừng chân Vịnh Tiên Sa
    Mây biển lửng lơ treo Đèo cao vút
    Cát bụi Lão tướng *** về lại Quê Nhà
    Phố biển Đà Nẵng nay buồn Hải phố
    Cuộc lữ Lưu vong vọng Cố quận xế tà….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    cảm tác nhân Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử hủy bỏ chuyến viếng thăm ngàoi khơi Đà Nẵng, Vịnh Tiên Sa

    *** Tro bụi cố Trung tướng Ngô Quang Trưởng gởi lại trên Đèo Hải Vân

  2. Vua đỏ Tập học chiến sách Tôn Chết: “Bất chiến tự nhiên thành” ngờ đâu Đài Loan quyết chiến không hàng
    ******************

    “Lục quái trận đồ vây Đài Loan
    Sáu khu vực trực tuyến luận bàn
    Như dây thòng lọng muốn thắt cổ
    Đài Loan hướng Tây Nam bắt hàng”
    Hồng đế Tập Cận Bình học Tôn Tử:
    “Bất chiến tự nhiên thành” như Lưu Bang
    Cô lập bao vây Đài Loan đảo quốc
    Ai ngờ vẫn sống còn Đài Loan !
    Vẫn bất khuất cùng Thế giới
    Tự do sánh vai Đài Bắc ngang tàng
    Chiến tranh tâm lý: tập trận bắn thật
    Rồi tấn công biện pháp cuối leo thang
    Vua đỏ Tập học chiến sách Tôn Tử:
    “Bất chiến tự nhiên thành” như Lưu Bang
    Ngờ đâu vỡ mộng chiến lược Tôn Chết
    Chắc sẽ vẫn sống còn Đài Loan !
    Vẫn bất khuất cùng Nhân loại – Thế giới
    Tự do kề vai Đài Bắc không hàng

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  3. Bão Tây gặp Lốc Đông : Chiến tranh tuyệt đối toàn diện HAY Nghệ thuật chiến chinh ???
    **********************

    天生无敌于
    – 孫子

    „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. “
    – Carl Von Clausewitz

    Thế sử ! Thế sự ! Về đâu hỡi tá ???
    Chinh chiến gặp nhau : Chính nghĩa – Ác tà
    Phương pháp Chiến tranh tuyệt đối toàn diện
    Đối đầu Nghệ thuật Chinh chiến gần xa
    Nửa Đông thiếu Việt Nam – Nam Hàn – Nhật
    Lốc từ Trun..g C..uốc : rốn vũ trụ bà bà
    Máu đen bành trướng gian hùng Đại Hán
    Chuyến này vỡ toang “Đại mộng Trun..g Hoa” !
    Eo biển Đài Loan đến hẹn lan tỏa
    Thái Bình Dương qua Biển Ấn Hằng Hà
    Tận Đại Tây Dương đến Địa trung Hải
    Thứ Hai rồi chắc Thế chiến thứ Ba
    Chắc chắn Nhân loại bên bờ hủy diệt
    Hỏa ngục phủ Trần gian buổi xế tà
    Ý hệ quái thai Tàu-Toàn cầu hóa :
    Đẻ quái vật khủng long ác bà bà !!!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Xin được nói cho rõ là Mỹ ủng hộ “Chính sách Một Trung Quốc” nhưng từ năm 1979 tổng thống Jimny Carter đã ký đạo luật “Taiwan Relations Act” nhấn mạnh rằng việc thống nhất chỉ được thực hiện trong hòa bình, có sự thỏa thuận và đồng ý của cả hai bên. Nếu Đài Loan muốn trở thành một tỉnh của Tàu, Mỹ sẽ không ngăn cản, nhưng Mỹ sẽ giúp Đài Loan bảo vệ lãnh thổ nếu Tàu cộng có những hành động cưỡng bức Đài Loan sát nhập vào Tàu dưới bất cứ hình thức nào. Đạo luật này vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây