Khi nào là ‘phản cảm’ và lúc nào là ‘tháo gỡ vướng mắc’?

Blog VOA

Trân Văn

4-8-2022

Không có bất kỳ viên chức hữu trách cũng như cơ quan truyền thông chính thức nào cảm thấy hộ chiếu mẫu mới gây… “phản cảm”.

Thông qua báo giới, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (Sở VHTTDL) tỉnh Ninh Thuận vừa khẳng định với công chúng: Sự kiện một nhóm du khách, trong đó có một số phụ nữ mặc bikini tham gia nhặt rác tại bãi biển ở khu vực vịnh Vĩnh Hy thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, nằm trong địa phận xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hài, tỉnh Ninh Thuận “không vi phạm quy định nào của pháp luật” (1)

Nói cách khác, việc vừa mặc bikini, vừa nhặt rác ở bãi biển không… “phản cảm”.

Chuyện một số phụ nữ mặc bikini tham gia nhặt rác ở bãi biển thuộc khu vực vịnh Vĩnh Hải trở thành… “sự kiện” sau khi vài người sử dụng mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh về việc một số phụ nữ đến khu vực vừa kể du lịch, trong khi tắm biển, họ tham gia nhặt rác và phê phán đó là… “phản cảm” bởi… “mượn việc nhặt rác để khoe thân, người làm việc nhặt rác thật sự không ăn mặc kiểu đó”.

Từ vài chỉ trích như thế, một số cơ quan truyền thông chính thức, dẫn đầu là tờ Pháp Luật TP.HCM lập tức nhảy vào truy vấn các viên chức hữu trách ở địa phương, ví dụ Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, UBND xã Vĩnh Hải về… “trách nhiệm”, khiến những nơi này phải hứa sẽ “phối hợp” với nhau để “xác minh, nhắc nhở nhóm du khách có hành động… “phản cảm” như vậy” (2).

Không may cho những cơ quan truyền thông chính thức năng nổ trong việc bảo vệ… “đạo đức và luật pháp” là sau đó, rất nhiều người khác lập tức lên tiếng trên mạng xã hội bảo vệ chuyện mặc bikini lượm rác ở bãi biển vì: Ra biển, mặc bikini là bình thường, nhặt rác là một hành động đẹp… Do vậy, Giám đốc Sở VHTTDL phải “nói lại cho rõ” như đã kể còn tờ Pháp Luật TP.HCM thì lẳng lặng đục bỏ bài… “điều tra” (3).

Với hàng loạt “sự kiện” liên tục được xác định là… “phản cảm” trong ít ngày gần đây – chẳng hạn, ngoài “sự kiện” một số phụ nữ mặc bikini tham gia nhặt rác tại bãi biển ở khu vực vịnh Vĩnh Hy như vừa đề cập, còn có “sự kiện” một số phụ nữ cởi áo lót để múc nước khi tham gia trò chơi tập thể lúc tắm biển tại khu vực Cửa Lò, thị xã Nghệ An, tỉnh Nghệ An (4),… – liệu hệ thống truyền thông chính thức và các viên chức hữu trách có thật sự nhanh nhạy trong việc phát giác, xử lý các “sự kiện”… “phản cảm”?

Trước khi trả lời nên đối chiếu với hàng loạt sự kiện khác trong ít ngày gần đây…

***

Sự kiện nóng nhất mà tính chất và qui mô vượt xa các “sự kiện” đã xảy ra ở vịnh Vĩnh Hải, bãi biển Cửa Lò,… là việc hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới không được một số quốc gia chấp nhận vì không có “nơi sinh”. Mẫu hộ chiếu mới được khẳng định là theo “xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0” không chỉ gây lo âu mà còn lộn ngược sinh hoạt cá nhân của hàng triệu công dân khi cần đi lại bên ngoài lãnh thổ Việt Nam (du lịch, du học, lao động, thăm thân nhân, kinh doanh).

Sau khi khẳng định: Mẫu mới của hộ chiếu phổ thông được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế (5), mới đây, đại diện Bộ Công an thừa nhận, mẫu hộ chiếu mới tạo ra “vướng mắc về một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật” nên “đang phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đơn vị liên quan xử lý”. Trước mắt “sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới ‘nơi sinh’ của công dân” (6).

Cứ như những gì Bộ Công an đã thể hiện thì các “vướng mắc về một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật” do mẫu hộ chiếu mới mà Bộ Công an thiết kế – tổ chức in ấn và cấp phát là… “bình thường”. Chính phủ cũng thấy là… “bình thường” dẫu nhận ra rằng mẫu hộ chiếu có thể “tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”, thành ra Thủ tướng chỉ đề nghị Bộ Công an… “nghiên cứu giải pháp” để… “tháo gỡ vướng mắc” (7).

Không có bất kỳ viên chức hữu trách cũng như cơ quan truyền thông chính thức nào cảm thấy hộ chiếu mẫu mới gây… “phản cảm”. Tương tự, trong năm năm vừa qua, các viên chức hữu trách ở tất cả các cấp cũng không… “cảm” thấy gì về sự kiện “Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2” ngốn hết 4.400 tỉ rồi để đó nuôi cỏ dại, mặc cho thiết bị rỉ sét. Cho đến tuần rồi, Thủ tướng chỉ tỏ ra… “sốt ruột” và “xót ruột”, yêu cầu… “tháo gỡ vướng mắc” (8).

***

Trong mắt báo giới và trong nhận thức của các viên chức hữu trách ở Việt Nam, loại vấn đề nào, liên quan đến những ai cần được… “điều tra” ngay, cảnh báo sớm vì… “phản cảm” để giới hữu trách tích cực xử lý lập tức? Loại vấn đề nào không thể… “cảm”, không nên… “cảm”, chỉ ngậm tăm. Nếu có đề cập thì chờ thông báo để tường thuật một cách “trung thực, khách quan” về những “vướng mắc” cần “tháo gỡ”, hoặc những hứa hẹn, chỉ đạo… “tháo gỡ vướng mắc”?

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/cong-dong-mang-phan-doi-y-kien-che-trach-khach-mac-bikini-nhat-rac-o-bien-post1484726.html

(2) https://plo.vn/se-nhac-nho-nhom-phu-nu-mac-bikini-nhat-rac-phan-cam-post692181.amp

(3) https://zingnews.vn/cong-ty-xin-loi-khi-nhom-nu-nhan-vien-coi-ao-nguc-o-bien-cua-lo-post1340614.html

(4) https://zingnews.vn/cuc-xuat-nhap-canh-ho-chieu-moi-cua-viet-nam-dung-chuan-quoc-te-post1339817.html

(5) https://laodong.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-cong-dan-co-quyen-chon-ho-chieu-gan-chip-hoac-khong-736050.ldo

(6) https://congan.com.vn/tin-chinh/se-ghi-bo-sung-o-phan-bi-chu-trong-ho-chieu-moi-noi-sinh-cua-cong-dan_134969.html

(7) https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-bo-cong-an-co-giai-phap-ve-mau-ho-chieu-moi-2045956.html

(8) https://cadn.com.vn/thu-tuong-sot-ruot-va-xot-ruot-truoc-thuc-trang-du-an-mo-rong-giai-doan-2-nha-may-gang-thep-thai-nguyen-post264608.html

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hình ảnh mặc bikini lượm rác vẫn đẹp hơn người mặc vest thắt cravat đôi nón cối xả rác.

  2. Cho phép tớ được phản biện vài điều trong bài này

    – Ông Tô Lâm là bộ trưởng công an, chỉ phụ trách 1 số việc, ví dụ Trịnh Xuân Thanh, rất được lòng các trí thức như Trần Đình Triển . Có thể người phụ trách chuyện này đã tham khảo ý kiến của những “trí thức” cố vấn kiểu IDS ngày xưa cho ô TL, chớ ổng hổng có thì giờ mà rị mọ chuyện này . Đám cố vấn kiểu IDS … Well, (rất) nhiều câu diễu thông dụng trong xã hội VN có khởi điểm từ lúc đó .

    – Nói chuyện hộ chiếu ảnh hưởng tới du lịch của Việt Nam & vì vậy, ảnh hưởng tới kinh tế trong nước là nói bậy . Đúng, Trân Văn rất đáng khen khi quan tâm tới sự tồn vong của Đảng qua kinh tế, ie ngân sách này nọ . But it stop there. Ta vẫn chấp thuận hộ chiếu từ TẤT CẢ các nước trên thế giới, có nghĩa du lịch từ thế giới tới VN, tiêu tiền vô kinh tế VN vẫn được chấp nhận . Chiều ngược lại thì không xuôi chèo mát mái lắm, nhưng không ảnh hưởng gì tới ngành du lịch ở Việt Nam, nếu không nói là phát triển hơn . Những nước không công nhận hộ chiếu của VN, its their loss. Người VN nếu không đi Đức hay Tây Ban Nha được, even better. 1- Sẽ không làm nhục quốc thể nhà các bác bằng những trò được các bác xem là chuyện nhỏ còn hơn con thỏ con của con thỏ . 2- Nhu cầu du lịch sẽ đưa họ đi du lịch trong nước, vòng tuần hoàn khép kín như V-A-C ngày xưa . Du lịch & kinh tế sẽ phát triển như Phù Đổng luôn . 3- Làm tăng lòng yêu nước của họ . Cho tới 1 ngày đẹp -hoặc xấu, tùy cách nhìn- trời nào đó, nhìn quanh mình toàn những clones của Nguyễn Hữu Viện cả . Its a sight to behold! Ai ở Việt Nam cũng hừng hực tình yêu nước của Nguyễn Hữu Viện là tư duy Vượt Qua Thiện Ác của Nguyễn Hữu Liêm … Holy Phúc, lúc đó thì hổng ai dám đụng tới Việt Nam lun!

    Nếu điều đó xảy ra, Đảng có thể trưng dụng ngoại tệ của toàn dân để mua hàng không mẫu hạm của Botswana mà hổng ai ẳng lên 1 tiếng . Aint it great, aint it grand! Giấc mơ của Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, dân & Đảng thành 1 khối thống nhất, nhờ 2 ông trời đánh đó sẽ trở thành hiện thực!

  3. Có ông cựu nhà báo, một thời ba hoa thiên địa chém gió đủ mọi điều, đã để lại câu nói cực chuẩn: “nhà báo phải như con chó ấy “.

    Lũ chó ấy khi có khách lạ đầu xóm, môt con sủa thì nhất loạt chó cả xóm sủa theo. Nhưng khi có trộm đạo, tất cả chúng đều im thin thít.

    Thực chất của nền “báo chí cách mạng” nó là như thế.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây