Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 155 (29-7-2022)

Phan Châu Thành

29-7-2022

1. Bộ Quốc phòng Anh trong thông báo chính thức tuyên bố rằng phía Ukraina đã tạo được bước ngoặt trong cuộc phản công ở Kherson, sau khi làm cho tất cả các cầu nối giữa hai bờ sông Dnipro không còn có thể sử dụng cho các xe hạng nặng. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ 15.000 quân Nga ở phía bờ bên kia đang bị cô lập và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tế trong thời gian tới:

Các phân tích đều chỉ ra rằng quân Nga đang ở trong tình trạng “rất dễ bị thiệt hại”:

Bản đồ chi tiết bên trong thành phố Kherson cho thấy tình hình lúc này quả thật không vui vẻ gì với lính Nga: rìa thành phố, quân Ukraina đang tới tận làng Kyselivka, cách trung tâm thành phố chưa đầy 15km , trong khi ở phía đông, cầu Antonovsky bị đánh sập, cầu cho tàu hỏa cũng không còn, thậm chí bị bắn tới 2 lần. Tất cả những cây cầu lớn nhỏ mà xe quân sự có thể di chuyển được lên phía bắc Kherson cũng đều không sử dụng được.

Cầu Antonovsky lúc này:

Sông Dnipro rất rộng, đây là đoạn cửa biển, nên càng không thể sử dụng cầu tạm, bởi từ bờ này tới bờ kia có đến vài trăm mét:

Quân Ukraina thực hiện “đúng quy trình”, tiếp tục bắn phá các kho đạn cũng như hệ thống hậu cần của Nga, thậm chí còn sử dụng du kích tấn công cảnh sát làm việc cho Nga ngay tại trung tâm thành phố, để tạo sự lo lắng, bất ổn:

Kho đạn ở Chornobaivka bị tấn công:

Kho ở Novovorontsovska bị nổ:

HIMARS bắn trúng kho ở Beryslav:

Những gì còn sót lại ở kho đạn ở giữa Kakhovka và Nova Kachovka sau vụ nổ:

Cây cầu lên chiến trường phía bắc Kherson cũng bị đánh sập, hiện tại, để tiếp tế cho chiến trường phía bắc từ Kherson, quân Nga sẽ phải di chuyển dọc theo chiến tuyến, tăng sự nguy hiểm lên gấp nhiều lần:

1.000 quân Nga đang bị khốn ở Vysokopilla càng khốn đốn hơn, khi hôm nay phía Ukraina lại chiếm được tiếp làng Novopetrivka, quân Nga chưa bị bao vây hoàn toàn nhưng đường rút lui, tiếp tế đều nằm trong tầm súng của phía Ukraina, do đó không thể thực hiện được. Rất nhiều nguồn chính đã công nhận sự kiện này.

Những mục tiêu trong hôm nay của HIMARS, có tới 82 tên lửa đã được phóng đi:

Các vụ nổ trong vài giờ qua trên chiến trường cho thấy sự áp đảo của hỏa lực từ phía Ukraina.

Bộ binh Ukraina tấn công vào ban đêm:

Để đảm bảo sự trung thực của nguồn tin, phía Ukraina đã cho phép một số phóng viên trực tiếp ra chiến trường ở Kherson. Phóng viên đã tới 1 đơn vị xe tăng vừa trở về sau 12h chiến đấu và ngạc nhiên khi thấy họ được ăn xúc xích, súp, hoa quả tươi và cả bánh mỳ nhà làm, chứng tỏ sự tiếp tế đầy đủ và sung túc.

Tên lửa Nga bắn chặn các tên lửa tấn công Ukraina trên bầu trời thành phố Kherson

Hệ thống tuyên truyền Nga đang ra sức chối bỏ việc quân Nga bị cô lập ở Kherson, cho rằng có thể dùng phà để giữ vững nguồn tiếp tế:

Và đưa ra hàng loạt phim cho rằng drone kamikaze Lancet tấn công các mục tiêu của Ukraina:

… hay các đoàn quân tiếp viện đang kéo đến, nhằm trấn an binh lính:

… tới mức tuyên bố: “Quân Ukraina đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu ở Kherson”. Ờ.

Kherson trước và sau khi quân Nga “giải phóng”

2. Để hướng chú ý của dư luận ra chỗ khác cũng như để trả thù, quân Nga bắn lung tung vào các thành phố của Ukraina, làm ít nhất 5 người chết và rất nhiều người bị thương. Thủ đô Kyiv bị tấn công bằng tên lửa từ lãnh thổ Belarus sau nhiều ngày yên tĩnh.

Chernihiv tương tự.

3. Công viên Gorky ở Kharkiv bị tên lửa Nga bắn vào:

Trong những vùng chiếm được ở Kharkiv, phía Nga hạ lệnh đốt toàn bộ sách của Ukraina được xuất bản sau năm 1991:

Xe tăng T-80BV của Nga bốc cháy sau khi trúng đạn:

Còn binh đoàn máy cày lại có thêm chiến lợi phẩm:

4. Nguồn từ Đức thông báo quân Ukraina thành công trong đợt phản công ở phía nam thành phố Izium, sau khi chiếm được làng Pasika và có triển vọng đẩy toàn bộ quân Nga về phía bên kia sông Siversk

Brazhkivka cũng được giải phóng:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận thông tin:

Quân Nga đang kéo quân tới hòng dành lại Pasika nhưng bị đẩy lùi:

Drone của Nga trúng tên lửa Stinger:

Xe tăng Nga bị phá hủy:

Trực thăng Mi-8MT của Ukraina bay rất thấp

5. Quân Nga đang bị đẩy ra xa khỏi Slovyansk, khi quân Ukraina kiểm soát lại được hoàn toàn Bohorodychne, nên thành phố này hiện tương đối an toàn

6. Siversk là chiến trường đang chịu nhiều sự tấn công của phía Nga, nhưng quân Nga vẫn chưa có bất kỳ thắng lợi nào:

Bản đồ chiến sự:

ISW công nhận thông tin, đồng thời cho rằng Nga vẫn đang tập trung pháo kích vào các làng ở phía đông và đông bắc thành phố

Các tình nguyện viên di tản dân ra khỏi các làng quanh Siversk:

7. Chiến sự ác liệt nhất là ở Bakhmut, khi phía Nga liên tục bắn vào thành phố:

… làm 3 người chết và 3 người bị thương:

Chiến sự bên ngoài thành phố, quân Nga chiếm hoàn toàn được nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska và làng Vershyna và từng bước từng bước một lấn đất ở chiến trường này.

Một vụ cháy lớn ở Donetsk thuộc Nga kiểm soát, sau khi bị tên lửa HIMARS tấn công:

8. Rất nhiều vũ khí được chở hàng ngày tới tỉnh Zaporizhia, sau đó tiến về phía Kherson, phía Nga được cho là đang chuyển tất cả những quân dự bị có thể tới chiến trường này.

9. Phía Ukraina cho biết đang tìm người lính Nga đã bắn rơi máy bay trực thăng Ka-52 của Nga hôm 26-07 vừa qua, với ý định trao giải thưởng “phá hủy được vũ khí của kẻ thù” theo luật Ukraina

10. Thêm Macedonia viện trợ xe tăng T-72 cho Ukraina:

11. Còn Bộ trưởng ngoại giao Nga lại muốn trao đổi thương mại với Uganda, nơi nổi tiếng trong lịch sử bởi các nạn diệt chủng, khiến cả triệu người chết.

12. Cựu tổng thống Nga Medvedev lại tiếp tục tuyên truyền sai sự thật, khi công bố rằng Nga với Ba Lan, Hungaria, Rumania sẽ cùng nhau chia lãnh thổ của Ukraina. Khi thâm tâm con người chứa đầy thứ xấu, thì họ luôn suy bụng ta ra bụng người và nghĩ rằng người khác cũng tệ hại như họ. Hẳn chúng ta còn nhớ bài học năm 1939, khi Hitler và Stalin ký hiệp ước chia đôi Ba Lan, bắt đầu cuộc thế chiến thứ 2 – cho nên có thể nói, chính phủ Nga luôn có truyền thống lịch sử về phản bội và cho rằng “ai cũng thế”

Vẫn còn hơi sớm để nói tới các cuộc tổng tấn công của quân Ukraina, bởi các hình ảnh cho thấy vũ khí vẫn trên đường tới chiến trường. Hiện nay, quân Ukraina đang chủ yếu phá hủy các kho đạn dược, làm suy yếu cũng như tê liệt hệ thống hậu cần, làm giảm tối đa sức chiến đấu của quân Nga, rồi mới tung bộ binh xung trận, với mục đích giảm thiểu thiệt hại cho chính họ. Có thể thấy, họ chuẩn bị các kế hoạch rất chu đáo vào thông minh.

Khả năng phía Nga có thể thắng cuộc chiến này, như chúng ta đang thấy, sẽ ngày càng giảm.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Quân và dân Ucraine được ủng hộ, đồng tình , hỗ trợ từ các nước khác trên thế giới . Cuộc chiến đấu vệ quốc của họ nhất định sẽ thắng lợi . Tội ác của quân Nga gây ra trên đất nước Ucraine phải bị đền tội . Putin và bè đảng của ông ta phải bị Tòa án quốc tế phán xử thích đáng về tội diệt chủng.

Leave a Reply to Bần dân Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây