Diệt chủng: Nga hay Ukraine?

Nguyễn Quốc Tấn Trung

14-7-2022

Khái niệm “Diệt chủng” (Genocide) lần đầu tiên được sử dụng bởi luật sư quốc tế người Ba Lan Raphäel Lemkin vào năm 1944 trong quyển sách của ông có tên gọi Axis Rule in Occupied Europe (Sự thống trị của phe Trục ở Châu Âu bị chiếm đóng).

Genocide sử dụng gốc Hy Lạp, kết hợp Genos – (chỉ sắc tộc, chủng tộc) và – cide (giết hại), từ đó dùng để mô tả chính sách giết hại có hệ thống một sắc dân của một chính quyền nhất định.

Năm 1948, Công ước Quốc tế về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng được thông qua với hầu hết các quốc gia trên thế giới là thành viên (bao gồm cả Nga, Ukraine, Trung Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ…).

Trong Công ước 1948 thì khái niệm Diệt chủng được mở rộng ra làm năm nhóm, nhưng rõ ràng nhất vẫn là giết hại các nhóm dân cư vì chủng tộc, tôn giáo, màu da và danh tính nói chung của họ.

Để gọi một nhóm hành vi và chính sách là diệt chủng, các cấu thành cần chứng minh có thể bao gồm:

(1) Tính hệ thống của chính sách và các hành vi liên quan;

(2) Biểu hiện của chính sách, hành vi cho thấy việc nhắm đến sự huỷ diệt của toàn bộ một nhóm dân cư (group destruction – như sát hại diện rộng); hoặc huỷ hoại sự phát triển sinh học bình thường của nhóm dân cư (biological destruction – như cấm sinh sản, bắt buộc chuyển giao trẻ em, bắt buộc inter-racial marriage…)

(3) Động cơ diệt chủng được chứng minh…

***

Những số liệu mà BBC đưa ra thật ra hoàn toàn trùng khớp với các con số mà đại đa số các tổ chức quan sát và OHCHR đưa ra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh chụp màn hình

Trong buổi phỏng vấn thì Ngoại trưởng Nga cũng không phủ nhận những con số này.

Một năm bảy người chết thì còn chưa bằng cái ‘móng chân’ của số người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam (và thật ra cũng tại Hoa Kỳ).

Khả năng chứng minh “tính hệ thống” hay “group destruction” nhắm đến “người gốc Nga” của chính quyền Ukraine là không thể.

Ngược lại, với hàng nghìn thường dân Ukraine đã bị Nga giết hại thông qua cuộc xâm lược, cộng với những tuyên bố hùng hồn từ phía chính khách Nga như: “Ukraine không phải là một quốc gia; Ukraine không phải một dân tộc; Sẽ không có Ukraine của ngày xưa (đang thể hiện động cơ diệt chủng)”… cáo buộc diệt chủng nhắm vào Nga sẽ dễ chứng minh hơn rất nhiều cho các luật sư quốc tế.

***

Buổi phỏng vấn thì đã thực hiện từ khá lâu (tháng 6, năm 2022), nay lôi lên lại để các bác Putinistas bớt đi đâu cũng rao Ukraine diệt chủng mà không hiểu ý nghĩa pháp lý của nó là gì.

Meme là editor tự chế, Trung không liên quan.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Nói đến diệt chủng phải nghĩ ngay bọn Đức cuốc xã, bọn PolPot và nay là bọn Bành trướng phuong Bắc. Còn Nga và U Cờ chỉ gọi là chiến tranh lãnh thổ do bọn Cố đế quốc Mẽo và Eu gây ra với vũ khí mềm “ven minh dân chủ “làm u mê bọn thích ” ôn hòa có đùi gà”. Thía giới ngày nay là thía giới ĐẠI LOẠN, là cơ hội ngàn năm cho bọn DIỆT CHỦNG TRUNG CẨU.

  2. Cách t́ôt nhất làm cho môi trường sống sạch sẽ với những lời dối trá thối tha kiểu này: Diệt hết những cái miệng bẩn thỉu thuộc loại này.

  3. Theo Nhạc -hahahaha, cho cười cái- sĩ Trịnh Công Sơn, cuộc chiến Nga-Ukraine là nội chiến . Họ cùng loại máu đỏ da trắng, phải cần nhìn nhận như vậy . Dân Ukraine đang rên xiết dưới gông cùm của Mỹ-Ngụy, và Nga đang tiến hành 1 chương trình quân sự đặc biệt để giải phóng người Ukraine khỏi cái gông cùm đó .

  4. Với cái đám bò đỏ lưỡi gỗ vì đầu không não nên mới nói theo ý đảng mà bỏ qua phần lý luận.

Leave a Reply to Lambanthesu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây