Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 140 (14-7-2022)

Phan Châu Thành

14-7-2022

1. Truyền hình quốc gia Rossia 1 của Nga công khai kêu gọi “tiêu diệt toàn bộ chính phủ Ukriana”: “Zelensky sẽ không bao giờ ký bất kỳ một thỏa hiệp đầu hàng nào, đó là điều chắc chắn. Thế nên chúng ta cần phải suy nghĩ tới khả năng tiêu diệt toàn bộ chính quyền phát xít của quốc gia này. Không chỉ Zelensky và những người thân cận, mà còn toàn bộ Quốc hội và chính phủ, những kẻ đang tiến hành diệt chủng chính những đồng bào mình. Đó phải là mục tiêu đầu tiên”.

Đồng thời, lại tiếp tục những tuyên bố dọa nạt: “Lúc đầu chúng ta chỉ muốn giải phóng Donbass dưới ách thống trị của phát xít, nhưng sau khi phương Tây cung cấp vũ khí – nhất là nếu Mỹ sẽ cung cấp tên lửa có thể bắn được 300km, thì chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta sẽ phải tiến tới tận Warsaw (thủ đô Ba Lan)”.

Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko cho rằng: „Kharkiv là của Nga, Kherson là của Nga, Donbass là của Nga, Zaporizhia là của Nga mà Ukraina đã chiếm từ trước đó, nên tất cả những gì liên quan tới hành chính hay hạ tầng do Ukraina xây dựng đều cần phải bị phá hủy”:

Đáp lại, chính phủ Đức công bố một danh sách dài những vũ khí đã chuyển giao cho Ukraina, trong đó có 7 pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000, 500 tên lửa Stinger, 2700 tên lửa phòng không Strela.

https://twitter.com/Street_Dogg/status/1547148274041344001

Phía Ukraina cũng cung cấp 1 phim cho thấy chính phủ Tiệp đã gửi tới cho họ ít nhất 20 hệ thống tên lửa RM-70 „Vampire” 4D, là loại hiện đại nhất mà Tiệp có, có thể bắn tới 40 quả tên lửa trong 20 giây. Đặc biệt, loại tên lửa này có thể điều khiển bắn từ một nơi khác, trong chiến hào, nên có thể tránh thương vong cho những người điều khiển, trong trường hợp bị phản pháo.

https://t.me/uniannet/63817

Mỹ cũng đã gửi tới Ukraina tổng 12 hệ thống tên lửa HIMARS và tuyên bố sẽ tiếp tục gửi tiếp. Hiện đã có trên dưới 100 người lính Ukraina hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng loại tên lửa này, cho thấy họ có đủ nhân lực để sử dụng từ 30 tới 35 hệ thống. Đây đang là hệ thống tên lửa hiệu quả nhất mà Ukraina có, khi trong 1 đợt tấn công ở Sachtarsk, Donetsk, HIMARS đã giết chết gần như toàn bộ các chỉ huy sư đoàn dù số 106 của Nga, duy nhất chỉ 1 người sống sót nhưng bị thương nặng

https://twitter.com/WarMonitor3/status/1546811294162030592

Theo chuyên gia quân sự Yuri Knutov, NATO chuẩn bị chuyển cho Ukraina 242 xe tăng T-72, cho thấy Ukraina sẽ có lực lượng để phản công vào tháng 8:

https://twitter.com/Cicke69/status/1547319694079696898

2. Chính phủ Đức ra tuyên bố sẽ chấm dứt mua than đá của Nga từ 01-08-2022 và dầu từ 31-12-2022, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách năng lượng của nước Đức:

https://twitter.com/KZPetro/status/1547302659627122690

3. Bản đồ các đám cháy cho thấy sau khi hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraina bắt đầu hoạt động, các cuộc tấn công tên lửa của Nga giảm hẳn:

https://twitter.com/i/status/1547150043077087232

4. Bản đồ chiến trường bắc Kharkiv, vẫn không có gì thay đổi:

https://twitter.com/…/status/1547263966509924353/photo/1

https://twitter.com/…/status/1547262689268957185/photo/1

Đêm nay, Nga vẫn tiếp tục bắn vào Kharkiv:

https://twitter.com/i/status/1547313429828059137

Cảnh đổ nát do tên lửa đêm qua. Nga vẫn thi hành chiến thuật khủng bố dân thường:

https://twitter.com/…/status/1547293517847863296/photo/1

https://twitter.com/SNEl787/status/1547266610318262273

https://twitter.com/i/status/1547260035398524929

https://twitter.com/i/status/1547242828039917570

Một người đàn ông khóc vợ bị tên lửa Nga giết ngay trong sân nhà, khi đang cho mèo ăn:

https://twitter.com/SNEl787/status/1547263476153868288

Nga dùng cả tên lửa S-300, vốn là tên lửa phòng không, để bắn vào thành phố:

https://twitter.com/JakeGodin/status/1547309659429683200

Saltivka vẫn bị bắn phá nặng nề:

https://twitter.com/i/status/1547234698514108416

Đội lính Chechens bị đánh bại, 3 lính bị bắt sống, một số khác bị giết, phim quay từ phía Nga:

https://twitter.com/i/status/1547221624788844546

Một doanh trại của lính Nga bị phát hiện và tiêu diệt:

https://twitter.com/i/status/1547303447376134149

Các trận đánh khác cho thấy, phía Ukraina lợi dụng tầm xa của pháo, sử dụng drone tìm kiếm những vị trí của quân Nga rồi tiêu diệt, chứ chưa đưa quân bộ vào. Họ sử dụng chiến thuật giống của Nga, dùng pháo binh làm suy yếu kẻ địch rồi bộ binh mới tấn công, nhưng thay vì bắn ồ ạt như Nga, họ thiên về sự chính xác

https://twitter.com/i/status/1547244983291461632

https://twitter.com/i/status/1547243286368247808

https://twitter.com/i/status/1547247718334070788

Nhà ga ở Starovirivka, nơi Nga đang chiếm đóng, cũng bị tấn công:

https://twitter.com/MarkRid894…/status/1547240811192098816

Vũ khí mới của Ukraina lên đường ra mặt trận:

https://twitter.com/i/status/1547249472660541441

Xe vận tải bọc thép M113 của Mỹ cũng được nhìn thấy đang ra chiến trường. Mỹ viện trợ cho Ukraina 200 chiếc:

https://twitter.com/i/status/1547217608700723200

Nga ném bom cháy xuống cánh đồng:

https://twitter.com/i/status/1547240312048943104

bất chấp vậy, nông dân Ukraina vẫn tiến hành thu hoạch những gì có thể:

https://twitter.com/i/status/1547214809170690048

5. Chiến trường quanh Izium cũng chửa có gì thay đổi:

Phía Nga tấn công rồi lại phải rút về:

6. Bản đồ chiến sự quanh Slovyansk:

Nga ném bom nhà máy gốm sứ:

Và bắn phá tứ tung trong vùng:

Nhưng không phá vỡ được tuyến phòng thủ của phía Ukraina:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cũng cho rằng “các cuộc tấn công của bộ binh Nga vào Slovyansk ngày càng hạn chế“.

Trong khi đó, Nga lại ném bom phá hủy cây cầu nối giữa Lyman (do Nga chiếm đóng) và Slovyansk.

7. Bản đồ chiến trường Donbass theo ISW, hầu như chưa có hoạt động quân sự nào đáng kể:

Nga chủ yếu ném bom và bắn pháo:

Nga bắn tên lửa vào các vị trí của Ukraina ở Siversk:

Tình báo Anh cho rằng, trong tuần tới, Nga mới bắt đầu tìm cách chiếm các thành phố nhỏ để tiến tới Slovyansk:

Bản đồ chiến sự quanh Siversk:

Xe tăng Ukraina tới Siversk:

Tên lửa Ukraina bắn trúng một kho đạn của Nga ở Gorlovka, Donetsk:

8. Quân Nga vẫn còn cách xa Bakhmut khoảng 10 km:

Pháo Nga phá hủy một ngôi nhà:

Nga chiếm được một khẩu pháo M777 bị bắn hỏng:

9. Thành phố Dnipro ở tỉnh Zaporizhia cũng bị 2 quả tên lửa:

Nhiều người bị thương:

10. Bản đồ các vụ cháy quanh Kherson, cho thấy sự áp đảo của phía Ukraina:

Phía Ukraina thông báo phá hủy 5 kho đạn của Nga hôm nay:

Pháo binh Ukraina tấn công các vị trí của Nga:

Tên lửa Uragan của Nga bị phá hủy bởi phản pháo:

Trực thăng Ukraina tại Kherson:

Tên lửa Buk SAM của Nga trúng Stugna-P:

Thêm một đoạn phim về cuộc tấn công vào kho đạn Novaya Kakhovka.

Doanh trại của Nga cùng kho đạn trước và sau cuộc tấn công hôm qua:

Các mục tiêu khác ở quanh hôm nay lại bị bắn tiếp:

Kho đạn ở Vysokopilya bốc cháy:

Đơn vị trực thăng Nga đóng ở Chaplynka, thành phố 100km sau chiến tuyến, bị tên lửa Ukraina tấn công.

Bên trong Kherson, Nga xây dựng các lô cốt xung quanh cầu Antoniv, tuần tra các khu phố, tịch thu xe cộ của người dân.

11. Bắc Hàn chính thức công nhận hai nhà nước ly khai Donetsk và Lugansk, do đó, Ukraina tuyên bố xóa bỏ quan hệ ngoại giao với nước này.

12. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, Nga và Ukraina đang đàm phán về vấn đề bãi bỏ phong tỏa cảng Odessa của phía Nga, mở đường cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina:

13. Công ty Matiere của Pháp sẽ cung cấp 36 chiếc cầu tạm cho phía Ukraina:

Các cuộc tấn công của Nga ở Donbass đang chậm lại, còn phía Ukraina đang mạnh lên từng ngày ở Kherson, cho thấy có sự thay đổi đang đến gần. Càng thua trên chiến trường, Nga càng to mồm dọa nạt, lại càng tạo hiệu ứng ngược, khi phương Tây không những không sợ mà lại càng đẩy mạnh cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Ukraina.

Thế kỷ 21 rồi, phải thay đổi suy nghĩ đi thôi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thế kỷ 21, người ta vẫn đang kiên định với cái chủ nghĩa hoang dại từ thế kỷ 19.
    Ai phải thay đổi suy nghĩ đây ?

  2. Không thể chống trời được đâu,mồm to không dọa được ai,quay đầu là bờ,đừng bướng bỉnh chỉ thiệt hại cho mình, mà còn mang sự đau khổ cho người khac,đó là tội ác.

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây