Thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Trần Văn Thọ

9-7-2022

Hôm qua một ngày làm cả thế giới bàng hoàng. Một nước tương đối an ninh, có luật lệ nghiêm cấm cá nhân sử dụng súng, mà một chính khách kiệt xuất phải chết oan uổng, gây tiếc thương cho bao người. Theo điều tra sơ bộ, phạm nhân không thù oán, không bất bình gì với lập trường chính trị của ông Abe, chỉ bất mãn là ông có quan hệ với một đoàn thể mà hắn ta ghét. Cơ quan điều tra chưa tiết lộ đó là đoàn thể nào. Hung thủ dùng súng tự chế, chính khách Nhật thì muốn gần gũi với quần chúng, nhất là khi diễn thuyết trong mùa bầu cử, nên việc phòng vệ thiếu nghiêm ngặt. Đó là những nguyên nhân gây ra bi kịch.

Abe Shinzo là thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Trong thời kỳ làm thủ tướng lần thứ hai, gần 8 năm, Abe để lại dấu ấn lớn cả đối nội và đối ngoại.

Về đối nội, Chính sách kinh tế Abe (Abenomics) gồm 3 mũi tên đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế. Nhờ mũi tên thứ nhất (nới lỏng tiền tệ) và thứ hai (chính sách tài chánh linh hoạt), tỉ suất quá cao của đồng Yen được điều chỉnh, giá chứng khoán tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận doanh nghiệp tăng, công ăn việc làm tăng đáng kể. Mũi tên thứ ba (cải cách phương thức làm việc, giảm thuế để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, đẩy nhanh quá trình ký kết các hiệp định thương mại để vừa hội nhập sâu hơn vừa cải cách thể chế trong nước) thì còn cần thêm thời gian mới thấy kết quả cụ thể.

Về mặt đối ngoại, Abe đã làm cho vị thế, uy tín của Nhật Bản tăng cao chưa từng thấy trong vài mươi năm nay. Abe là người đâu tiên đưa ra khái niệm Ấn Độ Thái bình dương trên mặt trận ngoại giao và đề xướng hình thành thể chế hợp tác chiến lược trong khu vực này để sau đó Bộ Tứ (QUAD tức Thể chế hợp tác an ninh ngoại giao của 4 nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ) và Chiến lược Ấn Độ Thái bình dương tự do và rộng mở (FOIP) ra đời. Sau khi Mỹ rút lui khỏi khuôn khổ Hợp tác Xuyên Thái bình dương (TPP), Abe đã chỉ đạo chính phủ Nhật nỗ lực kêu gọi 10 nước còn lại hướng đến thỏa hiệp cho TPP gồm 11 nước và TPP-11 hay CPTPP đã được đồng thuận tai Việt Nam cuối năm 2017. Dưới thời Abe, Hiệp định Toàn diện Kinh tế Đông Á (RCEP) và Hiệp định đối tác kinh tế Nhật EU cũng được ký kết.

Ấn tượng mạnh của tôi đối với thủ tướng Abe về mặt ngoại giao là sự kiên trì vì lợi ích của Nhật Bản nhưng rất mềm mỏng, sáng tạo và có nghệ thuật diễn xuất gây thân thiện đối với người nước ngoài. Tại buổi diễn thuyết ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ năm 2015, Abe nhấn mạnh “Đồng Minh Nhật Mỹ là đồng minh của hy vọng” (cho tương lai hai nước) và với cách diễn đạt dí dỏm đầy thuyết phục liên tiếp nhận được nhiều tràng vỗ tay từ hội trường. Nhớ lại thời Nhật Bản cạnh tranh với các nước để Olympic năm 2020 tổ chức tại Tokyo. Cuối cùng còn lại Tokyo, Istanbul và Madrid tranh nhau ở vòng cuối. Trong lúc đó có chuyến thăm của Abe đến Thổ Nhỉ Kỳ. Trong cuộc gặp với đông đảo người dân nước chủ nhà, Abe đã phát biểu đại khái như sau: “Nếu cuối cùng mà Istanbul thắng thì cả dân Nhật chúng tôi sẽ giơ hai tay hoan nghênh và hợp tác với các bạn. Nhưng nếu Tokyo thắng thì cũng xin các bạn chia vui và hợp tác với chúng tôi nhé”. Cả hội trường vỗ tay.

Abe là người sớm cảnh giác sự trỗi dậy và mưu đồ bá chủ thế giới của Trung Quốc nên đã thúc đẩy ký kết TPP-11 và đề xướng Chiến lược Ấn Độ Thái bình dương để kéo Ấn Độ về phía Nhật, Mỹ và Úc. Cuối năm ngoái, trong một hội nghị trực tuyến với một tổ chức tại Đài Loan, Abe cho rằng “Hữu sự ở Đài Loan là hữu sự ở Nhật Bản và là hữu sự của đồng minh Nhật Mỹ” (hữu sự có ý là khi Đài Loan bị xâm lược). Câu nói của Abe nhằm kiềm chế, cảnh cáo Tập Cận Bình và để làm yên lòng Đài Loan, tỏ sự liên đới với Đài Loan. Hôm qua được tin Abe mất, Đài Loan đã viết lời ai điếu trên tòa nhà cao nhất tại Đài Bắc với 4 chữ “Cảm tạ Abe”. Thủ tướng Mody của Ấn Độ trong phát biểu đã nói nước của ông sẽ để tang cho Abe trong cả ngày 9/7.

Abe Shinzo từng nói đại ý là “những việc làm vì dân vì nước mà có bị ai phê phán thì vẫn cố thực hiện”. Trên trường quốc tế, ông cũng là người cổ xúy những giá trị phổ quát của nhân loại. Abe Shinzo mất đi để lại tiếc thương không chỉ cho người Nhật mà đông đảo bạn bè năm châu./.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Thi Sĩ BÙI CHÍ VINH

    Tại sao lại bắn vào Shinzo Abe
    Đã có gan giết người thì tìm độc tài Tập Cận Bình hoặc Putin mà giết
    Truyền thống hiệp sĩ Samurai xưa nay lẫm liệt
    Không đâm lén sau lưng, không mai phục rình mò

    Đặc biệt là không bắn từ khoảng cách 5 mét vào dân chủ tự do
    Không bắn vào cựu Thủ tướng tay không tấc sắt
    Không được bắn vào người hùng bảo vệ xứ Phù Tang từng tấc đất
    Bảo vệ luôn đảo quốc Đài Loan bằng công lý hòa bình

    Tại sao Chúa chết mấy ngàn năm rồi mà vẫn bị đóng đinh
    Tại sao Boris Johnson ân nhân của Ukraine lại bị đẩy vào đường cùng từ chức
    Tại sao nước Nhật tự ám sát mình bằng viên đạn xuyên thủng ngực
    Tại sao bọn xâm lược quỷ ma luôn bất chiến tự nhiên thành ?

    Câu cuối cùng hỏi cung tên thích khách
    Có khi kẻ trả lời đang ở tận Bắc Kinh…

    Nguồn Mạng.

    • Không có gan, đầu thì bùi, chí thì hèn thì nên làm thơ, và làm cái cầu bất lương bằng thùng tôn rỗng cũng tốt lém muh.

  2. Tên sát nhân nào mà chẳng chuẩn bị cho mình ít nhất cũng vài ba lý do như một
    cách “tung hoả mù” nhằm đánh lạc hướng điều tra của giới chức cảnh sát và nhất
    là để cho tội giết người của mình được giảm nhẹ hình phạt !

  3. “chỉ bất mãn là ông có quan hệ với một đoàn thể mà hắn ta ghét” ( Trích TVT) .
    Ôi trời, chỉ một cớ ghét như vậy mà ra tay giết một người có tầm cỡ thế giới ?! Tên sát nhân này đáng xử tội gì đây ??
    Nếu thế giới có chừng trăm gã hay ghét kiểu này thì có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người bị giết nhỉ ? Gã có bị thần kinh không ?

  4. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/styles/csis_banner/public/page/220708_Memoriam_Shinzo_Abe.png


    Xin Tưởng niệm Ngàn năm Bạch Hạc – Vạc Hồng vừa vút cánh về Đỉnh Phú Sĩ…
    *****************

    https://www.youtube.com/embed/sZTWCwqmgLc

    Bốn lần ra đi bốn lần vinh quang trở lại
    Chính trường Nhật : Vị Thủ tướng đức tài
    Lần này vừa đi chắc không trở lại !
    Thôi nhé Cánh Vạc về Thiên thai
    Xuất thân đại tộc Tinh hoa Nhật
    Định hình Xứ Mặt trời Mọc hướng Tương lai
    Bao lơn Hoa Đông điểm tựa tiền đồn Kim Các
    Hận vong đảo chắc không thể Điếu Ngư Đài
    Hoàng Sa bi hùng bao giờ về Đất Mẹ ???
    Gạc Ma tủi hận ám ảnh Trường Sa dáng nai !
    Nghe hung tin tưởng Đông Kinh địa chấn
    Ba Lê mắt dõi Đông phương tầm vóc Tượng đài

    https://www.alamyimages.fr/japans-prime-minister-shinzo-abe-walks-in-front-of-u-s-president-george-w-bush-l-and-russian-president-vladimir-putin-wearing-traditional-vietnamese-clothes-known-as-the-ao-dai-during-the-official-photograph-for-the-the-asia-pacific-economic-cooperation-apec-summit-in-hanoi-november-19-2006-reuters-jim-young-vietnam-image400312026.html

    Lệ thầm thương tiếc Vị Thủ tướng khả kính
    Công trình sư sáng tạo có Một không hai
    Thái Bình Dương nối dài đến Đại hải Ấn
    Chiến lược Toàn cầu ngăn Tàu cộng lâu dài
    Bằng Bộ tứ Kim cương tầm nhìn viễn kiến
    Giấc mơ Nhật-Việt chung cùng Vị Lai
    Dày công xây dựng bao năm vun xới
    Kiên trì khai óc mở mắt lũ Vệ thiếu đức tài

    Thôi nhé từ Đông Kinh: Ngàn năm Cánh Hạc !
    Mây trắng như Vành tang Phú Sĩ – Bồng lai
    Quỹ đạo Đại bàng bay vào Nhật sử – Á sử
    Tình Hữu nghị Việt-Nhật không hề phai …
    Biển Đông + Hoa Đông thành hải chiến lũy !
    Chiến binh Việt + Hiệp sĩ Nhật súng gươm mài…
    Đại hải chiến Thế kỷ 21 đang giàn trận
    Bộ tứ Kim cương cùng quân Việt vượt hải trình dài

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/embed/U6m7WLmAUeY

    The Last Samurai – The True Story 1 378 201 lần xem

    Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)

    Cảm tác nhân xem phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai) (0) phim màu là một tác phẩm vó câu rộn ràng, hoành tráng ấn tượng rực rỡ. Phim bản Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng tổng hợp lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng


    Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)

    ĐỌC TIẾP bấm vào LIÊN KẾT sau
    https://baotiengdan.com/2021/09/04/kinh-ne-cac-thu-tuong-nhat-ban/?unapproved=136602&moderation-hash=c2db29c503a01cf9e7bf616ccb8cb0e7#comment-136602

  5. Cựu Thủ Tướng Shinzo Abe đã bị ám sát chứng tỏ là người dùng súng để giết người. Ở Mỹ thì người muốn giết người có thể mua súng để giết người. Ở Nhật Bản thì người muốn giết người không mua được súng thì tự làm súng và dùng súng để giết người !

  6. Học Giả Thái Bá Tân

    Shinzo Abe chết chết,
    Cả nước Nhật đau lòng.
    Ở rất xa, nước Việt,
    Nhiều người thương tiếc ông.

    Ta, nhiều lãnh tụ chết
    Mà người dân dửng dưng.
    Sống, thì mong chóng ngỏm
    Để mở tiệc ăn mừng.

    Mà họ, các lãnh tụ,
    Nguyện phục vụ đồng bào,
    Trong sạch và tận tụy.
    Xin hỏi đảng: Vì sao?
    *
    Thì bác Trọng đã nói:
    “Mình có như thế nào,
    Người ta mới thế chứ”.
    Có đúng không đồng bào?

    NGUỒN MẠNG

  7. Riêng thằng tớ thì trách ông A Bơ vác tiền của dân Nhật đem biếu không cho thằng cha 3 Ếch làm cho cả bộ máy chính phủ của 3 Ếch bội thực sinh ra ăn cắp, tham nhũng tràn lan. Đó là ODA NHẬT BẢN


    • Bắt tay các thằng tể tướng Vệ làm dơ bẩn tay Vị Thủ tướng Nhật Abe… Xem ra chỉ có Anh cả Trọng đang sáng ngời Đức tài thẳng tay trừ gian diệt bạo !
      *****************

      Đại ca Tư sâu móm siêu trùm sò
      Mồm hắn như lò tôn rỉ… lò thiếc to !
      Bên Chính khách Thế giới như thằng tiểu
      Nhân nhưng kền kền toàn áp-phe ăn lo
      Ba Ếch đầu bóng như tài tử phim lợn
      Theo cắt mạng vinh thân phì gia cho
      Hai nhiệm kỳ đầy tràn ngân hàng Thụy Sĩ
      Thằng xúc phân xuân fuc*k lợn heo bò
      Đệ bách f..u nhân ‘hén’ trùm cuối Vịt Á
      Đứng bên Chính khách Abe … ‘hén’ thò lò
      Cái xẻng xúc kít ngoáy mũi Trun..g C..uốc
      Bóc nhãn bên Tàu dán lại quả lừa to
      Mad..zê in Quảng N..ôm duyên dáng Má mì Quảng
      Cùng Nguyễn Côn..g Khế siêu đại ca đại trùm cò
      Mã giám Sinh Thời Hồ kiêm Tú Bà vú đực
      Thêm cố vấn quạt mo thầy Thọ đầu nhỏ đ..ít to
      Một bầy tể tướng từ thời chú Đồng mồm vẩu
      Bám ghế ba bảy năm đến Dân ăn độn bo bo
      Giờ thì Nước Việt xuất cảng gạo thơm nuôi Thế giới
      Giải f..óng cấm chợ ngăn sông hóa f..ỏng d..ái đờn cò !
      Bày tể tướng Vệ bên Thủ tướng Abe đúng loài heo lợn ỉ
      Toàn loại bất tài vô hạnh thiếu đức ăn cắp cả tỉ đô
      Khiến hàng chục triệu Dân lương Việt thống khổ
      Đâu như Vị Thủ tướng Nhật Abe trọn đời vì Nước+Dân lo
      May ra gần đây Cụ Tổng vừa ra chiêu công lực
      Gắng lên Anh Trọng vào Việt Sử vì chiến công to !
      Cố lên như Anh Abe vào Nhật sử Á sử
      Dân Việt kính trọng hai Anh cả vì Nước lo…

      http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
      cảm tác viết thẳng BẮN LÊN màn hình gởi quý Bạn đọc báo Tiếng Dân

      Những hình ảnh đáng nhớ của cố Thủ tướng Abe Shinzo và … Việt Nam
      https://soha.vn/nhung-hinh-anh-dang-nho-cua-co-thu-tuong-abe-shinzo-va-lanh-dao-viet-nam-20220708204001675.htm

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây