Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 124 (27-6-2022)

Phan Châu Thành

28-6-2022

1. Nga bắn hai quả tên lửa vào trung tâm thương mại ở Kremenchug, Poltava, khi đang có khoảng 1.000 người mua sắm ở đó, làm ít nhất 13 dân thường đã chết, hơn 40 người bị thương. Đây không phải là con số cuối cùng vì các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Trung tâm thương mại vốn đang mở của hoạt động bình thường, không có một giá trị quân sự, vũ khí hay binh lính nào, tất cả có thể nhìn thấy trực tiếp phim quay tại hiện trường:

Putin đang biến nước Nga và dân tộc Nga trở thành sự khinh bỉ cho cả thế giới văn minh.

2. Máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Nga ném bom vào ngoại ô Odessa khiến một vài ngôi nhà đã bị phá hủy và cháy, làm 6 người bị thương, trong đó có một trẻ em.

3. Nga tiếp tục ném bom Kharkiv, thêm 5 người chết, 22 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em:

Ngay cả tượng Chúa Jesus cũng vị bắn sập:

Bản đồ các khu vực bị ném bom:

Nga phóng 6 quả Iskander vào Kharkiv từ Belogrod:

Tiếng nổ ầm ầm khắp Kharkiv lúc này:

Một người phụ nữ được đào lên từ đống đổ nát:

Gần biên giới, Nga mở các cuộc tấn công vào Udy, Vesele, Rubizhne nhưng không hiệu quả:

Ukraina bắn pháo vào một ngôi nhà có quân Nga ẩn nấp:

… dùng tên lửa cầm tay bắn hạ máy bay trực thăng Nga:

4. Nga tìm cách phản công ở phía tây Izium để lấy lại những vùng đã mất nhưng chưa thu được hiệu quả:

Hai bên đánh nhau ở chiến trường phía nam thành phố, nhiều đám cháy đã nổ ra:

Các cuộc tấn công của Nga vào Dolyna và Mazanivka thất bại

5. Thành phố Slovyansk đã sẵn sàng chống trả các cuộc phản công của Nga:

Những ngôi nhà đổ nát do Nga ném bom:

… làm ít nhất một người chết và một người bị thương:

Máy bay Su-24 của Ukraina hoạt động ở Slovyansk:

6. Bản đồ chiến sự vùng Donbass theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW:

7. Nga bắn pháo liên tục vào thành phố Lysychansk khi mọi người xếp hàng lấy nước, làm 8 người chết, 21 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em:

Một siêu thị cũng bị bắn cháy:

Chính quyền Ukraina liên tục kêu gọi người dân đi di tản.

Những người lính Ukraina bị thương được đưa về tuyến sau.

Các vị trí đụng độ của hai bên:

Bên ngoài thành phố, quân Ukraina đang củng cố các vị trí để ngăn không cho quân Nga bao vây Lysychasnk và giữ những con đường tiếp tế cho tới khi vũ khí mới tới được chiến trường:

Chiến sự xung quanh con đường Bakhmut-Lysychansk:

8. Chiến sự quanh thành phố Bakhmut:

Nga vẫn chưa vào gần được thành phố Bakhmut:

Nhà cửa bị phá hủy bởi pháo Nga:

Vũ khí Nga ở Bakhmut:

9. Nga đang tiếp tục chuyển quân tới Zaporizhia:

Thành phố Mykolaiv cũng bị ném bom bi:

10. Các cuộc đụng độ xung quanh Kherson:

Ảnh vệ tinh cho thấy kho đạn của Nga đã bị phá hủy:

Một hố bom Nga để lại:

Chiến sự tiếp diễn xung quanh Snihurivka:

Pháo cối tự hành Panzerhaubitze 2000 đầu tiên do Đức viện trợ đã tới Kherson hôm nay:

Một toán đặc nhiệm Ukraina trong lòng địch ở Kherson:

Lính đánh thuê Wagner của Nga cũng được điều động tới Kherson, cho thấy hai bên đang tập trung lực lượng để đánh lớn tại đây:

Máy bay Su-25 của Nga:

Những nông sản của Ukraina bị Nga cướp được đã được bày bán ở Belarus:

11. Các công trình quân sự của Nga trên đảo Rắn tiếp tục trúng tên lửa tầm xa của Ukraina:

12. Tổng thống Ukraina Zelensky đã gửi thông điệp tới người dân Belarus, cảnh báo họ về việc Nga đang ép buộc chính phủ Belarus tham gia cuộc xâm lược này:

… sau khi có tin tình báo cho thấy lính Nga lại định quay trở lại lãnh thổ Belarus.

13. Quốc hội Nga ra đạo luật xóa bỏ mọi hạn chế về độ tuổi nghĩa vụ quân sự, hiện nay đang bị giới hạn từ 18 tới 40 và còn cho phép chính phủ gửi cả lính nghĩa vụ ra chiến trường.

Tổng thống Nga cũng đã ký ngay lập tức:

14. Tổng thứ ký NATO cho biết NATO sẽ có kế hoạch tăng quân số cho lực lượng phản ứng nhanh, từ 40.000 lính lên tới 300.000 người, chủ yếu sẽ đóng quân ở biên giới phía Đông, tức là sát với Nga.

15. CNN cho rằng: Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraina loại tên lửa phòng không NASAMS, là loại hiện đại nhất mà họ có. Đây cũng là hệ thống phòng thủ tên lửa đang dùng để bảo vệ Nhà Trắng.

Kế hoạch bắn phá, ném bom reo rắc sự sợ hãi xuống dân thường Ukraina của Nga đang gây ra phản tác dụng, khi thế giới văn minh ngày càng nhìn Putin và những kẻ ủng hộ ông ta như lũ quái vật, mọi rợ, cần phải ngăn chặn, thế nên chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ về vũ khí sẽ ngày càng lớn, càng nhiều, song song với việc người dân Ukraina thì càng căm phẫn, càng đau đớn, lại càng muốn chiến đấu trả thù. Sẽ không còn đàm phán hòa bình hay thỏa hiệp gì nữa.

Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, trong vòng 10 năm tới, mình tin rằng sự kỳ thị với người Nga sẽ khó mà giảm đi, cũng như sự thông thương, đi lại của họ khó khăn, trắc trở. Đó là cái giá nước Nga sẽ phải trả, bất chấp thắng hay thua.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây