Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 118 (21-6-2022)

Phan Châu Thành

22-6-2022

1. Tuân theo lệnh trừng phạt lần thứ 6 của EU, Lithuania đã không cho phía Nga được chuyên chở những mặt hàng bị cấm xuyên qua lãnh thổ của họ để đến Kaliningrad. Chính quyền Nga tức giận và lên tiếng đe dọa Lithuania, trong đó người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Họ (Lithuania) nên hiểu điều quan trọng nhất rằng, khi nước Nga quyết định lập trường đối với đối phương và coi đó là hành vi thù địch, thì sẽ không có thời gian để nói chuyện, không có thời gian để tìm kiếm các giải pháp hay đặt vấn đề sang một bên, cũng không vờ coi như vấn đề không tồn tại. Họ phải hiểu hậu quả của vấn đề, mà đáng tiếc, hậu quả sẽ đến! Nga có quyền hành động để bảo vệ quyền lợi của dân tộc”.

Bất chấp các luận điệu xuyên tạc và thù địch từ phía Nga, thực tế là:

– Việc vận tải bằng đường bộ giữa Kaliningrad và lãnh thổ khác của Nga không bị hạn chế hay cấm đoán.

– Người và những hàng hóa không có trong lệnh cấm vẫn được tiếp tục di chuyển.

– Lithuania không đơn phương cấm vận Nga mà thực hiện lệnh trừng phạt của EU.

Nga cho tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov tới gần đường biển của Lithuania, và tiến hành “tập trận” ở Kaliningrad

Vấn đề lớn đối với Nga là Lithuania thuộc NATO, bất kỳ hành động thù địch của Nga đối với quốc gia này sẽ là hành động thù địch đối với NATO, mà quân NATO cũng đang đóng rất đông ở vùng này:

Bên trong vùng, người dân Kaliningrad đổ xô đi mua “tất cả những gì có thể” bởi lo sợ hết hàng.

2. Không riêng gì Lithuania, Kazakhstan cũng quyết định phong tỏa 1.700 toa tàu chở than của Nga đang ở trong lãnh thổ của họ, để trả đũa cho việc Nga không cho họ bán dầu sang phương Tây.

Thói quen xử lý bất đồng bằng sức mạnh của Nga đang tự khiến họ “khắp nơi thọ địch”.

3. Quân Nga tiếp tục bắn phá tùm lum ở vùng Kharkiv, làm ít nhất 15 dân thường chết, 16 người bị thương:

Quang cảnh trong lúc và sau các vụ tấn công:

Tên lửa Nga bắn vào cả các đoàn tàu điện ngầm ở khu sửa chữa:

Các cố gắng phản công của Nga ở phía bắc thành phố không thu được hiệu quả:

… tại vùng này, phía Ukraina đã có đủ sức đấy tên lửa tay đôi với phía Nga:

Tên lửa Stinger bắn rơi drone Orlan-10:

4. Hai bên vẫn giằng co nhau ở quanh Izium và Slovyansk:

Quân Nga thất bại khi tấn công gần Bohorodychne và Dolyna:

Khoảng 200 lính Nga đã đào ngũ, bỏ chay vào rừng ở Borova, gần Izium, theo tin từ người dân địa phương:

Lính đánh thuê Wagner đang đào công sự đâu đó trong rừng quanh Slovyansk:

Phóng viên Sky News ra tận chiến trường Slovyansk để nhìn thấy các vũ khí hạng nặng của Ukraina được mai phục ở một số nơi:

Đám tang ông Oleg Kutsin, chỉ huy trưởng tiểu đoàn “Carpathian Sich” của Ukraina:

Cứu trợ nhân đạo vẫn đến được Slovyansk, chỉ cách mặt trận 10 km:

5. Tình hình không có gì thay đổi nhiều trên mặt trận Donbass:

6. Chiến sự trong thành phố Severodonetsk như mấy qua:

Tuy nhiên bên ngoài thành phố, quân Nga tấn công môt vùng đất ở gần Toshkivka, khiến quân Ukraina ở Zolote có thể bị bao vây:

Đó là làng Mirna Dolina:

Bản đồ toàn khu vực:

Quân Nga được cho rằng đã chiếm được một đoạn đường từ Lysychansk tới Zolote:

Cảnh chiến sự ở đó:

Phía Nga trưng ảnh một số lính Ukraina bị bắt:

Quang cảnh chiến sự từ phía Nga:

Người lính tình nguyện gốc Mỹ thứ hai, Stephen Zabelski, đã hy sinh:

Phía Nga thông báo “phá hủy được 2 pháo M777 của Ukriana” nhưng có vẻ dường như cố tình tuyên truyền,

…bởi trước đó phóng viên ABC News có mặt tại chiến trường vừa thông báo: pháo M777 cũng đã tới chiến trường này:

Hai lính Nga đi hôi của bị bắt tại trận cùng tang vật:

Bộ binh Ukraina chiến đấu ở Severodonetsk:

Quân Nga đang tràn tới Bila Hora, ngoại ô Lysychansk:

… và bắn pháo vào thành phố:

Một cảnh khi đang quay tuyên truyền chiến sự ở Severodonetsk của Nga bị lọt ra ngoài, cho thấy cảnh “lính Nga chiến đấu trên chiến trường” là giả:

7. Chiến sự quanh Bakhmut và con đường Bakhmut-Lysychansk, nhưng không có gì thay đổi:

Cứu trợ nhân đạo vẫn đến được Lysychansk và Bakhmut:

Con đường Bakhmut lúc này, vẫn thuộc phía Ukraina kiểm soát:

8. Xe tải Nga rơi xuống hồ khi đang đổ đất làm công sự ở Zaporizhia

Máy bay Nga tìm mục tiêu:

Drone Ukriana thả bom vào xe bọc thép Nga:

9. Thành công của phía Ukraina khi vừa chiếm được làng Kyselivka, chốt chặn cuối cùng của quân Nga ở ngoài thành phố Kherson:

Bản đồ các vụ nổ (vùng chiến sự) dọc theo chiến trường Kherson – Mykolaiv

Pháo Ukraina hoạt động hiệu quả:

Drone thả chất nổ:

Bên ngoài chiến trường:

https://twitter.com/i/status/1539195938425782272

Bên trong thành phố Kherson vắng lặng:

10. Quân Ukraia đã bắn tên lửa vào đảo Rắn, sử dụng những tên lửa tầm xa mới nhận được từ phương Tây:

Có vẻ như hệ thống HIMARS đang ở đây và phía Ukraina đang tập sử dụng

Một giàn khoan dầu của Nga ở ngoài khơi biển Đen cũng chung số phận, dàn khoan này đang được sử dụng như 1 căn cứ quân sự của Nga:

Ảnh vệ tinh theo dõi:

Reuters công nhận thông tin:

11. Đức công bố danh sách các vũ khí vừa chuyển giao cho Ukriana, quan trọng nhất là pháo tự hành tầm xa Panzerhaubitze 2000 155 mm cùng các đơn vị lính Ukraina đã được huấn luyện sử dụng xong. Ngoài ra còn có 500 tên lửa Stinger cầm tay, 2.700 tên lửa phòng không Strela, 23.000 mũ chiến, 14.900 mình chống tăng, 16 triệu viên đạn các loại vào 100.000 lựu đạn.

12. 35 xe bọc thép M-80 BMP của Slovenia cũng đã tới Ukraina:

13. Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ “làm lành” với thủ tưởng Hungaria Victor Orban và mời ông này tới Kyiv. Hungaria là nước duy nhất trong EU còn giữ mối quan hệ hữu hảo với chính phủ Nga của Putin, chưa ủng hộ quân sự cho Ukraina và là nước cuối cùng của EU đang phản đối các chính sách trừng phạt kinh tế chung đối với Nga. Ngay trước đó, Hungaria đã bất ngờ thay đổi ý kiến, tuyên bố ủng hộ Ukraina ra nhập EU.

14. Hàng ngàn người Georgia đã bao vây Quốc hội nước này, đòi phải thay đổi để được gia nhập EU:

Trong khi tổng thống Salome Zourabichvili tuyên bố: Georgia này sẽ tìm mọi hỗ trợ để được gia nhập EU, và gọi thời gian ở Liên bang Xô viết là “thời kỳ Georgia bị xâm lược”.

15. Cựu giám đốc CIA tướng David Petraeus trả lời phỏng vấn CNN cho rằng: “sẵn sàng đặt cược tiền là Ukraina thắng cuộc”. Ông ta chỉ ra rằng Ukraina ngày càng có nhiều khả năng chiến thắng hơn, bởi viện trợ quân sự ngày càng nhiều, các đơn vị mới được huấn luyện xong sẽ ra chiến trường cùng đủ vũ khí mới, hiện đại, trong khi Nga thì ngày càng phải sử dụng kho vũ khí cũ, tân binh cũng chỉ được huấn luyện sơ sài. Cũng theo ông ta, con số lính Ukraina đang được huấn luyện theo phương pháp của phương Tây có thể lên tới “hàng chục ngàn người”.

Điều “thành công” lớn nhất của Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraina này là tất cả các quốc gia lân cận đều nhận ra bộ mặt thật hung dữ của Nga, bất chấp công ước, luật pháp quốc tế và không quốc gia nào có thể đứng một mình trước một mối đe dọa lớn như vậy. Vậy nên tất cả đồng loạt xin gia nhập EU và NATO, bởi chỉ có hai khối này mới đủ sức mạnh để chống lại chính sách xâm lược tàn bạo của Nga: sau Ukraina, lần lượt Moldavia, Georgia đều đã nộp đơn xin gia nhập EU, rồi Thụy Điển, Phần Lan vào NATO trong thời gian tới…

Bất kể kết quả cuộc chiến Ukraina thế nào, trong nhiều năm tới, nước Nga sẽ bị cô lập trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, xã hội, thể thao, văn hóa… trên toàn thế giới.

Đó là những thứ mà Putin mang lại cho dân tộc Nga từ cuộc xâm lược này.

Viva Ukraina!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Trong tương lai, Nga sẽ phải tiến về phía đông để làm đàn em của Tàu. Một sự thay đổi cực lớn về một đất nước đã được Piere Đai đế tìm cách đua nước Nga đến ánh sáng văn minh nhân loại từ phương Tây trong nhiều thế kỷ trước.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây