Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 117 (20-6-2022)

Phan Châu Thành

21-6-2022

1. Tổng thống Ukriana Zelensky lại bất ngờ đến Lysychansk để động viên binh sỹ. Có lẽ trong lịch sử chưa có vị tổng thống nào có mặt liên tục ngoài chiến trường như vậy, bất chấp nguy hiểm.

2. Bản đồ chiến sự ở phía bắc Kharkiv:

Chợ Barabashovo đã bắt đầu hoạt động trở lại ở Kharkiv, dù cảnh tượng hoang tàn:

Tên lửa Nga vẫn bắn vào thành phố:

Một quả tên lửa bắn vào trường Cao đẳng Thú y thành phố:

Quân Nga đang bắn vào các làng Petrivka, Mykhaylivka, Ukrainka quanh Kharkiv:

Nhà máy khí đốt bị Nga bắn cháy từ hôm thứ 7 vẫn đang tiếp tục cháy:

Tổng thống Zelensky thông báo rằng quân Nga đang có ý định tấn công ở quanh Kharkiv, ít nhất để có thể đưa pháo vào gần và bắn vào thành phố. Đây có lẽ cũng là phương pháp để giữ chân các đơn vị chủ lực của Ukraina lại vùng này, bởi đó là những đơn vị tinh nhuệ của Ukraina được trang bị vũ khí hiện đại đầu tiên của phương Tây.

Chiến sự xảy ra ở ngoài thành phố, gần biên giới với Nga:

Kho đạn Nga phát nổ:

Hãy nhìn một phim từ phía Nga để thấy vũ khí của Nga kém chính xác thế nào: drone Nga quay cảnh một tiểu đội lính Ukraina đi vào một ngôi nhà 2 tầng, Nga điều tên lửa TOS-1A tới bắn. Thay vì bắn chính xác vào tòa nhà đó, tên lửa Nga bắn phá cả làng, drone cũng không quay được cảnh tiểu đội đó hay tòa nhà đó có bị bắn trúng không. Chiến tranh kiểu Nga là vậy, cậy nhiều tên lửa, phá tất, trúng đâu thì trúng.

Tương phản với vũ khí của Ukraina do phương Tây viện trợ, bắn phát một, chỉ đâu bắn đúng vào đó:

3. Bản đồ chiến sự quanh vùng Izium – Slovyansk:

Hai máy bay Su-25 của Ukraina được nhìn thấy ở Izium.

Trong khi quân Nga vẫn đang cố gắng tiến về phía đông, tấn công Slovyansk

Chiến trường quanh thành phố Slovyansk:

Phía Ukraina đã cử đến đây xe tăng T-84 Oplot, xe tăng tốt nhất mà họ có. Ukraina chỉ có 6 chiếc loại này:

Nga cũng đem nhiều tên lửa Hurricane tới đây:

Và bắn phá kiểu ồ ạt:

4. Bản đồ chiến trường Donbass:

Những nơi nổ ra chiến sự:

Nga đang chở các xe công binh tới Starobilsk, với ý định làm cầu vượt sông Seversky Donets

5. Chiến sự vẫn tiếp tục trong thành phố Severodonetsk,

Một người lính Ukraina bị thương được kéo ra khỏi làn đạn.

Quân Nga vẫn chưa chiếm được thành phố, dù có đủ lợi thế về người, không quân, pháo binh.

Máy bay Nga tấn công:

Pháo Nga gần như bắn nát thành phố:

Ukraina vẫn còn xe tăng ở Severodonetsk:

Pháo Krab của Ba Lan vừa được triển khai gần thành phố và đang bắn thử:

Con đường tới Severodonetsk bị pháo kích:

Xe tăng Nga lại kéo tới vùng này, bao gồm các xe tăng T-62Ms đã không được sử dụng 10 năm nay, xả khói mù mịt:

Lysychansk cũng bị bắn phá nặng nề, phía Ukraina tiếp tục sơ tán dân:

Trong khi đó, cứ mỗi ngày độ 3 lần, truyền thông Nga tuyên bố đã chiếm được hoàn toàn Severodonetsk. Sự dối trá trơ trẽn của truyền thông Nga thì không lạ, nhưng lạ là sao những người nghe đi nghe lại thông tin này nhiều lần mà vẫn không đặt câu hỏi à ?

6. Chính quyền Ukraina đang đề nghị người dân Kherson di tản khỏi thành phố trước khi các cuộc tấn công trực diện nổ ra:

Trong khi lính Nga không cho phép người dân di tản về phía vùng kiểm soát của Ukraina:

Kho đạn của Nga bị bắn cháy

Một sở chỉ huy chiếm trường của Nga bị pháo kích

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận một số thành công của quân Ukraina ở chiến dịch Kherson:

7. Không chiến thắng được trên chiến trường, quân Nga quay sang phá hủy các kho xăng dầu của Ukraina, riêng ngày 18/06 đã bắn cháy 4 khu vực:

8. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga Maria Zacharova tuyên bố: “quốc gia Ukraina mà chúng ta đã biết với những biên giới cũ không còn tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Đó là điều tất nhiên.” – Nga hiện tại đã hoàn toàn không che dấu việc xâm chiếm lãnh thổ của Ukraina và dự định sát nhập những vùng vào Nga theo diện “trưng cầu dân ý”.

9. Các chỉ huy của trung đoàn Azov cũng như tiểu đoàn Lính thủ đánh bộ số 36 của Ukraina ra hàng ở Mariupol đã bị đưa tới Moscow để „phục vụ điều tra”

10. Viện kiểm sát Đức phát hiện và tạm thời tịch thu được 3 căn hộ thuộc về một nghị sỹ Nga trên danh sách cấm vận cũng như tài khoản nhà bank của người này, đồng thời thông báo bợ của ông ta cũng đang sống ở Munich. Có thêm khoảng 60 người và hơn 1 chục công ty Nga đang nằm trong danh sách đen của EU để phong tỏa tài sản theo các lệnh trừng phạt mới đây.

Rất kỳ lạ, mặc dù luôn luôn ca ngợi sự vĩ đại của nước Nga, hay tuyên bố “mãi mãi trung thành với nước Nga”, cũng như cho rằng “không đâu bằng nước Nga vĩ đại cả”, hầu hết tất cả các chính trị gia, nhà giàu Nga đều có tài sản và vợ con ở các nước phương Tây.

Hãy suy nghĩ về điều đó.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây