Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 111 (14-6-2022)

Phan Châu Thành

15-6-2022

1. Tổng thống Ukraina Zelensky đưa ra thông điệp: “Đề nghị tất cả những ai có thể nói chuyện với những người ở phía Đông, ở Donbas, Kharkiv, hãy nói với họ về Ukraina. Hãy nói sự thật. Hãy nói rằng sự giải phóng sẽ đến”. Ông còn tuyên bố: “Ukraina sẽ chiến đấu để dành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất.”

Trong khi đó, Quốc hội Nga thông qua đạo luật mới, cho phép chính quyền bỏ tù tới 20 năm đối với những ai tham gia vào các lực lượng quân sự của các quốc gia, tổ chức nước ngoài khác chống lại “lợi ích” của nước Nga và tới 7 năm đối với ai kêu gọi làm ảnh hưởng tới “an ninh” của Nga. Nếu kêu gọi trừng phạt kinh tế đối với Nga hoặc thực hiện các hành động “có hại” cho chính phủ sẽ bị phạt từ từ 2 tới 4 năm, hợp tác dân sự với các tổ chức “thù địch nước ngoài” cũng có thể ngồi tù tới 8 năm. Các tổ chức đối lập của Nga chỉ ra rằng, chính phủ Nga đang hoàn toàn được tự quyết định, thế nào là “lợi ích của đất nước” hay công nhận quốc gia, tổ chức nào đó là “thù địch”, do đó, đây chính là đạo luật tiếp theo để dập tắt các tiếng nói phản chiến trong nước.

2. Ở khu vực Kharkiv, gần biên giới Nga, quân Nga tổ chức một số đợt phản công, chủ yếu để đẩy quân Ukraina phải lùi lại khỏi biên giới, bảo vệ các cơ sở của Nga ở sát biên giới thoát ra khỏi tầm pháo của phía Ukraina:

Bản đồ thay đổi từ 10/06 tới 13/06:

Nga sử dụng một lực lượng lớn trực thăng để tất công:

… máy bay:

và cả tên lửa, rồi rút về sau biên giới:

Phía Ukraina phản công lại:

Pháo, tên lửa Nga vẫn tiếp tục bắn lung tung vào các làng mạc quanh Kharkiv trong tầm bắn, việc bắn vô căn cứ này đã làm hàng trăm dân thường chết từ đầu cuộc chiến, khiến Amnesty International phải lên tiếng, cáo buộc đó là tội phạm chiến tranh của phía Nga.

Nga sử dụng cả bom bi, là vũ khí cấm:

Đêm qua, một nhà kho với 10 xe tải bị cháy bởi pháo Nga:

Quân Ukraina đưa phim cho thấy quân Ukraina ngụy trang để phục kích như thế nào:

Hỗ trợ của Hội chữ thâp đỏ tới Kharkiv:

3. Đã có nhiều nguồn tin xác nhận quân Ukraina đã chiếm được khu rừng ở phía tây thành phố Izium:

ISW cũng đã công nhận thông tin:

Chiến sự ác liệt quan Izium, cho thấy dường như phía Ukraina đang tập trung tấn công ở đây:

Quân Ukraina chỉ còn cách trung tâm Izium 10 km:

Quang cảnh chiến trường từ phía Ukraina

Lính Nga trên chiến trường Izium:

Tên lửa Ukraina:

Phim cho thấy tên lửa phòng không AA của Nga bắn trước máy bay Su-25 của Ukraina:

Thêm trực thăng Ka-52 của Nga bị bắn hạ:

Nhà hoạt động xã hội Roman Ratushynyi đến từ Kyiv đã hy sinh ở Izium:

4. Quân Nga thông báo rằng họ đang tấn công về hướng Slovyansk từ Izium:

… và ném bom một số vị trí của phía Ukraina:

Quân Nga đang cách Slovyansk khoảng 15 km.

… sau khi chiếm được Bohorodychne:

Tên lửa Uragan của Nga:

Tình nguyện viên từ Tiệp hỗ trợ nước uống cùng các hệ thống lọc nước sạch cho dân chúng quanh Slovyansk sau khi Nga phá hủy hệ thống cung cấp nước:

5. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, quân Nga đã bắn hỏng tất cả các cầu nối từ Severedonetsk tới Lysychansk:

Phim từ phía Nga:

Nhưng thành phố vẫn không bị bao vây, và quân Ukraina vẫn kiểm soát 1 phần thành phố:

Trong khi phía Nga lại tiếp tục tung tin là đã kiểm soát “hoàn toàn” thành phố. Đây có lẽ là lần thứ 10 họ tuyên bố như vậy trong 2 tuần qua:

Nhưng một nguồn tin khác từ Nga đăng bản đồ, cho thấy quân Nga chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố:

Quân Nga đang đổ thêm về Severodonetsk:

Cảnh chiến sự trong và ngoài thành phố:

Pháo M777 của Ukraina bắn vị trí BM-21 Grad của Nga:

Một số vũ khí của Nga bị phá hủy:

Trực thăng Mi-9 chở lính tiếp viện của Ukraina cũng có mặt:

Cung văn hóa trên băng ở Severodonetsk bị phá hủy:

Phía Ukraina vẫn tiếp tục sơ tán dân dưới làn đạn:

6. Quân Nga pháo kích vào thành phố Bakhmut:

Và bắn phá các vị trí bảo vệ của Ukraina xung quanh con đường Bakhmut – Lysychansk:

Tình hình quanh con đường từ phía Nga:

7. Phía Ukraina tiếp tục tấn công ở Kherson:

… thu được một số thành công:

Theo một số nguồn tin, quân Ukraina đã tiến khá sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát trước đây, đang ở cách thành phố từ 10 tới 15 km:

Bản đồ cháy cũng có vẻ khẳng định điều này:

Bốn mũi tấn công chính của phía Ukraina trên chiến trường Kherson được xác nhận bởi ISW:

Lính Ukraina giải phóng một làng:

Pháo binh Nga tấn công các vị trí của Nga:

Một kho đạn của Nga bị bắn nổ ở Novaya Kakhovka, gần Kherson:

8. Phim về việc lính Nga ăn cắp siêu thị ở gần Sumy trong giai đoạn vây thành phố này vào khoảng tháng 3-2022 được công bố

9. Thêm 50 người Nga bị bắt ở Moscow vì biểu tình phản đối chiến tranh ngày 13-06-2022:

10. Chính phủ Nga quyết định chiếm đoạt sở hữu chuỗi nhà hàng fastfood McDonald ở Nga và đổi tên thành Dominis, sử dụng bất hợp pháp cả logo của nhà sản xuất thức ăn cho gia súc Matos của Bồ Đào Nha.

Và tiến hành mở lại chuỗi nhà hàng này:

Tuy fake, nhưng một dòng người Nga vẫn xếp hàng chờ mua:

Không có tự do suy nghĩ sẽ không có sáng tạo, không sáng tạo thì không thể nghĩ ra được những cái hay và mới, tất cả sẽ lại là copy, “mượn ý tưởng”, trộm cắp từ thành quả của người khác chứ không tự đào tạo ra những người đủ tài để có thể tự suy nghĩ, nghiên cứu và phát minh ra những cái hay, cái tốt mới cho xã hội. Không có cái mới, thì lại sẽ mãi mãi chỉ là người đi sau. Đó là một trong những lý do chính khiến nước Nga, tuy sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ, nhưng chưa bao giờ là một quốc gia giàu có, ổn định thực sự cả. Chưa kể tình trạng tham nhũng lan tràn… khiến nội lực quốc gia kiệt quệ.

Đó là hậu quả của nền chính trị độc tài trong suốt nhiều năm, khi mọi quyền lực chính trị, kinh tế đều nằm trong tay Putin và nhóm người thân cận ủng hộ ông ta, làm cho cá nhân họ trở nên cực kỳ giàu có, nhưng một quốc gia không lồ như Nga lại không thể “lớn” nổi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. ____Hãy tránh cho Saverodonetsk như Mariupol , đang bị Nga cô lập , tránh cho dân chúng và nhất là binh sĩ Ukraine tới đường cùng , họ đã quá dũng cảm , hãy bảo vệ họ . Cuộc chiến còn lâu dài , Ukraine cần người cầm súng . _____ Hy vọng thủ tướng Đức , t.t Pháp , Anh cùng đến Kiew , thị sát tình trạng thực tế của Ukraine , và cho những quyết định cứu giúp họ .

    • Haha! Đúng quá sao lại bực cả mình! VN học theo Nga, Nga thối nát, chậm tiến, ngu dân thì VN cũng lăn vào con đường này là một logic. Thử để mắt nhìn lại phái đoàn gọi là chính phủ VN qua Mỹ tháng trước xem họ là ai. Một lũ HEO ăn hạm!

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây