Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 72 (6-5-2022)

Phan Châu Thành

7-5-2022

1. Đa số các công ty của Ukraina ở Kherson đã phải ngừng hoạt động: siêu thị ATB đóng cửa, của hàng Watson đang bán nốt những hàng cuối cùng với 70% hạ giá, taxi Uklon không chạy, rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ không thể hoạt động… bởi không thể chuyển hàng hóa từ nơi khác ở Ukraina đến. Những ai thử làm điều này sẽ phải đối mặt với hàng chục trạm kiểm soát, phải trả tiền mãi lộ khắp nơi mà còn phải lo tránh đạn đại bác bắn ngay trên đầu. Do đó, hàng hóa được nhập lậu từ Crimea, rồi ở các chợ trời.

Trại gà Chornobayivka với 4 mln con gà đã bị phá hỏng khi quân Nga tấn công nhà máy điện gần đó. 1,5 mln quả trứng cùng một số gà cứu được đã được các tình nguyện viên chia cho dân chúng ở Cherson, nhưng sau đó thì không thể mua trứng gà Ukraina được nữa, mà phải nhập từ Nga. Đường, bột mỳ, lúa mỳ cũng vậy. Lính Nga cài mìn trên đồng ruộng, tịch thu máy móc nông nghiệp và xăng dầu, ăn cắp lúa mỳ từ kho chứa… tất cả chỉ nhằm một mục đích, khiến cho dân bị đói, và bằng cách đó, khuất phục họ phải nghe lời, gia nhập “nhà nước ly khai Kherson” do Nga bảo trợ.

Tổng thư ký Hội đồng liên bang Nga cho biết: “Người Nga đã đến vùng Kherson và sẽ ở lại mãi mãi, không thể quay lại quá khứ được nữa.” – như vậy, chính phủ Nga không hề còn che giấu ý định xâm chiếm lãnh thổ của Ukraina.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Nga Dmitri Pescov cho rằng: “Ba Lan là nước sẽ gây nguy hiểm cho việc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”.

2. Chiến thuật cuộc phản công của quân Ukraina xung quanh Kharkiv là „từng bước, từng bước một”, chiếm lĩnh các vị trí, dùng drone và pháo binh tiêu diệt vị trí, dần dần đẩy quân Nga về bên kia biên giới:

Thêm 5 làng được giải phóng, quân Nga bị đẩy xa khỏi thành phố:

Hầu hết các làng mạc xung quan Kharkiv đã thuộc về quân Ukraina:

Thêm nhiều vũ khí của Nga bị phá hủy hoặc thu giữ:

Trên con đường mới giải phóng đầy xe Nga bị phá hủy:

Trực thăng Nga Mi-24/35 bị bắn cháy:

Lính bộ Ukraina chiến đấu:

Các xe tăng T-80 cướp được của Nga chiến đấu cho Ukraina:

Trước khi rút chạy, quân Nga cài đặt nhiều bẫy mìn/lựu đạn trong các làng mạc:

Đồ đạc của đơn vị lính dù Pskov nổi tiếng của Nga bỏ lại khi rút chạy:

Lính Nga bị bắt cùng đồ đạc cướp được: vàng, điện thoại và cả bao cao su đã sử dụng cho việc hiếp dâm phụ nữ Ukraina:

Bằng chứng quân Ukraina đang sử dụng drone-kamikaze Switchblade 300 do Mỹ viện trợ:

Video từ phía Nga cho thấy quân Nga chiến đấu ở chiến trường này:

Xe quân sự của Ukraina bị phá hủy:

Nhưng ngay cả sự hỗ trợ của không quân Nga cũng không làm thay đổi cục diện chiến trường:

Chỉ huy trưởng quân Ukraina ở Kharkiv Pavlo Fedosenko được trao huân chương “Anh hùng Ukraina” vì không để quân Nga chiếm được thành phố:

Trong bến tàu điện ngầm, nghệ sỹ Ukraina biểu diễn, đừng bao giờ để sự sợ hãi xâm chiếm con người, bao giờ cũng vẫn sẽ còn hy vọng:

3. Sử dụng vũ khí hạng nặng và các loại vũ khí tầm xa nhận được từ phương Tây, quân Ukraina phản công ở Izium:

Chiến sự diễn ra quanh Izium, điều đáng nói, khác với mọi ngày, các điểm xung đột lại nằm trong phần đất mà Nga chiếm giữ:

Pháo Howitzer của Mỹ có mặt trên chiến trường:

Vị trí của quân Nga bị phá hủy hoàn toàn:

Xe tăng Nga cháy giữa đồng:

Pháo binh Nga chiến đấu cùng sự tham gia của lính đánh thuê Wagner:

Dàn tên lửa TOS-1S ở Izium:

4. Tên lửa Nga bắn vào Kramatorsk:

Khu dân cư trong thành phố bị phá hủy:

Quân Nga vẫn đang cố gắng bao vây Severodonetsk từ mấy tuần nay, nhưng vẫn chưa có kết quả:

15.000 người dân vẫn còn bị kẹt ở Severodonetsk:

Pháo tự hành của Nga hoạt động:

Nhiều khu vực bị phá hủy:

5. Quân Nga bắn vào nhà máy Azovstal ở Mariupol, phía Nga vẫn muốn chiếm hoàn toàn khu vực này trước 9-05-2022:

… nơi những người lính Ukraina tử thủ ở đó:

… trong số họ có cả phụ nữ:

Không hiểu bằng cách nào và giấu ở đâu, quân Ukraina vẫn còn xe bọc thép hạng nhẹ bên trong nhà máy:

Lính Ukraina bị thương:

50 phụ nữ, người già và trẻ em đã được di tản:

“Tôi tìm thấy vẻ đẹp nơi địa ngục” – một người lính Ukraina đã viết như vậy:

6. Xung đột lẻ tẻ quanh Zaporozhye:

Một số nhóm nhỏ lính Nga bị bắt:

Xe tăng Nga bị phá hủy:

7. Chiến sự vẫn ác liệt xung quanh Kherson, quân Ukraina đang tìm cách tiến vào thành phố:

Quân Nga kiểm soát mọi ngả đường và thiết quân luật toàn thành phố, ít nhất tới 11-05

Khoảng 500 người dân thành phố đang bị giam giữ vì biểu tình phản đối quân Nga xâm lược:

Nga thậm chí mang cả diễn viên từ Crimea tới để đóng cảnh người dân Kherson “đòi ly khai khỏi Ukraina”.

Nga chuẩn bị cho “ngày lễ chiến thắng 09-05” ở Kherson:

8. Theo tin chưa kiểm chứng, có vẻ như đã có vụ nổ súng ở biên giới Transnistria, quốc gia ly khai của Moldavia được Nga bảo trợ, với phía Ukraina:

9. Nhật và Anh đã ký hiệp ước phòng vệ quân sự, cho phép quân hai bên hỗ trợ cùng tập trận hay chiến đấu ở vùng Indo-Pacyfic.

10. Hungary là quốc gia cuối cùng “hăng hái” chống lại việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga mà EU định ban hành – theo Financial Times

11. Giáo sư từ trường đại học Uzhgorod dạy học sinh on-line khi có giờ nghỉ ngay tại chiến hào. Rất nhiều người trí thức Ukraina cũng đã ra nhập quân đội và tham gia chiến đấu.

Đúng như dự đoán, vũ khí hạng nặng do phương Tây tài trợ đã bắt đầu có mặt ở chiến trường Ukriana và làm thay đổi cán cân lực lượng, khiến quân Ukraina có thể mở các cuộc tấn công ở Kharkiv, Izium, tạo ra gọng kìm thứ nhất. Gọng kìm thứ hai của phía Ukraina là ở Kherson, khi nhận được vũ khí mới, trong khi các vùng Lugansk, Donetsk, Mariupol sẽ cố gắng tử thủ, giam chân quân Nga, chờ tới khi hai gọng kìm phát huy tác dụng.

Một lần nữa, các tin tình báo cũng như phân tích lại hoàn toàn đúng: Nga sẽ không thể chiếm được miền đông Ukraina tới 09-05. Họ cũng cho rằng việc Nga thua trận, sẽ phải rút quân về trong cuộc chiến này chỉ còn là vấn đề thời gian. Để xem.

Nhưng “thằng hề 40 tuổi” đang tát xấp mặt “ông KGB 70 tuổi” – điều đó là sự thật

Viva Ukraina.

 

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Điện biên phủ : Đúng là đưa Đất Nước vào Đường Âm phủ !*****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=oz0Adk2OUAM&t=114s   

    DIEN BIEN PHU (1992) Trailer Bande annonce VF

    Nước Pháp sau Thế chiến Hai yếu
    Chọn Hòa bình Đuề huề thắng nhiều
    Nghe lời Mao đánh Pháp cho Khựa !
    Rồi đụng Mỹ cứu Tàu chắc tiêu !!!
    Mao dạy Hồ bơm Tình ‘ái c..uốc’
    Hàng triệu lượt Thanh niên dụ chiêu
    Đốt Trường Sơn đánh đến Người Việt cuối
    Chống Mỹ giúp Chệt thực hiện mục tiêu
    Giúp 4 Hiện đại đấm bể đầu thằng Vệ
    Xương máu hàng chục triệu tiêu điều
    Hàng trăm triệu Biệt ly chia cắt
     77 năm toàn Xương máu Hồ tiêu
    Giúp sư tổ hắn là Mao Xếnh Xáng
    Nước Vệ trinh sát hy sinh vô ích
    Cho Tề trỗi dậy ‘hoà bình’ võ chiêu
    Biển Đồng ao nhà vườn hoang múa gậy
    Thương thương binh bạc đãi đời xế chiều
    Tuổi trẻ yêu Nước chân tình lường gạt !
    Đánh Pháp chống Mỹ cứu Tàu nay tiêu
    Cửu vạn thân lừa cõng hàng giả dỏm
    Cửa khẩu tha về giết vạn thương yêu
    Đầu độc giết nền sản xuất non trẻ
    Xem phim ‘thực dân đế c..uốc’ lệ nhiều
    ‘Chúng’ vinh danh cả Hai bên vào trận
    Chiến binh Vệ ơi ! Có thấu lừa chiêu ????

    Paris – 07/5/1954 – 07/5/2022 : từ Điện biên phủ đến Điên Âm phủ thật quá là gần !!!  Điện biên phủ : Đúng là đưa Đất Nước vào Đường Âm phủ !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Có tin Tổng Thống Ukraine đành chấp nhận thỏa hiệp với Putin, mục đích để cứu tất cả những người dân và binh lính Ukraine đang tử thủ dưới địa đạo nhà máy thép thuộc thành phố Mariupol hiện do quân Nga đang bao vây suốt hai tháng nay.

    Cụ thể, những người lính Ukraine trong đó sẽ đầu hàng để được Nga cho phép Hồng thập Tự quốc tế vô cứu tất cả. Và để đổi lại Putin sẽ tuyên bố chiến thắng thành phố Mariupol hôm 09.05.2022 nhân mừng ngày Liên xô kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã. Quân đội Nga đang cho người dọn dẹp và treo cờ xí trong thành phố để chuẩn bị mừng kỷ niệm lần thứ 77 ngày chiến thắng Nazi.

    Chấp nhận đầu hàng cho 1 thành phố là một bi thương đối với TT Ukraine, nhưng vì sinh mạnh của hàng ngàn người Ukraine, có lẽ TT Selenskyj đành phải hy sinh và nhịn nhục.

  3. Từ đáy lòng , mong Ukraine thoát khỏi nạn binh đao này , không còn là đất nước trung gian hứng chịu sự đối đầu giữa Nga và phương Tây .

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây