Bà Phạm Thị Đoan Trang chống độc tài?

Nguyễn Văn Miếng

26-11-2021

Tại bút lục số 267, lập ngày 24/02/2018, tại Bộ Công an, Hà Nội, bà Phạm Thị Đoan Trang “được kính mời” làm việc với ba cán bộ NTA, NMA và TVS. Biên bản làm việc chỉ ghi lại một câu nói vỏn vẹn có 33 từ của bà. Nguyên văn là:

Chị Phạm Thị Đoan Trang nói: “Tôi đấu tranh là để tiêu diệt độc tài, và vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xoá bỏ nó.” (Hết biên bản làm việc).

Biên bản làm việc không ghi nhận bà Trang nói câu này ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nếu là một buổi làm việc, phải có trao đổi, hỏi đáp trong một chủ đề nhất định.

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÓ ĐỘC TÀI KHÔNG?

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước (25/7/2007 – 7/4/2016: 8 năm, 257 ngày) đã nói trên báo Nhân dân điện tử vào ngày 5/11/2011:

“Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.”

CHUYÊN GIA QUỐC TẾ KÊU GỌI VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO BÀ TRANG:

Ngày 18/11/2021, tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ông Bill Hayton, chuyên gia cao cấp, Chương trình Châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Chatham House có trụ sở tại London, đã đăng chân dung bà Phạm Thị Đoan Trang sau phần trình bày trực tuyến của mình và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà.

Ông Hayton cho rằng việc chấp nhận các tiếng nói độc lập trong nước sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam.

Được biết, bà Phạm Thị Đoan Trang, 43 tuổi, nhà báo, bị bắt ngày 07/10/2020, về hành vi vi phạm Điều 88 BLHS 1999 (Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Điều 117 BLHS 2015 (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sau 9 tháng bị tạm giam, ngày 12/7/2021, cơ quan ANĐT rút lại chỉ khởi tố bà theo Điều 88 BLHS 1999.

TAND TP. Hà Nội đã lên lịch mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bà Trang vào ngày 04/11/2021, sau đó thông báo hoãn cho đến nay, hiện chưa có lịch mở lại phiên toà.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Phải công bình mà cảm phục cô Đoan Trang khi ở ngay trong nước, đối mặt bạo quyền
    mà dám dũng cảm nói thẳng CS.độc tài nên cô phải chống.
    Chỉ riêng việc cô trở về nước đấu tranh là cô đã cũng cảm hơn người rồi. Mỗi người có
    một cách đấu tranh khác nhau nhưng đấu tranh trực diện vẫn có giá trị hơn nhiều, dù
    trước mắt chỉ là “châu chấu đá xe” nhưng nhờ đó mà thế giới mới biết người VN. vẫn
    đang đấu tranh, bất chấp nguy hiểm !

  2. Cô Đoan Trang ( ĐT ) xấp xỉ tuổi với đứa con gái út của tôi, nên tôi rất thận trọng, cân nhắc … khi viết về Cô.

    Khi còn ở Mỹ, trước khi trở về VN, trả lời câu hỏi : ” Tại sao Cô xin ở lại Mỹ, mà trở về VN ? ” , Cô nói :

    Bây giờ không phải là lúc bỏ đi, mà phải ngồi lại cùng nhau nói chuyện ” .

    ( Tôi không nói GIAN, nếu LS Miếng hoặc LS nào khác gặp Cô ĐT hỏi chuyện này, có phải tôi, LCL, dựng chuyện không ? )

    Thời điểm này, tôi viết cho DLB, tôi phê phán kịch liệt câu này của Cô ĐT. Tôi đặt 2 câu hỏi :

    – Ngồi lại với AI ?, nếu không phải là bọn lưu manh, tráo trở VC

    – Nói chuyện gì với chúng ? Muốn nói chuyện với csVN, phải có THỰC LỰC, còn bây giờ ” Trên răng, dưới bác “, thì chỉ làm trò cười cho chúng.

    Bài học Điếu Cày ( Nguyễn văn Hải ), tôi vẫn CHƯA QUÊN.

    • Xin lỗi, gõ sót, xin các Bạn vui lòng đọc lại, vì thiếu chữ KHÔNG. ” Tại sao Cô KHÔNG xin ở lại Mỹ…. “. Cám ơn. LCL

  3. Thật là đau xót cho Đoan Trang, người sống trong lòng xã hội Hà Lụi cố vùng vậy để sống chung với Hà lụi. nhưng mưu sụ tại nhân, thành sự nhờ thèng hàng xóm. Ng ta nói ” thời thế sinh anh hùng” nhưng đời Đoan Trang khắc nghiệt quá, thành ra thời thế bắt làm kẻ Hùng. Đau xót thay khi Đoan Trang sống giũa một bầy” Nhân sĩ trí thức Hà lụi” mà cô độc. Nếu so với Philippin, Thái land thì số trí théc Hà lội hàm mũ giáo sư tiến sĩ thì còn đông đảo hơn. Nhưng bít làm sao khi xứ Đẻn chỉ toàn Trí Théc

Leave a Reply to Lê Cửu Long Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây