Quyền giải thích luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Huy Đức

11-10-2021

Lẽ ra, sau sự kiện hàng loạt chuyến bay đến Nội Bài phải hủy do “cát cứ” của Hà Nội, UBTV Quốc hội nên họp và đưa ra giải thích, Hà Nội là thủ đô quốc gia hay Hà Nội là một quốc gia.

Lẽ ra, khi bà Bí thư Thành ủy Thuận An (Bình Dương) khẳng định, “Trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch Covid-19 như hiện nay, tất cả các điều luật không thể áp dụng bình thường”, UBTV Quốc hội phải tuyên bố, quyền giải thích Hiến pháp và pháp luật là của UBTV Quốc hội chứ không phải của một bí thư cấp huyện.

Lẽ ra, ngay từ đầu năm 2020, khi Chính phủ ban hành Chỉ thị 15 và 16, UBTV Quốc hội phải khuyến cáo “Chỉ thị” có phải là một “văn bản quy phạm pháp luật” hay không. Và lẽ ra, từ khi đó, UBTV Quốc hội đã phải ngồi lại sửa “Pháp lệnh về Tình trạng Khẩn cấp” để có những nền tảng pháp lý sát đúng hơn cho chống dịch.

Theo VTV, UBTV Quốc hội cũng bàn và biểu quyết các đề nghị của Chính phủ liên quan đến dịch giã (xem phần PS). Tuy nhiên, dân chúng cần Quốc hội, cơ quan “đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, sử dụng quyền “giải thích Hiến pháp và pháp luật” để nêu chính kiến khi có các hiện tượng như phá cửa, còng tay hay chặn đường về nhà của họ.

PS: Trong thời gian qua, để ứng phó với dịch COVID-19, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã ra Nghị quyết 30, trao cho Thủ tướng Chính phủ “quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách”.

Theo đó, Chính phủ có quyền: “Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết… Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch”.

Sau kỳ họp, Ngày 24-9-2021, UBTV Quốc hội, theo đề nghị của Chính phủ, đã ra Nghị quyết 03, “Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp” (Số tiền khoảng 30 nghìn tỷ đồng). Cũng theo đề nghị của Chính phủ, UBTV Quốc hội chuẩn bị ban hành một Nghị quyết về “Miễn giảm thế cho doanh nghiệp”.

Ngoài ra Nghị quyết 268, ngày 6-8-2021, được ban hành cũng theo hướng giao cho Chính phủ và thường trực HĐND địa phương quyết định những vấn đề “khác luật” trong tình huống cấp bách.

Một quan chức từ Văn phòng Quốc hội khẳng định, UBTV Quốc hội nhiệm kỳ này đã “quyết liệt, sâu sát với phương châm, Quốc hội hành động”. Với tư cách một cử tri, tôi cũng đã theo dõi và ghi nhận các hoạt động thiết thực ấy.

Tuy nhiên, những ý kiến trên đây của tôi nhắm vào một chức năng Hiến định mà Quốc hội và UBTV Quốc hội hiếm khi thực hiện. Tôi cho rằng, trong tình hình chính quyền các địa phương có những hành động “vượt quá giới hạn” khi chống dịch, hạn chế và xâm phạm quyền công dân; Trong tình hình hàng vạn người đang dẫm mưa, dãi gió trên đường chạy dịch, hồi hương… Tiếng nói của UBTV Quốc hội là hết sức cần thiết.

Giữa hai kỳ họp, tuyên bố của Cơ quan thường trực của Quốc hội, không những cho thấy Quốc hội luôn là một cơ quan đại diện của dân, mà còn để đảm bảo tính thống nhất quốc gia, đảm bảo Hiến pháp và pháp luật vẫn đang được thực thi, hiệu lực.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Mỗi kỳ quốc hội nhóm lại bàn chuyện tào lao, báo chí nhà mềnh lại đưa tin quốc hội họp đặc biệt để tiếp nhận sự chỉ đạo của Đảng . Tớ đoán kỳ chống dịch như sống chung với giặc này cũng thế .

    Rất khâm phục những trí thức chuyên nghề đánh lận con đen làm (rất) nhiều người cứ tưởng … Nói cho mấy trí thức kiểu đó biết, thà biết để mà chịu còn hơn hy vọng rồi thất vọng . Đúng, với dân các chú, Đảng có lừa ngàn lần, triệu lần, dân mình vẫn tin & các trí thức như Huy Đức vẫn tiếp tục kiên trì xây lại niềm tin của dân đ/v Đảng . Tuy nhiên đừng có tỏ ra nhiệt tình quá mức cần thiết như thế này, có thể làm nhiều người hiểu lầm . Đọc mấy bài như thế này, nhiều người liên tưởng tới bài thơ Thiếu nữ ngủ ngày của bà Hồ Xuân Hương . Có vẻ lạch đào nguyên của Đảng vẫn còn đầy ắp làm trí thức nhà mềnh dùng dằng đi chẳng dứt

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây