Chống dịch và nguyên nhân dẫn đến thất bại

Đỗ Ngà

22-9-2021

Tính đến ngày 20/9 thì tỷ lệ chích ngừa trung bình cả thế giới là 44%, trong đó có 32% dân số được chích ngừa 2 mũi. Trong khu vực Đông Nam Á, trừ Myanmar bị thế giới cô lập ra, thì tất cả đều có tỷ lệ chích ngừa cao hơn Việt Nam. Nước trong khu vực có tỷ lệ chính ngừa đứng ngay phía trên Việt Nam là Indonesia cũng chích được 29% hơn Việt Nam 1%, tuy nhiên số người chích được 2 mũi của họ lại bỏ rất xa Việt Nam, tỷ lệ là 16,36% trong khi đó Việt Nam chỉ có 6,64%.

Ngược trở về thời điểm ngày 8/8, tỷ lệ người chích 2 mũi trong khu vực mức trung bình thế giới là: Việt Nam 1%, Thái Lan 6,4%, Indonesia là 8,6%, thế giới là 12,5%. Đến ngày 18/9 thì tỷ lệ người chích 2 mũi trong khu vực là: Việt Nam là 6,6%, Indonesia là 16,2, Thái Lan 20,9%, Thế giới là 31,6. Như vậy là sau 41 ngày Thái Lan tăng 14,5%, Indonesia tăng 7,6%, thế giới tăng 19,1%. Còn Việt Nam chỉ tăng thêm 5,6%. Vấn đề tiêm vaccine, Việt Nam không những xuất phát muộn nhất mà còn có tốc độ cũng chậm nhất.

Nguyên nhân nào dẫn đề tốc độ tiêm 2 mũi vaccine cho dân quá chậm như vậy? Có 3 nguyên nhân chính: thứ nhất là thiếu vaccine, thứ nhì là thiếu nhân lực, thứ ba là bộ máy nhà nước làm việc tắc trách. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chính quyền CS Việt Nam để xảy ra cả 3 nguyên nhân trên, như thế thì tốc độ tiêm chủng không chậm hơn người ta mới lạ.

Cho tới nay vaccine mà Việt Nam đem chích cho dân chủ yếu là loại vaccine đi xin chứ lượng mua không được bao nhiêu. Mà đi xin thì làm sao chủ động được nguồn vaccine mà không thiếu? ĐCS có đến 20 tháng chuẩn bị mà họ chuẩn bị nguồn vaccine như thế. Tuy nhiên trong 20 tháng ấy, họ lo tuyên truyền ca tụng thành tích chống dịch thay vì nhìn nhận đúng bản chất và chuẩn bị vaccine một cách nghiêm túc.

Chính quyết định xét nghiệm đại trà một cách vô ích đã làm cho nhân lực ngành y vốn đã thiếu lại càng thiếu hơn. Ngày 21/9, UBND Thành Phố Thủ Đức có ra công văn khẩn số 403/VP yêu cần dừng chích ngừa để ưu tiên nhân lực cho công việc xét nghiệm đại trà, thật không thể hiểu nổi. Tại sao không dùng nhân lực để tiêm chủng mà dùng nhân lực vào công việc vô ích như vậy?

Ngày 14/9, Sở Y tế Tỉnh Bình Dương có ra công văn số 221/SYT-NVY cho biết vaccine Moderna mà Bộ Y tế phân bổ về cho tỉnh đợt 11 và đợt 14 đã hết hạn từ ngày 5/9. Trong khi đó dân thiếu vaccine nhưng ngành y tế đã lãng phí vaccine như thế, đấy không phải tắc trách là gì?

Tốc độ chích ngừa đủ 2 mũi cho người dân rất quan trọng. Đất nước đang cần người trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, xã hội cần giảm thiểu ca tử vong, người dân cần có kháng thể bảo vệ sinh mạng, học sinh cần đến trường, các chuỗi cung ứng bị đứt rất cần nhanh chóng được nối lại, doanh nghiệp đang ngáp cần được cứu, các doanh nghiệp FDI cần phải đi vào hoạt động vv… tất cả đều đang chờ vaccine được chích đầy đủ nhất và kịp lúc nhất. Ấy vậy mà chính quyền này lại làm đủ thứ chuyện ngu ngốc dẫn tới tốc độ tiêm vaccine cực chậm.

Làm chính sách là phải thực hiện đủ quá trình: thứ nhất ra chính sách; thứ nhì triển khai chính sách; thứ ba giám sát và tiếp nhận phản hồi; thứ tư là hiệu chỉnh chính sách sau khi nhận phản hồi xấu; và cuối cùng là kết quả. Việc làm chính sách của ĐCS Việt Nam rất vô trách nhiệm, họ ra chính sách rồi để nó tự chạy mà không cần tiếp nhận phản hồi để hiệu chỉnh nó kịp thời. Kết quả là, dù cho chính sách ấy có được đề ra đúng hướng thì khi áp dụng nó cũng chệch hướng và cuối cùng là thất bại.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Một xã cách thành Hồ chỉ một cây cầu. Lần trước, vacxin Moderna cho người già có vẻ khá đủ nên ai cũng được tiêm, người tiêm xong mới ghi vào danh sách.
    Nay, vacxin Pfizer về xã nghe nói chi có khoảng 100 liều nên danh sách được ủy ban xã lập trước rồi mới được tiêm . Nhiều ông, bà lụm cụm tới nhưng không có tên trong danh sách nên ngậm ngùi trở về.
    Danh sách gồm những ai vậy ? Cán bộ xã, người trong gia đình của cán bộ, rồi tới anh, em , họ hàng của cán bộ ở trong thôn, ấp . Nghĩa là bất cần già trẻ gì hết.
    Những người già trên 65 đã tiêm lần 1 hơn năm tuần rời . Bao giờ mới được tiêm mũi 2 ??!!

  2. Chống dịch kém, tội là tại cộng sản chậm trễ trong việc mua vaccine. Tất cả những việc cách ly tập trung, xét nghiệm đại trà vừa tốn phí vừa kém hiệu quả chỉ là để xóa mờ cái lỗi lầm chết người của bọn cầm đầu thiếu trí tuệ nhưng thừa kiêu ngạo mà thôi.

Leave a Reply to ba lú Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây