Thoát Trung có gì mà không làm được?

Đặng Sơn Duân

16-9-2021

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc trong lễ công bố các sáng kiến hợp tác an ninh mới rạng sáng 16/9/2021. Ảnh: REUTERS/TT

Trong một cuộc họp báo sáng nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo khai sinh Đối tác an ninh ba bên (AUKUS) với mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đây là một sự kiện mang tính lịch sử sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện ở khu vực này trong thời gian tới.

Một sáng kiến lớn của thỏa thuận này là Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ Úc xây dựng đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nó mang tính lịch sử bởi trước đây Mỹ chỉ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân tối mật với đồng minh đặc biệt là Anh và chuyện này đã diễn ra cách đây hơn 60 năm.

Ngoài ra, những lĩnh vực hợp tác trong tương lai sẽ còn bao gồm những công nghệ mới nổi như mạng ảo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử…

Diễn biến trên đồng nghĩa với việc Úc sẽ hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm thông thường trị giá 90 tỷ USD với Pháp.

Những người buồn bã nhất trước thỏa thuận này hẳn là người Pháp nhưng những kẻ tức tối nhất lại là Trung Quốc vì rõ ràng thỏa thuận này nhắm vào họ.

So với tàu ngầm thông thường vốn phải nổi lên thường xuyên và có tầm hoạt động hạn chế, tàu ngầm hạt nhân ít bị phát hiện, có tốc độ cao, cơ động, tầm hoạt động xa và thời gian hoạt động dài ngày ngoài biển. Điều này cho phép tàu ngầm Úc hoạt động liên tục tại những vùng biển gần Trung Quốc, chẳng hạn Biển Đông.

Về phía Anh, thỏa thuận này một lần nữa thể hiện quyết tâm Nghiêng về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của họ, sau chuyến triển khai của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Cùng với hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Quad sẽ diễn ra vào ngày 24.9, những thiết kế để khống chế Trung Quốc đang dần thành hình.

Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ có thể tự trách mình trước diễn biến này. Bởi chính họ đã tiếp tay cho thỏa thuận an ninh ba bên.

Chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân chỉ có thể diễn ra giữa những đồng minh tin cậy đặc biệt. Nó sẽ khó diễn ra nếu Úc không có thái độ rõ ràng bằng quyết tâm cắt đứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

Chính sự hung hăng và ngạo mạn của Bắc Kinh khi tung ra những đòn trừng phạt kinh tế với Úc chỉ vì nước này kêu gọi điều tra minh bạch nguồn gốc vi rút là giọt nước tràn ly khiến Canberra nhận thấy họ không thể tiếp tục duy trì sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Từ đó, Úc đã dồn quyết tâm thúc đẩy Quad và mới nhất là AUKUS.

Úc sẽ là một điển hình tiên tiến trong việc người ta có thể “Thoát Trung” được hay không. Chúng ta luôn nghe những lời kêu ca rằng không thoát được Trung Quốc về kinh tế đâu, hay hở một chút là dọa dẫm, nó đóng biên một cái là ăn cám cả lũ…

Đó chỉ là những lý lẽ của kẻ theo đuổi kiểu làm ăn dễ dãi. Thử nghĩ xem, đại dịch khiến toàn bộ nền kinh tế tê liệt mà chúng ta vẫn tồn tại được thì Thoát Trung có gì mà không làm được?

Nếu vượt qua được đại dịch lần này, chẳng có điều gì có thể ngăn cản chúng ta nữa!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. TRÍCH
    Ngoài ra, những lĩnh vực hợp tác trong tương lai sẽ còn bao gồm những công nghệ mới nổi như mạng ảo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử…

    Diễn biến trên đồng nghĩa với việc Úc sẽ hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm thông thường trị giá 90 tỷ USD với Pháp.

    Những người buồn bã nhất trước thỏa thuận này hẳn là người Pháp nhưng những kẻ tức tối nhất lại là Trung Quốc vì rõ ràng thỏa thuận này nhắm vào họ.

    So với tàu ngầm thông thường vốn phải nổi lên thường xuyên và có tầm hoạt động hạn chế, tàu ngầm hạt nhân ít bị phát hiện, có tốc độ cao, cơ động, tầm hoạt động xa và thời gian hoạt động dài ngày ngoài biển. Điều này cho phép tàu ngầm Úc hoạt động liên tục tại những vùng biển gần Trung Quốc, chẳng hạn Biển Đông.

    Về phía Anh, thỏa thuận này một lần nữa thể hiện quyết tâm Nghiêng về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của họ, sau chuyến triển khai của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

    Cùng với hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Quad sẽ diễn ra vào ngày 24.9, những thiết kế để khống chế Trung Quốc đang dần thành hình.

    Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ có thể tự trách mình trước diễn biến này. Bởi chính họ đã tiếp tay cho thỏa thuận an ninh ba bên.

    Chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân chỉ có thể diễn ra giữa những đồng minh tin cậy đặc biệt. Nó sẽ khó diễn ra nếu Úc không có thái độ rõ ràng bằng quyết tâm cắt đứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
    HẾT TRÍCH

    Nhận định của tác giả rất chính xác !!!!

    Những người buồn bã nhất trước thỏa thuận này hẳn là người Pháp nhưng những kẻ tức tối nhất lại là Trung Quốc vì rõ ràng thỏa thuận này nhắm vào họ.

    Dân Pháp cũng thông cảm hiện tình CHỌN CHIẾN TUYẾN cần MINH BẠCH RÕ RÀNG… hơn nữa khách hàng là Hải quân Úc vẫn đề Công nghệ quyết định (dù gì tầu ngầm hạt nhân hạt lựu PHÁP vẫn làm được BẰNG CHỨNG tầu ngầm nguyên tử tấn công vừa viễn du xa bờ vừa về từ Biển Đông vì Pháp là nơi sáng tạo ra software nhu liệu phần mềm CATIA mà ngay MỸ dùng sáng tạo thiết kế ra những siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử như Ronald Regean cho đến những siêu tâu ngầm hạt nhân có sức công phá khủng khiếp như Thế hệ Ohio .. nhưng Úc vừa CHỌN PHE là chân chính và ĐÚNG HƯỚNG thôi và ngay cả PHÁP cũng phải đi vào LOGIC CHIẾN TRANH của MỸ thôi vì ngay cả ÂU CHÂU cũng không thể đơn độc CHỐNG TÀU nổi vì Đức giỏi công nghệ nhưng từ 1945 Hiến pháp cấm phát triển kỹ thuật quốc phòng CÒN Anh thì đã rút dù brexit khỏi châu Âu điều mà Thủ tướng Boris Johnson đã LÀM ĐÚNG …
    Việc hình thành AUKUS là một TÍN HIỆU đầy HY VỌNG trên Biển Đông đen tối cũng như biển HOA ĐÔNG và Đông Thái Bình Dương cho NHÂN LOẠI TIẾN BỘ yêu chuộng HOÀ BÌNH cần phải chuẩn bị CHIẾN TRANH để sớm hơn và chắc chiến thắng TIẾT KIỆM xương máu hàng triệu lương dân !!
    Điều căm phẫn là bọn bán NƯỚC hại DÂN được sản sinh từ MÁY CÁI bệnh nhân F0 hồ chí meo CHÍ PHÈO lây siêu vi trun.g c..uốc MAO XẾNH XÁNG vẫn bám bào TÀU CỘNG trong khi TOÀN DÂN VIỆT đã chọn con đường THOÁT TRUN..G thoát HÁN..G

    NHƯNG THẾ SỬ đang hình thành cùng QUY LUẬT LỊCH SỬ chắc chắn ĐÀO THẢI bọn bán NƯỚC hại DÂN được sản sinh từ MÁY CÁI bệnh nhân F0 hồ chí meo CHÍ PHÈO lây siêu vi trun.g c..uốc MAO XẾNH XÁNG vẫn bám bào TÀU CỘNG vì quyền lợi cá nhân và vinh thân phì gia thế thôi

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “Thoát Trung có gì mà không làm được?”

    Rất đúng . Phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản các bác còn làm cái rụp . Mọi người hãy cùng chung tay dựng lại cờ Vàng phò Mỹ bài Trung & chống Cộng thôi .

  3. Ai đó có nhu cầu thoát Trung , chớ Đảng ta, trí thức ta không bao giờ muốn thoát Trung và thoát Đảng vì ” thành quả của 30 năm đổi mới” vì kết quả của ” 60 năm cuộc đời ta theo Đảng” , vì ” 100 năm đời ta có cụ Hồ” . Em chã

  4. Dân Vn thì đương nhiên muốn thoát khỏi nanh vuốt bọn khốn phương bắc nhưng những tên độc tài thì không, bởi lẽ chúng muốn duy trì quyền lực thì chúng phải dựa vào TC. Điển hình là có đứa sắp xuống lỗ nhưng vẫn chai lỳ giữ ghế, đạp lên đầu đồng chó để bám ghế.

  5. VN không thoát Trung được vì CSVN đã bị CS Tàu nắm thóp.
    Chỉ khi nào VN thoát được CS thì mới hy vọng thoát Trung.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây