Thư viện Quốc gia Việt Nam hiện có bao nhiêu sách?

Nguyễn Quốc Vương

22-8-2021

Số lượng sách của một thư viện rất quan trọng. Tôi tò mò muốn tìm hiểu xem thư viện lớn nhất của Việt Nam có bao nhiêu sách.

Và kết quả tìm được như sau: Khi vào OPAC của thư viện để search thì kết quả cho thấy có “Tổng số 864955” cuốn sách!

Con số có vẻ hơi nhỏ! Có lẽ nó mới là những sách được nhập vào dữ liệu (với các từ khóa) để phục vụ tìm kiếm chăng?

Tìm trên một bài viết khác của chính thư viện thì thấy đoạn này “Từ vốn tài liệu ban đầu là 5.000 bản sách của Thư viện Trung ương Đông Dương, đến nay TVQG đã xây dựng được vốn tài liệu lớn nhất cả nước với trên 2,5 triệu đơn vị tư liệu” (thời điểm đăng 2017).

Như vậy tính tất tần tật mọi thứ từ băng, đĩa, sách, báo, tạp chí, tài liệu, vi phim… là 2,5 triệu.

Như thế là lớn hay nhỏ?

Ta hãy so sánh với một thư viện cấp tỉnh của Nhật. Thư viện của tỉnh Shiga nơi tôi thi thoảng đến đọc sách ở Nhật ngày xưa.

Đây là thư viện của tỉnh Shiga nằm ở khu vực Kansai (Tây Nhật Bản) gần cố đô Kyoto. Thư viện được xây dựng và mở cửa lần đầu năm 1943, trải qua qua nhiều lần đổi tên, sửa chữa và liên tục được mở rộng. Hiện nay thư viện nằm trong công viên hồ Biwa với một tổ hợp kết hợp hài hòa giữa thư viện, công viên và rừng-núi, hồ nước. Ở thời điểm 2016 thư viện có sức chứa 2 triệu cuốn sách. Số sách thư viện hiện có là 1.042.599 cuốn.

Như vậy ta thấy, một thư viện địa phương mà còn có trên một triệu cuốn sách (chỉ tính riêng sách thôi). Tức là số sách của một tỉnh ở Nhật lớn hơn số sách thư viện quốc gia của Việt Nam.

Nhật hiện có 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Nhật gọi là đô, đạo, phủ, tỉnh).

Đủ biết văn hóa đọc ở ta ở mức nào.

Thư viện nói chung và Thư viện quốc gia chưa thực sự xứng tầm với tiềm năng về dân số của quốc gia.

P.s. Nếu so sánh với Thư viện quốc hội Nhật Bản thì ta sẽ thấy ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Số sách của Thư viện quốc hội Nhật (thư viện lớn nhất nước Nhật) hiện tại là 11.739.412 cuốn (mười một triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm mười hai).

Nghĩa là gấp khoảng 10 lần thư viện quốc gia Việt Nam. Số liệu này có vẻ khớp và rất hợp lý với lượng sách đọc trung bình của Nhật hiện tại là 10-12cuốn/người/năm và Việt Nam là 0,8 cuốn/người/năm.

Nếu tính tất cả các loại tài liệu thì con số cực kì khổng lồ: 45.609.602 tài liệu.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Ngày nay đa số người ta đọc sách báo trên mạng.Có nhiều loại sách báo tư liệu đầy rẫy trên mạng mà thư viện không có.Vai trò thư viện ngày nay không còn hấp dẫn nữa

  2. Ngày nay đa số người ta đọc sách báo trên mạng.Có nhiều loại sách báo tư liệu đầy rẫy trên mạng mà thư viện không có.Vai trò thư viện ngày any không còn hấp dẫn nữa

  3. Ở xứ thiên đường xhcn thì con người ta làm gì có thời gian đọc sách, tối tăm mặt mũi kiếm cơm.

Leave a Reply to cao cầu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây