Đảng Cộng hòa phát xít và cực đoan của Trump sẽ tồn tại bao lâu?

Việt Linh

9-7-2021

Nhiều đảng viên Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội ngày nay dường như không còn gì để che giấu dã tâm của họ là tôn thờ chủ nghĩa phát xít và ủng hộ dân tuý cực đoan đi cùng với chủ trương bạo lực để giành lấy quyền lực. Ngày nay, họ gần như công khai, nói và làm, không cần giữ kẻ, không cần né tránh truyền thông, mà phát biểu công khai, mọi lúc mọi nơi.

Thời gian qua, có những bằng chứng rõ ràng nhất, cho thấy chiến lược của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 thật sự nằm dưới sự điều khiển của Donald Trump và được nhiệt tình quảng bá ra đồng đảng của ông ta tại lưỡng viện của cái đảng chính trị này bởi Mitch McConnell và Kevin McCarthy.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene của tiểu bang Georgia, cái “loa phường” đang làm việc đắc lực cho đảng Cộng hòa, đang là tâm điểm của một cơn bão mới về những ám chỉ của bà này với chủ nghĩa Đức Quốc Xã và đường lối, chủ trương của đảng Cộng hòa trên cả nước hiện nay với những dự luật đàn áp quyền bỏ phiếu.

Một dân biểu khác, Laurent Boebert của tiểu bang Colorado đang sử dụng ngôn ngữ tương tự như Taylor Green, ám chỉ các đội chuyên gia y tế của chính phủ nhằm giúp chống lại biến thể Delta của Covid-19, là những thuyết âm mưu mới về một loại biến thể virus mới không có thực.

Còn đối với dân biểu Chip Roy của tiểu bang Texas, cho rằng đang có những sự hỗn loạn ở Washington và đảng Cộng hòa đang từng bước thành công nhằm tiêu diệt nhiệm kỳ Tổng thống ngắn ngủi của ông Joe Biden và chắc chắn giành lại tòa Bạch Ốc để sớm trao lại cho Donald Trump trong tháng 8 này.

Với Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện, đang tìm cách làm trật đường rầy mục đích của cuộc điều tra khi tuyên bố sẽ đưa 5 thành viên diều hâu, nổi tiếng ủng hộ Trump và cuộc bạo loạn ngày 6/1 vào uỷ ban điều tra chung do Hạ Viện lập ra để xem xét cuộc nổi dậy ngày 6/1 với mục đích rõ ràng, lèo lái, hướng dư luận về mục đích thật sự của những kẻ nổi loạn là chính đáng, chỉ vì muốn tìm lại công lý và chiến thắng cho một người công chính đã bị cướp mất chiến thắng bởi những thế lực ngầm ở Washington.

Tất cả điều này xảy ra cùng ngày khi Trump bắt đầu tiến hành một vụ kiện các đại công ty công nghệ “vi phạm” các quyền của Tu chính án thứ nhất của Trump bởi các công ty truyền thông xã hội đã cấm ông ta, vì tội kích động bạo lực và tung ra thông tin sai lệch về nền dân chủ.

Những gì đã và đang xảy ra trong nội tình đảng Cộng hòa cho thấy, hầu hết các đảng viên Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội thực chất là những kẻ phá hoại bên trong nơi quyền lực cao nhất của đất nước này, nơi bảo vệ những cốt lõi quan trọng của nền dân chủ và bản Hiến Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Những đảng viên Cộng hòa này không còn là một lực lượng lập pháp nghiêm túc hoặc thậm chí là đảng chính trị đối lập thông thường, mà họ có mặt tại Quốc hội, ăn lương của người dân, làm việc cho chính phủ, cho đất nước, nhưng chỉ tập trung vào những nhiệm vụ như ngáng đường, ngăn chặn những chính sách của chính phủ, bảo vệ những cuộc điều tra đến những sự việc gì có thể đem đến tai tiếng và trách nhiệm cho đảng Cộng hòa hay cho Donald Trump và cố gắng thay đổi để viết lại lịch sử về cuộc tấn công của đám đông vào Quốc hội, bởi những người ủng hộ Trump.

Với những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì các chuyên gia luật pháp, các nhà thực thi pháp luật cảm thấy thật sự lo lắng về những diễn biến xấu hơn, những cuộc bạo loạn với mức độ bạo lực nhiều hơn sẽ có thể xảy ra trên nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ chứ không chỉ riêng tại Washington. Khi luật pháp thật sự không nghiêm cho các hành động bạo loạn, những kẻ tạo thuyết âm mưu, gây chia rẽ người dân, vẫn chưa bị hề hấn gì, vẫn ngày đêm gây xáo trộn lòng người trên hệ thống mạng xã hội.

Nói tóm lại, luật pháp hiện nay không còn giữ được tính nghiêm minh như trước, dù chúng ta vẫn đang có một chính phủ, Quốc hội vẫn đang làm việc, nhưng những thành phần đại diện trong Quốc hội đã không thực thi đúng trách nhiệm của họ là bảo vệ luập pháp và những quyền chính đáng của người dân, họ chỉ muốn lấy lại và tước bỏ những quyền, đã và đang trong tay người dân từ hàng trăm năm qua.

Sẽ khó có khả năng xảy ra một cuộc bầu cử diễn ra trong ôn hòa, hiểu biết và tôn trọng luật pháp trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Thậm chí, sẽ còn xáo trộn và tồi tệ hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 khi một Trump 2.0 hay một Trump 3.0, 4.00 xuất hiện với những chủ trương bài xích chính phủ, kêu gọi dùng bạo lực để giành lấy quyền lực công khai, táo bạo và nguy hiểm hơn. Đây là những điều chưa hề xảy ra từ cách đây 4 năm trở về trước.

Đất nước này đang thật sự đứng trước sự chia rẽ trầm trọng nếu nhìn một cách bao quát từ nhiều góc độ và vị trí khác nhau, một uỷ ban điều tra của Hạ Viện ra đời là một yêu cầu chính đáng của những người muốn biết sự thật và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước luật pháp.

Đúng, đây là những yêu cầu, những mong mỏi chính đáng của rất nhiều người dân Mỹ, nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một điều qua lăng kính chính trị của những người bảo thủ, những kẻ ủng hộ Trump một cách điên cuồng, mất lý trí, vì uỷ ban này sẽ càng làm cho sự thịnh nộ sôi sục thêm trong các cử tri trung thành mù quáng đang ủng hộ đảng Cộng hòa và Trump, họ sẽ càng điên cuồng chống phá cả ngoài đời, lẫn trên không giang mạng, nếu chính quyền không đưa ra được bất cứ biện pháp hay đạo luật nào nhằm chấn chỉnh tình hình an ninh nội địa một cách kỷ cương và nghiêm minh.

Đảng Cộng hòa và những người cuồng Trump đang ngày đêm tạo nên một thế giới địa ngục riêng, với nhiều tầng từ mặt đất xuống nhiều tầng sâu, ngầm trong lòng đất, ở những vùng đất bảo thủ của đất nước, những nơi mà ngay cả bom hạt chân cũng không thể nào công phá được, những âm mưu nhằm phá tan nền dân chủ Mỹ đang được giấu dưới những hầm ngầm kiên cố này.

Họ chỉ cần nuôi dưỡng chúng trong 18 tháng nữa thôi, để đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, chúng ta sẽ thấy những đội quân ma này trồi lên mặt đất, tấn công vào cuộc sống người dân, vào hệ thống luật pháp, vào những thể chế thụ động, và từng bước một sẽ tàn phá hẳn nền dân chủ của đất nước này. Đây không phải là một đoạn phim giả tưởng trong những thế hệ mai sau, mà là những thảm trạng có thật, nếu chính quyền Biden, Quốc hội, các cơ quan thực thi pháp luật không cương quyết, đưa ra những đạo luật cứng rắn để đánh tan những mầm mống gây loạn khi chúng đang trong giai đoạn ấp ủ những cơ hội này.

Trump đã và đang bắt đầu những cuộc rally, kêu gọi sự ủng hộ và tung ra những lời hứa hẹn về những thay đổi, những biến chuyển có thể xảy ra nay mai. Chính quyền và Bộ Tư Pháp Biden không được phép xem đây chỉ là những cuộc rally để nhớ về những hào quang xưa cũ của một nhà độc tại bị ruồng bỏ. Đây không phải là những trận mưa rào, ào ào rớt xuống rồi nắng lại lên, cây cỏ bông hoa lại tiếp tục vươn mình trong nắng. Hoàn toàn không, mà đây chính là những cơn mưa đầu mùa nhưng dai dẳng, kéo theo sau đó là những trận lụt lội kinh hoàng, sẽ cuốn trôi nhà cửa và con người.

Xin đừng xem thường những lời nói dối của tên gian thương Donald trump. Xin đừng xem thường những cuộc rally đây đó của hắn ta. Xin đừng xem thường những tác hại lâu dài và nghiêm trọng bởi những YouTube channels của người Việt cuồng Trump đang ngày đêm ra rả trên không gian rộng lớn của internet để nói dối về những kết quả bầu cử đã bị đánh cắp, để nói về ngày trở lại không xa của một tên độc tài, để nói về những điều không có thật trong đời sống của chúng ta… Chúng thật sự rất nguy hiểm.

Những dấu hiệu ngày càng tồi tệ hơn về chủ nghĩa phát xít cực đoan của các đảng viên Cộng hòa tại lưỡng viện, cho thấy, những lời kêu gọi đoàn kết vì quốc gia để cùng vượt qua đại dịch Covid-19, vì một đất nước dân chủ, tự do và hiền hòa, xinh đẹp của Tổng thống Biden trong ngày lễ Độc Lập July 4th, đã không gây được tiếng vang đến những người của đảng Cộng hòa, không tạo ra được những hành động tích cực, cởi mở hơn trong sự tôn trọng của những đảng viên Cộng hòa tại lưỡng viện. Sự khoan nhượng, thiếu dứt khoát và có vẻ hơi mềm yếu của Tổng thống Joe Biden, phần nào vô tình đẩy những người Mỹ gốc Phi đi xa ông hơn, họ chính là những người rất quan trọng, đã giúp ông giành chiến thắng vào tháng 11 năm ngoái.

Với một viễn cảnh xấu, nếu đảng Cộng hòa thành công trong việc giành lại được Hạ Viện trong năm 2022, người dân Mỹ rồi sẽ phải chứng kiến những biến chuyển gì xảy ra. Nếu đó là là điều xảy ra trong năm 2022, một Hạ Viện trong tay đảng Cộng hòa, lúc đó thật sự sẽ là một dấu chấm hết cho nền dân chủ Mỹ. Chính quyền Biden sẽ phải ngồi chơi xơi nước, vì nếu không có được ủng hộ từ Hạ Viện nên sẽ chẳng có chính sách nào được ban ra. Họ sẽ tha hồ đưa ra nhiều dự luật đàn áp người Mỹ gốc Phi và các cộng đồng thiểu số trên đất Mỹ, tìm cách sửa đổi Hiến Pháp để thay đổi luật lệ bầu cử và đưa chế độ chuyên quyền lên nắm quyền lực.

Xin đừng xem thường lời tuyên bố của dân biểu Chip Roy, đảng Cộng hòa, khi ông ta nói: “Tôi thật sự muốn nói với quý vị rằng, cảm ơn Chúa. Chúng tôi chỉ cần giữ 18 tháng đầy hỗn loạn, xáo trộn trong nhiệm kỳ của ông Biden, 18 tháng nữa thôi là đủ để chúng tôi hoàn thành chiến lược của mình. Đó là những gì chúng tôi muốn, đó là chúng tôi sẽ giành lại Hạ Viện trong năm 2022“.

Nói về bản thân Chip Roy, dân biểu đến từ tiểu bang Texas, ông ta chưa làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn trong quyền hạn của ông ta. Việc một thành viên được bầu của Quốc hội cố gắng ngăn chặn những thành công của bên đa số thuộc phe đối lập và Tổng thống là hoàn toàn hợp pháp. Chống lại các đạo luật tự do về thuế, chống các chính sách xã hội liên quan đến người Mỹ gốc Phi và các cộng đồng thiểu số, có lẽ chính xác là những gì mà các cử tri của Chip Roy mong muốn khi họ cử ông ta đến Washington.

Tuy nhiên, nguyện vọng duy nhất của Chip Roy, một dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ Viện với ý định công khai chống lại chính quyền, đã phơi bày rõ hơn về một nền chính trị rạn nứt trầm trọng của đất nước này.

Đảng Cộng hòa đã thật sự bắt đầu có lợi thế hơn vào tháng 11/2022 qua việc phân chia lại khu vực bầu cử, có khả năng mang lại cho họ một số ghế tạm gọi là an toàn. Và chìa khóa để giành chiến thắng sẽ là khơi dậy sự giận dữ từ những người cuồng Trump, để bảo đảm số cử tri ủng hộ và đóng góp tài chánh mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa.

Nói đến đây, tôi muốn nhắc đến các chiến thuật của Kevin McCarthy, rất khôn ngoan về mặt chính trị, mặc dù chúng sẽ làm mất tinh thần những người bảo thủ theo trường phái cũ gắn với các giá trị trước đây của đảng Cộng hòa, khi tuyên bố đã giúp các nền dân chủ trên thế giới được an toàn bằng cách chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh chống lại chủ nghĩa cộng sản.

Tóm lại, những hành động qua đường lối dân tuý cực đoan, có phần phát xít của đảng Cộng hòa và tên gian thương Donald Trump, chính là những con đường ngắn nhất dẫn đến sự sụp đổ nền dân chủ Mỹ, nếu chính quyền và Bộ Tư Pháp của ông Biden còn tỏ vẻ xem thường họ. Xin đừng để nước đến chân mới rút, rút chân ra rồi chân vẫn bị ướt, lúc đó một chính quyền dân chủ, một thể chế độc lập sẽ chẳng thể nào tồn tại trong một chế độ chuyên quyền, độc tài.

__________

Tham khảo:

https://edition.cnn.com/2021/07/08/politics/republican-extremism-latest/index.html

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. 45 và đảng ch rất quỷ quái gian ác ,nhưng dân Mỹ khôn ngoan hơn!
    Đa số thầm lặng ở Hoa Kỳ đã thể hiện ý chí và sức mạnh qua cuộc bầu cử tt vừa rồi .TT Biden sẽ dẫn dắt nước Mỹ vượt qua thách thức .Nước Mỹ vĩ đại ,một lần nữa sẽ đứng vững và thêm tự tin lớn mạnh!
    God bless USA !

  2. “Gái Tàu phải nói rằng họ đẹp mê hồn và lại nhiều kỹ nghệ. Ai đã vào chốn chơi ở Thượng hải thì rõ.” Thế bác đã vào chốn chơi ở Thượng Hải, đã bị dính bẫy mỹ nhân kế của bọn Tàu rồi, nên bây giờ làm theo chỉ thị của đám Tàu phù, vào đây đánh giới trí thức Mỹ?

  3. ” đàn sư tử mà để con nai vàng ngơ ngác dẫn dắt” thì không còn là sư tử nữa.
    Ôn hòa có học để có bọc tiền đang là lối sống của bọn trí thức thèm thịt chó. Giới chóp bu, giới trí thức Mỹ đã bị Tàu cộng dắt mũi bởi tiền và gái rồi. Gái Tàu phải nói rằng họ đẹp mê hồn và lại nhiều kỹ nghệ. Ai đã vào chốn chơi ở Thượng hải thì rõ.
    Sự hủ bại nếu được thay thế bởi sự dũng mãnh của sư tử là điều tốt. Phật vẫn còn phải dùng sư tử cơ mà

    • “Gái Tàu phải nói rằng họ đẹp mê hồn và lại nhiều kỹ nghệ. Ai đã vào chốn chơi ở Thượng hải thì rõ.” Thế bác đã vào chốn chơi ở Thượng Hải, đã bị dính bẫy mỹ nhân kế của bọn Tàu rồi, nên bây giờ làm theo chỉ thị của đám Tàu phù, vào đây đánh giới trí thức Mỹ?

      • Tớ không phải là chính khách để mà được lừa bởi mỹ nhân kế.
        Kỹ nghệ khác hoàn toàn với cách hieur thô dâm dục là kỹ năng giường chiếu. Nó cũng chỉ là một trong nhièu kĩ năng mà kĩ nữ phải có.
        Suy nghĩ toàn kiểu dâm dục học nên thua csvn là đúng rồi

Leave a Reply to Hoàng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây