Dịch bệnh, kinh tế suy thoái và tiền thưởng cho bóng đá

BTV Tiếng Dân

16-6-2021

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Sáng nay, Bộ Y tế thông báo: Thêm 92 ca Covid-19, trong đó có 91 ca lây nhiễm trong nước ở 4 tỉnh, thành. Đến trưa, Bộ Y tế cập nhật: Thêm 176 ca Covid-19, trong đó có 174 ca lây nhiễm trong nước tại 5 tỉnh, thành. Tối nay, Bộ Y tế thông báo: Tối 16/6 thêm 155 ca Covid-19, trong có có 149 ca lây nhiễm trong nước ở 6 tỉnh, thành. Tổng cộng, cả ngày hôm nay, VN có thêm 423 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 414 ca lây trong nước.

Về dịch bệnh ở thành Hồ, trong khi nguồn lây của ổ dịch tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM vẫn chưa được xác định, thì dịch Covid-19 tiếp tục lan đến một BV khác: Nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM dương tính SARS-CoV-2, báo Người Lao Động đưa tin. Có một nhân viên bị phát hiện dương tính với Covid-19, khiến BV có tiếng là quy tụ nhiều giảng viên lâu năm của ngành y tế phải tạm ngừng hoạt động.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh vì có ca dương tính Covid-19. Ảnh: Huế Xuân/NLĐ

VietNamNet có bài: Chồng của nữ nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM dương tính nCoV. Trường hợp nữ nhân viên BV ĐH Y Dược TP HCM nói trên được phát hiện là do trước đó, chồng của cô có triệu chứng sốt, ho nên đến khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy người chồng dương tính với Covid-19, nên được người vợ cũng được xét nghiệm và xác nhận dương tính. Nghĩa là, cả cặp vợ chồng này không rõ nguồn lây, nằm trong chuỗi lây nhiễm tiềm tàng ở một trong các BV uy tín nhất Sài Gòn, được phát hiện là nhờ khám sàng lọc, không phải qua truy vết F1, F2…

VnExpress có bài: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát hiện hai ca nghi Covid-19. Trong bài có thông tin thống kê về các chuỗi lây nhiễm được phát hiện trước đó tại 5 BV lớn ở Sài Gòn, gồm: BV Bệnh Nhiệt đới, BV Gia Định, BV Nhi đồng 1, BV Quận Tân Phú, BV Đa khoa Nam Sài Gòn. Với 2 ca nhiễm mới ở BV ĐH Y Dược, dịch Covid-19 đã lan đến 6 BV lớn của thủ phủ miền Nam, vốn thường được xem là các cơ sở có hệ thống phòng, chống Covid-19 “vững chắc” nhất.

Cũng trong sáng nay, GĐ Trung tâm Y tế quận Bình Tân thông báo, nữ nhân viên Trung tâm Y tế quận Bình Tân dương tính với nCoV, Zing đưa tin. Cô này thường xuyên phải đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ người dân sống tại các ổ dịch ở Sài Gòn, nên phải xét nghiệm định kỳ và có kết quả dương tính. Qua đó có thể thấy, các nhân viên Y tế thường xuyên mặc trang phục bảo hộ cũng bị lây nhiễm, thì những người dân vô tình bị nhiễm, không nên bị đổ tội, bị xem như tội hình sự, hay bị khởi tố.

Các chuỗi lây nhiễm ở những BV và cơ sở khám, chữa bệnh gây chú ý vì cho thấy khả năng xâm nhập, lây lan của Covid-19, nhưng mấy chuỗi lây nhiễm liên quan đến khu công nghiệp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất: Phát hiện ca nhiễm, thêm 6 nhà máy ở TP HCM bị phong toả, VnExpress đưa tin.

Đó là nhà máy của Công ty thực phẩm Trung Sơn ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; xưởng may và nhà máy của Công ty thực phẩm Vạn Đức, tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh; nhà máy may mặc ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, đều bị phong tỏa tối qua.

Trước đó, ngày 12/6, hai nhà máy trong Khu công nghiệp Tân Tạo là Công ty Khuôn chính xác Duy Tân và Công ty Cloth & People Vina cùng phát hiện 3 ca nhiễm nên cũng bị phong tỏa. Ngoài 6 nhà máy, công xưởng này, còn có một số nhà máy lớn ở Sài Gòn đã cho công nhân nghỉ việc, tạm ngừng sản xuất, một phần do lao động nhiễm Covid-19, như Công ty TNHH Pouyuen VN và Công ty TNHH VN Samho.

Dưới phần bình luận, có ý kiến đề xuất: “Tôi có ý này. Đợt này Việt Nam được mấy lô vài triệu liều vaccine chúng ta nhường hết TP HCM đi. Ưu tiên cho họ tiêm toàn dân trước”. Đó là ý kiến được nhiều lượt thích nhất, trong tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan trong hệ thống Y tế và các khu công nghiệp ở Sài Gòn. Trước đó, Bộ Y tế, được Thủ tướng cho phép, đã “trưng dụng” vaccine của nhiều tỉnh, thành để ưu tiên tiêm cho người dân 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

VnExpress có bài: 14 chuỗi lây nhiễm ở TP HCM. Có đến 14 chuỗi lây nhiễm rải rác ở các trung kinh tế trên cả nước, xuất hiện ở nhiều BV, các nhà máy, công xưởng, các doanh nghiệp, cơ quan công sở, chung cư, cho thấy sức lây lan mạnh của biến chủng mới. Đó là chưa tính đến các trường hợp riêng biệt, không rõ nguồn lây, được phát hiện khi người bệnh có triệu chứng bệnh đường hô hấp hoặc các triệu chứng khác, nên chủ động đi khám.

***

Về ảnh hưởng của dịch bệnh, Zing dẫn lại ý chính trong báo cáo của Bộ KHĐT: Doanh nghiệp hàng không Việt đứng bên bờ vực phá sản. Báo cáo về tình hình các doanh nghiệp từ khi dịch Covid-19 bắt đầu đến nay, gửi Thủ tướng, Bộ KH&ĐT, nhận định, trải qua 4 đợt dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp hàng không gặp khó khăn, doanh thu giảm nghiêm trọng. Các hãng như Bamboo Airways, Vietjet Air đang dốc cạn nguồn lực về tài chính. Ngay cả hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines cũng đứng bên bờ vực phá sản.

Từ quý II/2020 đến nay, “lợi nhuận” tính theo mỗi quý của hãng hàng không Vietnam Airlines đều là số âm. Ảnh: Zing

Bộ KH&ĐT nhận định: “Cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tâm lý khách hàng trên khắp thế giới bị thay đổi, dự báo hoạt động vận tải hàng không sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021. Trường hợp tình hình Covid-19 được kiềm chế, phải đến năm 2024 hoạt động của ngành hàng không mới có thể phục hồi như trước khi có dịch”.

VietNamNet có bài: Hàng không Việt trước nguy cơ phá sản, bị kiện vì nợ đầm đìa. Bộ KH&ĐT phân tích, nhu cầu vận tải hàng không ở VN đã giảm mạnh đến 34,5 – 65,9% so với năm 2019. Doanh thu từ vận tải hàng không năm 2020 giảm trung bình trên 61% so với năm 2019. Riêng đợt dịch Covid-19 lần thứ 3 diễn ra đúng vào giai đoạn cao điểm sát Tết Nguyên đán 2021, khiến doanh thu hàng không giảm 80% so với cùng kỳ. Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp suy giảm và tiến sát giới hạn mất khả năng thanh toán.

Khi giải trình với cổ đông về tình hình kinh doanh quý I/2021, hãng Vietnam Airlines cho biết, đại dịch Covid-19 khiến tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ giảm 65,3% so với cùng kỳ 2020, là hơn 9.558 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh 63,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 8.511 tỷ đồng.

***

Dịch bệnh khiến các hãng hàng không ở VN cố sức cầm cự, lan đến cả các khu công nghiệp, khiến cả ngàn công nhân phải tạm ngưng việc, nhưng vẫn có khoản tiền tỉ được chi xài phung phí: Đội tuyển Việt Nam được thưởng 3 tỉ đồng sau trận đấu với UAE, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Tổng cộng, từ lúc tham gia vòng loại World Cup 2022 đến giờ, đội tuyển bóng đá quốc gia VN đã được thưởng 8 tỉ đồng.

Điều đáng nói, trận VN đấu với UAE hoàn toàn không phải trận thắng mà là một trận thua, với tỉ số 3-2. Mặc dù tỉ số có vẻ sát nút nhưng thực tế, VN đã bị áp đảo từ đầu, bị dẫn trước 3-0 chỉ trong 50 phút đầu. Một trận thua nhưng vẫn được thưởng tới 3 tỉ đồng, vậy thì số tiền thưởng đó có ý nghĩa gì, khi mà thắng cũng thưởng mà thua cũng thưởng. Đội bóng VN thắng hay bại cũng được thưởng, trong khi nhà nước không có tiền mua thuốc chích ngừa Covid-19 cho dân, phải ngửa tay xin.

Mời đọc thêm: Sáng 16/6: Thêm 92 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 11.304 bệnh nhânTrưa 16/6: Thêm 176 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phốTối 16/6: Thêm 155 ca mắc COVID-19, tổng trong ngày Việt Nam ghi nhận 423 trường hợp (SKĐS).

Hai ca nhiễm nCoV ở BV Đại học Y Dược TP.HCM được phát hiện thế nào? (Zing). – TP HCM phát hiện hàng chục người lây Covid-19 tại nơi làm việcNhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây (NLĐ). – Phát hiện nhiều ca mắc Covid-19, 6 nhà máy ở TP Hồ Chí Minh bị phong toả (KTĐT). – Vietnam Airlines bên bờ vực phá sản (VOA). – Hàng không Việt Nam đứng bên bờ vực phá sản (TTXVN). – Đội tuyển Bóng đá Việt Nam nhận thưởng lớn sau trận đấu với UAE (Tin Tức).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nha nuoc VN DANG SU DUNG HANG TRIEU USD cho nhung viec nhu DI THI HOA HAU THE GIOI va BONG DA de TRANH VE THAM DU WC. Day la HAI GIAC MO HAO HUYEN vi GAN NHU 100& KHONG THE THANH DAT DUOC,
    Trong khi do Dich Corona HOANH HANH TRAN LAN TRONG CONG DONG den muc nguy hiem thi CHO LAP QUY XIN NGUOI DAN DONG GOP de mua Vaccine va DI XIN CAC NUOC KHAC HO TRO. Thay vi NEN BO TIEN RA TU NGAN SACH NHA NUOC de cuu giup nguoi dan.

    _____

    Editor: Xin bác giúp bỏ dấu khi viết bình luận. Cảm ơn bác.

  2. Gửi các chiến sĩ Covid, nhất là những chiến sĩ covid biệt động thành Hồ Chí Minh & các đảng viên covid hoạt động nội thành trước những tin thắng trận dồn dập từ khắp mọi miền đất nước

    Đã lâu không làm bài thơ nào
    Nay lại thử làm xem ra sao
    Lục khắp giấy tờ vần chưa thấy
    Bỗng nghe vần “Thắng” vút lên cao

Leave a Reply to ba lú Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây