Bản tin ngày 16-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Vụ xâm phạm không phận Đài Loan với quy mô chưa từng có: Trung Quốc điều 28 máy bay áp sát Đài Loan, báo Người Lao Động đưa tin. Cơ quan quốc phòng Đài Loan thông báo, 28 máy bay của TQ đã bị phát hiện trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phía Tây Nam Đài Loan hôm 15/6. Trong nhóm máy bay TQ có 14 máy bay chiến đấu J-16 và 6 máy bay chiến đấu J-11. Đài Loan đã điều máy bay tuần tra, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không, giám sát hoạt động của máy bay TQ.

Ông Drew Thompson, cựu quan chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhận định, nếu không quân TQ hành động phù hợp với các chuẩn mực và thỏa thuận quốc tế, ít có khả năng dẫn tới chiến tranh. Ngược lại, nếu các máy bay của quân đội TQ hoạt động liều lĩnh, nguy cơ dẫn đến đối đầu sẽ tăng lên đáng kể. 

Đài CNBC có clip: TQ triển khai 28 máy bay quân sự gần Đài Loan trong hành động thách thức  với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Viet Times có bài: Trung Quốc cho 28 máy bay vào không phận Đài Loan, Mỹ ra tuyên bố khẳng định cam kết với Đài Bắc. Phản ứng lại vụ TQ xâm phạm vùng trời Đài Loan, ông John Supple, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, nói:

“Cam kết của chúng tôi (Mỹ) đối với Đài Loan là vững như bàn thạch, có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên hai bờ eo biển Đài Loan và trong khu vực. Để đáp trả với mối đe dọa ngày càng tăng từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh không chính thức (với Đài Loan) để đảm bảo rằng Đài Loan có đủ năng lực bảo vệ mình”.

Sơ đồ đường bay của 28 máy bay quân đội TQ tiếp cận không phận Đài Loan ngày 15/6, do quân đội Đài Loan công bố. Ảnh: CNA/ VietTimes

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông TQ Trương Xuân Huy (Zhang Chunhui) tuyên bố, Đài Loan và các đảo liên kết “là một phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể chia cắt của Trung Quốc; việc quân đội Trung Quốc tuần tra chuẩn bị chiến đấu là chính đáng và hợp pháp”.

VnExpress đưa tin: Trung Quốc lên tiếng sau vụ máy bay áp sát Đài Loan nhiều kỷ lục. Trong cuộc họp báo hôm nay, Mã Hiểu Quang, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của TQ, lên giọng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những âm mưu nhằm tìm kiếm độc lập hoặc thế lực nước ngoài cố tình can thiệp vào vấn đề Đài Loan, nên chúng tôi cần có phản ứng mạnh mẽ với những hành vi thông đồng như vậy”.

VOA dẫn lời Đại sứ Kritenbrink: Mỹ sẽ chống việc Trung Quốc làm suy yếu trật tự quốc tế. Phát biểu tại một phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm 15/6, ông Daniel Kritenbrink, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại VN vừa mãn nhiệm, cho rằng, TQ là “thách thức lớn mà Hoa Kỳ phải đối mặt hiện nay”. Ông Kritenbrink đề xuất, Mỹ tăng cường năng lực cho các đối tác để chống lại sự đe dọa của Bắc Kinh và tiếp tục phản đối các tuyên bố chủ quyền biển trái pháp luật của TQ.

Ông Kritenbrink nói: “Hoa Kỳ sẽ chống lại những nỗ lực của Cộng Hòa Nhân Dân (CHND) Trung Hoa nhằm làm xói mòn trật tự quốc tế có nền tảng là các luật lệ, đẩy lùi các hoạt động thương mại không công bằng của CHND Trung Hoa, đảm bảo chuỗi cung ứng quan trọng, bảo vệ công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ và xây dựng sức mạnh của chúng ta ở quốc nội”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc điều kỷ lục 28 máy bay áp sát Đài Loan trong một ngày (PLTP). – 28 máy bay Trung Quốc xâm nhập Đài Loan: Đài Bắc phát cảnh báo chưa từng có (GT). – Máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ Đài Loan với số lượng kỷ lục (Zing). – Đài Loan tố Bắc Kinh điều máy bay nhiều chưa từng thấy xâm phạm không phận (TP). 

Mỹ phản ứng sau vụ 28 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập phòng không Đài Loan (Infonet). Phi công tiêm kích Trung Quốc thảm bại trước trí tuệ nhân tạo (VNE). – Pháp lên án hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia (VOV). 

Chiến dịch “đốt lò”

Từ ngày 14 đến 16/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 tiến hành kỳ họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Kết quả kỳ họp được công bố chiều nay: UBKTTƯ đề nghị kỷ luật loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương, VTC đưa tin.

Cơ quan “đốt lò” nhận định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương, tức Tổng Công ty 3/2.

UBKTTƯ đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, vì ông ta chịu trách nhiệm trực tiếp khi ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước ở Tổng Công ty 3/2, trong việc sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3/2, hợp thức hóa vụ chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân.

UBKTTƯ cũng quyết định khai trừ Đảng Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, theo VietNamNet. Cơ quan “đốt lò” kết luận, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh này đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, để xảy ra gian lận thương mại, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo UBKTTƯ, ông Nguyễn Quốc Trụ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ phải chịu trách nhiệm về các sai phạm, khi bao che cho cấp dưới, báo cáo sai sự thật với lãnh đạo cấp trên. Còn ông Hà Thanh Bình và ông Dương Tuấn Anh, đều là Phó Cục trưởng, cùng chịu trách nhiệm về các sai phạm, khuyết điểm.

Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo về tội nhận hối lộ, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Nhân vật bị bắt là Nguyễn Duy Linh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Mặc dù báo chí không đưa tin Linh là con cái nhà ai, nhưng theo nguồn tin của chúng tôi, Linh là con trai của tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an trong 10 năm, là một trùm mật vụ có quyền lực vô biên thời bấy giờ. Tướng Hưởng từng là đệ tử của các “anh Hai Nam Bộ” như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và sau đó là anh Ba X.

Con trai tướng Hưởng là Nguyễn Duy Linh, là người mà báo chí đưa tin, đã nhận hối lộ nửa triệu đô la cùng hàng tỉ đồng và nhiều quà cáp, từ Vũ “nhôm”, tức Phan Văn Anh Vũ, thông qua tay “thầy bói” Hồ Hữu Hòa, còn gọi là “cậu Hòa”, sau đó Linh báo động cho Vũ trốn ra nước ngoài, vì Vũ sẽ bị truy nã.

Phan Văn Anh Vũ trốn nhưng không thoát. Cả Hồ Hữu Hòa cũng bị bắt và khai nhận chi tiết toàn bộ vụ đưa hối lộ cho Nguyễn Duy Linh. Thế nhưng, sau đó cả Vũ “nhôm” lẫn Hồ Hữu Hòa đều phản cung. Vụ việc xảy ra từ năm 2017, nhưng đến bây giờ Linh mới bị bắt, cho thấy quyền lực của tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng vẫn còn khá mạnh.

Mời đọc thêm: Toàn văn thông báo kỳ họp thứ 4 Ủy ban Kiểm tra Trung ương (VOV). – Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương (Tin Tức). – Bí thư Bình Dương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh bị đề nghị kỷ luật (Zing). – Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam có vi phạm về quản lý đất đai (NLĐ). Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật loạt lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ (VNF). Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ báo cáo sai sự thật với cấp trên (VTC).

Khởi tố nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh (TN).  – Ông Nguyễn Duy Linh nhận quà gì từ Vũ ‘nhôm’? (TP). Mời đọc lại: Vũ “nhôm” và ông Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an —  Nguyễn Duy Linh và kỳ án nhận hối lộ lên đến 3 triệu Mỹ kim  —  Vũ “nhôm” và thế lực bảo kê đang chơi canh bạc cuối cùng? Ảnh chụp 64 trang viết tay “Đơn kêu oan và tố cáo” của Vũ “nhôm” và 30 trang đánh máy, gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước  — Bị can “môi giới hối lộ” Hồ Hữu Hoà tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ (TD).

Tin nhân quyền

Diễn biến mới vụ án nhóm “Báo Sạch”: VKSND TP Cần Thơ trả hồ sơ vụ án liên quan Trương Châu Hữu Danh, Zing đưa tin. VKSND TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Trương Châu Hữu Danh đến Công an TP Cần Thơ, yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của những người liên quan. 

Hồi giữa tháng 5/2021, cơ quan ANĐT đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã, là 4 thành viên cốt cán của nhóm “Báo Sạch” với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

RFA đặt câu hỏi: Cơ sở, đất đai tôn giáo có thể giải quyết qua việc sửa đổi Luật Đất Đai? Nhạc sĩ Tuấn Khanh phân tích về các vụ cướp đất được “hợp thức hóa” nhờ luật đất đai VN: “Điều đó xảy ra ở rất nhiều nơi, từ Giáo xứ Cồn Dầu, Nhà Thờ Chánh Tòa Hà Nội, cho tới tất cả những câu chuyện liên quan về tranh chấp như Đan Viện Thiên An chẳng hạn, chuyện đập chùa Liên Trì chẳng hạn. Tất cả là câu chuyện duy ý chí của một chính quyền nằm trong một Hiến Pháp mà đất đai do Chính phủ quản lý. Nhà nước không bao giờ đi qua được những vướng mắc đó nếu Hiến Pháp không được thay đổi”

Mời đọc thêm: Trả hồ sơ vụ án liên quan Trương Châu Hữu Danh, điều tra bổ sung làm rõ hành vi các đối tượng liên quan (CT). – Nhóm ‘Báo Sạch’ bị điều tra về cáo buộc cố ý làm lộ bí mật Nhà nước (RFA). 

***

Thêm một số tin: Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan (RFA). – Trung Quốc nói nhà máy hạt nhân ở Quảng Đông ‘an toàn’ (BBC). – Israel bất ngờ không kích dải Gaza (VTC). 

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây