Tự răn mình

Nguyễn Ngọc Chu

20-5-2021

1. CHƯA SINH RA CÁC CHỦ NGHĨA

Lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, chưa nhận thấy có người Việt nào là tác giả của các chủ nghĩa.

Các vị vua lập quốc, từ thời Hùng Vương qua các triều đại Đinh Lý Trần Lê cho đến triều Nguyễn, không ai là tác giả của các chủ nghĩa.

Các tài năng chói sáng của dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không ai bàn luận về các chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ cạnh tranh về vai trò người sáng tạo chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ tỏ ra có công đóng góp sáng tạo cho các chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ đề cập đến Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. KHÔNG TIÊN PHONG TRONG THỰC TIỄN

Việt Nam không phải là quốc gia tiên phong trong hình thái kinh tế xã hội.

Việt Nam không tiên phong ở hình thái nô lệ.

Việt Nam cũng không tiên phong ở hình thái phong kiến và tư bản.

3. KHÔNG BIẾN MÌNH THÀNH MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM

Cho nên, Việt Nam không có cơ hội để trở thành mô hình tiên phong, càng không thể tự biến mình thành mô hình thí nghiệm tiên phong cho bất cứ mô hình nào chưa kiểm nghiệm trong thực tiễn.

4. LÝ THUYẾT ĐANG TRANH CÃI THÌ KHÔNG ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG

Phàm những điều đang tranh luận chưa ngã ngũ đúng sai thì không đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Các nghiên cứu đang tranh cãi thì không thể đưa vào sản xuất, vì sản phẩm có lỗi.

Các lý thuyết đã biết sai rồi mà vẫn ứng dụng thì sẽ thảm bại.

5. KHÔNG MẤT THỜI GIAN TRANH LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA

Không phải là người sáng tạo ra chủ nghĩa, thì không nên mất thời gian bàn về chủ nghĩa.

Bàn về điều mình không thể tự sáng tạo ra, là đặt mình ngang hàng với người sáng tạo.

Chủ nghĩa nào không quan trọng, miễn là có lợi.

5. KHÔNG VI PHẠM TIÊN ĐỀ

Đi theo con đường đã nhiều người đi.

Những con đường chưa rõ thì không đi.

Không đi con đường vừa đi vừa mở.

6. KHÔNG BÀN LUẬN, KHÔNG CHỨNG MINH, KHÔNG DẠY ĐIỀU KHÔNG TỒN TẠI

Bàn luận điều không tồn tại là vô ích.

Chứng minh điều không tồn tại là vô vọng.

Dạy điều không tồn tại là có tội.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cụ Hồ chưa bao giờ tỏ ra có công đóng góp sáng tạo cho các chủ nghĩa.
    Sai.
    Việt Nam không tiên phong ở hình thái nô lệ.
    Sai.
    Bàn luận điều không tồn tại là vô ích.
    Sai.
    Những con đường chưa rõ thì không đi.
    Sai.

  2. “Lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, chưa nhận thấy có người Việt nào là tác giả của các chủ nghĩa”

    Rất đúng . Phải là ngừ nước ngoài mới có chủ nghĩa mang tên mình

    “Cụ Hồ chưa bao giờ cạnh tranh về vai trò người sáng tạo chủ nghĩa”

    Cũng đúng lun . Bác Nguyễn Khắc Mai còn cho ta biết chính Cụ Hồ là ngừ phát động fong chào “Tư di Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh .

    “Cụ Hồ chưa bao giờ đề cập đến Tư tưởng Hồ Chí Minh”

    Tổng thống Trump của NNC chưa bao giờ & hoàn toàn hổng đủ năng lực tạo ra Trumpism. Nhưng có cản được chú trở thành Trumpist?

    “Phàm những điều đang tranh luận chưa ngã ngũ đúng sai thì không đưa vào ứng dụng thực tiễn”

    Rất đúng . Chủ nghĩa xã hội đã được chứng thực rùi . Cái còn đang gây ra tranh cãi là “kinh tía thị chường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tớ đồng ý với đồng chí tiến sĩ bói toán chiện hổng đem thứ hầm bà lằng này ra áp dụng .

    “Không phải là người sáng tạo ra chủ nghĩa, thì không nên mất thời gian bàn về chủ nghĩa.

    Bàn về điều mình không thể tự sáng tạo ra, là đặt mình ngang hàng với người sáng tạo.

    Chủ nghĩa nào không quan trọng, miễn là có lợi”

    Rất đúng . Cứ áp dụng nó thui .

    “KHÔNG BÀN LUẬN, KHÔNG CHỨNG MINH, KHÔNG DẠY ĐIỀU KHÔNG TỒN TẠI”

    Níu tớ hổng lầm, đồng chí tiến sĩ bói toán tự xưng mình nghiên kíu luật nhân quả & tỏ ra thông hiểu mệnh Trời

  3. Chủ nghĩa xã hội (Marx – Lenine) chưa bao giờ thành hiện thực trên thế giới này.
    Cái mô hình Xô Viết đã thất bại
    Dân Nga tốn 70 năm thí nghiệm cái mô hình này.

    Tại sao VN cứ mầy mò thử nghiệm?.

    • VN pick up where they left off.

      Mình kế thừa & phát chiển di sản . Đi tắt đón đầu là ở chỗ đó . Bên Mỹ này những gì làm bùng nổ thị trường hiện nay toàn là 2nd/3rd gen phát minh thui . Ai đó đã sáng chế ra cái gì đó, ngừ kế chỉ hoàn thiện nó rùi tung ra thị trường . Con chuột (computer mouse) là ví dụ . Xerox trình bày prototype cho IBM, they laughed it off, Xerox shelved it, Apple mua toàn bộ cái sáng chế đó với giá 10 USD và làm thành hiện tượng quả táo ở Mỹ . Chỉ bán patent Xử dụng cũng đủ ngồi mát ăn bát vàng gòi .

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây