Lãnh đạo đảng ứng cử ở đâu?

Đỗ Thành Nhân

3-5-2021

Lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam là 18 Ủy viên Bộ chính trị.

Riêng ông NGUYỄN VĂN NÊN – Bí thư Thành ủy TP HCM không ứng cử, có 17 người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử dưới đây:

1. Ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương; Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

2. Ông ĐINH TIẾN DŨNG – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội. Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

3. Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

4. Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hải Phòng. Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

5. Ông VÕ VĂN THƯỞNG – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

6. Ông PHẠM MINH CHÍNH – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Cần Thơ. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

7. Ông PHẠM BÌNH MINH – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

8. Ông NGUYỄN HÒA BÌNH – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang. Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Bắc Giang và các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

9. Ông TRẦN THANH MẪN – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

10. Bà TRƯƠNG THỊ MAI – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình. Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

11. Ông TÔ LÂM – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

12. Ông TRẦN TUẤN ANH – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

UBBC Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

13. Ông TRẦN CẨM TÚ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lào Cai. Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Sa Pa và các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

14. Ông PHAN ĐÌNH TRẠC – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

15. Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG – Ủy viên Bộ Chính trị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung

UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh. Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Hạ Long và Cẩm Phả. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

16. Ông PHAN VĂN GIANG – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

17. Ông LƯƠNG CƯỜNG – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá. Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Nguồn https://baochinhphu.vn/Thoi-su/Danh-sach-868-nguoi-ung-cu-DBQH-khoa-XV/429424.vgp

***

Nhận xét:

1.

– Tổng số người ứng cử trong 184 đơn vị bầu cử: 868, số Đại biểu Quốc hội được bầu: 500. Tỷ lệ trúng cử là: 57,6%

– Tổng số người ứng cử trong 17 đơn vị bầu cử có UV Bộ chính trị ứng cử: 84, số ĐBQH được bầu: 50. Tỷ lệ trúng cử là: 59,5% (cao hơn tỷ lệ chung). Riêng ông Trần Tuấn Anh trong đơn vị bầu cử tỷ lệ trúng cử là 50% (2/4), số còn lại đều có tỷ lệ trúng cử là 60% (3/5).

2.

Trên từng đơn vị bầu cử có UV BCT, chênh lệch về trình độ, chức vụ, nơi công tác … khá cao, cho nên các ứng viên là UV BCT chắc chắn sẽ chiếm tỷ lệ phiếu bầu cao.

Hình: 17  đơn vị bầu cử có UV BCT ứng cử ĐBQH.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nơi các cấp cao của đảng csVN ứng cử, dù với tỉ lệ cao thấp như thế nào, các cán bộ đảng cũng vẫn sẽ trúng cử với tỉ lệ gần như tuyệt đối ! Tất tần tật mọi việc đều do ban chỉ đạo bầu cử xắp xếp, ấn định, phiếu cử tri chỉ bầu tượng trưng chứ không cần đếm !

Leave a Reply to Thằng Mõ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây