Song kiếm hợp bích: Hợp đồng vũ lực và dân chủ nhân quyền

Lê Minh Nguyên

22-3-2021

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J Austin duyệt Vệ binh Danh dự của Tri-Services tại bãi cỏ Vigyan Bhawan, ở New Delhi. Ảnh: ANI

Hợp đồng vũ lực để ngăn chận và be bờ (containment) Trung Quốc và dân chủ nhân quyền để tạo môi trường cho chính người dân Hoa Lục đứng lên giành lại các quyền chính trị và dân sự của họ.

Hôm Chủ Nhật 21/3 bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin kết thúc chuyến công du Ấn Độ ba ngày, nhằm siết chặt quan hệ giữa Mỹ và Ấn. Ông khẳng định, Ấn Độ là “trụ cột” trong chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng quốc phòng Ấn, ông Rajnath Singh, cho biết, “hội đàm tập trung vào hợp tác quốc phòng trên diện rộng, tăng cường các hoạt động tập trận chung, chia sẻ tin tức tình báo, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng mới xuất hiện, cũng như tăng cường hợp tác về cơ sở hậu cần”.

Mỹ tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng với Ấn và các đồng minh trong vùng, đồng thời với việc đặt vấn đề dân chủ, nhân quyền ở trọng tâm, là điểm mới trong chính sách của tân chính quyền Mỹ được giới quan sát ghi nhận.

Mỹ muốn dựa vào Ấn để kiềm chế đà bành trướng hung hãn của TQ tại khu vực chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng tân chính quyền Mỹ muốn làm việc này trong quan hệ hợp tác với các đồng minh, chứ không phải hành động đơn phương như trước.

Ngạn ngữ có câu “Nhu thắng cuơng, nhược thắng cường, thiệt nhu thường tồn, xỉ can tắc chiết” hay “Mềm thắng cứng yếu thắng mạnh, lưỡi mềm hằng còn răng cứng dễ gãy”. Các chế độ độc tài đều cứng rắn, tựa như cây cứng tàng to, càng lên cao thì càng dễ bị giông to đánh ngã. Đó là trường hợp TQ của ngày hôm nay.

Ông Vương Đán (Wang Dan), một trong những người lãnh đạo Thiên An Môn 1989, hôm 14/3/21 đã gửi một lá thư đến Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ với danh sách bao gồm: Wu Gan, Wang Yi, Yu Wensheng, Zhang Zhan, Qin Yongmin, Chen Qiushi, Li Qiaochu, Geng Xiaonan và khoảng 60 tù nhân chính trị khác, kêu gọi Mỹ đặt vấn đề với TQ trong cuộc họp Alaska và đòi TQ thả những tù nhân chính trị này.

Ngoài ra, Vương Đán cũng đưa ra hai lời kêu gọi (1) muốn Mỹ coi trọng việc TQ đàn áp ở Hồng Kông cùng các trại tập trung ở Tân Cương, và mở rộng phạm vi trừng phạt đối với các quan chức có liên quan; (2) muốn Mỹ thay thế chính sách lâu nay cố ý “mơ hồ chiến lược” bằng “rõ ràng chiến lược” để cho TQ biết rằng, Mỹ quyết tâm bảo vệ Đài Loan dân chủ.

Trong khi đó, ông Ngụy Kinh Sinh nói rằng, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đang gia tăng từ các nhóm nhân quyền và chính trị gia ở nhiều quốc gia. Ông kêu gọi các chính khách Mỹ nên ủng hộ lời kêu gọi tẩy chay này.

Ngày 7/3/21 vừa qua là kỷ niệm 62 năm Ngày Tây Tạng Nổi Dậy, những nhà tranh đấu dân chủ TQ trên khắp thế giới đã tổ chức một hội nghị trực tuyến. Ông Nguỵ nói rằngsự bạo ngược của chế độ CS không chỉ nhắm thẳng vào người Hán, mà còn ảnh hưởng đến tất cả các dân tộc và tất cả mọi người. Hiện nay thậm chí còn có xu hướng lan rộng ra toàn thế giới. Việc chúng ta chống lại kẻ thù chung, chế độ CSTQ, không chỉ là trách nhiệm đối với nhân dân của chúng ta, mà còn là trách nhiệm đối với toàn nhân loại”.

Thời đại ngày hôm nay không giống như thế kỷ 19-20 mà có thể sử dụng vũ lực thuần tuý để đánh chiếm một đất nước rồi xây dựng một thể chế mới như Mỹ đã làm với Nhật, hay đồng minh làm với Đức, nhất là với những cường quốc có bom nguyên tử. Chiến tranh quy ước có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử và Mỹ, Nhật có tâm lý sợ bom nguyên tử hơn những nước chưa là nạn nhân hay tác nhân của bom nguyên tử.

Hiểm họa TQ cần có song kiếm hợp bích: Hợp đồng vũ lực, điều mà TQ đang rất bực bội khó chịu, và xây dựng môi trường cho dân chủ nhân quyền nở rộ lên ở Hoa Lục, điều mà CSTQ lo sợ nhất.

Khi chế độ độc tài, độc đảng của TQ bị sụp đổ thì các chế độ vệ tinh tương tự ở Bắc Hàn và Việt Nam cũng sẽ suy tàn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Bài học từ Đàm phán Mỹ-Tàu tại Alaska : Việt Nam ơi ! Vươn mình lên nắm ngay Vận hội
    *****************************

    Chuyện lừa lần đầu, lỗi là chính kẻ đi lừa – nhưng bị lừa lần hai, chính là lỗi do mình
    Thành ngữ Ấn Độ (nhìn lại Chiến tranh Ấn-Tàu 1962)

    Đối thoại Mỹ – Tàu kết cuộc trong căng thẳng:
    Đôi bên chẳng ra tuyên bố chung nào phải chăng !
    Trưởng đoàn Tàu ‘sủa’ phùng mang trợn mắt
    Giơ đấm chỉ trỏ ngón tay như sắp phang nhau san bằng
    Ngoại giao chiến lang như bầy linh cẩu
    Kiểu chú Thoòng cô Xẩm giang hồ Chợ lớn bồ dao găm !
    Dương Khiết Trì thử Mỹ cùng đồng minh quân sự
    Ngoại giao chiến lang như bầy linh cẩu đã giành chủ động chăng ??
    Cứ nhìn thói du côn chẳng còn vấn đề tranh luận
    Nay Ngô Cẩu tự tin quyết đoán chẳng ai bằng !
    Trung C..uốc Xã rõ ràng biết họ mạnh
    Giọng điệu cả tin vì lý do nội chính sẵn sàng thanh trừng !
    Chưa chắc phải là ngạo mạn thực sự của kẻ mạnh
    Cặp bài trùng Dương Khiết Trì – Vương Nghị chơi khăng
    Chỉ còn cách duy nhất đáp trả lại phía Mỹ như thế đó !
    Phản ứng nhún nhường nào không phù hợp Tàu đã tuyên truyền

    Cứ nhìn thói du côn chẳng còn vấn đề tranh luận
    Nay Ngô Cẩu tự tin quyết đoán chẳng ai bằng !
    Trung C..uốc Xã rõ ràng biết họ mạnh
    Nhưng bốn bề thọ địch trước Vòng cung Ấn-Thái Bình Dương
    Cho dù viễn cảnh Liên minh Nga-Tàu ma quỷ
    Thế giới Tự do chắc sẽ hợp thành Chiến lũy Trường thành
    Vòng cung Ấn-Thái Bình Dương hóa Chiến hào Sắt thép
    Cùng Bộ Tứ Kim cương chắc dành được Chiến tranh
    Việt Nam ơi ! Vươn mình lên nắm ngay Cơ hội Vận hội
    Hết ảo tưởng mộng du đi dây đu dây quyết Dân chủ + Pháp luật + Tân canh !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây