Người có giáo dục không lấy bệnh tật của người khác ra bịa đặt

Nguyễn Lương Hải Khôi

20-3-2021

Biden bị bệnh stutter (nói lắp, nói nhịu, cà lăm), chứ không phải bị “suy giảm nhận thức” hay “lú”, như thường xuyên bị tấn công trên mạng tiếng Việt hơn một năm qua.

Stutter là bệnh làm người ta lặp đi lặp lại một vài âm thanh, hoặc bỏ sót âm, bỏ sót từ khi nói, hoặc bị đứng hình không nói được khi người ta cố chống lại nó, hoặc nhịu từ (nói nhầm từ này sang một từ gần âm khác – điều mà nhiều người không bị stutter loại nặng đôi khi cũng bị).

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Biden là một trong những người chữa được bệnh này đến 95% để trở thành chính trị gia, một người mà công việc chính là nói. Người ta không thể chữa hoàn toàn bệnh stutter. Đôi khi Biden vẫn nói nhịu, gây cười.

Phỏng vấn của Biden năm 2015 trên CNN về bệnh stutter của ông. Đây là Lá thư cổ vũ Quỹ người bệnh Stutter của Biden cùng Danh sách những người nổi tiếng bị bệnh này nhưng vượt qua được phần lớn.

Stutter không phải là lú, một vấn đề của trí tuệ.

Ủng hộ Trump hay Biden là chính kiến riêng, cần được tôn trọng, của mỗi người. Tuy nhiên, nhắc lại: Người có giáo dục không lấy bệnh tật của người khác ra châm chọc và bịa đặt. (Không biết người ta bị bệnh thì không sao, biết rồi thì nên ngừng).

***

Trịnh Hữu Long: Chọc vào những biểu hiện của cơ thể hay tai nạn của người khác là chuyện đại kỵ trong ứng xử

Khi xưa nhiều người, trong đó có cả một số tờ báo, bỉ bôi trêu chọc Trump vì tay ông ta nhỏ, cách ông ta uống nước khá… kỳ lạ, rồi dáng đứng không được đẹp, rồi cả chuyện ông ta phải đi nửa bước một khi xuống một cầu đi bộ.

Nay lại có nhiều người khác bỉ bôi trêu chọc Biden vì ông ta mắc tật nói nhịu và ngã khi đi cầu thang.

Chọc vào những biểu hiện của cơ thể hay tai nạn của người khác là chuyện đại kỵ trong ứng xử. Vì bất đồng về quan điểm chính trị mà lôi những thứ đó ra để tấn công người khác chỉ cho thấy khuyết tật về văn hóa ứng xử.

Danh hài người Mỹ gốc Hàn Ken Jeong có chọc lại những người chọc ông là “ch*m nhỏ” (vì quả thực ông ta có cảnh quay “ch*m” trên phim Hang Over thật) như thế này: “Thắc mắc cái l*n gì. Tao sinh ra đã thế rồi. Chúng mày muốn tao phải xin lỗi chúng mày vì ch*m tao nhỏ à?”

Tuy vậy, cũng khó trách ai vì chúng ta đã phải lớn lên trong một xã hội lấy thù hận làm lẽ sống. Chúng ta thù hận nhau và được những người có quyền lực khuyến khích thù hận nhau. Mấy chục năm qua xã hội mở cửa nên cũng dần đỡ hơn. Ngay cả ở Mỹ người ta còn thù hận nhau như thế, nói gì Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. TRÁNH HIỂU LẦM chính ra không phải “trả lời” cho Tặng bạn: 21/03/2021 at 12:36 am

    Mong bạn Tặng bạn THỨ LỖI vì mắt quá cận nên đẳ sai Ý kiến
    RẤT TIẾC 1 ý kiến về TT Biden lại không BỊ KIỂM DUYỆT


    Bác Bảy ơi ! “Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây Phành Quang Thung (1) !”
    ************************************

    Đây là những DÊ LỢN VIÊN xứ VỆ xứ TỀ f..ục vụ MIỄN PHÍ ăn cám lợn cho đầm lầy và TẬP Hồng đế !!! (NHƯNG THỰC SỰ LẠI LÀ THUẾ DÂN của toàn Dân Việt

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    NUÔI CHÚNG n..àm công việc siêu vi trung c..uốc đó )


    Biden bị bệnh stutter (nói lắp, nói nhịu, cà lăm), chứ không phải bị “suy giảm nhận thức” hay “lú”, như thường xuyên bị tấn công trên mạng tiếng Việt hơn một năm qua.

    Nay lại có nhiều người khác bỉ bôi trêu chọc Biden vì ông ta mắc tật nói nhịu và ngã khi đi cầu thang.

    NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG đã thắng tật nói lắp bắp học thành tài TS Luật và hơn NỬA THẾ KỶ trên chính trường Mỹ, Nghị sĩ, Phó TT rồi TT

    NHƯNG VỚI SỨC KHOẺ suy yếu HAY QUÊN do dấu hiệu alzheimer lại TÉ LÊN TÉ XUỐNG vẫn HAM QUYỀN CỐ VỊ BÁM GHẾ trong khi vận mệnh Thế giới và ĐỊNH MỆNH NƯỚC MỸ cần một vị TT có sức khỏe HAY ÍT NHẤT tạm có chút sức khoẻ TRƯỚC 1 Tập Cận Bình NGÀY ĐÊM ngậm sâm ƯỚP nước ‘tày háy’ CÒN TRINH TIẾT nên hắn có sức khoẻ có thể VẬT LẠI với tất cả CÁC LÃNH TỤ ÂU MỸ : Biden + Macron + MERKEL + và cả NGA Putin với NƯỚC NGA RỘNG LỚN VĨ ĐẠI NHƯ THẾ không bằng GDP Quảng Đông thì VÙNG TÂY BÁ LỢI Á sẽ teo dần với cách TẦM THỰC của bọn DI DÂN TÀU ‘tứ khoái’ THA HỒ ĐẺ sẽ mất hắn VÙNG TÂY BÁ LỢI Á để thấy VIỆT NAM chỉ là BÈO BỌT khi vào RCEP vừa ký cuối năm 2021 TRỪ PHI NHƯ NHẬT BẢN hay NAM HÀN !!!!!

    Nếu tôi là Joe BIDEN xin từ chức liền VÌ VẬN MỆNH Thế giới và Hoa Kỳ trong tay SỨC KHOẺ của Vị TT đương nhiệm ….. Tất cả Thế kỷ 21 của Nhân loại và Loài người Tiến bộ ĐỀU GIẢI QUYẾT tại NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI … Âu châu thì chia rẽ Văn minh Nhân quyền GIÀ CỖI …Nhật Nam Hàn và cả ẤN cũng chỉ là trò chơi trước ĐẠI HÁN chúng nguy hiểm gấp 1.000.000 ĐỨC QUỐC XÃ + LIÊN XÔ + cả KHỐI CỘNG SẢN sụp đổ !!!!

    Do đó khi không còn sức khoẻ THÌ KHÔNG NÊN BÁM ÔM GHẾ ….nhưng may Dân Mỹ + Hiến pháp sẽ bầu lên Vị TT khác TÀI HOA và KHOẺ MẠNH hơn !!!

    Nhưng vẫn phải chỉ trích sau đây và CẦN LẬP LẠI

    NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG đã thắng tật nói lắp bắp học thành tài TS Luật và hơn NỬA THẾ KỶ trên chính trường Mỹ, Nghị sĩ, Phó TT rồi TT

    2 VẤN ĐỀ hoàn toàn KHÁC NHAU nếu ‘nghị lực’ bám ghế như Phạm Văn Đồng ký HOÀNG SA theo lệnh BÁC nên mới LÀM THỦ TƯỚNG LÂU NHẤT thế giới 38 NĂM !!!! để hại Dân Tộc và TỔ QUỐC

    Còn cái MỒM VẨU không đáng tội của hắn VÌ MAO Xếnh Xáng và Hồ Chí Meo rất láu cá lựa MỒM VẨU để lôi quyến HÀNG TRIỆU BẦN CỐ NÔNG Việt Nam sắn sàng chết cho 2 thằng ĐẠI ĐỒ TỂ

    Nhưng vẫn phải chỉ trích sau đây và CẦN LẬP LẠI

    NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG đã thắng tật nói lắp bắp học thành tài TS Luật và hơn NỬA THẾ KỶ trên chính trường Mỹ, Nghị sĩ, Phó TT rồi TT

    BÁC Mao Xếnh Xáng BÁC Hồ Chí Meo ….

    Bác ÔbaMá và Chú Bảy Biden còn trẻ mãi không già té cầu thang 3 LẦN
    và gọi Thím Phó là Tông tông Harris


    Bác Bảy ơi ! “Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây Phành Quang Thung (1) !”
    ************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=U5Mwc12LtRY
    President Biden (Bác Bảy !!) falls on Air Force One stairs THREE TIMES
    1 697 800 vues•19 mars 2021

    Cuốn theo chiều gió Chú Bảy dúi dụi
    Đến 3 lần ngã lên ngã xuống rùi
    “Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá
    Mà quàng phải … cầu thang Chuyên cơ dập vùi !! ?
    3 lần vấp ngã trên cầu thang thảm đỏ
    Có lẽ Putin – kẻ giết người xô ngã thân già tui
    Trượt chân ngã lên chuyên cơ Không Lực Một
    Chú Bảy chắc do Thời gian xô dẩy thật rùi !

    https://www.youtube.com/watch?v=73R11e5kNGk
    President Biden (Bác Bảy !!) FALLS on stairs of Air Force One THREE TIMES
    1 205 175 vues•19 mars 2021

    Thôi thì chữa thẹn “Trời khá là gió. Gió rất lớn
    Ngay chính Mai Tái-Dờn suýt ngã ham gái vui !
    Chẳng có gì ngoài một lần lên thang bước hụt bậc
    Chú Bảy trẻ mãi không già ham ghế chẳng rút lui ….
    Fan thần tượng mê-Trump lại phán quyết :
    “Chắc lại trúng banh cầu gôn Tây độc của chúng tui …”

    TỶ LƯƠNG DÂN


    https://www.youtube.com/watch?v=PPMNui6TTq8

    TIN MỚI TÒA BẠCH ỐC ĐÃ TIẾT LỘ LÍ DO CHÚ BẢY TÉ TRÊN 0 LỰC 1

    https://conglyvasuthat.files.wordpress.com/2015/01/3eef1-phungquangthanh-chocc812bbacc86cc81c2bkinh-babui-danlambao.jpg

    (1) Phành Quang Thung là bí danh của Bộ CHưởng bộ c..uốc fòng xứ Vệ như Phùng Quang Thanh từng phán :

    https://lh3.googleusercontent.com/proxy/su27xvaW8NfiGofBfN3PiECnwObTjFblTB0qTxkpXCpPHDwmv-MBL0JtmC59X-P1KTZjvMzDJSn4NlB56YEgBVKFLmEkCz4Y0gaEx1d3IooogzvDDrKs2v3hJWI7lZ5x0akAk_n9HHenN97G6roi0PjBB4Sz-Vj2qJtyAvJpHoE
    Cha và con Phành Quang Thung


    “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại…”
    https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/Xu-the-ghet-Trung-Quoc-nguy-hiem-cho-dan-toc-84289.html

    • “Tất cả Thế kỷ 21 của Nhân loại và Loài người Tiến bộ ĐỀU GIẢI QUYẾT tại NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI” và
      “ĐẠI HÁN chúng nguy hiểm gấp 1.000.000 ĐỨC QUỐC XÃ + LIÊN XÔ + cả KHỐI CỘNG SẢN sụp đổ !!!!”
      Nhận xét chí lý!

  3. Nè, bác tue-hai nguyen!
    – Biện hộ cho ai là quyền của mọi người (vì lẽ phải và sự thật) mà không vì lợi ích riêng.
    Nhân viên Nhà Trắng được lãnh lương thì nhiệm vụ là phải bênh vực chính sách và cá nhân tổng thống.
    – Vấn đề là nội dung biện hộ Đúng/Sai thế nào, cần phê phán vào đấy. Nếu phê phán ra ngoài sẽ lạc đề, ngụy biện.

  4. Hải Khôi và Hữu Long hết chuyên nói rồi va cũng quên rằng tổng thống Hoa Kỳ phải có đầy đủ sức khỏe tình thân lẫn thể chất , cứ nhìn ông cựu thủ tướng Abe của Nhật Bản thì rõ . Biên hộ cho ông Biden là công việc của Nhà trắng , không phải việc của ông Khôi ông Long nhá .

    • Người ta ái ngại, chột dạ, và tức tối cũng phải thôi.
      Ai mà chịu được thực trạng vì đâu nên nổi một nước Mỹ siêu cường lại lâm vào cảnh có một lãnh đạo già nua bạc nhược…
      Họ bức xúc thế KHÔNG NHẰM VÀO CÁ NHÂN TT BIDEN, MÀ VÌ ÔNG TA ĐẠI DIỆN NƯỚC MỸ LÊN ĐẤU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỐI ĐẦU VỚI GÃ KHỔNG LỒ UFC XI JINGPING ĐẦY NỘI LỰC MƯU MÔ TINH ANH LÌ LỢM. Cuộc đấu chênh lệch quá tàn nhẫn khiến mọi người tức tối…đâm ra đả kích bất công.

      Già quá rồi, nghị lực làm sao kiên cường, can trường làm sao vững chắc, mưu trí làm sao linh hoạt… với một người đã sức cùng lực kiệt, ăn không ngon miệng ngủ không đủ giấc bởi cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ đã phải nghỉ ngơi thì lại còn háo công danh sự nghiệp…
      để cho nước Mỹ và bạn bè năm châu phải lo lắng vì cuộc đấu không cân sức nầy.

      Phải hiểu cho nổi lòng đó của những người trong cuộc chứ!

  5. Đúng thế, yêu/ghét cá nhân hay tổ chức nào là chuyện riêng của mỗi người, tôi không quan tâm (giống như tác giả)! Tuy nhiên, hành vi tự cho mình được quyền thóa mạ những sự khác biệt của người khác là điều cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và cần được ngăn chặn một cách quyết liệt không chỉ ở các ngành, các cấp, các gia đình mà ở trong lòng của mỗi chúng ta! Bởi, chính sự thóa mạ ấy không chỉ là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự bất an/ sự lộn xộn trong xã hội mà còn tiếp sức cho chủ nghĩa độc tài thực hiện âm mưu “chia rẽ lòng dân”/ hoặc sự dụng “thuyết âm mưu” để dễ bề cai trị: “dùng dân tiêu diệt dân”! Trong bài viết này, tác giả đã đề cập tới tật “nói lắp” của Tổng thống Biden. “nói lắp” là KHUYẾT TẬT! Khi nói đến “KHUYẾT TẬT” thì ai trong chúng ta cũng có KHUYẾT TẬT. Đối với những người phải ngồi xe lăn, hoặc mất chân/tay/nói lắp … là những dạng “KHUYẾT TẬT” rất dễ dàng để nhận ra; Tuy nhiên, đối với những cá nhân bị khuyết tật ướt quần, ngủ ngáy, đau lưng, …. cộng đồng đâu có dễ nhận ra! Nói như thế có nghĩa là, trong chúng ta, ai cũng bị “KHUYẾT TẬT”.
    Những hành vi “ném đá” những người BỊ KHUYẾT TẬT thường là những trường hợp không có khả năng nhận ra TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG BỊ KHUYẾT TẬT!
    Trân trọng cám ơn tác giả đã chia xẻ với bạn đọc Tiếng Dân. Chúc tác giả sức khỏe dồi dào, bình an!

  6. Trí Thức

    Trí thức là biết đau
    Đau nỗi đau đồng loại
    Đau sớm hơn người khác
    Khi mọi người chưa đau

    Trí thức là bao dung
    Biết lắng nghe người khác
    Biết tôn trọng khác biệt
    Bởi hiểu đời mênh mông

    Trí thức là biết phê
    Phê bản thân trước hết
    Phê không phải vì ghét
    Cho cuộc đời đẹp hơn

    Hoàng Xuân Phú
    Hà Nội, 2.2.2012

  7. Không rõ ý tác giả, “lú” là bệnh ? là tật ? là khiếm khuyết ?
    Lú đến quên cả điều lệ đảng, là cái thứ gì ?

Leave a Reply to cong anh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây