Donald Trump đã kích động phân biệt chủng tộc chống người châu Á

Jackhammer Nguyễn

19-3-2021

Một cuộc biểu tình chống lại sự thù hận người gốc Á tại Civic Center Plaza ở San Francisco hồi tháng 2/2021. Nguồn: Jim Wilson/The New York Times

Tội ác chống người châu Á gia tăng chóng mặt tại Mỹ

Một báo cáo của tổ chức Người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (Asian Americans and Pacific Islanders, viết tắt là AAPI) cho biết từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 có gần 3.800 vụ tấn công trong một năm qua, chống lại người Mỹ gốc châu Á và vùng Thái Bình Dương.

Trong số những vụ tấn công kể trên, có 68% là những vụ mắng chửi, 11% hành hung thân thể. Một cụ già người gốc Á bị ba kẻ lạ mặt vô cớ tấn công trong một hiệu giặt quần áo tự động ở San Francisco, một bà cụ chờ đèn đỏ vô cớ bị đấm vào mặt… Đã có người thiệt mạng, một cụ già gốc Thái Lan bị xô ngã đập đầu xuống vỉa hè và chết sau đó.

Người Việt cũng không ngoại lệ, một phụ nữ Việt Nam bị tấn công và cướp của ở San Jose, một tiệm ăn Việt ở Texas bị đập phá với những lời mắng chửi kỳ thị chủng tộc được viết trên kính, đòi những người Việt này phải bị đuổi về… Trung Quốc, rằng họ là virus Covid-19…

Vụ mới nhất là một người đàn ông xả súng vào ba tiệm massage do người châu Á làm chủ ở Georgia, giết chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc châu Á. Mặc dù hiện nay thủ phạm không nói động cơ của mình là phân biệt chủng tộc mà do ám ảnh tính dục, nhưng nhiều người phân tích cho rằng nguyên nhân sâu xa của hành động này là thù ghét chủng tộc, vì cả ba tiệm anh ta nổ súng đều do người Á châu làm chủ.

Các thành phố lớn có đông người châu Á như Oakland, San Francisco, đã tăng cường cảnh sát trong các khu phố có đông dân Á châu.

Sự gia tăng tội ác đáng lo ngại đó đã làm rúng động cả chính trường Mỹ. Tổng thống Joseph Biden tuyên bố rằng, đó là những hành động không phù hợp chút nào đối với những giá trị Mỹ (unamerican), ông và bà phó tổng thống Kamala Harris dự định sẽ bay qua Georgia vào thứ Sáu, ngày 19/3/2021, gặp gỡ những người đứng đầu cộng đồng Á châu ở bang Georgia.

Ngày 18/3/2021, Hạ viện Mỹ mở cuộc điều trần về tội ác chống người châu Á tại Mỹ.

Trump và “China virus”

Theo các nhà xã hội học, cũng như giới báo chí ở Mỹ, thì việc kỳ thị chống người châu Á ở Mỹ đã có từ lâu, thậm chí thể hiện trong các đạo luật như luật cấm người Trung Quốc di cư đến Mỹ (đã được bãi bỏ vào năm 1965), việc bắt giam người Mỹ gốc Nhật vào các trại tập trung trong thế chiến thứ hai… Đặc biệt là phụ nữ châu Á được các nhà nghiên cứu cho là đối tượng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Sự phân biệt chống người gốc Á còn thể hiện ở chỗ, dư luận xem họ là một cộng đồng thiểu số tiêu biểu (model minority) từ đó làm cho họ không than phiền, né tránh không dám lên tiếng chống những hành động phân biệt chủng tộc chống lại mình.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống người châu Á tăng cao, trong hai năm qua bị tăng tốc bởi những từ ngữ mang tính kỳ thị chủng tộc của tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump. Để biện hộ cho sự điều hành chống dịch Covid-19 yếu kém của mình, ông Trump đổ tất cả lỗi lầm cho Hoa lục và thường xuyên sử dụng những từ như “China virus”, hay “Kung flu” (nhại chữ kungfu, võ thuật Trung Quốc).

Bà Trâm Nguyễn, dân biểu tiểu bang Massachusetts gốc Việt, đã ra thông cáo chính thức về việc gia tăng tội ác chống người châu Á sau vụ xả súng ở Georgia, trong đó có đoạn: “Sau khi cựu tổng thống (Trump) đổ lỗi cho Trung Quốc, ông ta đã làm cho người gốc Á châu ở Mỹ biến thành mục tiêu tấn công. Sự gia tăng tội ác chống người Á châu tăng lên đến 150% ở Mỹ trong năm 2020 là minh chứng cho điều này”.

Điều đáng ngạc nhiên là, vấn đề phân biệt chủng tộc chống người châu Á này lại nằm ở lằn ranh đảng phái, với các dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa, cùng phe với ông Trump, không muốn công nhận. Trong buổi điều trần ở Hạ viện, dân biểu Chip Roy của Đảng Cộng hòa, đại diện cho dân Texas, nói rằng, ông ta e ngại rằng buổi điều trần sẽ xâm phạm đến quyền tự do phát biểu ở Mỹ (?!)

Phát biểu này gặp sự phản kháng mạnh mẽ từ các dân biểu gốc Á của đảng Dân chủ. Bà Grace Meng, dân biểu từ New York nói rằng, ông Roy, tổng thống của ông (ông Trump) hay các đồng sự Cộng hòa của ông muốn mắng chửi quốc gia nào thì cứ tùy thích, nhưng không được bia đặt, ngắm bắn lên lưng cộng đồng gốc Á, lên con cháu những người gốc Á.

Ông Roy cũng bị mạng xã hội lên tiếng phản đối dữ dội. Ông ta phải trần tình là ông chỉ muốn nói về luật pháp (?).

Việc tiếp tay chống người châu Á này cũng có sự tham gia của một số không ít những người Việt sống ở Mỹ, ủng hộ Donald Trump, hay loan truyền bừa bãi những từ ngữ gắn liền dịch bệnh Covid-19 và chủng tộc (China virus, Kungflu).

Đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc, đã không bỏ qua cơ hội này. Hoàn Cầu Thời báo, cái loa của đảng Cộng sản Trung Quốc, lập tức có bài về phân biệt chủng tộc chống người châu Á tại Mỹ, trong đó nói, một trong những lý do là vì truyền thông Mỹ đăng bài buộc tội Trung Quốc đối xử tàn ác với người Tân Cương, làm cho người Mỹ ghét Trung Quốc, từ đó ghét người gốc Á.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Đồng chí Ba Búa có mối thù thâm căn cố đế với Trump ?

    Trump chỉ đích danh “Kung flu virus” “Chinese virus” v.v. cũng như gọi “dịch tả châu Phi , “cúm Nhật Bản” có gì sai ?

    Hãy nhìn vào nước Úc, chính phủ chỉ yêu cầu phải có một nghiên cứu độc lập nguyên nhân của dịch cúm Corona và sự trả thù hèn mạt của trung cộng vào nước Úc để thấy rõ Trump gọi cúm tầu là hoàn toàn chính đáng .

  2. Người Á châu từ nhiều năm nay sống yên ổn trên đất Mỹ vì nói chung chúng ta chăm chỉ, sống hòa đồng với xã hội, không gây nhiều tai tiếng như các nhóm thiểu số khác. Tuy nhiên phía bên trong, người da trắng chắc chắn có những ghen tức vì chúng ta tương đối thành công và có cuộc sống tốt hơn nhiều người trong số họ. Đại dịch Covid-19 khiến tất cả mọi người phải sống gò bó và từ đó phát sinh ra những vấn đề tâm lý. Hầu hết chỉ biết cam phận chờ cho đại dịch đi qua, nhưng một số bị kích động trước lời xuyên tạc của giáo chủ và hậu quả là giận cá chém thớt. Dân Á châu chúng ta, cả thế hệ con cháu sau này, kể từ nay sẽ không còn được sống một cách hòa bình yên ổn như xưa nữa. Thật là đáng tiếc!

  3. Người phương tây đã ghét bọn tàu từ lâu, nhất là người mỹ bà người châu âu, người úc vì người tàu chuyên trộm cắp sản phẩm trí tuệ, sống biệt lập với những khu China Town và sau này với đường lối chính trị của đám kiêu binh và những virus. Người tây không phân biệt được giữa người tàu và số dân da vàng mũi tẹt còn lại.
    Nói nghe nè, người việt cũng ghét người tàu đó thôi.

Leave a Reply to tue-hai nguyen Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây